1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin dành cho người có ý định đến Hải Phòng du lịch, công tác.

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi hoagaothang3, 15/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoagaothang3

    hoagaothang3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thông tin dành cho người có ý định đến Hải Phòng du lịch, công tác.

    Thông thường mỗi khi đi đến một địa điểm nào đó, mình hay tìm thông tin từ các box địa phương để tìm hiểu những thông tin liên quan đến địa điểm như : đường xá, phương tiện đi lại, giá cả sinh hoạt, dịch vụ, nơi ăn ngủ,... Những thông tin như vậy rất có ích và tạo cho mình một định hướng ban đầu để dễ dàng hơn khi tìm hiểu thực tế lúc đến nơi.

    Từ câu hỏi của một người bạn rằng "muốn đi Hải Phòng chơi một ngày thì đi đâu, phương tiện có thuận tiện không", mình mở topic này với mong muốn cùng các bạn Hải Phòng lập lên một trang giới thiệu các điểm đến của Hải Phòng; và từ Hải Phòng nếu muốn đi tiếp các địa điểm du lịch lân cận sẽ đi thế nào.

    Chính vì thế, rất mong ở topic này, các bạn hãy đưa ra những thông tin hữu ích, giúp cho những người đang có ý định đến Hải Phòng tham quan du lịch, công tác... không cảm thấy bỡ ngỡ và giảm thiểu các khó khăn không đáng có.

    Bài viết sau sẽ đưa ra các lựa chọn cho một ngày ở Hải Phòng.
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thay mẹt ban vơ vét của cái Box Hải Phòng ..hoan nghênh tinh thần chiến đấu hết mình của bạn.
    Ủng hộ 100%
  3. hoagaothang3

    hoagaothang3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đi Hải Phòng mọi người thường nghĩ đến biển Đồ Sơn, đó cũng là một lựa chọn hay được đề cập nhất đến nhất
    Lịch trình
    Hà Nội - Hải Phòng - Đồ Sơn - Hòn Dáu

    1. Hà Nội - Hải Phòng
    Xuất phát sáng từ bến xe Lương Yên HN , xe bus chạy 2h là đến trung tâm TP Hải Phòng. Từ Lương Yên có rất nhiều xe đi HP (10'' một chuyến). Nên chọn xe Hoàng Long vì nhà xe phục vụ rất Pro, tiếp theo có thể là Thanh Long hoặc Tân Đạt ,....
    Giá vé xe HN - HP là 50K, xe Hoàng Long thì 55k (luôn đắt hơn các xe khác một chút)
    Trước khi xe về đến bến cuối cùng là bến xe Tam Bạc, xe sẽ qua hai cầu vào cửa ngõ Tp HP là cầu Thượng Lý (người HP quen gọi là cầu Xi măng vì nó nằm ở trước cửa nhà máy xi măng Hải Phòng cũ). Tiếp theo đó khoảng 1km là cầu Lạc Long.
    Bắt đầu từ chân cầu Lạc Long đi một đoạn 50m ra đầu đường Hoàng Văn Thụ là có thể bắt xe bus đi Đồ Sơn được rồi. Tuy nhiên nên xuống xe ở điểm dừng xe bus tại Quán Hoa nhà Hát Lớn Tp là tiện nhất. Trong lúc chờ xe bus khoảng 15'', có thể ngắm 5 quán hoa và tổng thể view dải trung tâm thành phố HP bao gồm nhà hát lớn, đài phun nước trung tâm và 02 đài phun nước ở 2 vườn hoa bên cạnh.
    Lưu ý có thêm 2 option xe HN- HP
    1. Nếu đi từ bến xe Giáp Bát: xuống xe tại bến xe cầu Lạc Long, đi bộ 50m ra bưu điện trung tâm Tp HP để bắt xe bus đi Đồ Sơn
    2. Nếu đi xe Hải Âu (xuất phát ở bx Gia Lâm): xuống xe tại bến xe Cầu Rào rồi bắt xe bus đi Đồ Sơn
    2. Trung tâm Hải Phòng - xe bus đi Đồ Sơn:
    Giá xe bus Hải Phòng - Đồ Sơn : 10k (có hai hãng bus: Thịnh Hưng và BIC)
    Có một ưu điểm và cũng là nhược điểm là xe bus ở HP không cần phải dừng đúng Bus stop. Nghĩa là cứ đứng ở trục đường đi ĐS, thấy xe bus là lên đi được
    Trục đường xe bus từ trung tâm HP đi ĐS: Bưu điện trung tâm (đg Nguyễn Tri Phương)- Hoàng Văn Thụ - Nhà Hát lớn - Cầu Đất - Lạch Tray - Cầu Rào (bến xe Cầu Rào)- Phạm Văn Đồng - Đồ Sơn
    Nhớ để ý trên đường Phạm Văn Đồng, phía bên tay phải có khu triển lãm thành phố (nhà cánh diều) - Công trình đã được đoạt giải kiến trúc VN.
    Đến Đồ Sơn, khi bắt đầu nhìn thấy biển trước mũi xe bus, có thể xuống xe ngay ở đầu khu 1 nhưng tốt nhất nên xuống đúng bến nằm ở cuối khu 2 vì từ đây đi khu 3 và bến tàu đi Hòn Dáu gần hơn.
    3. Đồ Sơn:
    Đồ Sơn có 3 khu:
    Khu 1 chủ yếu là nhà nghỉ + Khách sạn + nhà hàng ăn uống.
    Khu 2 là khu chính, bãi tắm rộng nhất và có nhiều dịch vụ du lịch hơn.
    (Đồ Sơn không phải là nơi lý tưởng cho việc tắm biển so với các bãi biển khác ở miền Bắc và thua xa so với các biển miền Trung, Nam, nhưng phong cảnh chung của Đồ Sơn với hài hoà Núi & Biển thì rất đẹp)
    Từ bến xe bus, thả bộ ra phía bãi biển khu 2 ngắm cảnh và ăn trưa lấy sức đi thăm quan Đồ Sơn.
    Sau đó thuê xe đạp đôi đi thăm khu 3. Ngắm cảnh là chính:có Resort Hòn Dáu đang xây dựng và toà nhà của Casino Đồ Sơn nhưng bây giờ Casinô đã được chuyển về Khách sạn Đồ Sơn rồi, toà nhà chỉ còn lại khung.
    Đi thăm Hòn Dáu:
    Ra bến Nghiêng (ở cuối khu 2) thuê tàu đi Hòn Dáu
    Giá tàu thuê tại bến này dao động từ 700K- 800K. Tuy nhiên nếu đến thuê tàu tại bãi đỗ tàu nằm trong khuôn viên nhà hàng Vạn Vân 2 (cách bến Nghiêng 100m), Giá thuê mặc cả: 400K ! Cũng chính những tàu này sẽ chạy ra bến Nghiêng để đón khách. Tàu có 2 hàng ghế mềm, đầy đủ phao cứu hộ cá nhân đảm bảo an toàn.
    Tàu chạy khoảng 15'' sẽ đến Hòn Dáu. Lên đảo, đi dọc theo đoạn đường đồi phủ kín tán cây lên thăm Hải Đăng Hòn Dáu - tuy nhỏ nhưng được coi là Hải Đăng đẹp nhất VN với cầu thang leo lên được lát gỗ bóng loáng.
    Giá vé thăm Hải Đăng Hòn Dáu: 6K
    Thông tin thêm về Hòn Dáu, bến Nghiêng, Casino... có thể tham khảo tại một topic khác của box Hải Phòng:
    http://www10.ttvnol.com/forum/haiphong/861046/trang-3.ttvn
    Biệt thự Nam Phương Hoàng Hậu
    Nếu không có nhiều thời gian hoặc gặp hôm biển động không đi Hòn Dáu được thì có thể thay thế bằng việc đi thăm khu biệt thự của Nam Phương Hoàng Hậu - vợ vua Bảo Đại.
    Khu biệt thự rất xinh đẹp này nằm trên một quả đồi cuối khu 2. Từ cửa sổ của khu biệt thự nhìn biển chiều buông, biển chia ba màu theo luồng nước. Đẹp!
    Giá vé vào cổng thăm quan: 10k
    Giá nghỉ lại một đêm ở biệt thự này để làm vua và hoàng hậu là 500 USD (giá niêm yết thế nhưng không biết đã có mấy ai nghỉ?!)
    4. Quay lại trung tâm Tp HP - xe về Hà Nội
    Sau khi thăm hết các khu ở ĐS, lên xe bus đi về Thành phố. Không cần ra bến xe bus vì xe sẽ đi qua các đoạn đường ven bờ biển khu 2 ra khu 1 và quay lại đường Phạm Văn Đồng về Tp.
    Trục đường xe bus của hãng BIC về TP:
    Đồ Sơn- Phạm Văn Đồng - Cầu Rào - Lạch Tray - Tô Hiệu - Mê Linh - Quang Trung - Đinh Tiên Hoàng - Bưu điện Trung tâm.
    Buổi chiều còn thời gian, xuống xe bus ở Tượng đài Nữ Tướng Lê Chân, đi thăm quan thành phố, ăn bún chả nem hải sản (chợ Cố Đạo) hoặc bánh đa cua bể (Cầu Đất)
    Ăn chiều no rồi không còn cảm hứng đợi xe bus đâu vì từ trung tâm ra các điểm đi xe HN cũgn chỉ 1-2km, gọi taxi Mai Linh - 031- 3833833 ra bến xe Tam Bạc (1km) hoặc ra đầu cầu Lạc Long (1km) để: "Hà Nội ơi ta đã sẽ về đây, ta sẽ về đây!"
    Chuyến xe cuối cùng đi Hà Nội xuất phát ở bến xe Tam Bạc là 9:00pm. Ở đầu cầu Lạc Long, 9:30 vẫn còn xe chạy qua.
    Số đt của VP xe Hoàng Long ở HP: 031 3700778, gọi để xin số Mobil của bác Tài lái chuyến xe cuối và hỏi han cho yên tâm.
    Tạm thế đã nhỉ.
    Bài này viết tặng các bạn FVC và D&D box Du Lịch.
  4. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Thanks Hoa gạo, em lovetivi thay mẹt các bạn nhà FVC, cám ơn bác.
    Em định một hôm nào đó, chán đời đi chơi 1 ngày, em chạy xuống HP uống với bác cốc trà nóng, cho đời bớt hiu quạnh í mà.
    Thanks so much.
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    khi nào xuống HP ới tớ với nha, tớ cũng muốn uống trà nóng cho ....bớt hiu quạnh
  6. bcbc

    bcbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Để nghì mod không vào rủ rê làm loãng thông tin nhé. Thích trà nóng rủ hoagaothang3. Đang muốn biết thêm về mod đấy
  7. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Okie man.
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    úi chà ... cái này hay đó nha
    Man okie lại
  9. quannam_hp

    quannam_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    49
    có ai về Hải Phòng chơi du lickj nếu có nhu cầu nghỉ trọ thi liên hệ theo chữ ký nhé sẽ có giảm giá choanh em trên diễn đàn và người anh em giới thiệu đến nghỉ trọ
  10. hoagaothang3

    hoagaothang3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Phương tiện đi Cát Bà
    Tàu đi Cát Bà rất đơn giản.
    Bến tàu khách Bến Bính nằm cách Bưu điện trung tâm cũng như chỗ xuống xe tại chân Cầu Lạc Long chỉ khoảng 200m. đi bộ tốt! Nếu ai xuống xe tại bến xe Lạc Long thì chỉ đi vài bước là tới.. Nói vậy là để tránh được các anh xe ôm ưu ái.
    Tàu cao tốc cánh ngầm Hoàng Yến chạy từ bến tàu Bến Bính Giá vé 120K
    Bình thường một ngày có một chuyến
    -Xuất phát tại Bến Bính 9:00am
    -Về, xuất phát tại Bến tàu ở ngay trung tâm đảo Cát Bà: 2:45pm
    -Liên hệ anh Thanh : 0912547195 & 031.3888314
    -Tàu xình xịch 45'''' là đến nơi.
    Vì chạy nhanh như thế nên sẽ không kịp say. Tuy nhiên hôm nào biển động thì các chị em yếu cũng phải dè chừng.
    Thông thường tàu cuối tuần rất đông khách, có thể có thêm chuyến. Giữa tuần thì ít khách có thể tàu lại không chạy. Vì vậy tốt nhất gọi cho anh Thanh để confirm trước và phải ra bến tàu trước khi tàu chạy ít nhất 30'''' vì vé trên tàu không có số ghế.
    Có lần vì công việc gấp, tối muộn T6 tớ mới gọi order vé, sáng hôm sau lại bận nên biết chắc kô ra sớm được. Thế là cứ liên tục gọi báo là 30'''' nữa, 20'''' nữa ... rồi 5'''' nữa... em đến, bác để phần vé em nhá" Kết quả là chỉ đến bến trước 5'''' .Thấy mấy chị bán nước an ủi" hết vé rồi về đi" Phi vào phòng vé thì cũng bảo là hết. Hoảng hồn gọi lại cho anh Thanh một phát xem anh có ù không. OK liền! Xuất luôn 4 vé! , Lên tàu đông nghịt mà vẫn không phải ngồi ghế phụ. Nói thế thôi nhưng đó là bất đắc dĩ, phải lên tàu sớm vẫn tốt hơn.
    Tàu từ Cát Bà về HP cũng vậy.Nếu biết chắc thời gian về thì mua vé luôn cho an tâm. Vé bán ngay tại cổng bến tàu hoặc ở văn phòng tàu cao tốc Hoàng Yến của anh Thanh chếch chếch mấy bước chân bên kia đường
    Ngoài ra mỗi ngày có 2 tàu chậm phục vụ bà con đi chợ
    -Xuất phát tại Bến Bính: 6:00am và 12:10pm
    -Xuất phát tại bến tàu trung tâm Cát Bà: 5:30am và 12:30pm
    -Tàu chạy khoảng 2h.
    -Giá vé 50K.
    -Liên hệ số đt của bến tàu: 0313823102
    Chị em (thậm chí các anh em) ăn bánh đa cua và bánh mì cay HP rồi, lên tàu này, khả năng cho cá ăn cháo là rất cao. Nên uống thuốc đề phòng là tốt nhất, đỡ phí những đặc sản đã ăn.
    Thông thường nếu đi du lịch sẽ chọn đi tàu cao tốc nhưng nếu không có (do hết vé, do ít khách quá không chạy) thì đi đi tàu chậm cũng được. Tận hưởng tí sóng gió!
    Thêm thông tin phương tiện đi Cát Bà
    Xe ôtô Hoàng Long ra Cát Bà, Đi ô tô sẽ có nhiều lựa chọn về thời gian hơn nhưng không thuận tiện vì phải lên xuống đợi phà mất nhiều thời gian. (chạy từ HP- Cát Bà mất 2h)
    Giờ chạy
    - Hà Nội đi tại bến xe Lương Yên: 5h20 - 7h20 - 11h20 - 13h20
    - Hải Phòng đi tại 04 Lê Thánh Tông :8h00 - 10h00 - 14h00 - 16h00
    - Cát Bà về tại văn phòng Cát Bà: 7h15 - 9h15 - 13h15 - 15h15
    Giá vé
    - Hà Nội - Cát Bà: 160.000đ/người/lượt
    - Hải phòng - Cát Bà: 100.000đ/người/lượt
    - Giá vé trẻ em từ 04 - 10 tuổi tính bằng 1/2 giá vé người lớn (2 trẻ một ghế)
    Hỗ trợ đường dây nóng :0936.839.802 Anh Thành hoặc Vp: 0313700778
    @ saturn: Đây mới là phương tiện đi Cát Bà. Sẽ có thông tin về các điểm đến ở CB sau
    @ mod thanhkiem: tốn đất cho mod spam quá!
    Được hoagaothang3 sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 20/11/2008

Chia sẻ trang này