1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin chi tiết về các cầu thủ việt kiều :Fillip Nguyễn chính thức có quốc tịch

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mr_bikini, 14/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bác ở nước ngòai chắc phải biết.
    Thằng nào giỏi thằng nào ngon nó é o đá cho VN đâu.
    Thế nào nó cũng đá cho cái nước mà nó đang ở, trừ khi cái nước đó không ngó ngàng đến nó.
    Bác thấy đấy đồng chí Lee Nguyễn nhà ta hơi ngon thôi thế nhưng cũng khoác áo Mỹ rồi. Nếu như tôi, hỏi tôi lựa chọn đội nào tôi cũng không bao giờ chọn VN vì rõ ràng một thằng có 2 quốc tịch thì lợi ích của cái quốc tịch kia trừ khi là Lào CampuChia hơn đứt ông VN về mọi mặt.
    Chỉ có những đồng chí lởm khởm, làng nhàng, loại nhặt bóng mới chấp nhận về VN thôi.
    Do đó việc đãi cát tìm vàng thì tôi ko phản đối, nhưng cái cách mà hiện nay đang làm chỉ nhặt được sạn thôi éo bao giờ nhặt được vàng cả.
    Muốn nhặt thằng ngon thì chế độ, chính sách phải rõ ràng, minh bạch, có quyền lợi, có tương lai... tự khắc thằng giỏi nó tìm đường đến.
    Nói khác đi, việc thử việc đang được các bác VN mò mẫm chính là một kiểu há mồm chờ đấy chứ chả hay ho gì đâu.
    Thời buổi hiện nay không thể nói suông, kêu gọi yêu nước chung chung với các đồng chí việt kiều như bác Hồ làm cách đây nửa thế kỷ.
    Với những cái chính sách thối nát từ trên xuống dưới như ở VN hiện nay không thể tìm đc thằng nào ngon đâu. Nói luôn chỉ có một là không biết đá, hai là thằng ngu nó mới đâm đầu về VN.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ối giời chúng nó đá đấm ra sao hõng biết nhưng chắc hơn đứt mấy chú SLNA dỡ hơi là được + thêm đám ẽo lã a dua.
    Nói thiệt chứ bao năm nay chúng nó có đòi về VN cống hiến đâu? Chúng nó đá bán chuyên nghiệp cà nhàng nhưng vẫn đủ sống...Nhưng chú Lee Nguyễn lương nó cũng 10k/tháng...bầu Đức muốn bớt chú kia không chịu.
    Mấy chú khác nó có đói có khát thì với khả năng nó cũng kiếm 5000-2000 usd/ tháng...chuyện mà nhiều clb làng nhàng Âu Châu có khả năng kiếm $$$ trả nổi. Nghĩa là đủ sống đá lây lất...tuy vậy chứ đừng mơ chúng về VN. Chỉ năm nay kinh tế toàn cầu nó suy giảm nên ba cái clb làng nhàng nơi đãi cát tìm vàng thử lửa các cầu thủ trẽ tới hơi quá lứa...đều thiếu $$$ nên chúng cũng cắt hàng loạt...đâm một số chú VN thất nghiệp hay sắp thất nghiệp. Mà VN thì cho 2 quốc tịch nên chúng chạy về kiếm ăn (vã lại clb VN giờ trả cũng khá). Như tui nói tuyển U22 VN chọn bao nhiêu chú cũng còn xa vời lắm...tư tưởng bảo thủ của dân VN là cao mà dân bắc còn cao vời vợi.
    Tuy nhiên V lit cũng đang thiếu cầu thủ chất lượng khá. Bọn này về không chuyển nhượng trả 2000-5000 nó đá tốt thì các clb cũng mua liền. Lương cầu thủ VN đá được giờ cũng 20-40 triệu tháng rồi. Khi chúng nó chứng minh bản lĩnh thật sự tại V lit thì sẽ nhiều người ũng hộ hơn. Kể như cũng là 1 dịp may cơ hội cho bóng đá VN thôi.
  3. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết đồng chí bên góc phải này là đồng chí nào không ạ?
    [​IMG]
  4. lele123456

    lele123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mịe nó rồi, thằng steven Võ từ chối kiểu '''' thử việc '''' vớ vẫn của bóng đá VN rồi, nó đíu thèm về. Chán, mịe bóng đá làm như thi công chức, thử việc, lẽ ra phải mời họ về tập trung hoặc đi kiểm chứng trình độ để gọi về, đàng này là thử việc, đúng là dân VN muôn đời không khá nổi
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Việt Nam thử việc cầu thủ Việt kiều đầu tiên
    Thứ Tư, 17/12/2008 --- cập nhật 03:04 GMT+7


    Hôm qua, HLV trưởng ĐT U22 Mai Đức Chung đã có cuộc sát hạch trình độ sơ bộ với Ngô Tuấn Anh, cầu thủ Việt kiều đầu tiên trong nhóm 8 cầu thủ sẽ về VN thử việc trong thời gian tới.
    [​IMG]
    Ngô Tuấn Anh khi còn khoác áo U20 Dynamo Dresden.
    Ngô Tuấn Anh sinh ngày 14/06/1987, sở trường chơi ở tuyến giữa và gia nhập đội 2 của Dynamo Dresden vào ngày 1/7/2005 khi 18 tuổi. Nên nhớ, Dynamo Dresden, đội bóng từng có thời ở hạng Nhất, mùa giải trước chỉ xếp thứ 8 ở giải Regionalliga Nord (giải vùng khu vực phía Bắc-tương đương hạng 3), còn đội 2 của họ thi thi đấu tại giải Landesliga Sachsen, tương đương với giải hạng? 6.
    Mùa giải năm ngoái, Tuấn Anh chỉ được đá 6 trận cho Dynamo Dresden II với tổng thời gian trên sân là vỏn vẹn 220 phút. Trong đội hình của Dynamo Dresden, tiền vệ này là người nhỏ con nhất khi chỉ cao 1m67 và nặng 67 kg.

    Ngô Tuấn Anh khi còn khoác áo U20 Dynamo Dresden.
    Đầu mùa giải 2008/09, đội bóng này đã có một thay đổi lớn về lực lượng khi đôn 7 cầu thủ trẻ từ các học viện lên, và đưa 9 cầu thủ khác vào danh sách thải loại, trong số đó có Tuấn Anh. Đích đến của tiền vệ này khi đó là FC Schwedt 02, một đội bóng còn chơi ở hạng thấp hơn.
    Lẽ ra hôm nay mới là ngày Tuấn Anh chính thức thử việc tại CLB Hoà Phát.HN, nhưng do Tuấn Anh đề nghị được sát hạch trình độ sớm hơn 1 ngày nên HLV Mai Đức Chung buộc phải cậy nhờ đội bóng lão tướng Đường sắt.
    Tuấn Anh được bố trí thi đấu đúng ở vị trí tiền vệ trung tâm sở trường, còn bản thân HLV Mai Đức Chung cũng xỏ giày đá ở hàng tiền đạo.
    Mặc dù mới về nước được 1 ngày nhưng Tuấn Anh cũng không gặp vấn đề nào lớn khi ra sân vào chiều qua, duy chỉ có điều mặt sân quá xấu cộng với việc phải chơi cùng các lão tướng nên Tuấn Anh chưa thể hiện được nhiều. Bản thân Tuấn Anh cũng thừa nhận điều này và nói rằng anh rất khó đá khi phải chơi bóng với các cầu thủ không cùng độ tuổi và trình độ.
    Về phía mình, HLV Mai Đức Chung cho biết chưa thể nói gì về Tuấn Anh, và theo ông chỉ có thể đưa ra nhận xét sơ bộ về năng lực của tiền vệ này sau buổi thử việc thứ 2 tại Hoà Phát.HN diễn ra vào hôm nay.
    Trong thời gian tới, VFF sẽ tiếp tục đón nhận và thử việc một số cầu thủ Việt kiều khác. Cụ thể như sau:
    Võ Steve (SN 1987), được đào tạo từ CLB ngoại hạng SV Hamburg, từng khoác áo ĐT U15, U16, U17 Đức. Vị trí sở trường: Tiền đạo.
    Nguyễn Quang Nam Andreas (SN 1986), được đào tạo từ CLB Nordberliner SC và ĐT tiểu bang Berlin. Vị trí sở trường: Tiền đạo.
    Nguyễn Christopher (SN 1988), được đào tạo tại ĐT tiểu bang Hessen. Vị trí sở trường: Tiền đạo.
    Đỗ Lê Thành Nam (SN 1989), được đào tạo từ CLB Dynamo Dresden. Vị trí sở trường: Tiền đạo.
    Phan Trường Mike (SN 1990), được đào tạo và đang chơi cho ĐT U18 của CLB ngoại hạng Hertha Berlin và ĐT tiểu bang Berlin. Vị trí sở trường: Tiền vệ trung tâm.
    Phan Mạnh Norman (SN 1990), được đào tạo và đang thi đấu cho ĐT U18 của CLB ngoại hạng Hertha Berlin và ĐT tiểu bang Berlin. Phan Mạnh Norman có thể chơi tốt ở nhiều vị trí, trong đó có vị trí hậu vệ, tiền vệ cánh và tiền đạo.
    Châu Marcel (SN 1984), được đào tạo từ CLB ngoại hạng SV Hamburg và ĐT tiểu bang Hamburg. Châu Marcel thuận chân trái và thường chơi ở vị trí hậu vệ, tiền vệ.

    Theo Thể Thao Văn Hóa
  6. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    thằng này là thằng Hải Ngọc Trần (đá cho cái đội gì đấy của Nauy) nhưng già rồi.
  7. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    1. Bài của mình post ở trên chỉ để mang ra xem xét và là bước đầu tiên để loại bớt những đứa nghiệp dư cù bơ cù bất. Không ai phủ nhận là phải xem trực tiếp hay băng ghi hình những trận đấu của các cầu thủ đó để đánh giá và chấp nhận có gọi hay không.
    2. Thực tế là chẳng có cầu thủ nào gốc Việt đạt tới trình độ của Park Ji Sung hay Karimi hay thậm chí Lee Chun Soo, kể cả Lee Nguyen. Họ có trình độ cao hơn so với cầu thủ Việt một bậc và thuộc loại top của ĐNA là cùng. Như vậy tất cả các cầu thủ đó không có cơ hội thi đấu cho bất kì quốc gia châu Âu nào. Tuy vậy đấy cũng là đủ cho VN hiện tại để giúp thoát khỏi cái ám ảnh không vô địch ĐNA. Có vài thằng top của ĐNA sẽ có lợi thế hơn một hay hai thằng top của Thái hay Sing.
    3. Nói thêm một chút về chuyện Lee Nguyễn để bổ sung cho ý 2. Lee Nguyen trước được gọi vào tuyển Mỹ vì bên này người ta nghĩ nó sẽ trở thành một Adu hay Donovan thứ hai. Nhưng Lee Nguyen, giống như các cầu thủ gốc Việt khác, thật sự không đủ trình độ để đá lâu dài trong tuyển quốc gia của Mỹ. Có hai điều đã làm ngăn trở sự hoàn thiện, làm tốt bản thân của Lee. Thứ nhất là bất lợi về thể lực và thể hình. Thứ hai là chấn thương gãy bả vai nghiêm trọng hồi ở PSV. Như vậy thật sự chúng ta không phải đi tìm ngôi sao trên trời. Chúng ta chỉ tìm những người giỏi hơn những cầu thủ ngôi sao hiện tại của chúng ta một hai bậc mà thồi.
    4. Thực tế rõ ràng là các cầu thủ gốc Việt không thể đá được cho đội tuyển quốc gia châu Âu, Mỹ lâu dài và họ biết điều đó. Thêm nữa, đá cho một đội tuyển quốc gia dù gì vẫn là một điều khó bỏ qua trong đời cầu thủ. Chúng ta có thể đặt lên bàn cân thương lượng điều này.
    5. Không thể ngồi, nói, và chờ đợi VFF thay đổi. Những điều bác nói về đãi ngộ không phải không đúng và không quan trọng. Nhưng đấy thuộc thẩm quyền của ... VFF mất rồi. Nếu giúp được thì cùng giúp bác Chung tìm và xem xét những nhân tố mới và tốt cho đội tuyển.
    Thân.
  8. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Nói thực ra nếu các chú này nằm trong đội hình chính của giải hạng 2 của Đức thôi cũng là ngon rùi so với trình độ BĐVN còn nếu hạng 1 thì wa ok
    than,
  9. lele123456

    lele123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố lên các chàng giai Việt, hãy về mà vinh danh cho TQVN, đừng để bọn Sing bé tẹo chưa bằng Sài gòn, bọn Thái có công nghệ *** hàng đầu đè đầu cưỡi cổ nữa.
  10. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Đây là đội Kongsvinger IL thuộc giải hạng nhì Na Uy (hạng thứ 2 từ trên xuống của Na uy - Adeccoligaen). Chú này có vẻ không đá trong đội hình chính của bọn này vì trong danh sách không thấy có:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Kongsvinger_IL
    Trong đội hình trẻ cũng không:
    http://www.kil.no/spillere/rekrutt.php

Chia sẻ trang này