1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã với những bài báo viết về TP Hải Phòng .... đọc để hiểu hơn về văn hoá, xã hội, thể tha

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_mua_nho_bien

    chieu_mua_nho_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Nghịch lý tại Cát Bà: Nhà không số, phố không tên
    Trong những năm qua, khu du lịch Cát Bà tuy phát triển mạnh mẽ nhưng lại thiếu đi điều tối thiểu nhất đối với một địa giới hành chính, đó là tình trạng nhà không số, phố không tên?

    Tìm nhà cứ hỏi? xe ôm
    Thị trấn Cát Bà được chia thành các tiểu khu và tổ dân phố, đây là cách phân chia địa giới hành chính để quản lý của thời kỳ trước. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển về cơ sở hạ tầng, các tuyến đường ở khu vực thị trấn Cát Bà được mở rộng, nhưng hiện mới chỉ vài đường phố có tên. Khá nhiều khách du lịch đến Cát Bà tìm được các nhà hàng, khách sạn bởi chủ yếu các nhà hàng, khách sạn đều nằm trên tuyến đường 1-4 và đường Núi Ngọc, chỉ mất vài phút, vừa đi, vừa nhìn cũng có thể tìm thấy. Nhưng để tìm được nhà riêng, chỉ có nước? thuê xe ôm. Anh Trần Văn Thắng ở phường Lương Khánh Thiện (Ngô Quyền) cho biết, vừa qua anh có việc phải ra nhà bạn ở thị trấn Cát Bà. Tuy có địa chỉ là ở tổ 1 thị trấn, nhưng ở đó có hàng trăm, hàng nghìn ngôi nhà nên loay hoay suốt cả buổi chiều mà anh không tìm được nhà bạn. Tìm mãi không được, anh đánh liều nhờ mấy anh xe ôm ở khu chợ Cát Bà. Chẳng ngờ chỉ 2 phút sau anh xe ôm đã đưa anh đến được nhà bạn.
    Anh Tùng làm nghề lái xe ôm ở Cát Bà cho biết, do làm ở đây lâu năm và hầu hết những người làm nghề xe ôm ở thị trấn đều trú tại thị trấn nên đa phần những người dân ở đây họ đều quen và biết nhà cửa, chính vì vậy, khi một ai khó khăn tìm địa chỉ nhà, cứ nhờ đội xe ôm là ?ora? .
    [b]Tên phố và số nhà: những điều nghịch lý[/b]
    Tuy chỉ vài tuyến đường có tên, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ có điều nghịch lý hơn, đó là tình trạng không có số nhà ở Cát Bà. Ngay cả các nhà hàng, khách sạn tại Cát Bà, địa chỉ ghi tại name card cũng chỉ dừng lại ở tên phố và tổ dân phố, tất nhiên, đó là những khách sạn, nhà hàng có treo biển quảng cao lớn, du khách có thể tìm ra, nhưng nếu là nhà dân thì muốn đi tìm cũng không phải là chuyện trong chốc lát. Chuyện tìm nhà ở thị trấn Cát Bà đã gây biết bao chuyện ?odở khóc, dở cười? chỉ vì tình trạng nhà không số, phố không tên. Do địa bàn thị trấn Cát Bà có địa hình phức tạp, dân cư phân bố theo từng điểm, từng cụm không tập trung và hình thành theo lịch sử phát triển của địa phương không theo quy hoạch nên nảy sinh những nghịch lý, thậm chí để vẽ sơ đồ dân cư cũng rất khó khăn. Theo lãnh đạo UBND huyện Cát Hải, bản đồ địa chính thị trấn Cát Bà đến tháng 12-2005 mới hoàn thành và tháng 5-2006 phòng Giao thông-công nghiệp- xây dựng Cát Hải mới được tiếp nhận, nên việc triển khai đánh số nhà chậm là điều đương nhiên.
    Việc đánh số nhà đã chậm, việc đặt tên đường phố còn khó khăn hơn, lý do rất đơn giản là có những tuyến đường do ? dân tự đặt. Chẳng hạn tuyến đường nối từ đường Núi Ngọc đến ngã ba đường ra Bến Bèo- đây là tuyến đường mới phải xẻ núi để hoàn thành vào khoảng năm 2000, mãi không thấy các nhà chức trách đặt tên, người dân Cát Bà đã tự gọi tuyến đường này là đường?Núi Xẻ và cho đến bây giờ, nói đến đường Núi Xẻ thì ai cũng biết. Dự án của ngành Du lịch mở rộng tuyến đường Gia Luận- chùa Đông- Cát Cò 3, sau nhiều năm hoàn thành, đoạn từ chùa Đông đến Cát Cò 3 cũng chưa có tên gọi vì vậy dân ở Cát Bà gọi tên tuyến đường này là đường Cát Cò 3!
    Tình trạng nhà không số, phố không tên ở Cát Bà đã kéo dài nhiều năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa khả dĩ vì tiến độ quá chậm, nhất là việc đánh số nhà. Theo báo cáo của UBND huyện Cát Hải, trong thời gian tới thị trấn Cát Bà cần ít nhất 29 biển tên đường, 72 biển ngõ chính, 37 ngõ phụ, 21 biển khối nhà và 2992 biển số nhà để triển khai nhưng có lẽ vẫn còn phải chờ vì thiếu kinh phí và chờ ý kiến của UBND thành phố. Lãnh đạo UBND huyện Cát Hải khẳng định, UBND huyện đã thuê in 3000 tờ mẫu giấy chứng nhận số nhà, khi có quyết định phê duyệt sẽ thực hiện công việc này trong thời gian sớm nhất.
    Diệu Linh
    (báo Hải Phòng )
  2. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng: Ưu đãi đầu tư làm nghèo ngân sách​
    UBND TP Hải Phòng "phóng tay" ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp đến mức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hết hơn 100 tỉ đồng, thành phố giao đất cho doanh nghiệp chỉ thu về 42 tỉ đồng (thời hạn sử dụng đất trong? 70 năm). Ít nhất 46.000m2 đất đã được cho thuê dài hạn với giá bèo ngay tại khu đô thị đẹp nhất Hải Phòng: Khu đô thị Ngã Năm - Sân bay Cát Bi.
    Báo Thanh Niên từng đề cập đến những vấn đề sai phạm trong dự án Khu đô thị mới Ngã Năm - Sân bay Cát Bi (gọi tắt là KĐTM Ngã Năm). Trong khi những vấn đề sai phạm chưa được xử lý nghiêm thì gần đây, nhiều công ty lại gửi đơn khiếu nại việc UBND TP ưu đãi quá mức đến khó hiểu cho Công ty TNHH Thùy Dương và Công ty TNHH Du lịch và đầu tư EIE.
    Đầu tư hàng trăm tỉ, thu về 42 tỉ
    KĐTM Ngã Năm có một vị trí lý tưởng nằm ngay sát nội thành, nằm trên đường ra sân bay Cát Bi với đầy đủ công trình hạ tầng giao thông, điện nước... Với vị trí đắc địa như vậy, nhưng không hiểu sao, ngày 31.3.2003 UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định 654/QĐ-UB về cơ chế ưu đãi đầu tư xây dựng phát triển các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho dự án Khu đô thị mới Ngã Năm - Sân bay Cát Bi với nhiều ưu đãi "đặc biệt".
    Ngày 4.11.2005, UBND TP Hải Phòng ra quyết định 2552/QĐ-UB giao cho Công ty TNHH Thùy Dương hơn 16.000m2 đất (thời hạn 70 năm) tại KĐTM Ngã Năm. Theo tính toán của các cơ quan chức năng TP Hải Phòng, kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng bình quân của dự án KĐTM Ngã Năm là 4 triệu đồng/m2. Tuy vậy, ngày 21.2.2006, ông Trần Văn Hiếu, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng ký Quyết định 354/2006/QĐ-UBND phê duyệt phương án xác định giá tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH Thùy Dương theo cơ chế ưu đãi "đặc biệt", theo đó, Công ty Thùy Dương chỉ phải nộp 20,5 tỉ đồng cho tổng diện tích 16.000m2 (trung bình là 1,28 triệu đồng/m2). Trong khi giá đất ở khu vực tương tự đang được giao dịch với giá 6-10 triệu đồng/m2.
    Như vậy, ngân sách thành phố đã phải bỏ ra tới 64 tỉ đồng (4 triệu đồng/m2 x 16.000m2 đất) để có được diện tích trên giao cho Công ty TNHH Thùy Dương. Trong khi đó, công ty này chỉ phải nộp số tiền bằng 1/3 số vốn mà ngân sách đầu tư.
    Vị trí càng đẹp, càng "ưu đãi"
    Mảnh đất 16.000m2 của Công ty Thùy Dương đã là niềm mơ ước của hàng trăm nhà đầu tư, nhưng vị trí đó vẫn chưa ăn thua gì khi so sánh với lô đất của công ty TNHH du lịch và đầu tư EIE. Công ty này được giao 30.000m2 đất tại vị trí có hai mặt đường (đường Ngã Năm - Sân bay Cát Bi và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm). Mặc dù vị trí đắc địa như vậy, nhưng UBND TP Hải Phòng chỉ tính "cả gói" tiền sử dụng đất mà Công ty EIE phải nộp là... 22,4 tỉ đồng (trung bình 746.000đ/m2).
    Không hiểu thành phố căn cứ vào quy định nào để tính giá đất (ở những vị trí cực đẹp) thấp đến đáng kinh ngạc như vậy? Có thể UBND TP Hải Phòng cũng như nhiều địa phương khác đã đề ra những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, tuy nhiên nếu ưu đãi đến mức bỏ ra ba, thu về một như ở Hải Phòng thì cần phải cân nhắc thận trọng. Và việc thực hiện chính sách ưu đãi có công bằng không cũng là điều nên đề cập tới, bởi lẽ một số doanh nghiệp đầu tư vào những vị trí không thuận lợi bằng ở Ngã Năm nhưng bị tính giá đất cao hơn nhiều so với giá đất UBND TP tính với Thùy Dương và EIE? Người đề ra chính sách của TP Hải Phòng liệu có xé rào để ra chính sách trái luật? Dư luận đang rất cần sự giải thích thấu tình đạt lý từ phía lãnh đạo thành phố.
    Đông Bắc - Thành Long
    (nguồn: http://www2.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/8/8/204150.tno)
    Được muoi_ba sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 08/08/2007
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
  4. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị giải tỏa, sắp xếp lại các điểm kinh doanh dịch vụ tại Đồ Sơn ​
    (HP)- Kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm hè phố, bãi biển không đúng quy định- Chủ tịch UBND thành phố Trịnh Quang Sử chỉ đạo tại cuộc họp sáng 10-8, về việc sắp xếp, giải toả (đợt 3) các điểm kinh doanh dịch vụ không đúng quy hoạch và bảo đảm vệ sinh môi trường trật tự đường hè, bãi biển khu du lịch Đồ Sơn.

    Gần đây, khu du lịch Đồ Sơn tái diễn tình trạng kinh doanh dịch vụ không đúng quy định, ảnh hưởng VSMT, trật tự đường hè, bãi biển, nhất là vào dịp nghỉ cuối tuần và từ 17 đến 22 giờ hằng ngày. Tình trạng tái lấn chiếm hè phố, bãi biển khu 2 Đồ Sơn để kinh doanh dịch vụ làm xấu cảnh quan, vệ sinh môi trường, gây ấn tượng chưa đẹp đối với khách du lịch, tạo sự chưa công bằng trong các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh dịch vụ ở đây.
    Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Trịnh Quang Sử chỉ đạo: Để xây dựng Đồ Sơn thành khu du lịch mang tầm quốc gia, các ban, ngành chức năng liên quan cần phối hợp, giúp thị xã quản lý trật tự, VSMT đường hè, bãi biển. Giao UBND thị xã rà soát cụ thể từng trường hợp lấn chiếm, kinh doanh không đúng quy định, quy hoạch tại khu du lịch, nhất là tại Bến Thốc, Vạn Hương, Bến Nghiêng, để có phương án giải toả, sắp xếp đợt 3 vào thời gian tới. Trước mắt chấm dứt các hợp đồng cho thuê ô dù dưới bãi biển và các điểm bán hàng trên hè phố khu 2 Đồ Sơn, trả lại sự phong quang cho khu vực này;. Ngành GTCC và Công an thành phố sớm tăng cường lực lượng hỗ trợ thị xã Đồ Sơn lập lại trật tự VSMT đường hè, bãi biển. Sở Tài nguyên Môi trường và UBND thị xã khẩn trương nghiên cứu địa điểm xây dựng khu dịch vụ ẩm thực và tái định cư để đáp ứng yêu cầu phục vụ khách du lịch và bảo đảm đời sống nhân dân sau giải toả. Các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi giải toả báo cáo chủ quản cấp trên và ủng hộ chủ trương này của thành phố, góp phần xây dựng khu du lịch Đồ Sơn văn minh, hiện đại.

    ( Theo báo Hải Phòng )
  5. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Tháng nhắn tin tự nguyện ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt ​
    Mỗi tin nhắn từ người sử dụng dịch vụ trên giá 5.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ chuyển tới tài khoản của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam để giúp đồng bào bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Thời gian thực hiện từ 00 giờ ngày 20-8, kết thúc lúc 24 giờ 00 ngày 19-9-2007.
    Chương trình do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức nhằm ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả đợt lũ lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 2 đầu tháng 8 vừa qua.
    Tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại cố định và dịch vụ điện thoại di động trên toàn quốc tự nguyện tham gia chương trình này theo mã số nhắn tin 1400.
  6. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2007 phục vụ thi công đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng ​
    (HP)- Quyết tâm trên được nhấn mạnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng đuờng cao tốc Hà Nội-Hải Phòng chiều 20-8, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Thành chủ trì. Dự họp có Chủ tịch UBND thành phố Trịnh Quang Sử và lãnh đạo một số ban, ngành, địa phương liên quan.

    Tuyến đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng (đoạn qua địa phận Hải Phòng) có tổng chiều dài 33 km đi qua địa bàn 15 xã, phường của huyện An Lão, Kiến Thuỵ và quận Hải An, tổng diện tích đất phải thu hồi hơn là 276 ha, 940 hộ dân phải di dời. Từ ngày 6 đến 8-8-2007, Chủ đầu tư và Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) tiến hành bàn giao các địa phương toàn bộ cọc mốc tim tuyến tại hiện trường. Hiện đang xuất hiện tình trạng xây dựng cơi nới, trồng cây ở các địa phương có tuyến đường đi qua, trong khi đó tại các nút giao giữa đường 353, quốc lộ 10 với đường cao tốc, phần cọc mốc chỉ giới nút giao chưa có vì chờ Bộ GTVT xem xét kỹ thuật, nên các địa phương chưa triển khai kiểm kê, lên phương án đền bù GPMB. Chủ tịch UBND thành phố đã có công điện chỉ đạo các quận, huyện ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
    Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành chỉ đạo: Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển kinh tế- xã hội thành phố Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc, vì vậy các ban, ngành, địa phương liên quan phấn đấu hoàn thành công tác GPMB trong năm 2007 để bàn giao cho chủ đầu tư khởi công tuyến đường vào đầu năm 2008. Để hoàn thành mục tiêu trên, công tác tuyên truyền phải đặc biệt coi trọng. Trong khi chưa có bản đồ địa chính toàn tuyến, các ban, ngành, địa phương sáng tạo giải pháp kiểm kê, thống kê tránh tiêu cực lãng phí tiền của, sớm quy hoạch các khu tái định cư để phục vụ các hộ dân thuộc diện di dời; tính toán các hạng đất chính xác, tránh thiệt thòi cho bà con, nhưng phải đúng cơ chế chính sách quy định. Ngay từ bây giờ phải dự trù điểm khai thác cát, đá phục vụ thi công tuyến đường, quỹ đất dành cho dịch vụ trên tuyến và xây dựng các khu công nghiệp, đô thị của chủ đầu tư; không để bị động trong quá trình thi công tuyến đường?
    ( Theo Báo Hải Phòng )

  7. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Chiêu hiền đãi sĩ ​
    Tối 1-9 tới, tại Khu di tích danh nhân văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo), thành phố tổ chức trọng thể lễ tuyên dương sinh viên, học sinh tiêu biểu, xuất sắc năm học 2006-2007. Đây là lần thứ 2 lễ tuyên dương được tổ chức tại đây, với mục tiêu giáo dục truyền thống hiếu học, ý chí phấn đấu vươn lên cho thế hệ trẻ, là sự vinh danh xứng đáng với hiền tài của thành phố.

    Trước đó, cùng với thông tin rộng rãi về thi tuyển công chức, thành phố công bố sẽ tiếp nhận ngay tiến sĩ, thạc sĩ, sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi có cam kết về làm việc tại Hải Phòng từ 5 năm trở lên. Như vậy, cơ hội cho những người tài đã mở ra hay nói cách khác, thành phố đang thực hiện nhiều biện pháp để ?ochiêu hiền đãi sĩ?. Những việc này được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, ngay trước thềm năm học mới 2007-2008 càng thêm nhiều ý nghĩa, có tác dụng thiết thực động viên thầy và trò các trường phấn đấu vươn lên, xứng đáng với sự mong đợi và đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của thành phố.
    Những tín hiệu trên là đáng phấn khởi, đáng ghi nhận. Nhưng nhìn lại thực tế thời gian qua, chính sách thu hút nhân tài của thành phố, chưa có sức thuyết phục cao. Mới đây, tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hà Nội tổ chức vinh danh và tuyên dương 98 thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn với lời mời về làm việc cho thành phố cùng các chế độ, chính sách kèm theo. Đây quả là một lời mời hấp dẫn vì làm việc tại thủ đô là mơ ước của không ít sinh viên.Nhưng thật bất ngờ, chỉ có 37/98 thủ khoa nhận lời. Phần còn lại hoặc du học tiếp ở nước ngoài, hoặc đã được các công ty, ngân hàng nước ngoài săn đón từ trước và đã ký hợp đồng ràng buộc. Như vậy, cho dù có nhiều cố gắng, rốt cuộc, các cơ quan Nhà nước vẫn bị chậm chân.
    Lâu nay, các chính sách "chiêu hiền, đãi sĩ? được nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có Hải Phòng áp dụng và ít nhiều mang lại hiệu quả. Nhưng so với yêu cầu thì còn rất nhỏ bé và chưa thực sự hấp dẫn đối với những người có năng lực. Việc chảy máu chất xám diễn ra thường xuyên và đáng buồn là những ?ocông ty săn đầu người? luôn đi trước một bước. Trong khi đó, yêu cầu cải cách hành chính, yêu cầu phát triển thời kỳ CNH-HĐH lại đang rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao. Nghịch cảnh này không phải một sớm, một chiều có thể giải quyết được mà cần có một chương trình dài hơi với những biện pháp thật cụ thể, rõ ràng.
    Được biết, ngoài các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên xuất sắc, Thành uỷ đang chuẩn bị một chương trình đào tạo cán bộ một cách bài bản, lâu dài. Theo đó, thành phố chọn lựa những người có khả năng, đáp ứng đầy đủ điều kiện đưa đi đào tạo trong nước và nước ngoài để sau đó trở về phục vụ thành phố. Đây là một tin vui đối với những người có trình độ, có tâm huyết với thành phố, có ý chí và nghị lực vươn lên. Hy vọng, nếu chương trình được triển khai, thành phố sẽ thực hiện được trọn vẹn hơn mục tiêu ?o chiêu hiền, đãi sĩ? vì sự phát triển bền vững của Hải Phòng.
    ( Theo Báo HP )

  8. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Vững bước tiến lên​
    [​IMG]
    Cùng cả nước, Đảng bộ, quân và dân thành phố chúng ta đang sống trong những thời khắc đáng nhớ của những ngày mùa thu lịch sử.

    Cách đây đúng 62 năm, ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do xán lạn của dân tộc. Trong thời khắc lịch sử đó của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, theo tiếng gọi cứu quốc của Mặt trận *********, toàn thể nhân dân thành phố Cảng nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi vào ngày 23- 8- 1945 và ở tỉnh Kiến An, ngày 24-8- 1945; góp phần quan trọng vào mốc son lịch sử chói lọi mùa thu Cách mạng Tháng Tám.
    Từ mùa thu đó đến nay, kế thừa và phát huy bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Tám, cùng với cả nước, Đảng bộ, quân và dân thành phố Cảng vượt qua biết bao khó khăn, thử thách hiểm nghèo, để giờ đây đang vững vàng sánh bước cùng thời đại như Bác Hồ hằng mong ước.
    Chúng ta kỷ niệm 62 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2- 9 trong bối cảnh đất nước, thành phố đang ra sức đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá 12 với sự đóng góp quan trọng của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã thành công tốt đẹp, thông qua những quyết định hết sức quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng đại của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập.
    Kinh tế xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển. Liên tục trong nhiều năm gần đây, tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng luôn ở mức 2 con số, năm 2006 tăng 12,51%, năm 2007 dự kiến đạt 13%. Bộ mặt đô thị đổi thay nhanh chóng với hàng loạt công trình hạ tầng kỹ thuật lớn, hiện đại đã và đang được triển khai, hoàn thành, phát huy hiệu quả. Kinh tế tăng trưởng đồng thời với nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân. Quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động.
    Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ ***************, đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, thời cơ mới, vận hội mới đang đến với Hải Phòng. Hàng loạt công trình lớn có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với Hải Phòng mà của cả khu vực và đất nước: đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, Sân bay quốc tế Cát Bi... đang được khẩn trương triển khai. Mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp đóng tàu, cơ khí chế tạo, thương mại, dịch vụ, du lịch, tài chính, ngân hàng, giáo dục đào tạo, y tế... của khu vực và cả nước đang trở thành hiện thực sinh động từng ngày.
    Tuy nhiên, chặng đường phía trước cùng với những thời cơ, vận hội còn không ít thách thức đan xen: kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng quy mô chưa tương xứng, chưa thực sự bền vững; quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông... còn nhiều bức xúc; tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng chưa đạt được như mong muốn...
    Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2- 9 là dịp chúng ta ôn lại và phát huy bài học xây dựng chính quyền cách mạng, Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Trong thời kỳ đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng thành phố và đất nước, càng đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức vừa có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vừa có đạo đức cách mạng, thực sự là "đầy tớ trung thành" của nhân dân như Bác Hồ đã dạy. Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát động vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, nhiệt tình hưởng ứng . Cuộc vận động đang trở thành động lực mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên.
    Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quyết tâm nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, đoàn kết một lòng, trung dũng quyết thắng, đưa thành phố Hải Phòng vững bước đi lên trên con đường CNH- HĐH, về trước cả nước từ 3- 5 năm, sánh vai cùng thời đại.
    (Theo báo HP ).

  9. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Danh sách 22 vị Bộ trưởng mới của Chính phủ mới được QH phê chuẩn :
    1- Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh (98% phiếu thuận).
    Ông Thanh sinh năm 1949, quê Vĩnh Phúc, trình độ ĐH khoa học quân sự. Ông Thanh là ủy viên trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu QH khóa 11, 12. Hiện ông đảm trách chức Bộ trưởng Quốc phòng,
    2- Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh (93%).
    Ông Hồng Anh sinh năm 1949, quê Kiên Giang, trình độ cử nhân luật, cử nhân chính trị. Là ủy viên trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị, hiện ông là Bộ trưởng Công an. Ông cũng là đại biểu QH khóa 11 và 12.
    3- Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm (96%).
    Ông sinh năm 1944, quê Hà Nội, tiến sĩ luyện kim. Ông Khiêm là ủy viên trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng. Tháng 6/2006, ông Khiêm được QH phê chuẩn kiêm Bộ trưởng Ngoại giao. Ông là đại biểu QH khóa 10, 11 và 12.
    4- Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn (91%)
    Ông Tuấn sinh năm 1950, quê Hải Dương, tiến sĩ kinh tế. Ông Tuấn là ủy viên trung ương Đảng, đại biểu QH khóa 10 và 12. Hiện ông là Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ.
    5- Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường (95%)
    Ông Cường sinh năm 1953, quê Vĩnh Phúc, là phó giáo sư, tiến sĩ luật. Ông Cường là ủy viên trung ương Đảng, đại biểu QH khóa 12 và hiện là Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình.
    6- Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Võ Hồng Phúc (80%)
    Ông Phúc sinh năm 1945, quê Hà Tĩnh, trình độ đại học. Ông Phúc là ủy viên trung ương Đảng, đại biểu QH khóa 11 và 12. Hiện ông là Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư.
    7- Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh (95%)
    Ông Ninh sinh năm 1955, quê Nam Định, thạc sĩ tài chính - ngân sách quản trị kinh doanh. Ông Ninh là ủy viên trung ương Đảng, đại biểu QH khóa 12, hiện giữ chức Bộ trưởng Tài chính.
    8- Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng (91%)
    Ông Hoàng sinh năm 1953, quê Hải Phòng, tiến sĩ kinh tế. Ông Hoàng là ủy viên trung ương Đảng, hiện là Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn.
    9- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát (94%)
    Ông Phát sinh năm 1956, quê Nam Định, tiến sĩ kinh tế. Ông Phát là ủy viên trung ương Đảng, đại biểu QH khóa 12, hiện là Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
    10- Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng (84%.)
    Ông Dũng sinh năm 1950, quê Đà Nẵng, kỹ sư ngành luyện kim. Ông Dũng là ủy viên trung ương Đảng, đại biểu QH khóa 12, hiện là Bộ trưởng Giao thông Vận tải.
    11- Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân (92%)
    Ông Quân sinh năm 1949, quê Hải Dương. Ông Quân là ủy viên trung ương Đảng hiện giữ chức Bộ trưởng Xây dựng.
    12- Bộ trưởng Tài nguyên môi trường Phạm Khôi Nguyên(96%)
    Ông Nguyên sinh năm 1950, quê Hà Tây, tiến sĩ kinh tế, thạc sĩ địa chất, là ủy viên trung ương Đảng. Hiện ông Nguyên là Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường và vừa trúng cử đại biểu QH khóa 12.
    13- Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp: (81%)
    Ông Hợp sinh năm 1951, quê Nghệ An, tiến sĩ kinh tế. Ông Hợp là ủy viên trung ương Đảng, đại biểu QH khóa 11 và 12. Ông hiện là Bộ trưởng Văn hóa Thông tin.
    14- Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân 91%
    Bà Ngân sinh năm 1954, quê Bến Tre, thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng. Bà Ngân là ủy viên trung ương Đảng, đại biểu QH khóa 12, hiện là Thứ trưởng Bộ Thương mại.
    15- Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Hoàng Tuấn Anh (87%).
    Ông sinh năm 1952, quê Đà Nẵng, kỹ sư đo đạc hàng không, cử nhân luật. Ông Tuấn Anh là ủy viên trung ương Đảng, hiện là Tổng cục trưởng Du lịch.
    16- Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Hoàng Văn Phong: (95%)
    Ông Phong sinh năm 1948, quê Hà Nội. Ông Phong là ủy viên trung ương Đảng, hiện là Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ.
    17- Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân:(93%)
    Ông sinh năm 1953, quê Trà Vinh, là giáo sư kinh tế, tiến sĩ điều khiển học. Ông Nhân là ủy viên trung ương Đảng, đại biểu QH khóa 10 và 12, hiện là Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.
    18- Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu (83%)
    Ông sinh năm 1951, quê Bắc Ninh, bác sĩ, tiến sĩ xã hội học. Ông Triệu là ủy viên trung ương Đảng, hiện là Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
    19- Bộ trưởng Ủy ban dân tộc Giàng Seo Phử: (96%)
    Ông Phử sinh năm 1951, quê Lào Cai, cử nhân kinh tế, cử nhân chính trị. Ông Phử là ủy viên trung ương Đảng, đại biểu QH khóa 11 và 12, hiện giữ chức Phó ban Tổ chức trung ương.
    20- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu (95%)
    Ông sinh năm 1957, quê An Giang, tiến sĩ kinh tế. Ông Giàu là ủy viên trung ương Đảng, hiện là Bí thư tỉnh ủy Ninh Thuận.
    21- Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền: (93%)
    Ông Truyền sinh năm 1950, quê Bến Tre, cử nhân luật. Ông Truyền là ủy viên trung ương Đảng, đại biểu QH khóa 10 và 12, hiện là Tổng thanh tra Chính phủ.
    22- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:(93%)
    Ông Phúc sinh năm 1954, quê Quảng Nam, cử nhân kinh tế. Ông Phúc là ủy viên trung ương Đảng, đại biểu QH khóa 11, hiện giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
    ( trích VNEXPRESS.NET )
    *** Bộ trưởng Bộ Công thương là người Hải Phòng. Không biết với bản chất , truyền thống và con người Đất Cảng ...liệu có giúp cho 2 ngành gộp 1 của đất nước đi đúng quỹ đạo và làm tốt nhiệm vụ hay không? Và liệu điều này có giúp gì cho TP Cảng chúng ta trong thời kì mới hay không? Chúng ta hãy cùng chúc tốt đẹp và thành công cùng vị Tân Bộ trưởng mới nha.
    "người Hải Phòng đi đâu cũng có thể là người giỏi nhất !"
    " người Hải Phòng đi đâu cũng có thể là người bản lĩnh nhất"
    "người Hải Phòng đi đâu cũng có thể là người túc trí đa mưu nhất "
    ......

    Mong là như vậy ! và đã từng như vậy ...
  10. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Khẩn trương giải phóng mặt bằng phục vụ thi công nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2 ​
    (HP)- Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Thành yêu cầu như trên, khi kiểm tra tiến độ và công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 tại huyện Thuỷ Nguyên sáng 4-9.
    Thời gian qua, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Nhà máy số 2 được tạm bàn giao 16 ha đất nông nghiệp đã san lấp mặt bằng cho nhà thầu khảo sát và làm cọc thí nghiệm phục vụ việc thiết kế.
    Tuy nhiên, đối với Nhà máy số 2, vướng mắc lớn nhất là giải phóng mặt bằng khu đất thổ cư có diện tích 15,1 ha (có 307 hộ dân) trong tổng số 31,3 ha để xây dựng nhà máy chính. Ngoài ra còn một số vướng mắc khác về xây dựng đường vào khu tái định cư nhà máy 2, diện tích mở rộng thêm của khu tái định cư này chưa được kê kiểm?.Công ty kiến nghị thành phố sớm hoàn thành phương án đền bù đối với phần diện tích xây dựng nhà máy chính số 2 để chi trả tiền cho dân, khẩn trương hoàn thành công tác đền bù nhà máy số 1.
    Sau khi nghe ý kiến các ngành chức năng và chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thành yêu cầu các ngành chức năng hoàn thành phương án đền bù, bàn giao đất, bổ sung các khiếm khuyết của các hạng mục cơ bản trong tháng 9 để chủ đầu tư chi trả tiền đền bù cho dân, bàn giao đất cho nhà thầu thi công. Chủ đầu tư cần công khai vị trí, diện tích, giá đất tái định cư cho dân. Quá trình thi công, chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu giải quyết những chỗ ách tắc tạm thời phục vụ sản xuất cho bà con; có biện pháp khắc phục ngay việc tràn bùn xuống các hệ thống kênh mương dùng cho sản xuất, ký hợp đồng với các đơn vị bảo vệ phần diện tích được giao. Đối với khu đất thổ cư, những khu vực nào chất lượng hồ sơ chưa bảo đảm, các ngành cử cán bộ đến địa phương hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ. Các cấp chính quyền địa phương phát huy vai trò của cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng?
    ( Theo Báo Hải Phòng )

Chia sẻ trang này