1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin cập nhật về Thiết bị - Công nghệ quân sự mới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 24/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Một nhóm các nhà khoa học tại DH Michigan, Mỹ, vừa phát triển thành công thiết bị phát hiện bom bên đường sử dụng công nghệ laze.

    [​IMG]<P class=MsoNormal style=[/IMG]
    Thiết bị laze rất nhạy và có khả năng chọn lọc từng địa điểm cụ thể trên một khu vực rộng lớn để phát hiện các thiết bị nổ tự động.

    Bom bên đường được coi là vũ khí nguy hiểm nhất ở Iraq và Afghanistan. Trong các trường hợp tử vong của các binh sỹ liên quân có đến 60% binh lính thiệt mạng vì loại vũ khí này.

    Thiết bị do Marcos Dantus, một GS hóa học và người dẫn đầu nhóm nghiên cứu, phát triển được coi là bước tiến vô cùng quan trọng vì nó có khả năng phát hiện ra 1/tỷ gram chất gây nổ trong môi trường có quá nhiều hợp chất hóa học gây nhiễu.

    “Phát hiện chính xác vị trí có chất nổ là rất cần thiết nhằm không báo động sai và tránh sơ tán không cần thiết”, Marcos Dantus nói.

  2. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    vừa móc được con này trên mạng hay quá, đệch biết gọi là gì, gọi tạm là " mìn cóc thông minh"
    Intelligent Munitions System-Scorpion

    http://www.textrondefense.com/products/smart-weapons-ground/scorpion/index.php
    Nhớ xem cái clip demo bên phải

    [​IMG]
    1 bộ 4 trái mìn chống tăng
    4 trái mìn cá nhân
    Vừa ra đa, vừa sensor
    Điều khiển từ xa hoặc tự động


    [​IMG]
    [​IMG]

    Em này vẫn đang test, chưa field được
  3. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Tưởng gì cái loại như thế này NGa với Mĩ 2 thằng nó làm bao nhiêu năm nay rồi.
  4. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mới mà cũ :))

    Béo bở thị trường nâng cấp HTPK Liên Xô
    Cập nhật lúc :6:00 AM, 30/09/2011
    Việc nâng cấp các hệ thống tên lửa phòng không lạc hậu của Liên Xô đang là một thị trường đầy tiềm năng.

    (ĐVO) Ngoài việc nâng cấp các hệ thống tên lửa phòng không Liên Xô với các công nghệ tương thích sẵn của Nga hay Ukraina, các công ty quốc phòng phương Tây cũng không bỏ lỡ cơ hội béo bở này.

    Các hệ thống tên lửa phòng không được các nước phương Tây chú ý đến nhất phải kể đến như S-125 Pechora (SA-3 Goa), 2K12 Kub (SA-6 Gainful) và 9K33 Osa (SA-8 Gecko). Đã có nhiều công ty phương Tây giới thiệu sản phẩm nâng cấp của họ đối với những hệ thống này trên thị trường quốc tế.

    Đầu tiên có thể kể đến các dự án nâng cấp hệ thống phòng không 2K12 Kub của Raytheon hợp tác với công ty WZU (Wojskowe Zaklady Uzbrojenia) của Ba Lan.

    Chương trình này gồm 2 bước: Bước thứ nhất, Raytheon sẽ thay thế các thiết bị điện tử và hệ thống kiểm soát bắn của các hệ thống Kub cũ theo tiêu chuẩn phương Tây. Sau đó, Raytheon sẽ thay thế các tên lửa Nga cũ (sẽ hết hạn sử dụng trong giai đoạn 2015 - 2018) trên hệ thống bằng tên lửa của mình.

    [​IMG]
    Minh họa biến thể nâng cấp hệ thống phòng không 2K12 Kub sử dụng tên lửa AIM-120 SLAMRAAM. Trước đó, Raytheon dự tính sử dụng biến thể phóng từ mặt đất của tên lửa tầm trung AIM-120 SLAMRAAM và tên lửa RIM-7M Sea Sparrow để lắp đặt trên hệ thống 2K12 Kub tương tự như mô hình lắp đặt SLAMRAAM trên hệ thống 9K33 Osa trước đó.

    Tuy nhiên, do vấn đề tương thích, giá thành (giá thành một quả tên lửa SLAMRAAM từ 300.000 - 700.000 USD tùy phiên bản còn tên lửa Sea Sparrow có giá 165.000 USD/quả, Raytheon đã quyết định sử dụng tên lửa ESSM (Evolved Sea Sparrow) lắp đặt trên hệ thống 2K12 Kub và coi đây là trọng tâm trong thị trường nâng cấp các hệ thống phòng không Nga của mình.

    Tên lửa ESSM bản nâng cấp của Raytheon sử dụng cả hai chế độ radar bán chủ động và radar chủ động, có tầm bắn hơn 50 km và có tốc độ tới 1.361 m/giây (Mach 4), vượt xa tên lửa cũ trang bị trên hệ thống Kub, chỉ có tầm bắn 24 km và tốc độ 953 m/giây (Mach 2,8).
    Raytheon cho biết hệ thống tích hợp tên lửa ESSM trên Kub sẽ được thử nghiệm vào tháng 6/2012 và sẽ sản xuất hàng loạt vào năm 2014.

    [​IMG]
    Biến thể nâng cấp hệ thống Kub sử dụng tên lửa Evolved Sea Sparrow của Raytheon sẽ sản xuất hàng loạt từ năm 2014.
    Cạnh tranh với Raytheon là liên minh Retia (Séc) và Tập đoàn tên lửa châu Âu (MBDA). Bản nâng cấp của liên mình này thậm chí còn sâu và đắt đỏ hơn bản nâng cấp của Raytheon và WZU.

    Kết quả của phiên bản này là nâng cấp toàn diện thiết bị radar, điều khiển của SA-6 theo tiêu chuẩn châu Âu như lắp đặt mới hoàn toàn các thiết bị tiếp nhận và truyền dẫn thông tin, lắp đặt các khí tài quan sát quang điện tử, thay hệ thống điều khiển cũ bằng các màn hình tinh thể lỏng đa năng, lắp đặt thiết bị nhận biết bạn thù Mark XII và thiết bị chống nhiễu mới.
    [​IMG]
    Thiết bị điện tử của Kub được MBDA nâng cấp toàn bộ. Ngoài ra, MBDA cũng vũ trang lại toàn bộ xe phóng của SA-6 với tên lửa Aspide 2000 của MBDA.
    Tên lửa này sử dụng hệ thống dẫn đường radar bán chủ động, có tầm bắn từ 0,7 - 25 km, có khả năng tấn công các mục tiêu bay đến tốc độ Mach 2.

    [​IMG]
    Phiên bản nâng cấp hệ thống Kub của MBDA hợp tác với Retia (Séc) sử dụng tên lửa Aspide-2000.
    Hệ thống SA-6 nâng cấp này đã được thử nghiệm thành công các hạng mục vào những năm 2001, 2007, 2009 và đã sẵn sàng đi vào sản xuất hàng loạt.

    Ngoài ra, liên minh này cũng đã tiến hành các nâng cấp về thiết bị điện tử với hàng loạt hệ thống tên lửa 9K35 Strela (SA-13 Gopher) và 9K33 Osa (SA-8 Gecko).

    Trong đó, hệ thống phòng không 9K35 Strela được trang bị hệ thống thông tin liên lạc hoàn toàn mới, cơ chế phóng tên lửa tự động hoàn toàn khi phát hiện mục tiêu, hệ thống kiểm soát bắn mới, định vị vệ tinh GPS kết hợp dẫn đường quán tính INS và hệ thống phân biệt địch/ta Mark XII.

    Các nâng cấp của 9K35 Strela sẽ khắc phục được các yếu điểm chính của hệ thống như khả năng thông tin liên lạc, chia sẻ mmục tiêu cũng như cơ chế vận hành bằng tay chậm chạp.
    [​IMG]
    Hệ thống 9K35 Strela đã được nâng cấp toàn bộ thiết bị điện tử tương thích với châu Âu.
    Tương tự, hệ thống 9K33 Osa cũng được cải tiến với nhiều nâng cấp như trang bị lại các thiết bị thông tin liên lạc, nhận diện bạn/thù, kiểm soát bắn, chống nhiễu cũng như lắp đặt các khí tài điện tử theo tiêu chuẩn châu Âu.
    [​IMG]
    Bản nâng cấp thiết bị điện tử trên 9K33 Osa của MBDA.
    Các chương trình nâng cấp hệ thống phòng không Liên Xô của phương Tây không những đem lại những khoản lợi nhuận khổng lồ về kinh tế, mà từng bước, nó tạo dựng lên những ràng buộc quân sự khó có thể tách rời của phương Tây đối với các nước thuộc phe Xô Viết trước đây.

    Không những thế, nó có thể làm giảm nguy cơ tác chiến của không quân những nước này nếu xảy ra các cuộc xung đột như tại Libya hiện nay vì những nhà sản xuất đã hiểu quá rõ cách chống lại tên lửa phòng không do chính mình sản xuất.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...ng-nang-cap-HTPK-Lien-Xo/20119/170293.datviet
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Oto Melara đã công bố việc phát triển mở rộng đạn pháo dẫn hướng cỡ nòng 76mm cho các loại pháo hạm 76mm.

    [​IMG]

    Vulcano 76mm đang là loại pháo hạm được sử dụng phổ biến trên các chiến hạm trên thế giới. Việc phát triển đạn pháo có điều khiển mới cho phép biến đổi một loại vũ khí cổ điểm thành vũ khí đa nhiệm hiện đại, cho phép tham chiến với nhiều mục tiêu trên mặt nước, đất liền, trên không và chi viện hỏa lực như kiểu pháo binh truyền thống...

    Giám đốc điều hành Carlo Alberto Iardella của Oto Melara tự tin tuyên bố: “Đạn pháo có điều khiển mới sẽ mang lại một cuộc cách mạng trong pháo binh hải quân. Việc mở rộng phát triển công nghệ dẫn hướng là nhiệm vụ chiến lược của chúng tôi, mang lại khả năng cạnh tranh chưa từng có cho loại pháo hạm 76mm”.

    Ông Iardella còn cho biết thêm, trong tương lai sẽ mở rộng phát triển loại đạn pháo có điều khiển bằng laser cho phép pháo binh hải quân tham chiến với các mục tiêu chuyển động nhanh.

    Đạn pháo có điều khiển Vulcano 76mm có 4 cánh ổn định phụ phía trước mũi và 4 cánh chính phía đuôi có hình dáng khí động học tương tự đạn pháo có điều khiển 127mm.
    [​IMG]
    Việc điều khiển đạn pháo thực hiện kết hợp phương pháp quán tính và GPS, với tầm bắn tăng gấp đôi so với đạn pháo cổ điển, trên 40km.

    Hệ thống pháo hạm 76/62 mới được trang bị hệ thống nạp đạn kép làm mát bằng nước, hệ thống kiểm soát bắn mới cùng với một radar chỉ thị mục tiêu và có điều khiển cho đạn pháo DART.

    Với tốc độ bắn khá nhanh đặc trưng của pháo hạm 76mm, các tàu khu trục nhỏ, tàu chiến duyên hải sẽ kiểm soát một khu vực rộng lớn, vượt ra ngoài phạm vi của các phương tiện phòng thủ bờ biển hay pháo binh truyền thống.
    [​IMG]

    Đầu đạn mới là loại phân mảnh làm bằng vonfram-thép cung cấp khả năng sát thương cao hơn trong khi trọng lượng chỉ bằng 80% đầu đạn hiện có.

    Oto Melara tuyên bố, việc sử dụng công nghệ cánh ổn định phụ cung cấp lợi thế đáng kể so với đạn rocket, mở rộng phạm vi hỗ trợ và thay đổi quỹ đạo của đầu đạn.

    Cánh ổn định phụ cải thiện hiệu suất khí động học của đạn pháo, do đó tăng tầm bắn và độ chính xác cao hơn. Hệ thống nạp đạn làm mát bằng nước cho phép tốc độ bắn nâng lên 80 phát/phút, thời gian bắn tới mục tiêu ở cự ly 40km chỉ khoảng 120 giây.
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    BAE Systems giới thiệu tiếp một số mẫu thử công nghệ tàng hình ADAPTIV cực mượt:

    [​IMG]
    [​IMG]


    Trong khi công nghệ tàng hình "áo choàng Cloak" của Nga thì thế này đây:-w ^:)^

    [​IMG]
  7. memo4148

    memo4148 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Đức thử nghiệm pháo laser chống tên lửa



    VietnamDefence - Công ty Đức MBDA đã thử nghiệm công nghệ laser phòng thủ tên lửa C-RAM.



    [​IMG]
    Mẫu chế thử laser dùng để hoàn thiện hệ dẫn​
    Trong quá trình thử nghiệm, đã xác nhận khả năng dẫn tia laser công suất 10 kW vào một bia ở cự ly xa. Hiện nay, người ta đã tiến hành một số lần “bắn” thành công từ mẫu chế thử pháo laser, dùng để đánh chặn tên lửa có điều khiển và không điều khiển, đạn pháo, đạn cối.

    Lần đầu tiên, một tia laser công suất 10 kW đã được dẫn và được duy trì trong vòng mấy giây trên một bia chuyển động đặt xa hơn 2 km.

    Thử nghiệm này khẳng định khả năng của hệ thống dẫn thiết bị laser C-RAM của MDBA bám các vật thể chuyển động ở cự ly 2.300 m và độ cao 1.000 m trong điều kiện môi trường thực tế.

    Đây là một hành công lớn bởi vì việc bảo vệ chống các loại đạn chiến thuật là nhiệm vụ cực kỳ phức tạp: do tên lửa và đạn pháo có tốc độ cao, kích thước nhỏ nên cần phải đánh chặn siêu nhanh (mấy giây) ở khoảng cách trên 1.000 m so với mục tiêu. Với mục đích đó thì laser là loại tối ưu nhất, song rất khó bảo đảm độ chính xác dẫn và truyền năng lượng cần thiết để tiêu diệt tên lửa/đạn pháo.

    Tia laser là vũ khí duy nhất có khả năng tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu bay nhanh ở cự ly 1.000-3.000 m.

    Các chuyên gia của MDBA đã xây dựng được các thuật toán dẫn tia laser độc đáo và đã trình diễn hiệu quả của chúng.

    Như vậy, Đức trở thành quốc gia thứ hai, sau Mỹ, đã đạt được thành tựu lớn trong phát triển laser chống tên lửa.

    Hiện nay, MDBA đang lựa chọn bệ mang để lắp đặt laser С-RAM và hoàn thiện hệ dẫn, nâng cao công suất tia laser.
  8. SSX999

    SSX999 Guest

    Quả dùng la de bắn tên lửa của Mỹ rất hoành tráng, thậm chí bắn 3 phát liền. Nhưng chẳng hiểu sao sau một hồi quảng cáo ầm ỹ lại mang đi đắp chiếu.
    Ngày xưa, hồi còn chàng cao bồi Reagan cũng thế, nhìn quả SDI choáng luôn, rồi sau một hồi cũng đem đi chôn lặng lẽ, chẳng phát tang cũng không báo hiếu để thiên hạ còn đến thắp nén hương.

    Mé mô mà biết tại sao chít lìn!!!=))=))=))
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.965
    Đã được thích:
    29.056
    Cái "áo choàng Cloak" của Nga ấy đem trùm cho trực thăng và tàu biển thì số zách ấy chứ nhẩy. Chúng ta sẽ chứng kiến 1 chương mới trong kỹ thuật quân sự khi "quần nhau với giặc, áo con rách vai nên mẹ già phải thức thâu đêm vá áo" tèn tèn ten. Vũ khí Nga có cái hay là đắp mền luôn khi đang sử dụng chứ không đắp chiếu vứt như bọn tây
  10. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    cái áo choàng koala chắc là để xuất khẩu, loại này rất thích hợp cho những nước hạn hẹp về kinh tế.

Chia sẻ trang này