1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin bốn phương

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi BanThongTinTuyenTruyen, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BanThongTinTuyenTruyen

    BanThongTinTuyenTruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thông tin bốn phương

    Các bạn CLB thân mến.
    Thông tin về các địa phương khác, vvề những lĩnh vực có liên quan là một chủ đề mà chúng ta cũng cần nên biết. Đó cũng là một cách mà chúng ta mở rộng hiểu biết về công việc mà chúng ta đang làm. Vì thế mà Topic này sẽlà nơi để chúng ta đưa ra đây những bài thông tin mà chúng ta thu thập được, để chúng ta có thêm hiểu biết về bạn bè bốn phương
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Hy vọng mới đối với những người mắc bệnh tim

    Nếu không may bị chẩn đoán mắc bệnh tắc nghẽn tim mạch, thì một quả tim yếu sẽ không thể nào bơm được một lượng máu vừa đủ như cơ thể yêu cầu. Những loại dược phẩm như thuốc Beta-Blokers giúp duy trì sự ổn định cho nhiều bệnh nhân chỉ có tác dụng ở giai đoạn đầu. Việc chế tạo thành công tim nhân tạo ABIOCOR cũng mang lại nhiều hứa hẹn, tuy nhiên phương pháp này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm vì Robert Tools, bệnh nhân đầu tiên được áp dụng phương pháp này đã phải chịu một cơn đau do sự va đập. Vì vậy, thiết bị trợ giúp tâm thất trái (LVAD), một loại bơm cơ học mới, là tin vui đối với những bệnh nhân tim. Đây có thể được coi là sự thay đổi có tính đột phá. Với thiết bị này các bác sĩ sẽ không cần phải thay thế toàn bộ tim của người bệnh, LVAD được gắn ở khoang chính bên trái của cơ thể.

    Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Y học New England và gần đây được giới thiệu tại Hiệp hội Tim mạch Mỹ, loại bơm này có khả năng kéo dài sự tồn tại của bệnh nhân hơn một năm, tức là tăng gấp 3 lần so với phương pháp dùng thuốc. LVAD được tiến hành thí nghiệm ngay trên cơ thể người, đây là một trong những cuộc thí nghiệm khoa học có độ chính xác cao nhất so với bất cứ một thành tựu y học nào từ trước tới nay và không thường xuyên phải áp dụng những biện pháp phẫu thuật. Mặc dù một số bệnh nhân vẫn phải chịu đựng những cơn đau tim và đôi khi thiết bị LVAD bị hỏng. Nhưng chất lượng cuộc sống đối với phần lớn bệnh nhân trong nghiên cứu này rõ ràng là được cải thiện. Hiện tại, thiết bị LVAD ban đầu chỉ được sử dụng nhằm kéo dài thời gian cho những bệnh nhân đang nằm chờ để cấy ghép tim. Tuy nhiên, loại bơm này vẫn được coi là một thành tích kỷ lục trong nhiều năm nghiên cứu. Các bác sĩ đã bắt đầu xem xét thiết bị này liệu có thể mang lại một giải pháp lâu dài hay không?

    Trong thực tế, những quả tim của con người vừa có khả năng hoàn thành công việc tốt, vừa mang lại những cơ hội sống tốt hơn. Nhưng nhiều người cao tuổi mắc bệnh tắc nghẽn tim mạch nghiêm trọng đành phải hạn chế áp dụng phương pháp cấy ghép tim vì họ đã quá già. Tiến sĩ Eric Rose, người đứng đầu công trình nghiên cứu này, cho biết nếu Cơ quan Quản lý dinh dưỡng và dược phẩm Mỹ cho phép sử dụng thiết bị LVAD tạm thời hoặc lâu dài thì sẽ có 100.000 người Mỹ có thể được lợi nhờ phương pháp này. Thậm chí LVAD cũng có thể được sử dụng kết hợp với một số phương pháp tái tạo tim khác. Điều đáng lưu ý là máy bơm cơ học trên có thể dễ dàng lấy ra khỏi cơ thể, điều này mang lại cho những bệnh nhân cao tuổi một số cơ hội lựa chọn khác mà trước đó họ chưa bao giờ có được.

    Theo thông tin trên chuyên mục KHCN Bộ Ngoại Giao

    Chúng tôi làm công tác tuyên truyền.

    Được banthongtintuyentruyen sửa chữa / chuyển vào 01/07/2002 ngày 19:23

Chia sẻ trang này