1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã với những bài báo viết về TP Hải Phòng .... đọc để hiểu hơn về văn hoá, xã hội, thể tha

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    4 sát thủ đất Cảng sa lưới​
    [​IMG]
    Trần Thế Hùng. ​
    4 giang hồ cộm cán, nguy hiểm, trốn lệnh truy nã Công an Hải Phòng về hành vi giết người, dạt vào TP HCM ẩn náu vừa bị phát hiện tung tích.
    > ''Giang hồ nhí'' đất Cảng
    Ngày 5/9, sự việc được thông báo tới Ban giám đốc Công an TP HCM.
    Theo tài liệu trinh sát, đây là những sát thủ gây trọng án. Phát hiện công an truy bắt, chúng lên kế hoạch lẩn trốn, tuy nhiên bị bại lộ.
    20h ngày 4/9, công an bắt Trần Thế Hùng (Hùng "Mốc", 37 tuổi), Phạm Anh Tú (28 tuổi), đều quê ở Hải Phòng, đang định mua vé ở Bến xe Miền Đông trở về Hải Phòng.
    Cùng lúc đó, một mũi trinh sát khác ập vào nhà số 92A Bạch Đằng, quận Tân Bình, kiểm tra hành chính và bắt thêm Đặng Văn Hải (Hải "Béo", 30 tuổi), Nguyễn Đức Thông (35 tuổi), cùng quê Hải Phòng.
    Cơ quan công an xác định, cộm cán nhất trong số này là Trần Thế Hùng - có tên trong danh sách "vàng" của thế giới ngầm đất Cảng. Hùng từng đánh người gây thương tích; cưỡng đoạt tài sản; tàng trữ hung khí; dùng súng bắn người gây thương tích... Tháng 4/2006, hắn cùng đồng bọn gây trọng án, trốn lệnh truy nã.
    [​IMG]

    Phạm Anh Tú. ​
    Theo lời khai, chúng gây ra ít nhất 2 vụ thanh toán đẫm máu. Khoảng 21h ngày 5/4/2006, Hùng, Tú cùng một số người đến vũ trường Hoàng Gia (Hải Phòng) chơi. Tại đây, nhóm của Hùng đã có xích mích với nhóm khác, Tú ôm cổ một người đàn ông để đồng bọn đâm chết anh này.
    Sau khi gây án, nhóm của Hùng thuê một khách sạn ngủ để cùng bàn bạc kế hoạch bỏ trốn khỏi Hải Phòng. Hùng, Tú quyết định vào TP HCM. Riêng Hải "Béo" còn tham gia một vụ đâm chém đẫm máu khác rồi mới trốn khỏi Hải Phòng.
    Tại TP HCM, để qua mặt công an, bọn chúng đã sử dụng chứng minh nhân dân giả.
    (
    Theo Thanh Niên​
    )
  2. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Thành phố Hải phòng thêm 2 quận mới, Dương Kinh và Đồ Sơn
    Ngày 10/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2007/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiến Thụy để thành lập mới 2 quận Dương Kinh và Đồ Sơn; đồng thời thành lập một số phường thuộc các quận mới này.
    Theo Nghị định nêu trên Thành lập quận Dương Kinh thuộc thành phố Hải Phòng trên cơ sở điều chỉnh 4.584,87 ha diện tích tự nhiên và 50.051 nhân khẩu của huyện Kiến Thụy. Đồng thời Thành lập 6 đơn vị hành chính trực thuộc quận Dương Kinh gồm các phường: Đa Phúc, Hưng Đạo, Anh Dũng, Hải Thành, Hòa Nghĩa và Tân Thành.
    Quận Đồ Sơn được thành lập mới trên cơ sở toàn bộ 3.141,89 ha diện tích tự nhiên và 35.561 nhân khẩu của thị xã Đồ Sơn và 1.095,40 ha diện tích tự nhiên và 15.856 nhân khẩu của xã Hợp Đức, huyện Kiến Thụy; 3 phường được thành lập mới gồm: Bàng La, Minh Đức, Hợp Đức. Như vậy, sau khi điều chỉnh địa giới, quận Đồ Sơn có 7 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Ngọc Hải, Vạn Sơn, Vạn Hương, Ngọc Xuyên, Bàng La, Minh Đức và Hợp Đức.
    Huyện Kiến Thụy sau khi điều chỉnh còn lại 10.753 ha diện tích tự nhiên, 126.041 nhân khẩu và có 18 xã trực thuộc. Thành phố Hải Phòng có 15 quận, huyện trực thuộc với 1.507.570 ha diện tích tự nhiên và 1.884.685 nhân khẩu.
    (nguồn: http://chinhphu.vn)
    Được muoi_ba sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 12/09/2007
  3. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Mid mod thế nào mà để 2 topic trùng chủ đề thế này
    http://www9.ttvnol.com/forum/haiphong/884248.ttvn
  4. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Vụ tiêu cực đất đai Đồ Sơn: Giữ nguyên tội danh đối với các bị cáo​
    [​IMG]
    Chu Minh Tuấn đang khai tại tòa.​
    (LĐĐT) - Sáng nay (21.9), phiên toà xét xử phúc thẩm (lần 2) vụ chia chác đất công Đồ Sơn được tiếp tục. Vị đại diện VKSNDTC giữ quyền công tố tại toà nhận định: Đã có đủ căn cứ để kết luận, các bị cáo lợi dụng 2 dự án cấp đất tái định cư và khu dân cư ở 2 phường Vạn Hương và Vạn Sơn để đề ra chủ trương sai trái.
    Trong đó người thì thực hiện, người bao che, người giúp sức? khiến cho các hộ dân mất đất thật thì không được, những vị cán bộ có chức có quyền thì được cấp đất, thể hiện tính đặc quyền đặc lợi của các bị cáo.
    Đại diện VKS cũng khẳng định, bản án xử phạt các bị cáo tội ?olợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ? là hoàn toàn chính xác và có căn cứ pháp luật. Hành vi phạm tội là nghiêm trọng.
    Trong số 33 hộ được cấp đất không đúng đối tượng (với gần 3.500m2) tại thời điểm năm 2003 đã trị giá hơn 3 tỷ đồng (theo giá nhà nước quy định). Dự án không những thất thoát mà còn rất lãng phí khi nhà nước đã đầu tư 14 tỷ đồng mà không sử dụng được, trong số các hộ được cấp đất, 5 hộ đã chuyển nhượng, nên việc giải quyết sẽ rất khó khăn.
    Vụ việc cũng đã gây cản trở chủ trương cấp đất tái định cư cho người dân, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng đến địa phương một thời gian dài., làm giảm lòng tin của nhân dân đối với nhà nước. Vì những lý lẽ trên, vị đại diện VKS đề nghị xử phạt các bị cáo thật nghiêm khắc và không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên tội danh đối với Chu Minh Tuấn và Nguyễn Văn Phòng; Giữ nguyên hình phạt đối với các bị cáo còn lại.
    Theo đó, đại diện VKS khẳng định, bị cáo Chu Minh Tuấn, nguyên GĐ Sở TNMT Hải Phòng là người đứng đầu của cơ quan chuyên môn để quản lý đất đai của thành phố, đã lợi dụng chức vụ, không tiến hành kiểm tra thẩm định dự án đã tham mưu cho Thành phố ký 2 quyết định giao đất không đúng (trong đó có vợ của mình).
    Đặc biệt, khi thành phố có công văn yêu cầu thẩm định để loại bỏ những đối tượng không đúng, bị cáo Tuấn vẫn khẳng định danh sách đó đúng. Vì thế nên lời kêu oan của bị cáo Tuấn là không có cơ sở. Bị cáo cũng không phân biệt được đúng ?" sai, không tôn trọng chân lý nên bị bác kháng cáo.
    Với bị cáo Nguyễn Văn Phong, nguyên Trưởng phòng Quản lý đất đai, sở TNMT Hải Phòng, đại diện VKS đã làm phòng xử án xôn xao khi cho rằng toà sơ thẩm đã nhận định chưa đúng tội danh của Phong. Theo đó, Phong không phải phạm tội ?othiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng? mà phải xử cùng tội danh với các bị cáo khác là ?olợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ? vì Phong đã biết rõ danh sách giao đất sai đối tượng; biết có 408m2 thừa ra nhưng vẫn soạn thảo văn bản để ông Tuấn ký.

    Mặc dù Thành phố yêu cầu xem xét lại, Phong vẫn soạn thảo văn bản (tới 5 lần) khẳng định là đúng để ông Tuấn ký. Theo vị đại diện VKS, trong phiên phúc thẩm, VKS không có quyền thay đổi tội danh với tình tiết tăng nặng cho bị cáo, nên mặc dù xử Nguyễn Văn Phong không đúng tội danh nhưng toà vẫn xử theo tội cũ đã định trong phiên sơ thẩm.
    Các bị cáo Vũ Đức Vận, Bí thư thị uỷ Đồ Sơn và Hoàng Anh Hùng, Chủ tịch UBND TX đã cùng đề ra chủ trương và thực hiện việc giao đất sai trái, có ?obút phê? không đúng đối tượng? nên đại diện VKS đề nghị vẫn giữ nguyên mức án cũ. Tương tự, các bị cáo còn lại là Vũ Văn Định, Hoàng Gia Thiệp, Hoàng Gia Mai là những cán bộ chủ chốt của 2 phường Vạn Hương, Vạn Sơn, tại toà không xuất hiện tình tíêt giảm nhẹ mới nên đề nghị giữ nguyên mức phạt cũ.
    Trong phần tranh tụng giữa luật sư và VKS, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Chu Minh Tuấn đã làm phiên toà nóng lên khi đề nghị HĐXX huỷ bản án sở thẩm và cho điều tra lại vì chưa làm rõ được vai trò của ông Vũ Chí Thanh, nguyên PCT UBND TP Hải phòng, người trực tiếp ký 2 quyết định giao đất sai trái.
    Theo luật sư, người trung gian tham mưu bị xử tội mà người ký quyết định không bị gì là chưa công bằng. Còn trong công văn gửi cơ quan CSĐT Bộ Công an, TAND TP Hải Phòng cũng đã yêu cầu cơ quan này làm rõ trách nhiệm của ông Vũ Chí Thanh nhưng đến thời điểm xét xử phúc thẩm vẫn chưa có kết luận cuối cùng.
    Thêm vào đó, VKS nhận định xử tội danh của Nguyễn Văn Phong chưa đúng, nên đề nghị được huỷ bản án sở thẩm để điều tra lại. Tuy nhiên, đại diện VKS đã bác bỏ đề nghị này vì cho rằng, nếu ông Vũ Chí Thanh có hành vi thiếu trách nhiệm như luật sư nêu thì chỉ là việc bỏ lọt tội phạm chứ không phải điều tra không đầy đủ. Còn việc kết luận chưa đúng tội danh của bị cáo Phong là do nhận định sai chứ cũng không phải điều tra không đầy đủ (?). Vì thế, yêu cầu huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại của luật sư là không có căn cứ. Theo đại diện VKS, không cần thiết phải phải kiến nghị giám đốc thẩm để thay đổi tội danh cho bị cáo Phong.
    Luật sư bảo vệ cho Nguyễn Văn Phong cho rằng, Phong bị quy tội theo các bị cáo khác. Theo luật sư, Phong chỉ có lỗi chứ không có tội. Vì thế, đề nghị HĐXX chỉ nên cảnh cáo Phong, xin cho hưởng án treo. Luật sư Hoàng Anh Hùng đã đưa ra những văn bản mới nhằm tăng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo nhưng cũng bị VKS bác bỏ...
    Phần tranh tụng diễn ra khá sôi nổi, chủ toạ Bùi Thế Linh phải nhiều lần cắt lời các luật sư những mong sẽ hoàn thành phần tranh tụng trong buổi sáng. Tới 12h kém 10, phần tranh tụng vẫn chưa xong, chủ toạ đành quyết định cho tạm dừng phiên toà. Chiều nay (21.9), phiên toà sẽ tiếp tục với phần tranh tụng đang dở và nghị án.
    ( Theo Lao Động )
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tưng bừng vòng chung kết Hội chọi trâu Đồ Sơn 2007
    (HPĐT)- Sau 15 kháp giao đấu, trâu số 26 của ông Hoàng Đình Hiếu (phường Vạn Sơn) thắng trâu số 8 của ông Hoàng Đình Phúc (phường Vạn Hương) ở kháp chung kết giành ngôi vô địch Hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2007 với giải thưởng 20 triệu đồng.

    Sáng 19-9, (tức mồng 9 tháng 8 Đinh Hợi), tại sân vận động trung tâm Đồ Sơn tưng bừng diễn ra vòng đấu loại Hội chọi trâu Đồ Sơn 2007 trước sự theo dõi của hơn 20 nghìn người xem là khách du lịch trong và ngoài nước. Đây là năm thứ 18 liên tiếp các đơn vị Đồ Sơn, Báo Hải Phòng và Đài Phát thanh- Truyền hình Hải Phòng phối hợp tổ chức.
    Đúng 8 giờ, Chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn, Lê Khắc Nam đánh trống khai mạc vòng chung kết Hội chọi trâu Đồ Sơn 2007; tiếp đó là màn tấu trống, múa cờ trận và dịch loa gọi các ông trâu vào thi đấu. Tiếng trống, tiếng chiêng khai hội, dịch loa gọi các ?oông trâu? vào trận làm không khí nơi đây như nóng lên. Điệu múa cờ truyền thống được các tráng niên Đồ Sơn chia thành từng hàng trình diễn vừa uyển chuyển, vừa mạnh mẽ trong tiếng trống trận thể hiện sự dũng cảm của con người Đồ Sơn chống chọi với biển khơi.
    16 trâu tham gia vòng chung kết Hội chọi trâu Đồ Sơn 2007 là những trâu thắng trong vòng đấu loại diễn ra vào mồng 8 tháng 6 Đinh Hợi vừa qua, thi đấu 15 kháp để chọn trâu vô địch. Những tiếng hô vang dậy không ngớt của người xem khi chứng kiến trận mở màn khi trâu số 31 của ông Đinh Đắc Cường, phường Vạn Sơn đánh bại trâu số 18 của ông Nguyễn Văn Ba, xã Bàng La, sau gần 2 phút thi đấu; tiếp đó, nền sân đấu bị cày tung lên khi hai trâu số 1 và số 21 quần nhau hơn 8 phút, sự gan lì và can trường của trâu số 1 khiến trâu 21 không chịu nổi đòn phải quay đầu chạy; hay như cuộc đọ sức giữa trâu số 12 và trâu số 10 cống hiến cho người xem trận đấu sôi động kéo dài hơn 10 phút với những miếng đánh hiểm hóc: đánh cáng, đánh móc... Đây là một trong số những trận đấu được coi là hay nhất của Hội chọi trâu năm nay. Tiếp đó, Ban tổ chức xác định được 4 cặp trâu lọt vào tứ kết, sau đó lại đấu trực tiếp để chọn 2 cặp vào bán kết. 2 trâu thắng ở trận bán kết đó là trâu số 8 và trâu số 26 tiếp tục vào chung kết. Nhìn chung, các kháp đấu tại vòng chung kết Hội chọi trâu lần này có chất luợng cao hơn so với các năm trước.
    Chức vô địch và phần thưởng trị giá 20 triệu đồng cùng cúp của lễ hội thuộc về trâu số 26 của ông Hoàng Đình Hiếu; giải nhì trị giá 13 triệu đồng thuộc về trâu số 8 của ông Hoàng Đình Phúc và đồng giải ba thuộc về trâu số 31 và trâu số 12; Tổng Biên tập Báo Hải Phòng Lê Trọng Nghĩa thay mặt Ban tổ chức trao giải cặp trâu đấu hay nhất; ngoài ra, đơn vị có nhiều trâu đoạt giải và phường Vạn Sơn- hai năm liên tiếp có trâu đoạt chức vô địch cũng được ban tổ chức trao giải.
    Một điểm đáng ghi nhận ở Hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay, Ban tổ chức đầu tư kinh phí tu sửa, gia cố hàng rào chắc chắn; đường thoát trâu được mở rộng, bảo đảm an toàn cho người xem. Lực lượng công an tăng cường, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự khu vực sân vận động diễn ra vòng chung kết trước, trong và sau lễ hội...
    Phạm Nguyễn Diệu Linh
    ( Ảnh bị lỗi nên không có ở đây, chi tiết mời xem )
    http://baohaiphong.com.vn/end-user/index.asp?website_id=39&menu_id=440&parent_menu_id=440&article_id=14881&fuseaction=DISPLAY_SINGLE_ARTICLE
  6. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Nhà báo ơi, sao chẳng update thế, cái đo đỏ trên kia thành Quận rồi nhé.
    Cái link đó không vào đc mà phải cái này
    http://www.baohaiphong.com.vn/end-user/index.asp?website_id=39&menu_id=440&parent_menu_id=440&article_id=14881&fuseaction=DISPLAY_SINGLE_ARTICLE
    Hi, ai lại tự quảng cáo mình bao giờ, nhà báo nhể (trả thù vụ ở box Hà Tây)
  7. thanhnam2509

    thanhnam2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    HLV Alberto: "Hải Phòng đã trở lại đúng vị trí của mình!"
    (VietNamNet) - Trong ngày vui của đất Cảng, HLV Luiz Alberto nhắc đi nhắc lại rằng việc Hải Phòng thăng hạng như một điều tất yếu, chỉ là "trở lại đúng vị trí của mình".
    Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Alberto đã mất khá nhiều thời gian để gọi điện về nước báo tin vui với gia đình. Ông cũng phải trấn tĩnh hồi lâu trước những cử chỉ thân mật của các CĐV Hải Phòng, rồi hào hứng bắt đầu cuộc phỏng vấn...
    Chúc mừng "kiến trúc sư" Alberto, vậy là mùa giải với ông đã kết thúc quá thành công...
    HLV Alberto: - Xin cảm ơn khán giả, cảm ơn các cầu thủ của tôi, cảm ơn các cộng sự của tôi, xin cảm ơn tất cả. Nhờ các bạn mà tôi đã thực hiện được lời hứa với CLB khi quay trở lại Việt Nam, đó là giúp đội bóng thăng hạng.
    Trận đấu ngày hôm nay là một màn trình diễn tuyệt vời. Mặc dù Hải Phòng phải chịu rất nhiều sức ép và đã có những thời điểm khó khăn, nhưng chúng tôi đã biết cách để vượt qua và chiến thắng.
    Với tôi, sự nhiệt tình và quyết tâm của các học trò chính là món quà quý giá nhất.
    [​IMG]
    HLV Luiz Alberto​
    Hợp đồng của ông với Hải Phòng thực ra đã chấm dứt. Ông sẽ trở lại ở V-League 2008 chứ?
    - Tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả, nếu lãnh đạo đội bóng tiếp tục đưa ra lời đề nghị về một bản hợp đồng mới. Tôi yêu bóng đá ở đây, yêu những con người ở đây. Và tôi cũng đã có những thành công nhất định ở đây.
    Tôi sẽ rất hứng khởi nếu được làm nhiệm vụ của mình ở giải chuyên nghiệp năm sau.
    Nhưng không ít thời điểm ông đã tỏ ra nóng nảy với chính các CĐV nhà. Trong trận đấu vừa qua cũng thế.
    - Đó là một phần cá tính của tôi. Khi tôi làm bóng đá, tôi gần như quên hết tất cả những gì đang diễn ra xung quanh.
    Tôi nóng nảy khi các cầu thủ không chơi đạt yêu cầu. Cũng như vậy, tôi nóng nảy khi khán giả nhà lại không cổ vũ cho chính những người thân yêu của mình. Đòi hỏi đó, theo tôi nghĩ, nó là chính đáng!
    Mọi thứ đều bắt nguồn từ nhiệt tình của tôi dành cho đội bóng mà thôi.
    Ông có cho rằng nhiệt tình của ông đã thổi bùng ngọn lửa chiến đấu của các cầu thủ, để Hải Phòng đạt được mục tiêu?
    - Có. Tôi đã từng huấn luyện Hải Phòng một thời gian dài trước đây. Có cảm nhận rằng khi tôi trở lại Hải Phòng lần này, các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần tốt hơn, cố gắng hơn trong tất cả các trận.
    Tuy nhiên, tôi không nghĩ vai trò của mình quá quyết định đối với sự thành công của đội bóng. So với các đội khác ở hạng Nhất, Hải Phòng có những ưu thế đáng kể về lực lượng, về kinh nghiệm thi đấu... Vì thế, việc giành quyền lên V-League chỉ là Hải Phòng đã ngồi vào đúng chiếc ghế dành cho mình.
    Nhưng tồn tại ở chiếc ghế đó chắc chắn là rất khó, thưa ông?
    - Đúng vậy. Như các bạn đều biết, để trụ hạng ở giải chuyên nghiệp, mỗi đội bóng đều cần những nguồn lực dồi dào về kinh tế cũng như chất lượng cầu thủ.
    Nếu tôi còn nắm đội năm sau, chắc chắn tôi sẽ đề xuất CLB đầu tư một cách nghiêm túc để mua thêm những cầu thủ tốt. Tôi vẫn còn những ý tưởng chiến thuật mà với những con người khác, có thể sẽ biến Hải Phòng thành một đội bóng khác, chơi hiệu quả hơn.
    A.Đ
    http://thethao.vietnamnet.vn/doisong/chandung/2007/09/743775/
    Chúc mừng HP trở lại mái nhà xưa! - V.L
    Được thanhnam2509 sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 24/09/2007
  8. thanhnam2509

    thanhnam2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chủ tịch CLB VH.HP Nguyễn Anh Tuân:
    "Hải Phòng lên hạng vất vả.. vì chơi sạch!"
    (VietNamNet) - Căng thẳng và mệt mỏi suốt chặng đường dài hạng Nhất 2007, ông bầu của CLB bóng đá thành phố Cảng cuối cùng đã được nở nụ cười mãn nguyện khi được chứng kiến các cầu thủ của mình làm nên một chiến thắng vô cùng quan trọng trước Đồng Nai chiều 22/9.
    Nhưng ẩn chứa đằng sau nụ cười ấy là cả một nỗi suy tư về chặng đường gian khổ sắp tới khi mà VH.HP sẽ trở lại V-League. Ông đã cùng Thể thao VietNamNet có một cuộc trao đổi thẳng thắn ngay sau trận đấu.
    Chúc mừng ông với kết quả đúng như mong đợi này! Ông có thể cho biết cảm xúc của mình lúc này?
    Chủ tịch CLB VH.HP Nguyễn Anh Tuân: - Tất nhiên là mọi lo âu suốt cả mùa giải đã hoàn toàn tan biến! Tôi đã có những thời khắc sống trong tâm bão và cũng có những khoảng thời gian phải trăn trở, lo âu, có lúc mất ngủ vì thành tích của đội không được tốt. Nhưng rốt cuộc, mọi công sức đã được đền đáp và điều quan trọng nhất là CLB đã đáp lại lòng tin yêu của người hâm mộ.
    VH.HP sẽ thưởng cho các cầu thủ và BHL 1 tỷ như đã hứa?
    - Tất nhiên rồi! Một trăm triệu thưởng nóng chỉ là phần thường chung của thành phố thôi, còn 1 tỷ đồng là thành quả mà anh em cầu thủ xứng đáng được hưởng, chúng tôi sẽ thưởng ngay sau khi tổng kết xong mùa giải.
    Tổng kết mùa giải và VH.HP mùa tới sẽ có những thay đổi, thưa ông?
    - Chắc chắn là không thể để một đội bóng như thế này lên chơi ở V-League rồi sẽ lại xuống hạng! Chúng tôi sẽ phải thay đổi về nhiều mặt, trong đó đặc biệt là sự thay đổi về cơ chế quản lý, cách làm, nhân sự và cả thay đổi cầu thủ nữa.
    -Ông có thể nói rõ hơn?
    - Hiện nay, HLV Alberto đã hết hạn hợp đồng nên chúng tôi sẽ phải đàm phán tiếp với ông ấy về tương lai của CLB cũng như của ông ấy. Nhìn chung, công lao của ông ấy là rất lớn vì đã giúp CLB lên hạng trở lại khi mà ông chỉ nhận công việc từ giữa mùa. Hơn nữa, khi cần, ông luôn sẵn sàng ký hợp đồng với chúng tôi. Nhiều khả năng, mùa tới, VH.HP sẽ vẫn có Alberto.
    Thế còn việc cổ phần hoá CLB?
    - Hiện nay, chúng tôi đã huy động được nội lực trong thành phố ở mức tương đối. Đã có khoảng hơn 10 nhà đầu tư sẵn sàng bỏ ra từ 500 triệu đến vài tỷ đồng để làm cổ đông của CLB và khi đó, chúng tôi sẽ có một nguồn lực tài chính đủ mạnh để có thể vững vàng ở V-League.
    Tôi đã đặt ra phương án và trình lên lãnh đạo thành phố ngay trong tuần sau về vấn đề này và hy vọng, với đà lên hạng này, lãnh đạo sẽ ủng hộ và sẽ còn nhiều hơn số lượng cổ đông ủng hộ đội bóng.
    Vậy là CLB VH.HP sẽ cổ phần hoá và sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán?
    - Đúng vậy, lộ trình của chúng tôi là như vậy. Tôi nghĩ tới đây, sẽ có nhiều người hâm mộ bóng đá trong thành phố trở thành cổ đông CLB. Các cầu thủ cũng sẽ là những cổ đông.
    Thế còn sự chuẩn bị nhân lực cầu thủ?
    - Chắc chắn là sẽ phải tìm nguồn cầu thủ chất lượng cao, cả nội binh và ngoại binh. Chúng tôi sẽ tuyển 5 ngoại binh chất lượng cao hơn, trong khi đó, nội binh chất lượng như một số tuyển thủ quốc gia, Olympic ở các địa phương khác đã được chúng tôi hướng đến và sẽ đặt vấn đề sớm.
    Vậy nội lực của CLB, tức là nguồn cầu thủ trẻ do chính CLB đào tạo thì sao, thưa ông?
    - Chúng tôi đang có một lứa U-19 rất tốt do chúng tôi trực tiếp đào tạo, nên sẽ có một số cầu thủ này được bổ sung lên đội 1 mùa tới. Tất nhiên, chúng tôi không muốn lên rồi lại xuống vì lên đã khó, trụ còn khó hơn nhiều.
    Vì thế, chúng tôi sẽ phải tận dụng nguồn cầu thủ chất lượng cao, có kinh nghiệm cho mùa đầu tiên, nhưng vẫn không quên đầu tư cho đào tạo trẻ để làm nguồn cầu thủ ổn định và lâu dài. Tôi cam đoan, ở hạng Nhất mùa này, ngoài Thể Công thì Tiền Giang và Hải Phòng chính là những CLB có nguồn cầu thủ nội tốt và đồng đều nhất.
    Mùa này, VH.HP đã lên hạng rất khó khăn, trong khi trình độ chung của các đội hạng Nhất không cao, ông có thể lý giải gì cho điều này?
    - Tôi xin khẳng định đây là mùa giải mà chúng tôi chơi mộc mạc nhất, "thẳng tưng" nhất và "sạch" nhất. Cũng vì lẽ đó mà chúng tôi lên hạng được! Tôi nghĩ, nếu cứ lấn cấn chuyện này chuyện nọ thì đá khó lắm và cũng chẳng vinh quang gì. Chúng tôi không làm bóng kiểu như thế!

    http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/hangnhat/2007/09/743739/
  9. thanhnam2509

    thanhnam2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng tưng bừng về lại mái nhà V-League
    (VietNamNet) - Vượt qua những phút khó khăn, căng thẳng để thắng đối thủ trực tiếp Đồng Nai 2-0 trong "trận cầu bạc tỉ", Hải Phòng tưng bừng trở lại V-League sau một năm vắng bóng...
    Nói đây là trận cầu bạc tỉ, quả không ngoa. Nếu thắng để giành quyền thăng hạng, Hải Phòng sẽ có ít nhất 1 tỉ đồng tiền thưởng. Chưa kể lợi nhuận "vô hình" không thể tính nhẩm ngày một ngày hai khi đội bóng của bầu Tuân có suất trên "sàn" chuyên nghiệp.
    Ngược lại, nếu thua, Hải Phòng sẽ tiếp tục phải ngụp lặn ở hạng Nhất, sẽ phải xa rời bầu sữa của nhà tài trợ Vạn Hoa, sẽ đối diện với nguy cơ "chảy máu" lực lượng vốn đã không mấy dồi dào...
    Chính sức ép đó đã khiến đội chủ sân Lạch Tray vào cuộc với trạng thái không hoàn toàn sung mãn. Đồng Nai tử thủ nhưng cũng rất chủ động phản công nên thế trận diễn ra tương đối cân bằng, cho dù Hải Phòng cầm bóng nhiều hơn hẳn.
    [​IMG]
    Hải Phòng trong niềm vui thăng hạng!​
    Phút 14, nhận bóng từ Văn Thành, Ngọc Thanh đột nhập thẳng vào trước khung thành Đồng Nai nhưng cú sửa bóng của anh lại không thắng nổi pha tung người cản phá xuất thần của thủ môn Hoàng Tuấn. Gần như ngay lập tức, đội khách trả miếng bằng cú đánh đầu vọt xà của tiền đạo cắm duy nhất Mansaray.
    Phút 23, lại là Ngọc Thanh dốc bóng xuống góc hẹp nhưng dứt điểm trúng chân trụ của Hoàng Tuấn bật ra. Liền sau đó, Mansaray "nã đạn" ở cự ly rất gần nhưng thủ thành Tuấn Điệp đứng vị trí hợp lý nên Hải Phòng may mắn không bị thủng lưới trước.
    Chứng kiến sự bối rối của hàng thủ, nhất là trung vệ Anh Tuấn, khán giả Hải Phòng không khỏi lo lắng cho vận mệnh của đội nhà. Tuy nhiên, sự lo lắng ấy lại thể hiện bằng những hành vi quá khích - cộng thêm cách cầm còi thiếu quyết đoán của trọng tài Nguyễn Xuân Hoà đã vài phen đẩy trận đấu vào nguy cơ đổ vỡ.
    Phút 34, cả đội Đồng Nai đã đổ xô ra phản đối vì cho rằng trọng tài Hoà làm ngơ trước cú đạp bóng nguy hiểm của Văn Thành vào đầu gối Trí Trọng, tiếp đó lại bỏ qua pha phạm lỗi của tiền đạo Fabiano với thủ môn Hoàng Tuấn khiến họ suýt thua từ cú đá bồi của Ngọc Thanh.
    Tuy nhiên, đỉnh điểm của sự căng thẳng diễn ra ở phút 40, khi trung vệ Anh Tuấn của Đồng Nai bị vật cứng ném trúng đầu ở bên phía đường piste khán đài B. Trong lúc nhân viên y tế hỗ trợ cầu thủ này thì các chai nước vẫn liên tục "xả" xuống.
    BHL đội khách vừa "kêu cứu" BTC sân, vừa khiếu nại dữ dội với giám sát của VFF và định bỏ dở trận đấu vì bất bình với trọng tài Hoà. Giám sát Nguyễn Trọng Giáp phải xuống sân hoà giải đến gần 10 phút, trận đấu mới được tiếp tục và tổ trọng tài chỉ dám bù giờ có... 1 phút.
    Sang hiệp 2, có vẻ như lối đá rát của Hải Phòng đã khiến đội khách chùn chân. Hậu quả là Đồng Nai lép vế hẳn trong khoảng thời gian còn lại và để thua 2 bàn trong những tình huống mà hàng thủ thiếu hẳn sự quyết liệt.
    Phút 58, nhận quả căng ngang bên cánh trái của Ngọc Thanh, Fabiano khống chế bóng sát vạch 5m50 rồi kết thúc đập đất, đưa Hải Phòng vượt lên dẫn trước trong niềm hân hoan tột độ của CĐV đất Cảng. Pháo lại sáng trên các khán đài, còn ở dưới sân, hình ảnh quen thuộc lại diễn ra: toàn đội Đồng Nai vây trọng tài chính để phàn nàn rằng Fabiano đã để bóng chạm tay - nhưng vô ích.
    Bị đẩy vào thế cùng, Đồng Nai đành bung sức ra tấn công nhưng đây không phải là sở trường của họ. Không những không tạo được cơ hội nào đáng kể, họ còn nhận thêm bàn thua từ tình huống phạt góc ở phút 75, khi bóng vô tình đập chân Văn Thành lăn vào lưới.
    Bàn thắng này dù khá may mắn nhưng nó cũng đủ để khẳng định chắc chắn sự có mặt của Hải Phòng ở V-League năm sau. Trong những phút còn lại, đội bóng của HLV Luiz Alberto còn có nhiều pha phản công sắc sảo khác nhưng việc các chân sút dứt điểm không thành cũng chẳng còn khiến nhiều người tiếc nuối.
    Tan trận, rất nhiều CĐV nhiệt thành của Hải Phòng đã tràn xuống sân chia vui với đội bóng quê nhà. Trong niềm sung sướng vô bờ, họ vẫn không quên nhắc nhở bầu Tuân bổ sung lực lượng cho mùa giải tới, hò hẹn HLV Alberto sẽ quay trở lại dù ông đã hết hợp đồng, và níu chân Văn Thành khi biết cầu thủ này có ý định "tha phương".
    Với việc An Giang thắng Thể Công 1-0, Đồng Nai đã mất cả chì lẫn chài và an phận ở lại hạng Nhất. Họ lặng lẽ rút quân, ghé qua Hải Dương mua ít bánh đậu xanh làm quà trước khi trở về Hà Nội ngay trong đêm.

    http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/hangnhat/2007/09/743769/
    Được thanhnam2509 sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 24/09/2007
  10. federicnguyen

    federicnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    GE đầu tư 50 triệu USD xây nhà máy tại Hải Phòng
    (VietNamNet) - Ngày 28/9, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn GE, ông Jeffrey Immelt đã chính thức công bố quyết định đầu tư khoảng 50 triệu USD xây nhà máy sản xuất đầu tiên của hãng tại Việt Nam.
    Trong khuôn khổ cam kết với Việt Nam, GE đã công bố dự án đầu tư xấp xỉ 50 triệu USD vào xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên của tập đoàn tại Việt Nam. Nhà máy sẽ được xây dựng gần thành phố cảng Hải Phòng, chuyên sản xuất vật tư linh kiện cho hàng loạt các thiết bị nguồn điện của GE.
    GE chính thức công bố xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Ảnh: T.A
    Các linh kiện từ Việt Nam sẽ được chuyển tới các nhà máy sản xuất và dịch vụ toàn cầu, để cấu thành nên các sản phẩm hoàn thiện của GE. Nhà máy của GE sẽ bắt đầu được xây dựng vào cuối năm 2007 và dự kiến, sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2009. Khi tất cả được vận hành, nhà máy có kế hoạch tuyển dụng khoảng 400 nhân viên.
    Ông Jeffrey Immelt, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn GE đã phát biểu nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên: "Việt Nam đang phát triển nhanh với một nền tảng chính trị ổn định, môi trường đầu tư thuận lợi cho thu hút nguồn vốn nước ngoài và lực lượng lao động có tay nghề. GE mong muốn khẳng định vai trò đối tác dài hạn với các khách hàng Việt Nam".
    Theo nhận xét của ông Kovit Kantapasara, Giám đốc GE Năng lượng tại Việt Nam thì: "Hải Phòng là một trong cảng biển quan trọng nhất của Việt Nam và là trung tâm công nghiệp trọng điểm phía Bắc, cũng là thành phố lớn thứ ba trên cả nước. Vị trí nhà máy nằm gần cảng Hải Phòng sẽ hết sức thuận lợi cho nhà máy của GE về khâu hậu cần và vận chuyển hàng hóa".
    Nói về khoản đầu tư 50 triệu USD, ông Jeffrey Immelt cho rằng đây chỉ là xuất phát điểm đầu tiên của GE tại Việt Nam, như là xuất phát điểm đầu tư của GE vào Trung Quốc trước đây chỉ là 10-20 triệu USD mà thôi. Và trong vòng 15 năm qua, thì nguồn vốn đầu tư của GE vào Trung Quốc đã tăng trưởng rất nhiều khi mà GE có những cam kết mạnh hơn với nền kinh tế này. Và ông Jeffrey Immelt cũng bày tỏ hy vọng GE lặp lại kinh nghiệm này một lần nữa tại nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng và ổn định như Việt Nam.
    Trước dự án xây dựng nhà máy này, GE đã tham gia vào khá nhiều dự án tại Việt Nam, với vai trò nhà cung cấp các tuốc bin thủy lực và máy phát điện cho các Nhà máy thủy điện sông Hinh, Hàm Thuận và Quảng Trị; hai tuốc bin 9FA chu trình hỗn hợp cho Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2.2.
    Trong lĩnh vực hàng không, 16 trên tổng số 45 máy bay của Tổng công ty Hàng không Việt Nam đang sử dụng động cơ GE. GE còn hoạt động trong lĩnh vực y tế, cung cấp trang thiết bị cho các bệnh viện Hữu Nghị, Việt Đức, Pháp - Việt và bệnh viện đa khoa Thanh Hóa.v.v. và nhất là trong cho thuê tài chính - lĩnh vực mà GE kỳ vọng sẽ phát triển mạnh ở Việt Nam - thị trường được GE đánh giá là "đầy tiềm năng".
    VietnamNet

Chia sẻ trang này