1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin chi tiết về các cầu thủ việt kiều :Fillip Nguyễn chính thức có quốc tịch

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mr_bikini, 14/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ở nước ngòai các thể loại CLB bóng đá nghiệp dư họat động rất mạnh thu hút nhiều người, nhiều thành phần tham gia.
    Không nên kỳ vọng nhiều vào các bạn Việt Kiều khoác áo đội này đội nọ.
    Thế nên mấy cái thể loại như Tony Lê Hoàng, Mã Trí... và máy cái đồng chí vừa được giới thiệu ở trên dù có ở nước nào đi nữa, giải thưởng này giải thưởng nọ vẫn bản chất là VN, vừa đủ tầm đá dạng nghiệp dư, chưa đá được hạng nhì VN chứ đừng nói đến ĐT QG.
    Nói chung nếu chưa có khoác áo đội ở hạng mạnh nhất của quốc gia đó, thì chưa đủ tầm đá ở tuyển VN.
    Ví dụ một đồng chí Việt Kiều ở Anh, muốn ngon MU hay Ars đẳng cấp rồi ko nói thì ít nhất cũng phải khóac áo mấy đội lìu tìu như Derby County, Coventry...
    Còn nếu hạng dưới nữa thì về VN chưa có chỗ mặc dù trình độ ở đội tuyển VN cũng không phải là cao.
  2. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    muốn post ảnh đặt cái link đường dẫn của nó giữa cái thẻ img/img (bấm vào cái nút Insert Image http://www10.ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/icon_e***or_image.gif)
    thời buổi này làm gì còn ai upload file lên ttvnol nữa đâu.
  3. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    clB ST Gallen tìm trên internet thì đang xếp hạng 1 ở giải hạng 2 của TS.
    Đồng chí quý hiếm kia đang đá dự bị u21.
    tóm lại là không đủ trình đá ở ĐT QG là cái chắc.
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Vừa xem kĩ lại thông tin. FC St Gallen đang đứng đầu Challenge Cup, tức là giải hạng nhất, kém giải vô địch quốc gia Thuỵ sỹ một bậc.
    Thông tin về Nguyễn Quốc Trung thì nó đang đá cho U19 Thuỵ Sỹ. Ở U21 St Gallen thì không có thông tin nó đá chính hay dự bị, tuy nhiên nó năm nay mới 18 tuổi, nếu đá dự bị cho U21 thì cũng không có gì là lạ.
    Được mc_queen1 sửa chữa / chuyển vào 06:29 ngày 17/12/2008
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157

    [​IMG]
    Được mc_queen1 sửa chữa / chuyển vào 06:38 ngày 17/12/2008
  6. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Một thời gian nữa sau khi lật đổ được VFF sẽ vote một phiếu cho ông mc-queen và ghế tìm kiếm cứu nạn nhầm tìm kiếm tài năng trẻ cho bóng đá VN do nước ngoài đào tạo.
  7. lele123456

    lele123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thằng Trung to con phết, hạng nhất của Sw cũng ngon hơn chú MD rồi, cho nó về đá trung vệ đi, khỏi sợ thằng đen hôi của Sing
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nói chung nếu chưa có khoác áo đội ở hạng mạnh nhất của quốc gia đó, thì chưa đủ tầm đá ở tuyển VN
    ===========================================
    Đòi hỏi cao quá!
    Mịa hồi đưa tuyển VN qua Áo cả tháng đá với đội nào ? Hạng 3 của Áo...còn thua bỏ mịa đi.
    Như tui nói hồi Hàn hạng 3 TG cũng chỉ có 1 chú gì đá hạng 1 Ý mà ngồi dự bị quanh năm.
    Mấy đội hạng 1 nhiều khi cup quốc gia nó loại luôn ngoại hạng mà là cở Liverfool, Arsenal đó nhen.
    Nói chung cả Á Châu này biết 10 tên đá các giải ngoại hạng Âu Châu không?
    Hạng 1 thì cũng chừng 10 tên...thì bao giờ đến ĐNA và VN. Ngay thằng Teep nó cũng chỉ dự bị cho hạng 1 Bỉ mà thôi...thật ra trình nó cũng chưa tới.
    Nếu nói chọn hạng 2 và hạng 3 Âu Châu thì có vẽ hợp lý hơn và có VN. Khi bọn VN nó đá h2, hạng 3 nghĩa là trình kỹ thuật của nó hơn 1 hạng, và thể hình thể lực của nó cũng khá tốt so với tầm đna chứ không phải với Âu Châu.
    Chúng ta chỉ cần những chú kỹ thuật như Minh Phương thể hình và sức như Việt Thắng là đủ. Hay là kỹ thuật như Minh Đức nghệ mà thể hình thể lực như Hữu Thắng là ổn tức cở Như Thành thứ 2. Nếu chúng ta có 11 chú như vậy trên sân thì đẳng cấp chúng đa đã khác hẳn rồi.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Phấn khởi nhưng cũng lắm nỗi lo
    16/12/2008 10:29
    Võ Steve (phải) tại giải Cúp U.21 Liên bang năm 2007
    Ngày 17-12, cầu thủ Ngô Tuấn Anh đang khoác áo đội U.20 CLB Dresden (Đức) sẽ được trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT, HLV đội U.22 VN Mai Đức Chung kiểm tra trình độ tại Hà Nội. Không chỉ Tuấn Anh mà còn rất nhiều cầu thủ Việt kiều Đức khác cũng sẽ về nước thử việc trong thời gian tới.
    Ông Chung kể: ?oCách đây nửa tháng, tôi nhận được điện thoại của ông Phan Hùng Phi, phó chủ tịch CLB Sao Đỏ bày tỏ nguyện vọng được giới thiệu cho đội U.22 một số cầu thủ Việt kiều Đức. Sau đó, ông Phi đã về nước và trực tiếp gặp gỡ tôi để bàn bạc và thống nhất kế hoạch. Trước mắt, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra cầu thủ Tuấn Anh vì anh đã được CLB chủ quản Dynamo Dresden đồng ý cho về nước nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới từ ngày 15-12-2008 đến 3-1-2009. Vì còn các thủ tục về tài chính và CLB chủ quản nên 7 cầu thủ khác gồm Steve Võ, Nguyễn Quang Nam, Nguyễn Christofer, Đỗ Lê Thành Nam, Phan Trường Mike, Phan Mạnh và Châu Norman chưa sắp xếp về VN trong thời gian này?.
    Theo phân tích của HLV Mai Đức Chung, bóng đá VN nói chung và đội U.22 nói riêng rất cần những cầu thủ được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp từ những CLB nổi tiếng của châu Âu. ?oNếu có được những cầu thủ này, VN không mất công, tiền của đào tạo và thúc đẩy sự phát triển, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh với các cầu thủ nội hiện có. Không chỉ đội U.22 mà về lâu dài ĐTQG cũng được tăng thêm sức mạnh?.
    Nhưng ông Chung cũng phân vân: ?oVào lúc này, VN chưa có sự hỗ trợ nào về mặt tài chính cho các cầu thủ về thử việc. Kinh phí toàn bộ chuyến đi của các cầu thủ đều do HLV Hùng Phi kêu gọi tài trợ và gia đình cầu thủ tự bỏ tiền túi. Một vấn đề lớn nữa cần phải được VFF lưu tâm là việc sử dụng cầu thủ Việt kiều như thế nào trong trường hợp họ ?otrúng tuyển?? Bởi đội U.22 VN chỉ tập trung theo đợt, vậy những thời gian rảnh rỗi, các cầu thủ đó sẽ làm gì và được trả lương ra sao? Ngay khi AFF Cup kết thúc, tôi sẽ làm việc với lãnh đạo VFF và bộ phận pháp chế LĐ để bàn tính điều này cũng như vấn đề quan trọng khác là việc thực hiện chuyển nhượng cầu thủ từ CLB về chơi cho ĐT. Cầu thủ đã tự nguyện về nước cống hiến thì chúng ta phải đảm bảo các điều kiện cần thiết nhất cho họ?.
    Lan Phương
    ========================
    Gom lại thì VN cũng lập được đủ 1 đội kiểu Bờ Biển Ngà...tức tuyển QG toàn dân đi đá nước ngoài...hihihi. Có khi lại hay hơn nhìn những tên như Minh Đức Huy Hoàng, Hồng Sơn, Tấn Tài, Tài Em....suốt ngày õng ẹo.
    Nói thiệt tầm tuyển VN giờ nói đúng ra ra đá ngang ngữa người ta chỉ có mỗi Như Thành và Tấn Trường là đủ thể hình và kỹ thuật. Kẹt một tý thì dớt luôn Quang Thanh.....ngoài ra phần còn lại từ Văn Quyến, tới Công Vinh, Ngọc Thanh, Thành Lương...ra khỏi tầm VN thì các ông ấy làm nghề lao công phục dịch gì thì được chứ xỏ giầy đá bóng kiếm cơm chẳng ai người ta mướn. Nói thẳng đừng giận.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ngày thử việc đầu tiên của cầu thủ Việt kiều Đức Ngô Tuấn Anh:
    Đá ?ohiền? vì gặp? lão tướng
    17/12/2008 8:56
    Ngô Tuấn Anh (phải) và bố, ông Ngô Viết Đạt, chiều ngày 16-12... - Ảnh: Lan Phương
    Hôm qua, cầu thủ Việt kiều Đức, Ngô Tuấn Anh, đã có buổi tập sớm hơn dự kiến 1 ngày. Vì quá gấp nên HLV Mai Đức Chung không kịp liên hệ với CLB Hòa Phát và đành phải nhờ đội? lão tướng Đường sắt cho Tuấn Anh tập ké một buổi. Ông Chung cũng ra sân ở vị trí tiền đạo.
    Chưa thể kết luận đẳng cấp
    Xin nhắc lại, Tuấn Anh năm nay 21 tuổi, chơi tiền vệ trung tâm và hiện đang khoác áo CLB Dynamo Dresden. Anh có nét mặt khá hiền lành, tầm vóc vừa phải và theo ông Chung ?othể hình, chiều cao không phải lý tưởng nhưng vẫn có thể chấp nhận được?. Vào trận, Tuấn Anh chịu khó di chuyển và lợi thế về thời tiết khiến anh không quá mất sức (dù vừa về nước cách đây 1 ngày). Nhưng ?ođối thủ? của Tuấn Anh trong trận này toàn ?ochú bác?, cộng với mặt sân quá xấu nên anh luôn phải nhường, không dám va chạm và tranh bóng quyết liệt được.
    Sau trận, Tuấn Anh nói bằng tiếng Việt không được sõi lắm: ?oTôi chưa thể hiện được nhiều vì khó đá trong đội hình toàn những cầu thủ không cùng tuổi và trình độ?. Ông Ngô Viết Đạt, cha cầu thủ này, cho biết Tuấn Anh được bố mẹ đưa sang Đức từ nhỏ và bắt đầu chơi bóng từ năm lên 5: ?oTuấn Anh rất khát khao được về nước đá cho ĐT U.22. Nếu cháu được tiếp nhận, gia đình chúng tôi rất vui?.
    HLV HLV Mai Đức Chung nhận xét: ?oCảm giác bóng và kỹ thuật cá nhân của Tuấn Anh khá tốt, hạn chế về chiều cao nhưng lại có khả năng đánh đầu. Thể lực được. Sáng 17-12, tôi sẽ tiếp tục thử Tuấn Anh ở CLB Hòa Phát?.
    Thêm 3 cầu thủ Việt kiều về nước thử việc
    HLV Hùng Phi, phó chủ tịch CLB Sao Đỏ, cho biết: ?oSau Tuấn Anh, ngày 19-12, tôi sẽ có mặt tại TP. HCM đón 3 cầu thủ Việt kiều khác: anh em sinh đôi Phan Mike, Phan Norman (18 tuổi hiện đang chơi cho đội trẻ CLB Hertha berlin) và cầu thủ Lê Giang Patrick. Họ sẽ thử việc, dự kiến sau Noel?.
    Về trường hợp cầu thủ Lê Giang Emil, ông Hùng Phi đã tiết lộ nhiều thông tin rất thú vị. Báo chí VN vẫn nhắc đến Lê Giang Emil (sinh năm 1991) là một tiền đạo rất xuất sắc của ĐT U.19 Slovakia mà không biết anh còn một người em là Lê Giang Patrick kém một tuổi, cũng xuất sắc không kém và chơi ở vị trí thủ môn. Patrick là thủ môn số 1 của đội U.17 QG Slovakia. Hai anh em đều cao 1m88.
    Ông Phi kể: ?oCách đây vài tháng, tôi đã sang Slovakia và ngạc nhiên khi biết gia đình Lê Giang nằm ở ngôi làng nghèo Filakovo. Gia cảnh nhà Lê Giang cũng nghèo vì bố (ông Lê Giang Nam) vốn làm phiên dịch viên đã thất nghiệp từ nhiều năm nay. Bà mẹ (bà Lê Giang Katarina) làm thạc sĩ ngôn ngữ học cũng không kiếm được nhiều tiền. Nhưng họ đã sinh ra được hai ?ocục vàng? và giáo dục con rất tốt. Lê Giang Emil nhiều năm liền thi đấu đội trẻ U.17, U.18, U.19 và thông thạo 6 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Ba Lan, Hungary, CH Séc, Slovakia và một chút tiếng Việt. Emil vừa được tỷ phú người Slovakia, chủ tịch CLB MSK Zilina, mua về sau khi trả công đào tạo cho CLB cũ số tiền lên tới 1 triệu euro. Cách đây 2 tuần, bà mẹ lúc đi dạy học vì trượt vào tuyết nên bị gãy tay. Lê Giang Emil quyết định ở lại nhà để chăm sóc nên sang VN sắp tới chỉ có thủ môn Lê Giang Patrick?.
    Lan Phương
    lanphuong@thanhnienthethao.vn
    ------------------------------
    Wow 1.88m tướng tốt quá.
    Chú Tuấn Anh chắc bị chê rồi.

Chia sẻ trang này