1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin cập nhật về Thiết bị - Công nghệ quân sự mới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 24/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Đến mod cũng phải bó tay!:))
    "Alpha3: Bị nhảy loạn cào cào lên hết bác ợ. Đã có gửi thông tin cho TechAdmin rồi.
    Maseo: Lỗi toàn forum từ mấy hôm nay rồi, techadmin vẫn chưa fix được bác ạ." [/FONT][/SIZE][/COLOR]
  2. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Mỹ chuẩn bị cho ra đạn M829 A4 để đối đầu Type-99 G của tàu? Gia đình M829 bắt đầu từ đạn A-1 tại bảo táp sa mạc khỏ đầu T-72 . Nga khiếp hãi vội cho ra K-5 loại giáp được cho là vô hiệu hoá A-1. Mỹ lập tức cho ra A-2 và Nga chạy theo với Relikt kết quả với sự ra đời của A-3 để chống lại Relikt. Nhưng nay việc không từ Nga nhưng do TQ từ bọ truyền thống tank 40+ tấn của Nga và bước sang hệ 60 tấn tây phương. Tank kích thước nhỏ với 2 người điều khiển nhưng nặng ngoài 60 tấn trên lý thuyết đã vô hiệu hoá đạn A-3 buộc Mỹ phải chạy theo với đạn M829 A-4. VN chống con tank mới của TQ bằng cách nào? T-54/55 cải tiến?
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Nặng là do độ dày của vỏ và các lớp giáp, nhưng điểm yếu cố hữu thì vẫn là đỉnh tháp pháo. Việt Nam hiện đã có hệ thống tên lửa chống tăng kiểu này thì cũng chưa phải đáng lo. Ngoài ra, Nga còn khá nhiều chủng loại tên lửa diệt tăng mà. Chỉ cần lâm một vài trận, em tin chắc QĐ nhân dân VN sẽ nghiên cứu và có cách tiêu diệt ngay. Bác thừa biết câu "vỏ quít dày có móng tay nhọn" rồi còn gì[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngày 15/7, Trường Đại học Kỹ thuật Tổng hợp Quốc gia Don (Nga) công bố đã chế tạo thành công kính bảo vệ phi công trước ánh sáng lazer.

    [​IMG]

    Mắt kính bảo vệ được tráng lớp phủ đặc biệt có khả năng làm giảm quang phổ bức xạ áng sáng. “Khi tia lazer xuyên qua mắt kính nó sẽ yếu đi đến 10.000 lần và tia lazer sẽ không còn nguy hiểm đối với mắt”, Hãng Interfax dẫn lời người đại diện Trường Đại học Kỹ thuật Tổng hợp Quốc gia Don cho biết.

    Chính vì vậy, phi công đeo kính này rất an toàn, đảm bảo quan sát tốt, chống được sự tác động trực tiếp của tia lazer.Loại kính này có khả năng bảo vệ trước các tia lazer màu xanh lá cây, đỏ và xanh nước biển.
  4. thanh02021992

    thanh02021992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [:D][:D][:D][:D]các bác cho em hỏi tí ? pháo tự hành có thích hợp cho quân đội việt nam . mà loại pháo này có đắt không ? :-??:-??khả năng tác chiến thế nào các bác cho em biết với thanks các bác nha[r24)][r24)][r24)]
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Bạn hỏi kiểu này thì...
    Đây là một số loại mà VN đang còn sử dụng:

    Vua chiến trường M107 thu được của Mỹ-N gụy:
    [​IMG]
    <FONT face=[/IMG][​IMG]

    Loại 2S1 của Nga sau này:
    [​IMG]

    Loại 2S3 của Nga:
    [​IMG]



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhìn nhiều loại vậy thì chắc bạn biết nó có thích hợp với QĐND Việt Nam hay không rồi. Loại này cơ động cao trên chiến trường, dễ tránh phản kích của địch, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại khá chính xác, sử dụng nhiều loại đạn...nói chung là hơn pháo kéo gấp nhiều lần rồi. Ngày nay, các cường quốc QS vẫn sử dụng và tiếp tục phát triển loại pháo tự hành này. Chẳng hạn Nga có 2S19 MSTA-S, Mỹ có M109A6 Paladin, Pháp có CEASAR, K9 của Hàn, Panzer Hotwizer 2000 của Đức.... Còn giá thì...vô giá, chịu thua.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    [​IMG]

    Thiết bị phá hủy bom tự tạo hiện đã được quân Mỹ sử dụng ở Afghanistan. Nó dùng để giảm nhẹ công việc của lính công binh khi phá gỡ các thiết bị nổ.<P class=MsoNormal style=[/IMG]
    Thiết bị do công ty Sandia National Laboratories ở bang New Mexico phát triển và được phát minh bởi Steve Todd, một kỹ sư có nhiều kinh nghiệm đối phó bom tự tạo của Hải quân Mỹ; Chance Hughs, chuyên gia chất nổ về hưu của đặc nhiệm Hải quân Mỹ SEAL làm việc hợp đồng cho Sandia; và kỹ sư cơ khí của Sandia là Juan Carlos Jakaboski.

    Thiết bị “súng nước” này là một bình nhựa trong chứa nước, trong đó có đặt một lượng nổ nhỏ. Khi kích nổ lượng nổ, thiết bị phụt ra một dòng nước mảnh mật độ cao để phá hủy bom. TEAM Technologies of Albuquerque đã sản xuất 7.000 thiết bị với đơn giá 58 USD để gửi sang Afghanistan.

  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Súng máy bắn đạn plastic:

    Vũ khí này được thiết kế với sự trợ giúp của mô hình hóa máy tính nhằm giảm tối đa trọng lượng và bắn các viên đạn l.ồng với vỏ đạn plastic.

    Kết quả nghiên cứu mới của quân đội Mỹ cho phép giảm gần 2 lần trọng lượng đạn dành cho súng bộ binh và đưa ra loại súng máy mới nhẹ hơn gần 4 kg so với súng trung liên M249 hiện nay.

    [​IMG]

    Trọng lượng của súng máy, loại vũ khí yểm trợ hạng nhẹ cơ bản, giảm được nhiều là nhờ chế tạo được loại vũ khí hoàn toàn mới và loại đạn l.ồng đặc biệt với vỏ đạn bằng plastic được phát triển trong khuôn khổ chương trình LSAT.

    [​IMG]

    Để giảm trọng lượng, ở súng máy mới sử dụng loại đạn l.ồng (với đầu đạn được giấu bên trong vỏ đạn) với vỏ đạn bằng plastic, còn bản thân súng được thiết kế nhờ mô hình hóa trên máy tính nhằm giảm tối đa trọng lượng mà không làm ảnh hưởng đến tính năng. Kết quả là súng máy LSAT với cơ số đạn 1.000 viên nặng chỉ có 20,4 kg, nhẹ hơn nhiều súng máy bình thường bắn đạn truyền thống với vỏ đạn bằng đồng.

    [​IMG]

    Mới đây, hệ thống vũ khí mới đã được trình diễn tại căn cứ lính thủy đánh bộ Mỹ ở Quantico, bang Virginia, khi một tốp lính đã tiến hành bắn thử súng mới. Các xạ thủ bắn thử đã không nhận thấy sự khác biệt nào về độ chính xác và sơ tốc của loại đạn mới so với đạn truyền thống.

    Tuy nhiên, việc trọng lượng súng máy giảm đã ảnh hưởng tích cực tới độ chính xác bắn vì xạ thủ ít bị mệt hơn khi di chuyển hoặc bắn từ trên tay. Vỏ đạn plastic cũng thể hiện các ưu điểm: nhờ có cách nhiệt tốt hơn nên giảm được rủi ro thuốc súng tự bốc cháy trong ổ đạn, cũng như giảm được xác suất bị thương do phát bắn kéo dài, khi mà viên đạn bị hất ra sau khi bị hóc tự phát nổ.

    Hiện nay, 4 súng trung liên mới đã bắn thành công hơn 12.000 viên đạn, còn khi Lầu Năm góc chính thức đánh giá, dự kiến sẽ bắn hơn 100.000 viên đạn.

    Súng máy LSAT LMG không chỉ là loại vũ khí độc đáo mới dành cho xạ thủ súng máy, mà còn là kinh nghiệm sử dụng lần đầu loại đạn mới có thể áp dụng cho mọi súng bộ binh và cho phép giảm một nửa trọng lượng cơ số đạn mang theo.

    (Giá: 3.600USD/1 khẩu)
  7. luangokhoaisan

    luangokhoaisan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Sherman vs Tiger thôi.
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]

    Boeing và BAE Systems đã kết hợp cùng nhau để phát triển hệ thống laser chiến thuật Mk 38 Mod 2 cho Hải quân Mỹ. Hệ thống này là sự tổng hợp của chuyển động học và khả năng tập trung năng lượng bằng cách kết hợp một hệ thống súng máy và vũ khí laser năng lượng cao. Mk 38 Mod 2 sẽ hoạt động tương tự như khẩu pháo tự động.

    Theo Boeing, việc sử dụng bộ vũ khí laser năng lượng cao sẽ giúp tăng cường sự chính xác khi tấn công các mục tiêu nhỏ trên biển hoặc trên không như xuồng máy, máy bay không người lái. Người điều khiển có thể lựa chọn những mức năng lượng khác nhau tùy thuộc vào vị trí mục tiêu và mức độ phá hủy cần thiết.

    “MK 38 Mod 2 là một hệ thống mang tính cách mạng vì nó kết hợp được động lực học và khả năng điều khiển hướng năng lượng. Hướng tiếp cận này là một giải pháp rất hợp lý cho khách hàng vì hệ thống nhỏ gọn này có khả năng lắp đặt dễ dàng trên các tàu quân sự”, ông Michael Rinn – phó giám đốc bộ phận phát triển năng lượng có định hướng của Boeing phát biểu.

    Boeing và BAE System cùng hợp tác trong dự án này với mục đích hoàn thiện và bắt đầu cung cấp sản phẩm cho hải quân Mỹ trong vòng 2 năm tới. Tuy nhiên, sự hợp tác này chỉ dừng ở mức độ cộng tác nhóm và tập trung vào hệ thống laser chiến thuật Mk 38 Mod 2.
  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Thales giới thiệu radar trinh sát cá nhân Lynx:

    [​IMG]

    Tháng 6/2011, chi nhánh Thales tại Đức đã giới thiệu phiên bản radar trinh sát chiến trường siêu nhỏ gọn có tên Lynx. Trước Lynx, các phiên bản radar trinh sát chiến trường kích cỡ lớn hơn của Thales đã được sản xuất và được sử dụng bởi rất nhiều nước trên thế giới như BOR-A, MSTAR hay SQUIRE.
    <FONT class=imageattach face=[/IMG]Hệ thống Lynx là một radar xung Doppler, hoạt động trên băng sóng Ku (10,95 - 14,5 GHz). Toàn bộ hệ thống có khối lượng 25 kg và có thể được mang vác bởi chỉ một người lính.

    Hệ thống bao gồm một ăng ten cảm biến kích cỡ 0,53 x 0,35 x 0,13 cm nặng 12 kg được thiết kế tại Crawley, Anh; Một giá ba chân, cáp nối, pin có khả năng cung cấp năng lượng cho hệ thống trong vòng 6 giờ và một laptop để hiển thị và xử lý các thông tin. Tầm trinh sát tối đa của thiết bị đạt 27 km với 2 dải sóng: Trinh sát tầm xa với tầm từ 15-27 km và trinh sát tầm gần từ 0-12 km. Tầm phát hiện tối thiểu đối với mục tiêu của radar là 70 mét và tốc độ tối đa cho phép của mục tiêu là 400 km/h. Đây là loại radar được thiết kế đa năng với rất nhiều chế độ hoạt động khác nhau như xác định mục tiêu tự động hay bởi người điều khiển, trinh sát - tìm kiếm, bắt bám theo dõi mục tiêu có giá trị hay kiểm soát bắn.

    [​IMG]

    Lynx có khả năng theo dõi cùng một lúc 40 mục tiêu trong khi vẫn tiến hành các hoạt động trinh sát khác và phân loại các mục tiêu.

    Hệ thống Lynx có khả năng hoạt động đơn lẻ theo các đơn vị bộ binh hay gắn vào các phương tiện như xe, thuyền. Trong điều kiện hoạt động, với xác suất 90% phát hiện mục tiêu, tầm phát hiện của Lynx như sau: Mục tiêu lớn, diện tích phản xạ 20 m2 : 17 km; mục tiêu con người (0,5 m2): 6 km; các loại xe cộ nhỏ (2 m2): 8 km; mục tiêu các loại xe cộ lớn (10 m2): 12 km; mục tiêu máy bay trực thăng ( 5 m2): 11 km; mục tiêu xuồng cao su ( 1 m2): 7km.

    Được mang vác bởi một người lính, Lynx có thể chuyển sang chế độ hoạt động chỉ trong hai phút. Ngoài ra, với cổng giao tiếp Ethernet/Asterix, các hệ thống Lynx có thể dễ dàng hoạt động kết hợp chia sẻ dữ liệu với nhau và với các hệ thống khác qua giao thức IP ( cáp, cáp quan LAN, WiFi).
  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Robot trinh sát của Thổ Nhĩ Kỳ:
    [​IMG]


    Trong triển lãm IDEF diễn ra tại Istambul, Thổ Nhĩ Kỳ, công ty công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Aselsan đã giới thiệu mẫu xe chiến đấu không người lái đa năng (UGV) Izci của mình.

    Izci là mẫu UGV đa năng được thiết kế với các nhiệm vụ chính như tuần tra, trinh sát hay theo dõi mục tiêu chuyên biệt trong các môi trường đô thị phức tạp.

    Được thiết kế các bộ phận dưới dạng modul có thể thay thế, Izci có thể thực hiện được nhiều nhiệm vụ như tuần tra, phát hiện xâm nhập, gỡ mìn hay thậm chí là chiến đấu.
    Thiết bị quan sát trên xe bao gồm một camera ảnh nhiệt và một camera CCD thông thường cho phép phát hiện và phân biệt các mục tiêu như người hay xe cộ.

    Không những thế, với bộ vi xử lý thông minh, Izci còn có thể phân biệt và theo dõi những mục tiêu có giá trị cao hoàn toàn tự động theo các chương trình đã được cài đặt trước. Khả năng chiến đấu của xe được đảm bảo bằng súng trường M-16 hay súng máy tự động M-60 trang bị trên một ụ súng phía trên xe.
    [​IMG]

    Nó cũng có khả năng phát hiện, nhận biết và phân loại các vật cản để quyết định sẽ vượt qua hay đi đường vòng. Dữ liệu bản đồ có thể được nạp vào Izci từ các máy bay trinh sát không người lái hoặc bằng chính dữ liệu thu thập được từ hệ thống đo đạc laser (LADAR - LAser Detection And Ranging) tích hợp trong xe.

    Nhờ đó, dữ liệu bản đồ luôn được cập nhật liên tục. Dữ liệu này không những được một Izci sử dụng mà nó còn có thể chia sẻ cho các UGV Izci khác cùng thực hiện nhiệm vụ.

    Ngoài chế độ hoạt động tự động, Izci có thể được điều khiển theo giao thức IP bằng các thiết bị PC đơn giản, hay thậm chí bằng Apple Ipad. Nhờ vậy, trên một thiết bị điều khiển có thể điều khiển được nhiều UGV Izci theo chế độ hoàn toàn điều khiển bằng người hoặc bán tự động ( người điều khiển chỉ đưa ra các mô tả nhiệm vụ và hướng dẫn cho UGV thực hiện).

Chia sẻ trang này