1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông Tin du học New Zealand

Chủ đề trong 'Du học' bởi haquay, 03/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieuinnz

    hieuinnz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    minh dang o Auckland, vua moi den, lien lac voi minh nhe,
    hieuinnz@yahoo.com
    Được harrykism sửa vào 19:38 ngày 14/05/2003
  2. haquay

    haquay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Song tai NZ thi buon nhung muon ko buon thi tot hon het la toi nen vao cac quan bar hoac di ban Counter! ben nay bon no ban kem di chan chung no cho do buon! hehe!
    Toi cung chi con 1 nam nua la bien khoi noi day! Chuc nhung chien huu sap sang thi hay chuan bi tinh than de doi dau voi su co don va chan nan con nhung chien si da tru o day lau roi thi co gang tru not! Con chien si nao da ve VN han thi se som duoc quay lai NZ!
    See you in Auckland in June 2003
    []-[]_
  3. T_rossoneri

    T_rossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    To: Everybody who want to study in NZ !!
    Tình hình không đến nỗi thê thảm như bác haquay nói đâu !!
    DA BAO NHIEU DEM VE DON COI ..TIM EM TREN CON PHO XUA..
  4. ng_ko_mang_sung

    ng_ko_mang_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    NZ thì buồn thật, nhưng tôi lại không thấy buồn vì mình có nhiều bạn và trò chơi lắm.....Nói chungcác bạn sang bên này cố gắng quan hệ với Kiwi va người bên này nhiều vào, chúng nó có nhiều trò lắm hê hê. Tôi thì thích trời mưa để lái xe đi drift lắm.....ở nhà thì xem phim rồi đi lam.....cũng may mắn là tôi có được việc làm cũng fun nên lại thấy thích new.chắc học kì sau không di học nữa mà đi làm tốt hơn...hihi bao giờ chán lại đi học. NZ có cái cũng hay lắm.Tôi thích ở đây hơn VN......khìkhì
  5. giaman

    giaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tui cung dang hoc o New Zealand day,,moi nguoi thi o Auckland,,thi con thay do buon,chu tui day thi o Hamilton thi buon lam cac bac oi,,o duoi day thi chi co hoc thi chu cac bac nao ma muon qua day choi nhieu hon hoc thi ko the nao o duoi cho tui duoc,,vi co the se chet som mat,,,Nhung tom lai,, tui thay NZ rat thich hop cho viec hoc,,,con nguoi Kiwi cung than thiet,,,
    Moi truong rat trong lanh, sach se,va dac biet la cac ban co the uong nuoc ma ko can phai dun nuoc len,,,,,
    Rat vui khi duoc lam quen voi cac ban da , dang va se hoc o xu so Kiwi nay,,
  6. boy_vnz

    boy_vnz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    NZ thì ở đâu mà chả chán, chỉ có Auckland là đỡ đỡ tí thôi. Chứ ở Well cũng chán bỏ xừ đây nè. Nhưng nghĩ lại mình qua đây để học thì cũng đúng thôi. Weekend cũng chả có gì nhiều để chơi, rãnh thì đi xem movie thôi.
    Talk to me to find out more about myself
  7. VuiLuong

    VuiLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Xin chào !
    Tôi cũng đang ở New Zealand đây. Vừa rồi có viết 1 bài báo (để đăng trong thông tin nội bộ của trường tôi bên VN), giờ post lên đây để anh em đọc chơi. Xin lưu ý đây là một bài báo (cho sinh viên VN sư phạm ở VN đọc), nên cách viết có hơi formal một chút, còn thông tin đều đã được check hẳn hoi, hy vọng đáp ứng được phần nào nhu cầu thông tin. Chú thích là có 12 người VN học Cao học ở Dunedin College of Education, 3 người đã tốt nghiệp và về nước. Cả thành phố chỉ có khoảng 25 mạng VN.
    Thân.
    -------
    ĐẠI HỌC SƯ PHẠM DUNEDIN-NEW ZEALAND, MỘT THOÁNG NHÌN (*)
    Lời dẫn: Trên đà phát triển, trường (...) đã và đang cử nhiều cán bộ, giáo viên đi học để nâng cao trình độ ở nhiều trường đại học trong và ngoài nước. Hiện tại, có 2 giáo viên của trường đang theo học tại trường ĐHSP Dunedin, New Zealand. Bài viết này cung cấp cho bạn đọc một số thông tin khái quát về trường ĐHSP ở đất nước xa xôi này.
    Dunedin là một trong năm thành phố lớn của New Zealand. Quốc gia nằm xa nhất về phía nam địa cầu này có diện tích tương đương Việt Nam, nhưng dân số chỉ có 3,8 triệu người. Nằm trong khối Liên Hiệp Anh, New Zealand có nền kinh tế Nông-Công nghiệp và Dịch vụ khá phát triển. Nền kinh tế phát triển cao là cơ sở cho sự phát triển các ngành văn hoá, xã hội mà trong đó, ngành giáo dục có những thành tựu rất đáng kể. Sinh viên từ trên 100 nước trên thế giới đã và đang đến New Zealand để học tập. Bên cạnh các trường Đại học lớn ở thủ đô Wellington và các thành phố nhộn nhịp như Auckland, Christchurch ..., trường Đại học sư phạm Dunedin cùng với trường Đại học Bách Khoa và Đại học Tổng hợp Octago hợp thành một "tổ hợp giáo dục đại học" danh tiếng và hiệu quả trên vùng đất phía Nam của đảo Nam New Zealand. Hiện tại, số sinh viên đến học tại thành phố Dunedin là khoảng 26.000 người, chiếm tỉ lệ 1/5 dân số của thành phố. Do vậy mà Dunedin được mệnh danh là "thành phố của sinh viên" hay "thủ đô của sinh viên" ở New.
    Được thành lập năm 1876, Đại học Sư phạm Dunedin tự hào là trường đại học đầu tiên của đất nước New Zealand. Trường có khá nhiều hệ đào tạo, từ các khoá ngắn hạn 3 tuần mà người học được cấp Chứng chỉ (Certificate), đến các khoá học 1-2 năm cấp Văn bằng (Diploma), khoá học 2-3 năm cấp bằng Cử nhân (Bachelor) và Thạc sỹ (Master). Các hệ đào tạo khá phong phú đa dạng (thậm chí là khá rắc rối) nhưng tập trung ở các lĩnh vực: đào tạo giáo viên Mầm Non, Tiểu học, Trung học; đào tạo cán bộ quản lý giáo dục (từ Mầm non đến Đại học); đào tạo nâng cao cho cán bộ giáo viên (tương tự chương trình Bồi dưỡng thường xuyên của Việt Nam) và các chương trình liên kết quốc gia, quốc tế thuộc lĩnh vực dạy nghề.
    Năm học ở New Zealand bắt đầu từ tháng 2 và kết thúc vào tháng 12 hàng năm. Sinh viên đại học phải đăng ký nhập học từ tháng 11 năm trước. Sinh viên ngành sư phạm nộp học phí như các ngành khác. Học phí năm 2003 cho một năm học tại ĐHSP Dunedin là 13.250 đô la New Zealand (NZ$) đối với sinh viên đại học và 16.000 NZ$ đối với sinh viên sau đại học. (1 NZ$ bằng 0.54 USD, bằng 8.840 đồng Việt Nam, tính ở thời điểm viết bài này, tháng 3/2003). Học phí này gồm chi phí học tập, sách giáo khoa, sử dụng các trang thiết bị: thư viện (gồm thư viện truyền thống và thư viện điện tử), in ấn, truy cập internet, sử dụng thiết bị ở các trung tâm giải trí, thể thao... Chi phí ăn ở và sinh hoạt bao gồm tiền thuê nhà, đi lại, ăn uống, tiêu vặt... tốn khoảng 9.000 đến 11.000 UZ$/năm. Tính trung bình trong 1 năm học, một sinh viên đại học phải chi tiêu hết khoảng 23.000 NZ$. Sinh viên người New thường vay tiền của chính phủ để học tập với lãi suất rất thấp. Khi ra trường, họ mới hoàn trả dần dần khoản vay này, khi đã tìm được việc làm. Sinh viên tốt nghiệp Đại học Sư phạm Dunedin có thể tìm kiếm việc làm trên địa bàn toàn quốc; hay ở các nước nói tiếng Anh, thường là Úc và Anh. Giáo viên mới ra trường thường bắt đầu làm việc với mức lương 34.000 NZ$/năm. Tiền lương tăng dần theo số năm công tác và vị trí được bổ nhiệm. Trung bình một giáo viên phổ thông ở New Zealand, đảm nhận công việc giảng dạy bình thường, nhận mức lương 44.000 NZ$/năm.
    Sinh viên phải học tập khá vất vả mới hoàn thành kịp chương trình, tuy lịch học và lịch thi có vẻ thong thả vì không phải học trên lớp nhiều. Các giờ giảng bắt đầu lúc 9 giờ sáng và kết thúc lúc 5 giờ chiều, có 1 giờ để nghỉ trưa, từ 12 giờ đến 1giờ. Do chương trình khá linh hoạt và quyền chủ động của sinh viên khá cao trong việc chọn chương trình, số môn học, nên khái niệm "lớp" và phòng học không cố định như ở Việt Nam. Cùng học 1 chương trình nhưng các sinh viên trong cùng "lớp" có thể đăng ký học các môn học tự chọn khác nhau, ngoài số môn bắt buộc. Đến giờ học môn nào thì sinh viên di chuyển dến địa điểm học của môn đó. Phương pháp học tập chính là tự học. Sinh viên phải tự tìm các tài liệu liên quan, chuẩn bị trước mỗi bài học để tham gia thảo luận trên lớp vì giáo viên thường chỉ nêu ra vấn đề rồi hướng dẫn thảo luận. Các môn học thường không có giáo trình cố định. Các course books (giáo trình) chỉ nêu lên các vấn đề chính, trích dẫn các chương sách quan trọng liên quan và liệt kê một loạt sách tham khảo để sinh viên tìm đọc. Giáo trình đào tạo sau đại học được bổ sung, điều chỉnh từng năm một. Lịch học tập-thi cử được thông tin rộng rãi từ đầu năm qua các bản "kế hoạch treo tường", Sổ tay sinh viên do trường cấp đến từng sinh viên. Các hình thức kiểm tra-thi cử gồm có: bài thi ở trường, bài thi ở nhà (sinh viên nhận để về nhà làm), trình bày vấn đề trước lớp (khoảng 15 dến 30 phút) và phổ biến nhất là làm tiểu luận (assignment). Khi làm tiểu luận, sinh viên tự chọn vấn đề mình quan tâm trong phạm vi chương trình, thống nhất với giáo viên rồi tiến hành làm. Trong một năm học, bên cạnh các hình thức kiểm tra khác, sinh viên cao học phải làm khoảng 10 bài tiểu luận, mỗi bài khoảng 3.000 dến 6.000 từ, tất cả đều được viết trên máy vi tính. Đến hạn nộp bài, sinh viên in tiểu luận của mình ra và đem bỏ vào hộp thư của giáo viên. Cá biệt, khi giáo viên đi công tác xa (thường là đi nghiên cứu hay giảng dạy ở nước ngoài) thì sinh viên có thể nộp bài bằng cách gởi tiểu luận bằng bản điện tử vào email của họ. Bài chấm và phiếu điểm cùng với phiếu nhận xét bài làm (Tiểu luận được chấm và nhận xét rất kỹ, thường là 1 trang in A4 cho 1 tiểu luận) được niêm phong và gởi trả lại sinh viên theo đường bưu điện hoặc hộp thư riêng của sinh viên tại trường (mỗi sinh viên có một hộp thư cá nhân nằm trong khu Hiệu bộ) hoặc sinh viên đến nhận trực tiếp tại bộ phận giáo vụ. Thang điểm đánh giá bài làm là A (giỏi), B (khá), C (trung bình) và D (chưa đạt yêu cầu). Khi có bài chưa đạt, sinh viên có thể yêu cầu chấm lại (resubmit) hay đối thoại trực tiếp với người chấm để làm rõ thêm về điểm số bài làm của mình hoặc có thể xin làm lại bài, nếu có lý do chính đáng. Nếu có điểm D ở bất kỳ một môn học nào (sinh viên cao học thường học 5 môn/năm) thì sinh viên sẽ không được công nhận hoàn thành chương trình và phải học lại môn đó.
    Điều kiện và trang thiết bị phục vụ giảng dạy-học tập khá tốt. Mỗi giáo viên trong trường có một phòng làm việc nhỏ, trong đó có trang bị tủ sách, điện thoại và máy tính nối mạng. Giáo viên làm việc tại văn phòng của mình từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trừ những giờ lên lớp hay họp hội. Tại văn phòng, giáo viên soạn bài, chấm bài, tiếp xúc với sinh viên đến hỏi về bài vở... Khu giảng đường rộng rãi và khá thuận tiện. Mỗi phòng học thường có các thiết bị phục vụ dạy học như đèn chiếu, video, catset, 2 máy tính nối mạng... Các thư viện của các trường đại học trong khu vực liên kết với nhau qua mạng máy tính và sinh viên có thể trực tiếp mượn tài liệu ở thư viện của các trường bạn. Việc quản lý nguồn sách và theo dõi việc mượn sách ở tất cả các trường đại học của New Zealand đều đã được vi tính hoá. Giáo viên và sinh viên tra cứu tìm tài liệu trên hệ thống máy tính tại thư viện hoặc tại phòng làm việc hay phòng học của mình, sau đó tự đến các kho sách để tìm ra loại tài liệu mình cần. Sau khi nhân viên thư viện kiểm tra mã số thư viện trên thẻ sinh viên, quét mã số cuốn sách vào máy tính thì người mượn mới có thể đem sách ra khỏi thư viện. Nếu không làm thủ tục đó, khi mang sách ra cửa, chuông báo động sẽ nhắc nhở, vì trên mỗi cuốn sách đều có gắn 1 thiết bị điện tử. Nhờ có lợi thế là sử dụng tiếng Anh và hệ thống thư viện điện tử, hệ thống internet khá mạnh nên giáo viên-sinh viên của trường có thể sử dụng nguồn tư liệu phong phú của các tất cả các trường đại học trong nước và các trường đại học sử dụng tiếng Anh khác trên thế giới qua phương thức "cho mượn qua lại" (interloan). Sinh viên sư phạm cũng được tạo điều kiện tiếp xúc với thực tế giảng dạy khá sớm với chương trình kiến tập-thực tập, người New gọi là posting, rất hữu ích. Ngay từ năm thứ nhất, sinh viên phải đi thực tập 3 đợt từ 6 đến 8 tuần; năm thứ 2 khoảng 10 tuần và năm thứ 3 thì trong mỗi tuần, sinh viên có 1 ngày đến làm việc ở trường phổ thông, bên cạnh 2 đợt thực tập tập trung kéo dài 8 tuần. Mỗi giảng viên ở trường sư phạm phụ trách posting của từ 6 đến 10 sinh viên trong năm học, từ đầu thứ nhất đến cuối năm thứ ba. Nhận xét của giảng viên này, được coi là một yêu cầu bắt buộc trong hồ sơ của giáo sinh, là rất quan trọng khi xét tốt nghiệp và ngay cả khi sinh viên ra trường, đi xin việc. (Các trường phổ thông, nơi tiếp nhận giáo viên mới, thường liên lạc với giảng viên phụ trách posting của sinh viên để nắm thêm thông tin).
    Bên cạnh khá nhiều điều lạ và hay, ở trường ĐHSP Dunedin cũng có nhiều điều ... chẳng giống Việt Nam. Chẳng hạn, sinh viên đến trường ăn mặc khá tự do và khá ... lôi thôi; có khá nhiều người mặc quần soóc và ... đi chân đất. Không phải tất cả mọi sinh viên đều tự giác và chủ động học tập, nhiều người đợi giáo viên nhắc đến lần thứ hai mới chịu nộp bài. Hàng năm, vẫn có một số sinh viên không hoàn thành được chương trình, phai học lại. Những buổi tối cuối tuần, nhiều người tổ chức party, nhảy nhót và mở nhạc ầm ĩ...
    Là "một thoáng nhìn", nên bài viết này chỉ đề cập một vài điều 'ấn tượng' về trường ĐHSP Dunedin. Người viết bài này cũng chỉ mới theo học tại trường hơn 1 năm, chưa nắm bắt vấn đề được nhiều. Cảm nhận chung là sinh viên được chuẩn bị rất tốt cho nghề nghiệp của mình trong tương tai. Học sư phạm tại Dunedin- New Zealand, quả thật, là "đáng đồng tiền bát gạo"!
    (*) Tác giả đang học cao học năm thứ 2 tại trường. Bài viết được hoàn thành với sự giúp đỡ của cô Gillian McFarlan, giảng viên khoa Nghiên cứu xã hội, ĐHSP Dunedin.
    VL
    Được vuiluong sửa chữa / chuyển vào 06:50 ngày 22/05/2003
  8. hieuinnz

    hieuinnz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Minh dang o Auckland day, minh moi sng nen chang biet gi ca, muon nhan duoc nhieu thong tin cua cac ban, mong thu cac ban
    hieuinnz@yahoo.com
    Mong lam
    Được hieuinnz sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 22/05/2003
  9. tuhoa2th

    tuhoa2th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Dạ, kính thưa các bác.
    Em là em mê nhất bác Việt Anh, tác giả của mấy ca khúc như " Mưa phi trưòng, Dòng sông lơ đãng...
    Bác V.A giờ đang theo học nhạc ở NZ, nên ai có address hay email của bác này, cho em biết nha!
    Em thank you all!
    Mong sớm nhận được tin của mọi người.
    Nguoi dan ong ru em den cho khong anh
    Nhung co noi nao em di ma anh khong den
    Anh buoc em bang soi day tu ton
    The la em hieu : Se don doc suot doi
    Ke da lay em di khoi em
    Gio lai mat vao tay nguoi khac
  10. quynh1184

    quynh1184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Anh Viet Anh ha? Muon tim anh ay thi cu len The Planet o New Market vao cac buoi toi la gap. The nhe.
    Toi vac cuoc di tim hanh phuc

Chia sẻ trang này