1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã với những bài báo viết về TP Hải Phòng .... đọc để hiểu hơn về văn hoá, xã hội, thể tha

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    vì cái đại hội nay mà trưa qua mẹ về muộn để con ăn cơm 1 mình
    mẹ mang về bao nhiêu là quà - con tự hào mẹ là thương binh - là cựu thanh niên xung phong !
    mẹ là chủ tịch hội cựu thanh niên xung phong của phường - cả quận Lê Chân có mình mẹ được đi báo cáo điển hình toàn thành phố !
  2. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0



  3. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Bạch Đằng ​
    (HP)-Sáng 20-7, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Bạch Đằng công bố quyết định thành lập và kỷ niệm 43 năm truyền thống. Thủ tướng Chính phủ *************** gửi lẵng hoa chúc mừng. Tới dự có Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN Đỗ Duy Thường, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam VINASHIN Phạm Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Thành.

    Ngày 19-7, Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam quyết định thành lập Tổng Công ty VINASHIN Bạch Đằng, hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con. Công ty mẹ-Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Bạch Đằng là công ty TNHH 1 thành viên do Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đầu tư 100% vốn điều lệ, hình thành trên cơ sở tổ chức lại, chuyển đổi từ Công ty TNHH 1 thành viên Đóng tàu Bạch Đằng 14 đơn vị phụ thuộc, 9 đơn vị thành viên gồm các công ty như Công ty TNHH một thành viên chế tạo động cơ DIEZEN Bạch Đằng, Nhà máy đóng tàu Tam Bạc, Công ty CNTT và xây dựng Hồng Bàng...Tổng công ty Công nghiêp tàu thủy Bạch Đằng hoạt động theo hướng đa ngành nghề, lấy ngành đóng tàu làm hoạt động chủ đạo...
    Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Thành chúc mừng bước phát triển vượt bậc của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Bạch Đằng, khẳng định: Hải Phòng có vai trò trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế biển, phát triển lĩnh vực đóng tàu của cả nước. Trên địa bàn thành phố hiện có nhiều tổng công ty, công ty đóng tàu hoạt động, thành phố Hải Phòng luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị phát huy thế mạnh, khai thác hiệu quả tiềm năng. Sự phát triển của các doanh nghiệp đóng tàu có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá thành phố Hải Phòng./

    ( Theo Báo HP )
  4. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Sôi động sới chọi trâu Đồ Sơn vòng đấu loại ​


    [​IMG]
    (HP)- Sáng 21-7 (tức mồng 8 tháng 6 âm lịch) tại sân vận động trung tâm thị xã Đồ Sơn diễn ra vòng đấu loại Hội chọi trâu Đồ Sơn 2007. Vòng đấu loại có 32 trâu thi đấu.

    Trận đấu đầu tiên diễn ra giữa trâu số 31 của ông Đinh Đắc Cường và trâu số 3 của ông Đinh Đình Long. Đây là hai chủ trâu có trâu đoạt giải nhất và nhì Hội chọi trâu năm 2006. Vào trận, 2 trâu ?ohổ lao? quyết đấu ngay trong tiếng vỗ tay hoan hỉ của hàng vạn người xem xen tiếng trống hội giục giã. Chỉ sau 2 phút, do không chịu được độ lỳ của đối phương, trâu số 3 quay đầu bỏ chạy. Từ trận thứ 2 đến trận thứ 6 khá buồn tẻ, các trâu chủ yếu nghênh nhau đến khi một trâu quay đầu bỏ chạy. Từ trận thứ 10, sới chọi sôi động trở lại với kháp đấu trâu số 22 của ông Lê Đình Cò và trâu số 20 của ông Đỗ Văn An cùng phường Ngọc Hải. Vừa thấy đối thủ, trâu số 20 lao ngay vào chọi quyết liệt, khiến trâu số 22 chỉ chống cự yếu ớt và quay đầu bỏ chạy. Trận đấu thứ 16 là trận đấu cuối cùng của vòng loại diễn ra tuyệt hay giữa trâu số 4 của ông Phạm Văn Vọng và trâu số 6 của ông Đinh Đình Phú. Trong 5 phút thi đấu, 2 trâu cống hiến cho người xem những miếng đánh hay và hiểm, thể hiện tài huấn luyện của 2 chủ trâu. Trâu số 6 của ông Đinh Đình Phú giành chiến thắng .
    Kết thúc vòng đấu loại, Ban tổ chức Hội chọi trâu Đồ Sơn chọn được 16 trâu vào vòng chung kết diễn ra vào mồng 9 tháng 8 âm lịch. Trong đó, phường Vạn Sơn có 4 trâu, mỗi phường, xã khác có 3 trâu.
    ( Theo Báo HP )
  5. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Đoàn VN đạt thành tích cao chưa từng có​
    [​IMG]
    6 gương mặt thành viên đoàn Olympic Toán học VN 2007. ​
    Từ đêm 28.7, tin vui lan rộng: Kể từ khi tham gia các kỳ thi IMO (từ năm 1974 đến nay), năm nay là năm đoàn học sinh Việt Nam đoạt thứ hạng cao nhất - xếp thứ ba toàn đoàn, với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc.
    Ba em đoạt huy chương vàng là Đỗ Xuân Bách 31/42 điểm (lớp 12 khối chuyên THPT Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia HN); Phạm Duy Tùng 30/42 điểm (lớp 11 khối chuyên THPT Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia HN; Phạm Thành Thái 30/42 điểm (lớp 12 Trường chuyên THPT Hải Dương).
    Ba tấm huy chương bạc thuộc về Nguyễn Xuân Chương 28/42 điểm (lớp 12 Trường chuyên THPT tỉnh Vĩnh Phúc); Lê Ngọc Sơn 28/42 điểm (lớp 11 Trường THPT chuyên tỉnh Bắc Giang) và Đặng Ngọc Thanh 22/42 điểm (lớp 12 Trường chuyên THPT tỉnh Quảng Bình).
    3 kỳ tích...
    Chiều ngày 29.7, Thứ trưởng Trần Văn Nhung - Trưởng ban tổ chức IMO - phấn khởi thông báo về 3 kỳ tích của lần này, đó là số lượng nước tham gia đông nhất trong các lần tổ chức IMO; đề thi khó và hay nhất từ trước đến nay; và đoàn VN giành được thứ hạng cao nhất tính từ lần tham gia đầu tiên.
    Khi được giao đăng cai tổ chức IMO, Hội đồng IMO không chỉ tin tưởng vào khả năng toán học của VN mà còn tin tưởng vào khả năng tổ chức của nước chủ nhà. Việc chuẩn bị cho IMO đã được bắt đầu từ 4 năm nay. Tuy nhiên, các nhà tổ chức vẫn coi đây là "bài toán khó" bởi chưa bao giờ đại diện của gần 100 quốc gia lại có mặt ở VN như lần này. Kết thúc cuộc thi, VN được các bạn đánh giá tốt, VN thể hiện là một chủ nhà có tinh thần trọng thị, hữu nghị, chu đáo. Điều này là một thành công lớn của nước chủ nhà.
    Theo Thứ trưởng Trần Văn Nhung, thành tích của đoàn học sinh VN càng đáng tự hào bởi đề thi IMO 2007 là một đề thi khó. Khoảng 150 đề thi từ 50 quốc gia đã gửi đến Ban tổ chức IMO 2007. Ban đề thi IMO 2007 gồm 70 nhà toán học VN, trong đó có nhiều Việt kiều đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu uy tín trên khắp thế giới đã lựa chọn, đề xuất 20 đề thi hay nhất, mà theo đánh giá của Ban đề thi là "chứa đựng các kiến thức mới nhất và làm nổi bật vẻ đẹp chuyên ngành toán học". Cũng cần phải nhắc lại là VN đã huy động được một đội ngũ chuyên môn hầu hết là người Việt đủ năng lực để chọn đề thi, chấm thi và giao tiếp. Điều này không phải nước nào cũng có được.
    Trước ngày thi, Ban đề thi cùng với 95 trưởng đoàn tham dự đã họp kín trong 3 ngày tranh luận để đi đến thống nhất đề thi gồm 6 bài toán, trong đó bài số 3 và 6 là hai bài toán tổ hợp được đánh giá là "cực khó". Riêng bài số 6 còn có ý nghĩa như phát minh một định lý. Chính vì vậy tại IMO 2007, trong số hơn 500 thí sinh dự thi, không có thí sinh nào giải được trọn vẹn 6 bài toán để đạt số điểm tuyệt đối, mà học sinh đạt điểm cao nhất chỉ là 37 điểm.

    Có thể so sánh khi trong các kỳ IMO trước, năm nào cũng có khoảng 5 em đạt được số điểm tuyệt đối 42/42. Việc chọn lựa một đề toán khó đến như thế, theo lời giải thích của ông Nhung, "đã chứng tỏ khả năng toán học của VN. Các giám khảo tham gia chọn đề muốn có đề hay thì phải khó, độc đáo, sâu sắc, bất ngờ... Đất nước VN đam mê toán nên chọn đề khó như vậy".
    Và, việc đạt được thứ hạng cao nhất từ trước đến nay, lại ngay trong kỳ thi ngay trên quê hương mình thật sự là một kỳ tích. "Bởi khác với thi đấu bóng đá hay thể thao, thí sinh VN thi IMO không được hưởng những tiếng vỗ tay hay reo hò cổ vũ động viên tinh thần. Thậm chí, không có cả những người thầy tốt nhất vì đội ngũ này đã được huy động vào ban giám khảo và làm đề. Tuy nhiên, khó khăn này cũng không ảnh hưởng nhiều tới đoàn học sinh VN" - ông Nhung hào hứng nói.

    ...nhưng không bất ngờ!

    Chiều ngày 29.7, các đoàn học sinh dự IMO được Ban tổ chức đưa đến "xả hơi" tại toà nhà Vincom. Không hẹn mà hầu hết những cô bé, cậu bé lại tụ họp ở khu vực chơi game.
    Những chàng trai "vàng" của đội tuyển VN cũng không là ngoại lệ. Niềm vui được nghỉ ngơi sau những ngày học thi vất vả, niềm vui "có giải" sáng bừng trên khuôn mặt các em. Câu hỏi chung dành cho các em: "Kết quả này có làm các em bất ngờ?". Các câu trả lời giống hệt nhau: "Không hề bất ngờ". HCV Phạm Thành Thái tự tin: "Em không "choáng" khi có tin báo từ Hạ Long về. Ngay sau khi kết thúc 2 ngày thi và được biết phổ điểm, em dự đoán là mình sẽ có HCV".
    TS Nguyễn Đức Hoàng - Phó trưởng đoàn VN dự IMO 48 - vui vẻ nói, những kết quả này không làm ông bất ngờ bởi đã phản ánh đúng khả năng của học sinh VN. "Các em đã được lựa chọn qua các đợt thi tuyển nghiêm túc và khách quan, về trình độ chung là ngang bằng với đội tuyển các năm trước. Sau 2 ngày thi, các em đã làm bài đúng với năng lực của mình, trong tâm trạng thoải mái, tự tin... nên chúng tôi cũng tin tưởng là cả 6 em đều có giải, trong đó có những em được giải cao. Dự đoán ấy đã không hề sai".
    Tại IMO 2007, thành tích cao nhất thuộc về đoàn học sinh các nước: Nga (xếp thứ nhất); Trung Quốc (thứ nhì), Việt Nam (thứ ba); Hàn Quốc (đồng hạng ba)...
    Theo quy định thường lệ của IMO, một nửa trong tổng số các thí sinh dự thi sẽ được nhận huy chương. Trong đó, top 1/12 tổng số thí sinh có điểm cao nhất sẽ được trao huy chương vàng, khoảng 2/12 tổng số thí sinh có số điểm kế tiếp sẽ được nhận huy chương bạc; khoảng 3/12 tổng số thí sinh có điểm ở mức tiếp theo sẽ được nhận huy chương đồng. Một nửa số thí sinh còn lại, nếu ai đạt điểm 7 trong bất kỳ câu hỏi nào, đều được nhận bằng khen danh dự.
    Trong số 527 thí sinh dự thi IMO 2007 có 39 em đoạt huy chương vàng. Năm nay, đề thi IMO được đánh giá là khó, không có một thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 42/42 và HCV được định ở trong khoảng điểm: từ 29-42 điểm; HCB xác định trong khoảng: từ 21-28 điểm. Thí sinh đạt điểm cao nhất của IMO 2007 là một học sinh của Liên bang Nga - đạt 37 điểm, tiếp đến là 3 học sinh của các nước: Đức, Italy, Trung Quốc cùng đạt 36 điểm; 1 học sinh của Ukraina đạt 35 điểm... Đoàn học sinh Việt Nam có em Bách đạt điểm cao nhất là 31/42 điểm.
    ( Theo Lao Động )
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
  7. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng xây cảng mới, cụm công nghiệp Đình Vũ​
    --------------------------------------------------------------------------------​
    NDĐT - Chiều nay 1-8, tại Khu kinh tế tổng hợp Đình Vũ (TP Hải Phòng), Công ty Đóng tàu Phà Rừng (Tập đoàn kinh tế VINASHIN) khởi công xây dựng Cảng tổng hợp và Cụm công nghiệp VINASHIN Đình Vũ, vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng.
    Ông Nguyễn Văn Học, Tổng giám đốc Công ty Đóng tàu Phà Rừng phát biểu: Hai dự án này do Tập đoàn VINASHIN làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 260 ha, được thực hiện trong hai năm (2007-2009).
    Cảng tổng hợp nằm trên phần đường bờ dài 630 m, trên bán đảo Đình Vũ, giữa khu đất đang đầu tư Cảng Đình Vũ - Cảng Hải Phòng cụm cảng xăng dầu container Đình Vũ, còn cụm công nghiệp nằm ngay phía sau.
    Cảng tổng hợp quy mô hơn 21 ha, vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, gồm 4 bến cầu, cầu tàu dạng liền bờ, rộng 42 m, tổng công suất dự kiến bảy triệu tấn/năm, sẽ được khai thác tàu container và tàu hàng tổng hợp, đủ năng lực cho tàu container 20 nghìn DWT đầy tải và 45 nghìn DWT giảm tải; tàu hàng tổng hợp 25 nghìn DWT đầy tải và 45 nghìn DWT giảm tải cập cảng.
    Cảng được trang bị hệ thống công nghệ quản lý điều hành khai thác gồm phần mềm và mạng thông tin điện tử kết nối không dây toàn cảng nhằm nâng cao năng suất giải phóng tàu và quản lý giao nhận hàng.
    Khi đi vào khai thác, doanh thu hằng năm của cảng tổng hợp hằng năm đạt hơn 630,5 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 100 tỷ đồng.
    Cụm công nghiệp VINASHIN Đình Vũ quy mô 239 ha, vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, bao gồm khu các nhà máy công nghiệp diện tích 102,5 ha, khu kho bãi ngoại quan, khu điều hành, khu văn phòng,? đi vào khai thác cũng đạt doanh thu hơn 600 tỷ đồng mỗi năm, nộp ngân sách hơn 130 tỷ đồng. Cụm công nghiệp góp phần giải quyết việc làm cho nhiều người lao động.
    ( Theo báo Nhân Dân )
  8. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    70 mẫu sáng tác dự thi biểu tượng thành phố Hải Phòng ​
    (HP)- Đến hết 31-7, Ban tổ chức cuộc thi mẫu biểu tượng thành phố Hải Phòng nhận 70 mẫu sáng tác dự thi của các tác giả địa phương, Hà Nội và tỉnh Lào Cai. Ngày 10-8 là thời hạn cuối cùng nhận mẫu sáng tác dự thi để lựa chọn mẫu tiêu biểu trưng cầu ý kiến nhân dân. Các tác giả có sáng tác dự thi tiếp tục gửi về Sở Văn hoá Thông tin thành phố Hải Phòng, số 18 Minh Khai, Hồng Bàng (Hải Phòng). Dự kiến, các mẫu được chọn sẽ được công bố vào dịp 2-9 ./.
    ( Theo báo Hải Phòng )
  9. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Bắt 3 hung thủ sát hại thiếu tá CA Nguyễn Văn Sinh​

    (LĐ) - Chiều qua 2.8, ông Đỗ Hữu Ca - Phó GĐ Công an TP.Hải Phòng - cho biết, lực lượng công an bắt được 3 hung thủ đã sát hại thiếu tá Nguyễn Văn Sinh (công an phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP.Hải Phòng) trên đoạn đường xuyên đảo Đình Vũ vào đêm 14.7 (Lao Động đã đưa tin).
    Ba tên này gồm: Nguyễn Văn Chưởng (24 tuổi, quê ở xã Bình Dân, huyện Kim Thành, Hải Dương, tạm trú tại phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng), Vũ Đoàn Trung (23 tuổi, trú tại xóm 3, thôn 4, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) và Đỗ Văn Hoàng (22 tuổi, trú tại thôn Đại Lộc 2, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng). Cả ba tên này đều nghiện ma tuý nặng. Bọn chúng thường xuyên tụ tập mang dao kiếm đi cướp, trấn lột điện thoại di động, xe máy, tiền vàng... ở khu vực huyện Kiến Thụy và đường xuyên đảo Đình Vũ (quận Hải An).
    Công an TP.Hải Phòng đã thu được con dao bọn chúng đã dùng chém thiếu tá Nguyễn Văn Sinh và xe máy mà bọn chúng đã sử dụng làm phương tiện để gây án. Sau khi thiếu tá Nguyễn Văn Sinh bị sát hại một cách dã man, CA TP.Hải Phòng đã lập chuyên án 707C tập trung truy bắt hung thủ, nhưng do lúc xảy ra án mạng trời mưa nên hiện trường xoá sạch dấu vết hung thủ.
    Trong quá trình rà soát các ổ nhóm tội phạm, ba tên: Chưởng, Trung và Hoàng nổi lên là nghi can số 1. Sau khi bị bắt cho đến tận sáng 2.8, cả ba tên mới khai nhận đã cùng chở nhau trên 1 xe máy đến khu vực đường xuyên đảo Đình Vũ để cướp. Bọn chúng đã gặp thiếu tá Nguyễn Văn Sinh (khi đó đang mặc áo mưa) đi xe máy liền ra tay sát hại để cướp xe...
    Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, CA TP.Hải Phòng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vai trò của từng đối tượng, cũng như các vụ án khác mà bọn chúng đã gây ra.
    ( Theo Lao Động )

  10. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Điều kiện xét tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT lần hai năm học 2006- 2007 ​
    (HP)- Theo thông báo của Sở Giáo dục- Đào tạo, thí sinh phải dự thi đủ các môn đã đăng ký dự thi lần hai để được xét tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT lần hai năm học 2006- 2007.
    Đây là điều kiện bắt buộc trong ngày 6 và 7- 8- 2007, các thí sinh đăng ký lần cuối và xem thông báo địa điểm dự thi tại các trường THPT, trung tâm GDTX. Khi đi thi, sử dụng thẻ dự thi lần một; trường hợp thẻ bị mất hoặc hỏng, thí sinh xin cấp lại tại trường THPT, trung tâm GDTX nơi học cũ. Ngày 17- 8- 2007, các thí sinh đến địa điểm thi xem số báo danh và phòng thi.

    Đối tượng dự thi lần hai gồm: Những học sinh, học viên hoàn thành chương trình THPT, bổ túc trung học được công nhận đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT nhưng chưa tham gia kỳ thi lần một tổ chức vào các ngày 30, 31- 5 và 1- 6- 2007. Thí sinh ở đối tượng này phải đăng ký dự thi tất cả các môn theo quy định của kỳ thi. Những thí sinh đã tham dự kỳ thi lần một nhưng chưa tốt nghiệp, không vi phạm quy chế thi từ mức bị đình chỉ thi trở lên, được đăng ký dự thi theo một trong hai cách sau: thi lại tất cả các môn dưới 5,0 điểm; hoặc chỉ chọn thi lại một số môn có điểm dưới 5,0./.
    ( Theo báo Hải Phòng )

Chia sẻ trang này