1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin cập nhật về Thiết bị - Công nghệ quân sự mới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 24/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    Spam kinh!
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hãng sản xuất UAV nổi tiếng IAI của Israel sẽ giới thiệu một loại UAV –mini mới mang tên "bóng ma" (the ghost).

    [​IMG]

    Ghost dài 145cm được thiết kế hỗ trợ cho các đơn vị đặc biệt và đơn vị bộ binh lớn, có khả năng hoạt động tốt giữa các tòa nhà cao tầng, khu vực có địa hình gồ ghề và sa mạc, thường là ở địa hình miền Nam Lebanon.
    <FONT class=imageattach face=[/IMG]Cấu hình khí động học kết hợp với đôi cánh quạt nâng của nó góp phần vào sự ổn định cao trong chế độ bay treo và hiệu quả ngay cả khi có những cơn gió mạnh thổi qua.

    Hai cánh quạt này tạo ra một lực nâng đủ với đường kính tương đối nhỏ (0,75cm), cho phép Ghost có thể di chuyển an toàn gần những vật cản, đi qua cửa sổ và di chuyển bên trong các tòa nhà hoặc xuyên qua cây cối rậm rạp.

    Hai cánh quạt đôi này được trang bị bởi 2 động cơ riêng biệt để có thể bay dự phòng khi một động cơ bị hỏng. Thực tế, nhà thiết kế ra Ghost có kế hoạch sẽ tạo ra phiên bản cuối cùng có thể trở lại mặt đất an toàn chỉ bằng một động cơ duy nhất.

    Ghost có thể di chuyển ở tốc độ 64km/h và lặng lẽ hoạt động bí mật cả ngày lẫn đêm. Khả năng bay treo của nó cung cấp cho người điều khiển khả năng quan sát và sử dụng một cách linh hoạt ở các khu vực quan trọng bởi tầm nhìn ngang rộng và các cảm biến trinh sát hiện đại.

    Ghost chỉ nặng 4kg và được mang trong một vali bởi 1 người lính. Một hệ thống bao gồm 2 xe tải nhỏ, pin dự phòng và trạm kiểm soát sử dụng một máy tính xách tay.

    Để trinh sát, Ghost được trang bị một camera microCam D của NextVision để quan sát ban ngày, các cảm biến hồng ngoại có trọng lượng tương thích để phát hiện bạn đêm và đặc biệt là khả năng tự lập bản đồ, tự động đo chu vi không gian trong nhà để Ghost có thể di chuyển an toàn trong một căn phòng. UAV này dự kiến sẽ được triển khai ở khu vực biên giới tiếp giáp Nam Li Băng trong thời gian tới.

    [​IMG]

  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    <P class=MsoNormal style=[/IMG]Cơ quan nghiên cứu Hải quân Mỹ tuyên bố đã thử nghiệm thành công một loại vật liệu nổ mới, có thể tăng đáng kể sức mạnh của vũ khí.
    Theo hãng thông tấn BBC, loại vật liệu nổ mới có tên HDMR đã được phát triển trong hơn 5 năm qua. Nó là một hỗn hợp hóa học được tạo thành từ nhiều loại kim loại khác nhau kết hợp với các chất ôxy hóa và polime.

    Sức công phá của các tên lửa thông thường hiện dựa vào động năng, trong khi các tên lửa sử dụng vật liệu nổ HDMR mới có thêm lợi thế nhờ sự kết hợp của năng lượng hóa học.

    [​IMG]

    Các nhà khoa học thuộc Hải quân Mỹ tiết lộ, HDMR có tính đậm đặc như thép nhưng sở hữu sức mạnh như nhôm. Các tên lửa được chế tạo từ loại vật liệu có tính đậm đặc cao này khi nổ có thể tạo ra sức công phá cao hơn tới 5 lần mức năng lượng của các vũ khí hiện có. Tuy nhiên, các nhà sáng chế khẳng định các vũ khí công phá làm từ hợp chất mới ít có khả năng giết hại người qua đường vô tội hơn.

    Tên lửa, đạn pháo và các loại đạn dược quân sự khác hiện thường được chế tạo gồm một vỏ bọc bằng thép chứa các vật liệu nổ có sức công phá lớn bên trong. Trong khi đó, sáng chế của các nhà khoa học thuộc Hải quân Mỹ nhằm thay thế lớp vỏ trơ bên ngoài bằng vật liệu HDMR, giúp vũ khí công phá chỉ nổ khi găm trúng mục tiêu.

    Những thử nghiệm gần đây cho thấy, loại vật liệu HDRM mới rất bền và tăng cường đáng kể hiệu ứng nổ. Chúng do đó giúp tăng đáng kể cái mà các nhà khoa học quân sự gọi là "sự tàn sát hủy diệt".

    Clifford Bedford, một nhà nghiên cứu tham gia vào quá trình phát triển siêu vật liệu nổ mới, giải thích lợi thế của HDMR so với các vũ khí hiện có như sau: "Đối với một tên lửa thép, khi được phóng đi, nó bay xuyên qua mục tiêu và tất cả động năng bị tiêu tan vào mục tiêu. Tuy nhiên, với tên lửa sử dụng HDMR, nó tan rã bên trong mục tiêu, giải phóng năng lượng hóa học và sự kết hợp năng lượng hóa học và động năng này mang lại hiệu quả công phá cao hơn".

    Các nhà nghiên cứu hy vọng siêu vật liệu nổ mới cuối cùng cũng được ứng dụng trong sản xuất lựu đạn, các viên đạn súng và những vũ khí lớn hơn. Họ đã lên kế hoạch tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm với HDMR vào tháng 9 tới. Dẫu vậy, với giá thành sản xuất cao gấp 3 - 4 lần những công nghệ hiện tại, các quy định giới hạn về ngân sách của quân đội có thể hạn chế việc triển khai sử dụng loại vật liệu nổ mới này trong tương lai.









  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Trong lúc giao tranh với nhiều tên khủn g bố trong một tòa nhà kiên cố, những người lính ném một vật lạ vào trong tòa nhà. Sau khi quan sát xung quanh, vật lạ lặng lẽ di chuyển tới gần những tên khủn g bố rồi phát nổ.

    Người sử dụng có thể phóng hoặc ném lựu đạn thông minh vào những nơi mà họ không thể tới.

    Công ty Hanwha ở Hàn Quốc đã chế tạo thành công một loại “lựu đạn thông minh”. Loại lựu đạn này, thực chất là một dạng robot cỡ nhỏ, có khả năng di chuyển theo sự điều khiển của người.
    [​IMG]

    Với khối lượng chỉ khoảng 670-700g, lựu đạn thông minh có thân bằng nhựa kết nối với hai bánh cao su. Thân của nó chứa một camera nhỏ, thiết bị phát sóng radio, thuốc nổ và kíp nổ.

    Lựu đạn thông minh nằm gọn trong một vỏ bảo vệ. Khi được phóng nó vẫn nằm trong vỏ. Lựu đạn có thể di chuyển qua quãng đường tối đa 100m để tới mục tiêu.

    Khi lựu đạn chạm đất, vỏ vỡ ra và di chuyển. Camera của nó cho phép người điều khiển đưa nó tới vị trí mong muốn và kích nổ.

    Kỹ sư Min Su Park, trưởng nhóm nghiên cứu lựu đạn thông minh của công ty Hanwha, khẳng định quân đội Hàn Quốc đã sử dụng sản phẩm của họ.

    Điểm yếu của lựu đạn thông minh là chúng không thể mang theo nhiều cảm biến như những robot to. Bên cạnh đó chúng không mang được pin to (nên thời gian hoạt động sẽ ngắn) và phạm vi hoạt động khá hẹp.

    Thách thức lớn nhất đối với Công ty Hanwha là giảm khối lượng của lựu đạn thông minh, sao cho binh lính không cảm thấy nặng nhọc khi mang chúng.

    [​IMG]
    [​IMG]


  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Nhỏ, nhẹ, cơ động, linh hoạt đó là đặc tính mà dòng thiết bị robot hoạt động như chiếc xe tự hành điều khiển từ xa được hãng QinetiQ tiếp tục phát triển để phục vụ trong quân đội Mỹ.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Robot này được phát triển từ kỹ thuật cơ bản đã thiết kế nhiều dòng robot khác có tên gọi chung là Dragon Runner. Số hiệu của loại robot mới là Dragon Runner 10 (DR10), dài 38cm, rộng 34cm, cao 15cm và nặng 4,5kg nên dễ dàng được các binh sĩ mang theo bên người khi thực thi nhiệm vụ. DR10 dễ dàng len lỏi vào các tòa kiến trúc hoặc môi trường mà địch thủ đang trấn giữ để làm nhiệm vụ trinh sát.

    Không chỉ tương thích với dòng robot DR20 có từ trước mà nó còn có thể mang theo trên mình một tải trọng đến 2,3kg, bao gồm một loạt cảm biến, radio, camera và cánh tay robot linh hoạt. Thế mạnh của DR10 là hoạt động vào buổi tối khi có thể nhìn xuyên thấu màn đêm, được điều khiển từ xa 650m, bánh xe xích giúp nó vượt những địa hình phức tạp.

    Bộ điều khiển:
    [​IMG]

    Khi thực thi nhiệm vụ DR10 có khả năng ghi được cả những hình ảnh ngược chiều, nó sẽ di chuyển với tốc độ 6,4km/giờ và đủ khả năng vượt dốc 45 độ. Nếu chỉ dùng pin tiêu chuẩn thì DR10 hoạt động liên tục trong vòng 2 giờ, trong trường hợp tăng cường pin gắn ngoài thì thời gian hoạt động lên đến 6 giờ.


  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Theo tờ Daily Mail, các nhà nghiên cứu Hà Lan đã tạo ra dê biến đổi gen cho sữa có chứa cùng một loại protein như tơ nhện. Khi vắt được sữa dê, nhóm nghiên cứu có thể tách loại protein đặc biệt này và dệt thành một vật liệu chắc khỏe gấp 10 lần thép.

    Loại sợi này sau đó có thể được pha trộn với da người để tạo thành lớp da nhân tạo mà các nhà khoa học hy vọng sẽ đủ cứng rắn để ngăn chặn cả một viên đạn xuyên qua.

    [​IMG]

    Essaidi Jalila, một thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết dự án "tơ nhện" còn được gọi là "2,6g 329m/giây" theo trọng lượng và vận tốc của một viên đạn dùng cho súng cỡ nòng 0,22. Bà Jalila nói, mục tiêu của dự án là nhằm thay thế các chất sừng trên da của chúng ta bằng tơ nhện.

    Bước đầu tiên bao gồm việc phát triển một lớp da thật quanh một mẫu da chống đạn. Quá trình này kéo dài khoảng 5 tuần.

    Tơ lụa từ lâu đã được sử dụng trong chiến đấu và Thành Cát Tư Hãn từng ban sắc lệnh yêu cầu các kỵ binh của ông mặc áo tơ để tránh tên bắn trúng. Con người hiện đại cũng đã chế ra nhiều loại áo chống đạn trong nhiều thập kỷ qua nhưng da người có thể chống đạn xuyên thủng cho đến nay vẫn chỉ có trong truyện hoặc phim viễn tưởng khoa học.

    Tuy nhiên, chuyên gia Jalila khẳng định, dự án của bà và các cộng sự đang biến khoa học viễn tưởng thành hiện thực, dù kết quả của các cuộc thử nghiệm chưa hoàn hảo.


  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Các nhà thiết kế Xí nghiệp Bazalt của Nga vừa giới thiệu một phát minh mới - quả bom chống cháy đặc biệt được đặt tên là "phương tiện dập lửa đường không calíp 500kg," gọi tắt là ASP-500.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Kỹ sư trưởng của Xí nghiệp Bazalt, chuyên viên Viktor Sudnitsyn, cho biết quả bom là phương tiện dập lửa đầu tiên, tức là trước khi tấn công vào một đám cháy nào đó, các chuyên gia sẽ thả quả bom này từ máy bay xuống ổ lửa.<P class=MsoNormal style=[/IMG]
    Khi bom chạm xuống mặt đất sẽ phát nổ tạo thành đám mây gồm hỗn hợp thủy khí. Nhờ sóng xung kích, hỗn hợp 400 lít chất lỏng này sẽ tỏa ra khắp khu vực cháy, dập tắt các ổ lửa lớn nhất. Sau đó đến lượt các phi cơ và máy bay trực thăng tiếp tục công việc cứu hỏa.

    Một quả bom sẽ bảo đảm dập tắt được đám cháy trên diện tích 1.000m2. Ông Viktor Sudnitsyn cho biết, ASP-500 bảo đảm 100% đưa chất lỏng chữa cháy xuống ổ lửa, hạn chế diện tích đám cháy vì ngăn không cho oxy tới khu vực cháy.

    Thiết bị này không có hệ thống dẫn hướng, mà chỉ được treo trên máy bay chiến đấu hoặc phi cơ. Tuy nhiên, bom có thiết bị ngắm bảo đảm rơi trúng mục tiêu. Một máy bay có thể chở được nhiều quả bom để ném bom theo lối trải thảm.
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Một công nghệ mới khiến các thiết bị quan sát trong bóng tối không thể phát hiện xe tăng và các phương tiện cơ giới khác.<P class=MsoNormal style=[/IMG]
    BBC đưa tin BAE Systems, một công ty sản xuất thiết bị quân sự tại Anh, đã tìm ra cách giúp phương tiện cơ giới quân sự thay đổi nhiệt độ vỏ theo môi trường xung quanh. Họ chế tạo một loại vật liệu nhiệt điện có khả năng thay đổi nhiệt độ cực nhanh. Vật liệu nhiệt điện là những chất có khả năng biến nhiệt thành điện.

    Từ vật liệu mới nhóm nghiên cứu tạo ra các tấm có hình lục giác đều. Khoảng 1.000 tấm lục giác, mỗi tấm có đường chéo 14cm, có thể phủ kín một xe tăng cỡ nhỏ.

    [​IMG]

    Một số camera tầm nhiệt liên tục theo dõi nhiệt độ môi trường xung quanh xe tăng. Chúng có thể hoạt động khi xe tăng di chuyển. Dữ liệu mà các camera cung cấp sẽ giúp hệ thống điều khiển trong xe tăng điều chỉnh nhiệt độ trên lớp vỏ.

    Mọi vật có nhiệt độ lớn hơn 0 độ C đều phát ra tia hồng ngoại, loại bức xạ điện từ có bước sóng dài hơn ánh sáng nhìn thấy. Con người không thấy tia hồng ngoại, song giới khoa học đã chế tạo nhiều loại thiết bị (như ống nhòm hồng ngoại) có khả năng phát hiện những vật phát ra tia hồng ngoại trong đêm tối.

    Nhóm nghiên cứu không nói rõ nguyên lý điều chỉnh nhiệt độ trên các tấm lục giác. Các thử nghiệm thực địa cho thấy công nghệ của BAE Systems giúp xe tăng “tàng hình” tốt nhất trong đêm tối ở khoảng cách 300-400m.

    BAE Systems cũng có khả năng tạo ra một thư viện chứa hình ảnh nhiệt của những vật thể khác – như xe tải, xe hơi, con bò, những viên đá lớn. Trong trường hợp cần thiết, bộ vi xử lý sẽ điều chỉnh nhiệt độ của vỏ xe tăng bằng nhiệt độ của các vật thể khác, nhờ đó người quan sát bằng ống nhòm hồng ngoại sẽ không thể phát hiện ra mục tiêu là xe tăng.

    [​IMG]

    “Những nỗ lực chế tạo lớp vỏ tàng hình trước đây gặp trở ngại do chi phí lớn hoặc cần nhiều điện”, Pader Sjolund, trưởng nhóm nghiên cứu, phát biểu. mCông nghệ Adaptivang đến sự khác biệt hoàn toàn, bởi những tấm lục giác được phủ ngoài vỏ xe tăng và các phương tiện cơ giới khác tiêu thụ rất ít điện.



  9. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Vừa xem cái clip quảng cáo của BAE cho con IFV dùng công nghệ này trên mạng
    Qua camera hồng ngoại nó có thể " tàng hình" (biến mất hoàn toàn trên màn hình)
    Thậm chí biến thành tín hiệu hồng ngoại của xe hơi dân sự

    Cũng là một bước đột phá
  10. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    'Áo choàng lỏng' giúp tàu ngầm tàng hình

    Trong tương lai, các tàu ngầm sẽ trở nên khó phát hiện hơn bao giờ hết với khả năng bơi trong nước mà không tạo thành vệt nước lằn tầu phía sau nhờ lớp vỏ kiểu mới.

    Khi một phương tiện chuyển động trong chất lỏng, nó sẽ làm mất sự ổn định của môi trường theo hai cách.

    Thứ nhất, do ma sát, một lượng chất lỏng sẽ bị cuốn theo phương tiện, hấp thụ năng lượng từ phương tiện và làm nó chậm lại.

    Thứ hai, một vệt nước xoáy sẽ tạo thành phía sau phương tiện do chất lỏng tràn vào chỗ trống mà phần chất lỏng bị kéo theo phương tiện để lại.

    Quá trình này cũng góp phần tạo tiếng động đặc trưng của tàu ngầm mà các thiết bị sonar có thể nhờ đó mà phát hiện ra nó.

    [​IMG]
    Cơ chế tạo vệt nước phía đuôi tàu ngầm.

    Tuy nhiên, tàu ngầm có thể thoát khỏi tất cả rắc rối này nếu chất lỏng xung quanh tàu được điều hướng một cách chính xác.

    Để làm được điều này, trong nghiên cứu của mình, các nhà khoa học tại ĐH Duke, Durham là Yaroslav Urzhumov và David Smith đã chế tạo ra một lớp vỏ dạng lưới, có khả năng điều hướng chất lỏng xung quanh tàu và làm nó tàng hình.

    Lớp vỏ này cực kỳ phức tạp vì nó có cấu tạo khác nhau tùy thuộc vào vị trí thân tàu để có thể đảm bảo tốc độ của dòng nước đi vào bằng chính xác vòng nước đi ra.

    Tuy chưa làm được mẫu thử thực tế cho tàu ngầm nhưng Urzhumov và Smith đã chế tạo được một mẫu thử nhỏ của lớp vỏ có khả năng làm biến mất hoàn toàn tín hiệu âm của một quả cầu chuyển động trong nước.

    Trong lớp vỏ này được tích hợp cơ chế hỗ trợ dòng nước chảy qua bằng những chiếc bơm tí hon có đường kính chỉ một milimét vốn hay sử dụng trong các thiết bị y tế.

    [​IMG]
    Mô tả thí nghiệm cho thấy lớp giáp lỏng có thể giúp vật thể tránh được sự truy bắt của sonar.

    Lớp vỏ tàng hình thí nghiệm này có khả năng giúp tănng tốc độ dòng nước khi đi vào phần trước của thiết bị và làm chậm tốc độ dòng nước ra phía sau để dòng nước trở về tốc độ ban đầu trước khi ra khỏi vỏ tàu.

    Kết quả thu được cho thấy độ ổn định của dòng nước không hề bị tác động và do đó, thiết bị thí nghiệm đã không kéo theo một vệt nước khi chuyển động.

    Dù vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy người ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trước khi đưa sản phẩm ra áp dụng thực tế.

    Theo một nhà nghiên cứu khác là Steven Ceccio tại đại học Michigan, lớp vỏ tàng hình này chỉ có thể ứng dụng được cho những vật nhỏ và di chuyển chậm. Ví dụ, một thiết bị có đường kính 1 cm sẽ chỉ “tàng hình” khi nó chuyển động với vận tốc nhỏ hơn 1cm/giây.

    Ông Ceccio cho biết khi vật thể lớn hơn, tốc độ sẽ càng bị hạn chế hơn.

    Còn lại, ông Urzhumov khẳng định chế tạo lớp vỏ dành cho thiết bị lớn hơn với hình dạng phức tạp là hoàn toàn có thể. Ông cho biết nếu lớp vỏ không triệt tiêu hẳn được tín hiệu sonar thì nó cũng làm giảm đáng kể độ lớn của tín hiệu, gây nhiễu loạn và nhầm lẫn, cản trở nghiêm trọng hoạt động săn tìm tàu ngầm.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Ao-choang-long-giup-tau-ngam-tang-hinh/20119/166453.datviet

Chia sẻ trang này