1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin chi tiết về các cầu thủ việt kiều :Fillip Nguyễn chính thức có quốc tịch

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mr_bikini, 14/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Ảnh Emil legiang đây
    http://www.fcn.de/kleiner-club/u-17/saison-200708/team/
    [​IMG]
    Emil Legiang đứng giữa. Thông tin các báo Việt nam đưa sai, vì năm 2007 khi chuyển đến FC nürnberg, Emil chỉ là cầu thủ nhỏ tuôi, dạng tiềm năng, nên không có phí chuyển nhượng. Năm rồi, Emil cũng có chơi một số trận cho tuyển trẻ Nuremberg, và ghi một số bàn thắng sau một thời gian bị chấn thương.Tuy nhiên, theo nhiều nguồn thông tin thì, vị HLV đội trẻ không tin dùng một số cầu thủ trong đó có Legiang, và 1 cầu thủ tuyển U17 thổ nhĩ kì, vì thế cuối mùa rồi, nhóm cầu thủ này đã chuyển đi. Emil chuyển đi cũng theo dạng tự do. Theo đánh gía của các fans CLB Nuremberg, Legiang có thể hình tốt, kĩ thuật khá và lối chơi mạnh mẽ.
    Được mc_queen1 sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 17/12/2008
  2. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.768
    Đã được thích:
    979
    Chú Ngô Tuấn Anh có 1,67m thì còi cọc quá , sn 87 bây giờ cũng hết lớn rồi , mà bây giở chỉ thuộc dạng chuyển nhượng tự do , chắc trình độ cỡ Tony Lê Hoàng.
    Emil Lê Giang sn 1991 tức là mới gần 17 tuổi , mà thể hình rất khá , thuộc dạng có tiềm năng. Nhưng còn trẻ quá , chắc năm sau đá Seagames chưa ăn thua. Cần rèn dũa thêm.
  3. khduy84

    khduy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    17 là xài được rồi bác ơi... Nhớ hồi Seagame 22 chú Thanh Bình chưa tròn 17 tuổi mà đã là tiền đạo chủ lực rồi còn gì...
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    1.67m mà 67kg thì ngon ngang Thông Lao rồi. Ở VN hiếm có chú nào nặng trên 65kg cả. Nói chung để đá tiền vệ trụ nếu khoẻ và có kỹ thuật chịu cày bừa là ổn. So ra cũng ngon hơn Minh Châu. Chỉ cần thủ như Minh Châu và công như Minh Phương là ổn. Còn chú Steven Võ thông tin nó cũng xai lệch. đc này hồi 15-16 tuổi đã 1.74m thì giờ tệ lậu cũng 1.76m trở lên. Tiền vệ trụ như vậy hơi bị ổn...nếu bơm đểu Minh Đức đá trung vệ thì nó về nó kẹp cũng OK.
    Các chú VN diện con lai hay bơ sửa Tây...thì cũng chuẩn bị tin thần từ 1.82m- 1.73m là cùng vì tạng lai phốc nó có khá cũng không như becgie được. Trung bình ta cứ hy vọng các em ấy từ 1.75-1.8m mà thôi.
    VN chúng ta còn ì ạch vì định hướng chiến lược chọn người và lối chơi xai lầm.
    Chọn người thì phải chọn to củ một tý, chỉ cần 3 chú có kỹ thuật tốt là đủ.

    Nhưng lối chơi thì như tui nói nên chơi theo lối latinh nghĩa là cò cưa và bất thần tăng tốc kiếm chác rồi lại cò cưa. Nghĩa là chơi theo kiểu Argentina, Mexico, Ý, Hay Bồ và Tây Ban Nha.
    Trên nguyên tắc to khoẻ nhất VN dù tây mít tây lai hay mít ta cũng không khoẻ và to hơn Đông Âu như Hàn, TQ, hay Trung Á, Tây Á...cho nên dùng thịt đè người dùng tốc độ đá càn lướt gây sức ép cho nó chảy mỡ e rằng không hợp lý. Cho nên đừng bao giờ mơ VN sẽ vô địch bằng thứ bóng đá hoành tá tràng gọi là áp đặt khống chế thế trận cầm trịch, nắm trung tuyến....vvv và vvv...của các chuyên ra nhà mình. Có thể vô địch thậm chí vô địch nhiều lần mà không cần ép ai chảy mỡ chỉ cần xác định lối chơi cho đúng và hợp lý. Ý và Argentina, cũng đạt thành tích không kém Đức và Brasil nơi có nhửng cầu thủ to hơn khoẻ hơn...nhưng không có nghĩa không có cửa cho các anh kia. Thậm chí những anh trâu bò thứ thiệt nhất như Anh và Hà Lan cũng chả hoành tráng hơn anh Bồ và Tây Ban Nha. Cho nên không nhất thiết xây dựng lối chơi của tuyển chiến thằng bằng áp đặt và hùng hục. Nghĩa là anh không cần đè người ta ra vật ngữa rồi anh đâm. Anh có thể đâm một phát chạy vòng vòng và tiếp tục cho tới khi người ta mất máu nhiều là té.
    Lối chơi là vậy nhưng khi chon người thì phải chọn cho khoẻ to có sức chiến đấu 1 tý. Bởi vì thể thao là 2 chiều anh không cần dùng sức đè người ta ra mà táng không có nghĩa là người ta không dùng sức đè anh ra mà táng anh. Anh không đương cự nổi anh đâm nó 2 nhát nó đè ngữa anh và dâm anh 10 nhát thì anh cũng tắt thở trước nó thôi.
    Tuy nhiên có thể thấy dù nói thế nào các ông có chức sắc chuyên ra vẫn muốn Vn thắng kiểu đè người ta bẹp dí như kiểu bọn Úc, Hàn, Ả Rập mà thôi, nhưng chọ người thì 80 % các ông ấy cọn toàn ẽo lã so với đàn bà người ta còn muốn bé hơn. Đó là nghịch lý ngu ngốc nhất mà không hiểu sao mấy ông ấy không muốn hiểu.
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Họ và tên: Thang Giang Nguyen
    Sinh năm: 1991
    chiều cao 1m79
    vị tí : tiền đạo
    thuận chân phải
    CLB hiện tại: Borussia Berlin U19
    CLB trước đây: Chemnitzer FC
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    [​IMG]
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.768
    Đã được thích:
    979
    Good , khả năng còn có thể xa hơn nữa. Mà không biết ông mc queen kiếm được thông tin ở đâu hay vậy ? Nếu có thành tích hay thông tin gì thì post luôn cho bà con cùng xem.
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Hàng sau đây có vẻ quý hiếm, nhưng không biết Việt nam ta có đụng được vào không
    Tên: Quốc Trung Nguyễn
    Ngày sinh: 22.04.1990
    quốc tịch:Thụy Sỹ, Vietnam
    vị trí: hậu vệ trai
    chan thuan: trái
    CLB hiện tại: FC St. Gallen. Đây là đội tham dự giải vô địch quốc gia thuỵ sỹ, vô địch thuỵ sỹ năm 2000. Năm 2004 đánh bại Chelsea London tại UEFA Cup. Đội U21 đang chơi tại giải hạng nhất.
    Sân nhà: AFG Arena
    Sức chứa 19694 người
    Thành tich hiện tại của Nguyễn Quốc Trung:
    đội 1 của U21 FC St.Gallen
    tuyển thủ U19 Thuỵ Sỹ
    Được mc_queen1 sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 17/12/2008
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Ảnh đây, ttvnol như c ứ t nên phải post link. Thằng Trung ngồi bên trái, hàng dưới cùng, trong có vẻ rất to con, lại chơi ở vị trí hậu vệ trái. Có vẻ hàng quý của bọn Thụy Sỹ. Thằng này từng tham dự U17 thế giới.
    http://www.fcsg.ch/Portaldata/1/Resources/nachwuchs/u21_gross.jpg
  10. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.768
    Đã được thích:
    979
    Chẹp chẹp . Đưa thằng này đá cánh trái cho Quang Thanh đá cánh phải , Như Thành cặp với Xuân Hợp.
    Thuỵ Sĩ mà lại còn đá hậu về thì không thể nhỏ con được.Thằng này không có quốc tịch VN , sao tên họ lại là VN nhỉ? Không có Emil với lại Patrict gì cả.
    Đề nghị VFF thành lập ngay một quĩ kêu gọi bà con Việt Kiều về làm cách mạng bóng đá gấp!
    Nhân đây tôi cũng có một câu hỏi : Các nước trong khu vực ĐNÁ đều thấy được sự thăng tiến chóng mặt của Sin khi sử dụng ngoại nhập , tại sao họ vẫn chưa bắt chước , ít ra là trong việc gọi các cầu thủ nước ngoài nhưng có gốc gác nước họ? Là vì cơ chế đóng hay nguồn dân di cư của họ không cao?

Chia sẻ trang này