1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã .

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Yasunari, 29/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thông tấn xã .

    Từ giờ đây sẽ là bảng tin của Câu lạc bộ . Các bác mang tin tức vào đây để làm phong phú thông tin cho anh em nhé !
    Đề nghị bác crazy set dính nó sau topic " Giải đáp thắc mắc " .



    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hè hè , sáng gửi bài báo lại quen tay gửi vào cái topic cũ . Bây giờ pột lên Thông tấn xã vậy .
    NASA tiến gần hơn tới việc thay thế tàu con thoi
    Trong nhiều thập kỷ, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ đã lệ thuộc vào các phi thuyền con thoi để đưa những nhà du hành và vệ tinh lên quỹ đạo. Tuần này, NASA đã tiến một bước dài trong việc lựa chọn loại tàu kế nhiệm mới cho thế hệ ??oxe thồ" cổ lỗ này.
    Với yêu cầu là loại phương tiện mới có thể tái sử dụng, rẻ và an toàn hơn tàu con thoi, NASA đã xem xét hàng trăm thiết kế trong vài năm gần đây, và nay, họ thông báo đã chọn ra được khoảng 15 mô hình tốt hơn cả. ??oNó sẽ là một phi thuyền rẻ hơn, nhưng không oai vệ và ồn ào như tàu con thoi. Nó có thể cất và hạ cánh chỉ trong vài phút???, Dennis Smith, giám đốc bộ phận phóng tàu của NASA, cho biết.
    Ngân sách dự chi cho chương trình tổng cộng khoảng 4,8 tỷ USD, được giải ngân cho đến hết năm 2006. NASA hy vọng sẽ lựa chọn được thiết kế cuối cùng vào năm đó và đưa loại tàu không gian mới vào sử dụng trong năm 2012.
    Tuy cuộc cạnh tranh giữa các ứng cử viên mới đã thu hẹp, nhưng 15 thiết kế này vẫn đại diện cho rất nhiều kiểu động cơ và hệ thống phóng khác nhau. Một số đốt cháy dầu lửa, số khác sử dụng nhiên liệu hydro. Có chiếc cất cánh giống như máy bay, có chiếc lại giống như tên lửa. Nhưng nhìn chung, hầu hết các thiết kế này đều nhỏ hơn so với các tàu con thoi hiện nay. Chủ nhân của chúng là 4 công ty hàng không vũ trụ lớn: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman và tập đoàn Orbital Sciences.

    -*-*-*-*-*-*-*-
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
    Được sửa chữa bởi - Yasunari vào 04/05/2002 17:39
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đây là tin mới :
    11 câu hỏi cuối cùng về vũ trụ :
    Chiếc chìa khóa mở cửa bí mật vũ trụ hiện nằm trong tay các nhà vật lý và thiên văn, vì chỉ họ mới đủ công cụ để khai phá. Một tổng kết mới đây của Viện hàn lâm Quốc gia Mỹ đưa ra "11 câu hỏi cuối cùng" về vũ trụ, làm định hướng nghiên cứu trong thời gian tới.
    Các câu hỏi này được những nhà khoa học hàng đầu của ba trung tâm nghiên cứu lớn của Mỹ phác thảo ra: Cơ quan hàng không vũ trụ, Bộ Năng lượng và Quỹ khoa học Quốc gia. Sau đây là thứ tự các câu hỏi:
    1- Vũ trụ hình thành như thế nào - cụ thể, đâu là nguyên nhân vật lý của sự giãn nở, nhất là sự bung ra cực nhanh sau thời điểm vụ trụ hình thành?
    2 - Đâu là bản chất của năng lượng tối, và cái gì khiến năng lượng tối tác dụng ngược lại lực hấp dẫn, làm vũ trụ giãn nở ngày một nhanh hơn?
    3 - Năng lượng tối có ảnh hưởng như thế nào đến sự hình thành các thiên hà và các cấu trúc vĩ mô của vũ trụ?
    4 - Có thể thống nhất thuyết hấp dẫn của Einstein với hiệu ứng lượng tử không?
    5 - Các hạt neutrino có thể mang những khối lượng nào, và chúng ảnh hưởng thế nào đến vũ trụ?
    6 - Các hệ thống gia tốc thiên nhiên - nguyên nhân tạo ra các hạt chuyển động siêu nhanh - hoạt động như thế nào?
    7 - Các proton có bền vững không, hay là làm sao lý giải được sự bất cân bằng giữa vật chất và phản vật chất?
    8 - Ở điều kiện nhiệt độ và áp suất cao, liệu có các trạng thái vật chất mới kiểu như hỗn hợp quark-gluo không?
    9 - Có các hệ không - thời gian khác không?
    10 - Các nguyên tố nặng từ sắt tới uran xuất hiện như thế nào?
    11 - Có cần thiết phải có một lý thuyết mới về vật chất và ánh sáng ở điều kiện năng lượng cao không?
    Các nhà khoa học hy vọng sẽ trả lời được ít nhất trên một nửa các câu hỏi trên trong vài ba thập kỷ tới, nhờ sự giúp đỡ của các phương tiện siêu hiện đại ở các đài thiên văn và trong các phòng thí nghiệm về vật lý hạt.
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
    Được sửa chữa bởi - Yasunari vào 08/05/2002 00:11
  4. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Từ nay , chủ đề này được dinh lên trên đầu !
    Để cập nhật tin tức cho anh em !
    Ai có tin gì mới thì hãy post vào đây
    Cám ơn bạn yasu !
    Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    VNExpress :
    Sự quay chậm là nguyên nhân tạo ra các hành tinh :
    Các nhà thiên văn Mỹ phát hiện tại các đám mây ở rìa thiên hà NSC 1025 những sao trẻ quay chậm hơn nhiều so với bình thường. Đồng thời, tại khu vực này cũng đang xuất hiện các đám vật chất lớn tụ lại dưới dạng hành tinh, quay quanh các ngôi sao đó.
    "Quỹ đạo của một sao trẻ chậm có thể so sánh với chuyển động của một nữ nghệ sĩ trượt băng, khi cô ta giang hai tay ra để hãm tốc độ quay", bà Luisa Rebull, thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), nói. Về nguyên tắc, động năng của một hệ sao là bất biến, nghĩa là nếu không có tác dụng của lực bên ngoài thì nó sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, tốc độ quay của các vật thể trong nó lại khác. Khi quay, khối lượng của một hệ tập trung vào giữa. Nếu hệ sao co lại thì tốc độ quay phải tăng lên để cân bằng động năng; ngược lại, nếu hệ sao giãn ra thì tốc độ quay của hệ phải giảm đi.
    Khi ngôi sao mẹ quay chậm thì có nghĩa là nó đã dồn động năng cho các vật thể xung quanh, do đó mới xuất hiện các hành tinh quay nhanh trên các quỹ đạo khác nhau. Ví dụ, trong hệ mặt trời của chúng ta, phần lớn động năng tập trung ở sao Mộc (là ngôi sao xa nhất) chứ không phải ở mặt trời. Quan sát của các nhà khoa học cũng cho thấy, các sao quay quá nhanh sẽ hút hết mọi vật thể vào trung tâm, vì thế không cho phép hình thành các hành tinh
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
    Được sửa chữa bởi - Yasunari vào 09/05/2002 13:35
  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Máy phát laser mạnh nhất :

    Phòng thí nghiệm Rutherford Appleton (Mỹ) thông báo, sẽ hoàn tất hệ thống phát xung laser công suất lớn nhất thế giới vào tháng 6 tới. Dự án đã kéo dài 3 năm nay, với sự tham gia của trên 50 nhà khoa học quốc tế.
    Laser này có thể truyền xung sáng trong thời gian một phần nghìn tỷ giây. Công suất của hệ thống là khoảng trên một nghìn tỷ watt. Xung laser dự kiến có cường độ 1.000 tỷ watt/cm2, và có thể tập trung vào một điểm với đường kính 1 phần trăm milimét.
    "Với máy phóng laser siêu hạng này, chúng tôi hy vọng sẽ đi đến ranh giới của những thí nghiệm vật lý phức tạp", ông Henry Hutchinson, Trưởng dự án, cho biết. Một trong những lĩnh vực ứng dụng của máy laser cực mạnh là tái tạo các phản ứng nhiệt hạch trong phòng thí nghiệm. Trong một quy trình "đốt nhanh", xung laser siêu ngắn sẽ được sử dụng để đốt các đám mây heli và hydrô.
    Xung laser siêu mạnh cũng có thể được ứng dụng để nén đặc vật chất như là ở trong nhân của sao Mộc. Mặt khác, do hệ thống sản sinh ra một từ trường siêu mạnh - gấp 10 tỷ lần từ trường trái đất, nên người ta cũng có thể sử dụng nó để nghiên cứu tính chất của các thiên thể lạ trong vũ trụ, như sao neutron.
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Rất tốt!
    Vật lý hiện đại không thể thiếu những công cụ mạnh như vậy được!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế ! Đấy là tin đáng mừng . Tuy nhiên đến bao giờ giới khoa học Việt Nam ta mới đuổi kịp tầm vóc của vật lý học hiện đại đây ?
    Bài mới :
    Lý giải về sự diệt vong của sự sống trên trái đất :
    Sự sống sẽ không bị hủy diệt bởi nạn hồng thủy hay núi lửa như ý tưởng của các nhà làm phim Hollywood , mà là bởi các chớp gamma trong vũ trụ . Các nhà khoa học Israel mới thông báo như vậy khi quan sát chu kỳ hấp hối của một ngôi sao khổng lồ cách trái đất 8.000 năm ánh sáng .
    Tiến sĩ Arnon Dar , Viện nghiên cứu bầu trời Technion , Israel , dự đoán rằng , một vụ nổ sao gần trái đất sẽ phá hủy hành tinh chúng ta . Theo các mô hình tính toán của Dar thì một ngôi sao khổng lồ trước khi biến thành hố đen , sẽ phát ra các chùm hạt ( chớp gamma ) với mức năng lượng khủng khiếp . Theo chu kỳ khoảng 100 triệu năm , lại có một thảm họa như vậy tác động đến trái đất .
    " Các vụ hủy diệt trên trái đất tương ứng với chu kỳ này . Tôi chắc chắn như vậy ", Dar nói . Theo ông , phóng xạ gamma chính là nguyên nhân tuyệt chủng của các loài trong quá khứ .
    Những hạt của chớp gamma di chuyển với tốc độ sát gần vận tốc ánh sáng và " tấn công " vào khí quyển trái đấ t. Mỗi một hạt mang năng lượng 100 triệu tỷ eV - mạnh gấp 1 tỷ lần năng lượng hạt proton trong chiếc máy gia tốc mạnh nhất thế giới hiện nay . Nếu chúng xuất hiện từ ngôi sao gần , như sao Eta Carinae cách chúng ta 8.000 năm ánh sáng , thì sự sống trên trái đất khó tránh khỏi hủy diệt . Theo dự đoán của Dar , ngôi sao này đang đi vào chu kỳ cuối và sẽ bùng nổ trong khoảng 80 triệu năm tới .
    Nếu đúng theo lời những lão Ít ra en này thì 35 triệu năm nữa là trái đất bị " bùm " nhỉ ! Bởi vì lũ khủng long đã tuyệt chủng được 65 triệu năm rồi mà !
    Hì hì , chả phải sợ ! Tới lúc ấy thì lũ chúng mình đã ra đất rồi . Chả còn nguyên tử nào mang cá huy ( cá huy là một loại biểu trưng như kiểu gia huy - khái niệm mới mà tác giả là Yasunari ) của Yasu hay Irish v.v... nhể !
    Thế thì nhân loại sẽ tuyệt chủng như thế nào ?
    Đành rằng cái gì cũng có kết thúc . Đành rằng bữa tiệc nào cũng có lúc tàn . Nhưng thật không yên khi ta không biết chúng ta sẽ tuyệt chủng như thế nào .
    Vì một vụ va chạm thiên thạch ? Vì thảm hoạ môi trường ? Vì chiến tranh sinh hoá ? Vì núi lửa . Vì sự xâm lược của người ngoài trái đất ? ...
    Thật không thể yên ! Hay là ta bàn bạc về vấn đề này nhi ? Tui sẽ lập ngay một topic về cái ám ảnh này .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
    Được sửa chữa bởi - Yasunari vào 11/05/2002 22:50
    Được sửa chữa bởi - Yasunari vào 11/05/2002 22:52
  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Một công nghệ mới mà chắc sẽ làm bác Irish gật gù lần nữa :
    Chất rắn do NASA chế tạo có tên " bọt kính "
    Loại gel xốp trông như khối sương mù hoá rắn này (aerogel) chứa tới 99,8% không khí. Nó được chế tạo từ dioxide silicon và cát, giống như thành phần của kính, chỉ có điều nhẹ hơn 1.000 lần. Sứ mệnh của aerogel là thu thập các hạt vật chất trong vũ trụ.
    ??oCó lẽ không thể tạo ra loại gel khí nào nhẹ hơn thế nữa, vì khi đó nó sẽ không còn là gel???, Steven Jones, nhà phát minh tại phòng thí nghiệm Jet Propulsion ở California của NASA, bình luận nhân sự kiện loại vật liệu mới này được ghi vào kỷ lục Guiness.
    Để có được aerogel, đầu tiên, người ta tạo ra bộ khung từ một hợp chất silicon lỏng, sau đó đưa nó vào làm khô trong một lò nướng ở áp suất cao, nhằm giữ nguyên hình dạng và tạo ra tấm bọt silicon trong suốt. Trong mẻ ??onướng??? gần đây nhất, các nhà khoa học đã tạo ra sản phẩm có thể chịu được nhiệt độ 1.400 độ C và chỉ nặng 3 miligram trên mỗi centimét khối.
    Thực ra, vật liệu dạng aerogel đã được các kỹ sư phát triển từ những năm 1930, trong công cuộc tìm kiếm một vật liệu chịu nhiệt, nhẹ và bền vững dùng cho ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ. Các tấm bọt kính đã bay trên các tàu con thoi, trạm Mir và tàu thăm dò sao Hoả Pathfinder (Người tìm đường). Chúng cũng được công nhận là có hiệu quả trong việc thu thập các hạt vật chất nhỏ xíu từ vũ trụ. Tuy nhiên, aerogel được chế tạo trên trái đất (trong điều kiện có lực hấp dẫn) thường chứa các lỗ rỗng lớn, làm tán xạ ánh sáng xanh lơ và tím. Để sản phẩm trong suốt hơn, gần đây các nhà khoa học đã thử nghiệm chế tạo aerogel trong điều kiện không trọng lượng, nhằm thu nhỏ các lỗ rỗng và giảm sự tán sắc ánh sáng. Nhờ thế, màu xanh đã nhạt đi so với khi được tạo ra trên trái đất.
    Các nhà khoa học tin rằng, loại bọt xốp công nghệ cao này sẽ làm cách mạng hoá tất cả những sản phẩm trong tương lai, từ máy giặt đến các phi thuyền không gian.
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  10. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Các bạn muốn xem ảnh thì ấn vào đây
    Các nhà vật lý thuộc Viện Max Plank(Đức) mới quan sát được các đĩa bụi cực lớn khác thường ở nhóm thiên hà Virgo. Phát hiện này khiến người ta phải điều chỉnh lại các số liệu về những ngôi sao nằm ngoài Milky Way, vì khi đi qua các lớp bụi này, ánh sáng của chúng bị yếu đi.
    Với sự giúp đỡ của Đài quan sát không gian bằng tia hồng ngoại (ISO) của Cơ quan Hàng không Vũ trụ châu Âu, các nhà khoa học Đức đã phân tích ánh sáng của 63 thiên hà xoắn ốc thuộc chòm Virgo. Tín hiệu thu được từ các thiên hà này gồm ánh sáng trắng bình thường và các bức xạ hồng ngoại (không thể nhìn thấy bằng mắt thường).
    Ông Dieter Kirchhoff, trưởng nhóm nghiên cứu nói: "Kết quả quan sát cho thấy, 50% ánh sáng của các thiên hà này nằm ở dải quang phổ của tia hồng ngoại. Điều này cho thấy, bụi vũ trụ đã hấp thụ một phần lớn ánh sáng trắng và chuyển chúng thành tia hồng ngoại. Lượng bụi này quả là quá lớn, ít nhất là gấp 10 lần những phỏng đoán trước đó".
    Nếu quan sát của Kirchhoff là đúng thì người ta sẽ phải điều chỉnh lại thông số về ánh sáng và thành phần hóa học của các ngôi sao nằm ngoài Milky Way.
    Một bất ngờ nữa trong nghiên cứu lần này là nhiệt độ quá thấp của các đĩa bụi xung quanh những ngôi sao màu xanh ở thiên hà Virgo. Sở dĩ có màu xanh là do chúng phát sáng mạnh gấp mười nghìn lần mặt trời của chúng ta. Vì thế, Kirchhoff phỏng đoán rằng nhiệt độ các đĩa bụi này phải rất cao. Nhưng không phải vậy: chúng lạnh tới - 263 độ C. Nhóm khoa học chưa giải thích được hiện tượng này
    Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
    Được sửa chữa bởi - crazyboy2001vn vào 14/05/2002 07:09

Chia sẻ trang này