1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin chi tiết về các cầu thủ việt kiều :Fillip Nguyễn chính thức có quốc tịch

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mr_bikini, 14/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Treo 3 năm cho về học lại địa lý
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cầu thủ Việt kiều Đức Ngô Tuấn Anh: Được thử trình độ
    15/12/2008 10:07

    Sáng 17-12, ông Mai Đức Chung, HLV trưởng đội tuyển U.22 VN, sẽ đích thân kiểm tra trình độ của cầu thủ Việt kiều Đức Ngô Tuấn Anh. Tuấn Anh sinh năm 1988, cùng bố mẹ sang Đức từ nhỏ nhưng cả gia đình vẫn giữ quốc tịch VN. Hiện tại, Tuấn Anh đang chơi ở vị trí tiền vệ của đội U.20 thuộc CLB Dresden (hạng nhất Đức).
    Ông Chung biết đến Tuấn Anh qua sự giới thiệu của ông Nguyễn Phi, HLV người VN đang làm việc tại CLB Sao đỏ. Ông Chung sẽ nhờ CLB Hòa Phát hoặc ACB cho Tuấn Anh được tập luyện cùng một số buổi và nếu Tuấn Anh đủ trình độ thì hết mùa hè sang năm sẽ về nước để bổ sung vào đội U.22 VN chuẩn bị cho SEA Games 25.
    Hôm qua, 14-12, Tuấn Anh đã từ Đức trở về nhà mình ở Hải Phòng và sẽ ra Hà Nội ngày 16-12. Ông Chung cho biết, ngoài Tuấn Anh, thời gian tới ông sẽ cho thử việc một số cầu thủ Việt kiều khác.
    L.P
    -------------------------------------
    Nếu đúng vậy thì ngon đấy.
    Đệ Tam Anh hào 2002 Hàn năm đó cũng chỉ có 1 chú đẹp giai đá cho hạng 1 Ý thường xuyên ngồi dự bị.
    Ấy mà biết đâu các bố VN lại chê õng eo là chuyên môn không đạt.
  3. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
  4. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Báo thanh niên nói hàng loạt thằng về (8 thằng) nói gì thì nói nếu bọn nó đạt yêu cầu thì bóng đá chúng ta có nhiều sự lựa chọn đó là mặt tích cực vì bọn nó quá trẻ ,nhưng mà kg biết mấy chú em nội địa có hoà đồng với chúng nó kg kìa .
  5. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Hy vọng mấy chú nội hòa đồng được với mấy cu Việt Kiều. Hi vọng chỉ hòa đồng chứ ko đồng hóa. Đồng hóa bán độ theo chúgn nó thì bỏ mẹ.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.876
    Đã được thích:
    3.954
    Vãi đái quá nhỉ! Vớ vẩn tuyển U22 sắp tới chỉ lựa 3 chú rồi cộng thêm 8 gương mặt mới
    http://www.thanhnien.com.vn/thethao/Pages/200851/20081215014251.aspx
    Nói chung có 8 thằng về, lựa được 3 thằng ngon là tốt rồi, vì hàng lởm cũng nhiều lắm. Như chú Lê Giang em, có thể chưa được bắt ngay vì còn trẻ quá, 3 năm nữa thì dùng được.
    Thật ra, chỉ cần chúng nó là cầu thủ được đào tạo bài bản ( chứ không phải xuất thân từ đá phong trào lên) thì cũng có nhiều hi vọng để đá trong khu vực rồi. Đề nghị cu nào ngon thì dí ngay vào đá tuyển VN 1 trận cho hết sang tuyển khác ( phòng xa tí)
    Như Thanh Niên đã đưa tin cách đây hơn một tuần, sau khi đội tuyển U.22 VN dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung thời gian qua thi đấu tốt, nhiều triển vọng trong tương lai, đã có nhiều gia đình người Việt ở nước ngoài, cụ thể là tại Đức và một số nước Đông Âu, ngỏ ý muốn đưa con em của mình trở về VN tham gia đội U.22.
    Có 8 cầu thủ đã gửi bản lý lịch cũng như liệt kê thành tích chơi bóng về Tổng cục Thể dục thể thao (TCTDTT) và LĐBĐVN, trong đó có những cái tên đáng chú ý như Steven Võ, Ngô Tuấn Anh, Emil Lê Giang, Patrick Lê Giang...
    HLV Mai Đức Chung nhận xét, đa phần các bản khai đều ?otrên cả tuyệt vời? vì hầu hết các cầu thủ này đều có thể hình đẹp, đều đang khoác áo các đội trẻ U.16, U.19 của Đức, Slovakia, Ba Lan, có độ tuổi bình quân từ 16 đến 21 (sinh từ 1987 đến 1992), chỉ có một cầu thủ sinh năm 1984 là quá tuổi SEA Games, nhưng cũng rất muốn được về VN thi đấu.
    Ông Chung cho biết: ?oTôi đã liên hệ với gia đình cũng như người đại diện của các cầu thủ này và đã nhận được cam kết sẽ về VN trong thời gian sớm nhất. Nhưng họ không về cùng lúc mà rải rác từ nay đến trước Tết âm lịch. Trước mắt, hôm nay có cầu thủ Ngô Tuấn Anh về đến VN và tôi sẽ tổ chức kiểm tra với một hội đồng chuyên môn của TCTDTT, LĐBĐVN và một số thành viên trong BHL đội U.22 cũng như các chuyên gia bóng đá khác vào ngày 17.12.
    Các bài kiểm tra chủ yếu là xem các động tác kỹ thuật và thi đấu trong 60 phút để xem tư duy chiến thuật. Nếu Tuấn Anh đạt yêu cầu và đảm bảo các điều kiện khác như còn quốc tịch VN, sẵn sàng tham gia tập trung dài hạn với U.22 ngay sau V-League, chúng tôi sẽ gọi trong đợt tập trung đầu tiên của U.22 vào tháng 5.2009?. Ông Chung cũng cho biết đã mua vé cho Tuấn Anh xem trận bán kết lượt đi AFF Cup giữa VN và Singapore để giúp cầu thủ này cảm nhận không khí bóng đá và trình độ đội tuyển VN.
    Với các gương mặt còn lại, Steven Võ (cao 1m74) là cái tên đã quá quen thuộc vì anh từng khoác áo U.15 Đức, chắc chắn sẽ có mặt ở VN trước Tết. Nhưng đáng chú ý hơn cả chính là Emil Lê Giang, cao 1m 76, mới 17 tuổi hiện đang khoác áo đội trẻ Nuremberg.
    Emil Lê Giang từng chơi cho đội tuyển U.16 Slovakia và đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới U.16 Xứ Wales trong một trận giao hữu, sau đó được tham dự giải U.17 châu Âu. Sự nổi bật của tài năng trẻ này khiến cho nhiều CLB danh tiếng như Liverpool, Lazio, Fulham muốn có Emil Lê Giang. Tuy nhiên với giá chuyển nhượng 1 triệu euro, cầu thủ có cha Việt, mẹ người Slovakia này đã về với bóng đá Đức. Điều lo lắng của ông Chung là Emil Lê Giang đã thi đấu cho đội tuyển Slovakia nên nếu anh muốn chơi cho U.22 VN thì bắt buộc phải có quốc tịch VN. Lẽ ra anh có thể về trong tuần này nhưng giờ chót do mẹ bệnh nên cầu thủ này sẽ về nước vào đầu tháng 1 tới.
    Ông Chung đánh giá: ?oTôi rất mừng vì ngày càng có nhiều cầu thủ VN về lại cống hiến cho quê hương, như trường hợp của Lee Nguyễn đã kiểm tra thành công ở HAGL. Bởi vậy, chúng tôi cũng sẽ kiểm tra kỹ các gương mặt này, tránh sai sót như trường hợp của Tony Lê Hoàng hay Ludovic Catsset trước đây. Hy vọng trong 8 gương mặt này cũng sẽ có vài người chơi được ở U.22 năm tới?.
  7. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tuyển VN có thêm các nhân tố ngoại gốc Việt về cơ bản tương lai là tươi sáng rồi tuy nhiên hình như phần nhiều các cầu thủ này ở tuyển tiền đạo mà chưa thấy có ở tiền vệ nơi yếu nhất của tuyển VN hiện nay. Khâu cầu thủ đã hết lo rồi bây giờ lãnh đạo VFF cũng nên thay đổi có thêm các bác việt kiều về làm là chẳng mấy chốc hóa rồng như các cụ vẫn bảo, ủng hộ 1 phiếu cho bác Tuấn USA làm chủ tịch VFF.
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này nói tưởngđùa nhưng hoá ra lại chí lý trongthời điêmhiện nay, nhưng chỉ góp ý là nên nâng tầmquan điểm ko chỉ trong bóng đá để nước ta hoá rồng
  9. khduy84

    khduy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Duy là thằng nào vậy chú cờ vàng...?
  10. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Tiền vệ cánh của Thể Công bờ rô ạ!
    Cờ đỏ cờ vàng đừng nói ở đây, không khéo đá sang chính trị lại chết chùm.
    Các bâc, ai muốn cờ đỏ hay cờ vàng thì qua Vệ phủ, bọn em chiều.

Chia sẻ trang này