1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin chi tiết về các cầu thủ việt kiều :Fillip Nguyễn chính thức có quốc tịch

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mr_bikini, 14/12/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Đây là hình đội SV Darmstadt 98 của chú Christopher Nguyen. Chú ấy ngồi hàng dưới cùng, thứ 2 từ phải sang.
    [​IMG]
    Em ko tìm được cái ảnh nào cận cảnh, có lẽ phải nhờ bác mc_queen giúp.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Christopher Nguyen
    [​IMG]
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Trông nét mặt chú này chắc lai Thổ Nhĩ Kì
  4. WolfC47

    WolfC47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em không biết bác chủ topic tìm thông tin kỉu rì và như thế nào chứ thành tích của Emil Lê Giang và giá chuyển nhượng không lèo tèo phèo bánh bèo như bác ý đăng.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Sau Lee Nguyễn, Dương Thạch..., bóng đá châu Âu vừa xuất hiện thêm một tài năng trẻ gốc Việt đang chơi ở đội U-16 Slovakia là Emil Lê Giang.
    Các thông tin trên mạng cho biết Emil Lê Giang đang là mục tiêu săn lùng của nhiều CLB nổi tiếng, trong đó có Liverpool (Anh)...
    Emil Lê Giang từng là thủ quân đội U-15 của CLB Filakovo (Slovakia) và hiện được xem là một trong những chân sút hứa hẹn nhất của bóng đá châu Âu.
    Tâm điểm Emil Lê Giang
    Tuy mới 16 tuổi nhưng Emil Lê Giang đã cao 1,76m và đang giữ kỷ lục ghi 66 bàn thắng chỉ trong một mùa giải cho đội U-14 Filakovo.
    Trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển U-16 Slovakia, Giang đã lập tức ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng 1-0 trong trận giao hữu gặp U-16 Xứ Wales.
    Kể từ sau màn ra mắt ấn tượng đó, Emil Lê Giang càng thi đấu càng hay và được đặc cách dự giải U-17 châu Âu (kết thúc vào cuối tháng 3-2007) và Lê Giang cũng có bàn thắng ở giải đấu này. Phong độ xuất sắc của anh đã lọt vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên những CLB nổi tiếng ở Giải ngoại hạng Anh như Manchester City, Fulham và cả đội á quân Champions League Liverpool.
    Trang web Xtratime.org và một số trang web của Slovakia cho biết cha của Lê Giang là người VN và mẹ anh là người Slovakia. Họ đã gặp và kết hôn cách đây 17 năm khi cha anh là ông Lê Giang Nam theo học tại Trường đại học Slovakia.
    Sôi nổi các cuộc tranh luận về Lê Giang
    Cái tên Lê Giang hiện đang là đề tài bàn tán sôi nổi của nhiều trang web Slovakia. Diễn đàn (forum) của trang web Xtratime.org đã bình luận khá sôi nổi về việc Lê Giang sắp chuyển ra nước ngoài thi đấu. Bằng chứng là ngay khi một CĐV Slovakia đưa lên forum thông tin Lê Giang được CLB Liverpool dòm ngó, nhiều CĐV đã tò mò ?onhảy? vào ?ođiều tra? thông tin này. Một CĐV khác hỏi: ?oĐây là nhân vật nào? Đó không phải là một cái tên thuần Slovakia!?. Lời giải đáp đã thỏa mãn mọi thắc mắc: ?oEmil Lê Giang là người gốc Việt?.
    Thông tin về Lê Giang trên forum còn có thêm một chi tiết thú vị: ?oEmil Lê Giang thậm chí còn từ chối nhiều lời mời hấp dẫn khác từ các CLB hàng đầu Slovakia và CH Czech, bởi vì anh ấy muốn được ở lại chơi bóng cho đội anh yêu thích là FTC Filakovo?.
    Nguồn:tuoitre
    [/QUOTE]
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Trước đó, do bận chăm sóc mẹ bị tai nạn, Emil Lê Giang đã phải ở lại Slovakia. Cũng theo ông Phi, hiện còn có rất nhiều cầu thủ Việt kiều muốn về Việt Nam để thi đấu cho đội tuyển quốc gia và các đội trẻ. Tuy nhiên, do tài chính khó khăn, cộng thêm là sự khác biệt về điều kiện thi đấu và cuộc sống của Việt Nam với các nước châu Âu nên các cầu thủ còn e ngại.
    Được biết, ngày mai (6/1) ông Phi sẽ cùng 3 cầu thủ Patrick Lê Giang, Phan Mike và Phan Norman sẽ trở về Slovakia.
    Đánh giá về 3 cầu thủ trên, HLV Mai Đức Chung cho biết, do thời gian quá ngắn nên chưa thể đưa ra kết luận chính xác về năng lực chuyên môn. Mặc dù vậy, ông Chung tỏ ra khá ấn tượng với Patrick Lê Giang. Hiện tại, Patrick là thủ môn số 1 của đội tuyển U17 Slovakia.
    * Emil Lê Giang sinh năm 1991, chuyển đến thi đấu cho đội trẻ CLB Nuremberg năm 2008 với giá 1 triệu euro, sau khi từ chối nhiều CLB lớn của châu Âu như Liverpool, Juventus, Lazio và Ajax.
    Lý do tiền đạo có chân trái khéo léo này chọn CLB Đức vì nơi đây có nhiều đồng hương Slovakia đang thi đấu, trong đó có người bạn thân Robert Vittek. Trong màu áo mới U17 Nuremberg, cầu thủ cao 1,79m này ngay lập tức ghi 15 bàn thắng ở mùa đầu tiên.
    Trước đó, Emil đã nổi danh từ năm 14 tuổi khi ghi 66 bàn chỉ trong một mùa giải chơi cho đội U14 của CLB Filakovo - thành tích giúp anh được gọi vào đội tuyển U16 Slovakia. Chưa dừng tại đó, ngay trong ngày ra mắt, Emil ghi bàn thắng duy nhất giúp đội nhà thắng U16 Xứ Wales và đến giờ đã là trụ cột của U17 Slovakia.
    Theo Hà Nội Mới[/QUOTE]
    Còn đây là thằng em thủ môn
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Patrick Lê Giang lọt "mắt xanh" HLV Mai Đức Chung
    04/01/2009 11h26 (GMT+7)
    Thủ môn tuyển U17 Slovakia, Patrick Lê Giang (em trai của tiền đạo gốc Việt Emil Lê Giang, cầu thủ từng chuyển đến CLB Nurnberg năm 2007 với giá một triệu euro) đã về Việt Nam thử việc, và gây ấn tượng mạnh với HLV tuyển U22 Mai Đức Chung.
    [​IMG]
    Patrick Lê Giang có ngoại hình lý tưởng cho vị trí thủ môn. (Ảnh: Quang Minh).
    Sinh năm 1992, Patrick Lê Giang (có bố người Việt, mẹ người Slovakia) đã sớm nổi danh ở vị trí thủ môn trong màu áo các đội tuyển trẻ Slovakia. Năm 2007, Patrick là thủ môn số một tuyển U15 Slovakia, được mời đến tập huấn tại trường đạo tạo của thủ môn nổi tiếng người Czech, Peter Cech (Chelsea) trong 6 tháng.
    Cuối năm đó, Patrick bị gãy tay nhưng ngay sau khi lành chấn thương, thủ môn này đã có mặt ở tuyển U17 Slovakia và chiếm luôn vị trí số một ở khung gỗ của đội tuyển này thi đấu tại giải vô địch U17 châu Âu năm 2008.
    Hôm 2/1, Patrick đã có buổi ra mắt HLV trưởng U22 Việt Nam, ông Mai Đức Chung ?" cũng là người thẩm định các tài năng Việt kiều của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Do các đội bóng Hà Nội đang tập huấn xa nhà, HLV Mai Đức Chung đã phải thẩm định Patrick qua trận đấu giao hữu phong tráo với CLB Lão tướng Đường Sắt.
    Theo HLV Mai Đức Chung, Patrick đã gây ấn tượng mạnh nhờ thể hình cao lớn (1m92, nặng 80 kg) - rất lý tưởng cho vị trí thủ môn. Cao to nhưng Patrick rất nhanh nhẹn, phán đoán tình huống tốt và đặc biệt là khả năng bắt bóng bổng rất ấn tượng.
    [​IMG]
    Và phản xạ cũng rất nhanh nhẹn, phán đoán tình huống tốt. (Ảnh: Quang Minh).
    Nhưng ông Chung cho rằng, cần phải có thêm cơ hội để thẩm định thủ thành này về khả năng phối hợp với hàng thủ và kinh nghiệm thi đấu. Và thế là hôm qua (3/1), Patrick đã tiếp tục sát hạch theo kế hoạch của HLV Mai Đức Chung bằng trận thi đấu giao hữu cùng CLB Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, tại sân phụ Mỹ Đình.
    Về cơ hội của Patrick ở tuyển U22, ông Chung cho biết còn phải chờ kiểm tra tiếp. Tuy nhiên, Patrick hoàn toàn có thể góp mặt ở tuyển U19 Việt Nam.
    Ngày 7/1, Patrick sẽ trở lại Slovakia và nếu được lọt vào ?omắt xanh? của ông Mai Đức Chung, anh sẽ quay lại Việt Nam cùng người anh Emil Lê Giang (không về cùng Patrick đợt này vì ở lại Slovakia chăm mẹ ốm).
    Theo VnExpress
    [/QUOTE]
    Mà chưa thấy ai đả động nhiều về chú Lee Nguyễn đầu quân cho HAGL nhỉ.Cỡ thằng này mà bác nào chê được hay bảo là không đủ trình đá V-League thì em xin vái.
    Được WolfC47 sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 16/01/2009
  5. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Có topic riêng về Lee Nguyễn rồi mà bác.
  6. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Thêm ảnh một cầu thủ nữa mà bác fancom đã giới thiệu:
    Ludovic Urai, tiền vệ phòng ngự, sinh ngày 20/10/1987, cao 1m76, nặng 64kg. Mùa này L.Urai đã đá chính 2 trận cho Toulon, 7 lần vào sân từ băng ghế dự bị, chưa gi được bàn nào và có 1 đường chuyền dẫn đến bàn thắng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được BlueSea96 sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 16/01/2009
  7. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Ở Châu Âu truờng hợp con mang họ mẹ không phải là điều mới lạ mà còn khá là phổ biến. Khi bố và mẹ chỉ sống chung mà không kết hôn thì đa số nguời con sẽ mang họ mẹ.
    Mẹ Tom là nguời Đức gốc Balan còn bố là nguời Việt 100%, họ Nguyễn. Nếu thông tin không chuẩn xác thì đã không đăng lên đây.
    Tom bắt đầu chơi bóng từ lúc 5 tuổi tại LSG Elmenhorst, 1 đội bóng nhỏ của TP Rostock, Lúc 10 tuổi Tom đã đc chuyển đến đôi trẻ của FC Hansa Rostock. Tai đây với những HLV chuyên nghiệp, bài tập khắt khe, cường độ luyện tạp cao ( 4-5 buổi/tuần) và sự cọ sát trong những trân đấu với các đổi tuyển trẻ mạnh khác khắp nuớc Đức, trình độ của Tom đã phát triển ngày càng rõ rệt. Phong cách đá "phủi" và "quái" của Tom cũng đã lọt vào mắt của HLV U17 đội tuyển QG Đức. Hiện nay đang thi đấu năm cuối tại U17- Bundesliga và con đuờng để Tom trở thành 1 cầu thủ chuyên nghiệp tại Bundesliga còn khá gian nan và vất vả. Chúng ta hãy theo dõi buớc tiến của Tom trong thời gian tới.
    http://www.transfermarkt.de/de/spieler/93820/tom-pohanka/profil.html
  8. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Khả năng một cầu thủ gốc Việt quốc tịch Đức khóac áo VN là rất thấp vì liên quan đến chuyện quốc tịch.
    Các bác nên bỏ qua các đồng chí người Đức này đi.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Các bác cứ an tâm...sau tháng 4 khi người gốc Việt được lấy qt VN và giử qt khác thì các clb VN ùn ùn săn người mỗi clb mua 3,4 chú về tăng cường lực lượng ấy chứ.
    Nó chung các ông ấy bỏ cả núi tiền vào bóng đá không vì đam mê thì vì gì . Không lẽ chỉ vật vã V Lit thôi....các ổng còn muốn 6 chai 7 chai ra C1 nửa chứ...nhưng lực lượng nội binh chất lượng không mạnh lại mõng ..cho nên không thể làm khác. Nhưng khi việt kiều được tính như VN thì khác à nhen...và mấy chú VN nội cũng phải đá với tài và tâm trong sáng. Bởi vì cần một chủ CLB có thể dùng toàn việt kiều và ngoại. Không gì đau hơn bằng bỏ 1000-3000k tháng trả lương mà chúng nó đâm sau lưng bán đứng mình,...không tin hỏi bầu Kiên đi.
    Đó là tin vui cho bóng đá VN.
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Nhân chuyện Lee Nguyễn ta thử nhìn về các cầu thủ việt kiều tiềm năng khác một chút. Những dạng như Emil Legiang, Patrick Le giang không biết có thành tài ở châu Âu hay không, nhưng về thể hình và kĩ thuật cơ bản nó hơn đứt mấy cầu thủ Việt nội nhà ta. Trình bọn tuyển việt nam hiện nay cũng chỉ xêm xêm bọn này, trong khi khả năng phát triển của mấy chú Việt ngoại là còn nhiều.
    Trong khi đó gia đình họ khá khó khắn, ví dụ Patrick, Emil vì không có tiền mua vé máy bay nên không thể cùng về thử việc được. Có lí nào VFF nên làm một quả quĩ "đen", tống cho mỗi chú khoảng 100 000 USD bảo nó chấp nhận đá tuyển việt nam, rồi gọi nó về đá một trận chính thức, sau đó nếu nó có chút năng lực cũng khỏi lo Việt nam vuột mất một đứa con như Lee Nguyễn. 100 000 USD không nhỏ nhưng quả thực cũng chả to với một đất nước. Gia đình Le Giang được hỗ trợ kịp thời mà đất nước cũng không vuột mất một đứa con, lợi cả đôi đường.

Chia sẻ trang này