1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin cập nhật về Thiết bị - Công nghệ quân sự mới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 24/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hây da, anh Mỹ liên tục công bố những sản phẩm công nghệ QP mới đây:

    Mỹ đang phát triển thiết bị bay (Aeroscraft) kết hợp khả năng của máy bay và kinh khí cầu. Công ty Aeros ở California đang phát triển một loại phương tiện bay mới lai giữa khí cầu và máy bay.
    [​IMG]

    Phương tiện mới này kết hợp cả hai tính năng vận tải hàng không, có thể chuyên chở hơn 500 tấn hàng hóa và tầm bay đến hàng ngàn km. Theo nhà sản xuất, Aerocraft đã sẵn sàng cho chuyến bay đầu tiên vào cuối năm 2012.

    Việc phát triển và chế tạo Aeroscraft được tài trợ từ nguồn ngân sách của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Hải quân Hoa Kỳ đang có tham vọng sử dụng Aerocraft phục vụ công việc do thám.

    Hệ thống công nghệ cơ bản và mới nhất là cho phép Aeroscraft nâng lên và hạ xuống mà không cần giảm hoặc tăng trọng lượng giống như trong kinh khí cầu thông thường.
    Theo các chuyên gia, xung quanh của Aeroscraft sẽ là khoảng chứa khí helium, tạo lực nâng chính. Khi khí helium ở trạng thái bình thường sẽ tạo lực nâng cho Aeroscraft và khi khí helium bị nén lại thì sức nâng giảm đi và Aeroscraft từ từ hạ xuống. Nhưng khi Aeroscraft di chuyển trong không khí lại dùng động cơ tuốc bin phản lực sử dụng nhiên liệu bình thường như các máy bay hiện nay. Aerocraft có chiều dài 75m và rộng 30m.

    Cùng với sự phát triển và ứng dụng vật liệu composite trong ngành hàng không, các vật liệu nhẹ truyền thống như nhôm và các vật liệu khác cho phép tạo ra các kết cấu rất nhẹ ở Aeros.
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Một cơ quan nghiên cứu quốc phòng Nhật Bản đã phát minh ra UAV trinh sát hình quả bóng, có khả năng bay qua các hành lang hẹp, bay treo lơ lửng một chỗ, cất cánh thẳng đứng và có thể lăn trên mặt đất hay tường.

    [​IMG]

    UAV này có kích thước tương tự như một chiếc phao bóng hay được sử dụng tại các bãi biển và được sơn màu đen, chúng có hình dạng giống như phi thuyền Death Star trong bộ phim “Chiến tranh giữa các vì sao” nhưng có chức năng “hiền lành” hơn nhiều: trinh sát và thu thập hình ảnh.

    Hệ thống động lực của UAV được bảo vệ tốt do nằm hoàn toàn trong thân với các lỗ mở để cho dòng không khí đi qua, do đó, nó sẽ không bị ảnh hưởng khi bị va đập vào tường hay rơi xuống đất.

    Hiện UAV này vẫn trong giai đoạn nghiên cứu, tuy nhiên "cha đẻ" của nó, kỹ sư Fumiyuki Sato cho rằng trong tương lai, nó sẽ rất hữu dụng khi sử dụng trong các nhiệm vụ giám sát xe cộ trên đường hay theo dõi các đối tượng cần thiết một cách bí mật.

    [​IMG]

    Phiên bản thử nghiệm mới nhất của UAV này có đường kính 42 cm và cân nặng chỉ 348g. UAV này cũng có chi phí rất rẻ khi giá thành của tất cả các phụ kiện lắp đặt lên UAV chỉ có 1.400 USD.

    Hiện tại, theo ông Sato, còn rất nhiều khó khăn phải vượt qua trước khi có thể ứng dụng UAV này trên lĩnh vực thực thế như viết các phần mềm tìm đường cho chế độ hoạt động tự động, chế tạo các bộ phận ổn định giúp UAV hoạt động trong thời tiết xấu và nhất là tối ưu hóa thiết bị điều khiển khi UAV hiện nay chỉ có khả năng điều khiển trong tầm nhìn.
  4. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Những tiến bộ mới về Direct Energy Weapon
    (lược dịch)

    Free Electron Laser

    Boeing tuyên bố trong tháng 3/2010 đã hoàn thành thiết kế chính của hệ thống laser FEL dùng điện và giai đoạn hoàn thiện phần review thiết kế thực hiện trong quý IV 2011 và sau đó sẽ tiến hành sản xuất mẫu thử/ thử nghiệm trong phòng thí nghiệm
    Đây chính là vũ khí chủ lực trong tương lai của hải quân Mỹ với các tàu chiến nguyên tử nguồn điện dồi dào sử dụng các hệ thống laser công suất MW để bảo vệ hạm đội trước mối đe dọa mới là tên lửa tốc độ siêu cao ( hyper sonic missile). Dự kiến các hệ thống FEL sẽ thay thế CIWIS đã trở nên dần lạc hậu trong thời đại hiện nay. Các tàu có thể lắp đặt FEL là các tàu hạt nhân như ticondenroga class cruiser, Zumwalt class destroyer, G. Ford Carrier...

    Các ứng dụng công suất nhỏ hơn có thể lắp đặt trên các tàu vận tải (chống hải tặc) hoặc lắp trên Hệ thống phòng không Avenger dùng để phá mìn, thuốc nổ tự tạo từ xa, tiêu diệt UAV nhỏ v.v..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Tactical Relay Mirror System

    Tia laser đi theo đường thẳng nên không thể bắn xa được (BVR) và chịu ảnh hưởng lớn khi xuyên qua khí quyển
    Một tấm gương giải quyết được vấn đề đấy. Trong năm 2006, boeing đã nhận được hợp đồng 40 triệu đề thiết kế, sx, và thử nghiệm hệ thống gương phản xạ đủ nhẹ để có thể treo được trên UAV, khí cầu để dùng kết hợp với các vũ khí laser hiện có.
    Một vài tấm gương phản xạ có thể giúp tăng tầm bắn của vũ khí cũng như dùng kết hợp với mục tiêu trinh sát. Trong năm 2010 Boeing đã thử nghiệm hệ thống trên nhưng kết quả vẫn chưa được công bố,

    [​IMG]
    [​IMG]

    Nguồn


    http://www.aviadef.com/eng/printarticle.aspx?magid=47
    http://atomicrockets.posterous.com/?tag=weapons&page=3
    http://www.boeing.com/defense-space/ic/des/index.html
  5. GiaosuGug

    GiaosuGug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu gương lái tia súng la de này có hộp số không nhể.
    Nếu dùng bi directional converter thì lúc nào thiếu điện bảo đối phương nó phóng lại ít la de thì lại nạp ắc qui dùng tốt tiên sinh hộp số nhể[:D]
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    treo gương lên khí cầu để laser vượt chân trời có khác chi treo Chần vào càng UAV để bấm đo tọa độ GPS bác nhể =))

    Đỉnh cao vô đối sẽ là cục phát ở Tếch dát hay ở Alaska chi đó, gương nhờ Soyuz đeo lên vũ trụ, bùm chíu khắp thế giới luôn :)>-

    Chỉ có điều lỡ có gió, cái gương lệch đi, tia laser siêu khủng lại chíu vào cái đang đeo gương thì .... lại ôm hận nằm đất fix lỗi :D
  7. SSX101

    SSX101 Guest

    Ầy, sao Chần lại cướp nghề của alsou thế, quả này phải để alsou ôm hộp số lái gương lập công!!!=))=))=))
  8. huyphuc1981_nb_aaam

    huyphuc1981_nb_aaam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    2
    Ơ, thế cái pháo đài bay lazer bắn hạ tên lửa đạn đạo Nga chuyển sang nghề hàng hải rùi à

    chết cười thế giới cám lợn

    Mà có bạn nào nhắc mình với, chúng tên gì

    caí pháo đài bay laser bắn hạ tên lửa đạn đạo
    cái mắt hồng ngoại trên máy bay phát hiện tên lửa đạn đạo
    cái hệ thống chiến đấu lục quân bắn súng điện
    ....

    Chết thôi. Bush cho lazer bay trên trời
    Ô cho laser lội dưới nước
    =))=))=))=))=))=))


    aa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  9. aiseyeuanh

    aiseyeuanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Vâng!Dù sao cũng là những nhà khoa học được tài trợ để nghiên cứu ko hơn cái lũ ngồi fét lác chê bai mà vô dụng ko làm gì được sao?=))=))=))Có ý tưởng và được tạo điều kiện để nghiên cứu ứng dụng thì vẫn hơn những kẻ ngồi ở Vịt,học mẫu giáo trường làng mà cứ nghĩ mình khôn hơn TG sao?
  10. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Mõ có vẻ sợ cái nhóm troll đầu đất ở trên không dám động nhỉ? Toàn khiêu khích vật nhau

    Tiếp concept mới của cầy này:
    DARPA vừa mở thầu cho chương trình mới:

    The Persistent Close Air Support (PCAS) program will demonstrate a new capability in Close Air Support (CAS) to provide firepower at the fingertips of the ground troops in contact. Key improvements are a positively controlled kill chain, digitally connected equipment for the Joint Terminal Attack Controller (JTAC), and a system growth capable architecture *****pport both current and future CAS systems.
    The program goal is to demonstrate the capability for a JTAC to visualize, select and employ weapons at the time of his choosing from an airborne platform. The airborne system then responds autonomously to the JTAC request for CAS weapons delivery. This provides a JTAC the ability to rapidly request and control airborne fire support. The PCAS system will provide the capability to deliver accurate weapons on target(s) within a shortened time limit.



    Chương trình yểm trợ hỏa lực liên tục Persistent Close Air Support (PCAS) Program thực hiện với cơ sở:
    bộ binh bên dưới sẽ dùng thiết bị điều khiển UAV đang lượn trên đầu để yểm trợ hỏa lực. (giống như Soap trong MW2 điều khiển Reaper). Thiết bị này được gọi là Joint Terminal Attack Controller (JTAC) hỗ trợ tầm nhìn trên cao, phân biệt địch ta, ngắm bắn.

    Máy bay sử dụng là UAV hoặc các biến thể A-10 không người lái

    Đây là cuộc cách mạng trên chiến trường của lính mẽo . Trước đây quy trình là gọi về bộ chỉ huy, cường kích từ sân bay/ tsb cất cánh đến nơi, xác nhận rồi mới oanh kích yểm trợ, ít nhất mất 5-10p. Giờ thì 1 squad có 1 anh vác laptop đi theo điều khiển UAV trên đầu, cần là bủm, tiết kiệm thời gian quý giá khi chiến đấu.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Nguồn: https://www.fbo.gov/index?s=opportu...3f4d4dd11e2e36d8b023b5b70dd&tab=core&_cview=1
    http://www.darpa.mil/Our_Work/TTO/Programs/PCAS/Persistent_Close_Air_Support.aspx

    Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) là cơ quan nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới của BQP cầy

Chia sẻ trang này