1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin giải Bóng Bàn quốc tế Cây Vợt Vàng lần thứ 17 tổ chức tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng -tp

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Tinyl, 02/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinyl

    Tinyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thông tin giải Bóng Bàn quốc tế Cây Vợt Vàng lần thứ 17 tổ chức tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng -tp Hồ Chí Minh - 11/7/2003 ( Vi

    Cho đến bây giờ, em đã thấy thông tin chính thức của CVV. Giải này sẽ tổ chức ở tp HCM, nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Giải được tổ chức trong 4 ngày, từ 9 đến 12 tháng 7. Theo đánh giá của giới chuyên môn thì đây là một giải khá chất lượng khi quy tụ hầu hết tay vợt sừng sỏ của các nước ĐNÁ lẫn trên thế giới:
    Nữ có Tie Yana (Hồng Kông- Rank 8), Li Jia Wei (Singapore- Rank 12),..
    Nam có Oh Sang Eun (Korea- Rank 11),... (Source from Thanh Nien newspaper)

    Trên đây là một số thông tin sơ về giải em thu thập được từ các báo lẫn các trọng tài sẽ bắt trong giải (có cả sư phụ em mà, hì hì).Còn em thì có một số nhận xét sau: giải này chắc chắn VN sẽ không kiếm được huy chương nào cả. Xét về trình độ chuyên môn, do có sự tham gia của một số đoàn TQ, HQ và NB nên chắc chắn là rất cao, do đó nếu VN vào được vòng bán kết đã là kì tích rồi. Nhớ năm ngoái em có coi giải này, nhưng chỉ coi được trận đồng đội, VN đánh với đội nào ý, quên rồi. Trận đó VN gồm Đoàn Kiến Quốc, Trần Tuấn Quỳnh & Nguyễn Nam Hải, thì chỉ có ĐKQ trận đầu là thắng, còn hai trận sau thảm bại, VN bị loại. Đó là điều tất nhiên vì đối phương chơi hay hơn ta về kĩ thuật lẫn chiến thuật.

    Thôi, đó là chuyện năm ngoái, còn năm nay thì chưa biết thế nào. Hi vọng sau chuyến đi Pháp vừa rồi, các tuyển thủ nước ta sẽ lên tay hơn, biết đâu lại kiếm được cái huy chương (gì cũng được, miễn là có). Thôi, một số thông tin em biết có vậy để thông báo cho mọi người thôi. Ai biết gì hơn thì post lên cho mọi người cùng đọc nhá!



    There's no way for you. But if you keep going, your own way will appear
  2. rossicarbon

    rossicarbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cho minh hoi la dai truyen hinh co quay giai nay o vay???? neu co , co the cho minh biet gio de minh thau duoc o???
  3. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tui có nói sai thì đính chính lại giùm nha các bác
    Hình như là TV ko fát nhìu về giải này, chỉ fát chút ít như là giới thiệu thui
    Rùi lâu lâu mới fát mấy trận hay, ko thể bít đích xác mấy giờ fát được cả
    Bao gio moi het that bai day??????
  4. coint

    coint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mùng 9.7 này Giải Cây Vợt Vàng sẽ bắt đầu. Giải Cây vợt vàng năm nay có rất chi là nhiều cao thủ tham gia. Nhiều vận động viên có thứ hạng 50 thế giới trở xuống tham gia như: Tie Ya Na (Hồng Kông- hạng 8 thế giới), Oh Sang Eun- đương kim vô địch đơn nam giải CVV năm 2002( Hàn quốc- hạng 11 thế giới), DKVĐ Seagames Li Jia Wei (Singapore- hạng 12 thế giới) cùng 1 số cây vợt như Kwok Fong Fong, Leung Chu Yan, Zhang Xue...Chính vì vậy, khả năng đoạt huy chương của các VDV Việt Nam năm nay hơi mong manh. Đoàn Việt Nam chỉ hi vọng ở giải đôi nam do 3 đôi chủ lực: Tuấn Quỳnh/ Nam Hải, Mạnh Cường/ Minh Tuấn, Kiến Quốc/ Trọng Nghĩa. Ngoài ra Mạnh Cường được xếp xuống đội hình 2 thi đấu. Về giải nữ, Thu Thuỷ, Mai Thy và Lương Thị Tám, Thu Hà sẽ thi đấu đội hình 1. Xuân Hằng cùng Minh Hải, Mỹ Trang thi đấu đội hình 2. Hi vọng đây sẽ là những trận đấu tranh chấp quyết liệt, hứa hẹn nhiều hấp dẫn. ( Tổng hợp từ các báo Lao động, VASC, Thể Thao...)
    Chỉ tiếc là không thi đấu ở Hà Nội...hichic.
    CỨ VÔ TƯ ĐI, RỒI MỌI CHUYỆN SẼ ĐÂU VÀO ĐẤY THÔI.
  5. Tinyl

    Tinyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hơ, không phải đội hình 2 đâu, chính xác là đội VN 2, vì VN cử tới 4 đội tham dự thì phải, với tp HCM cũng cử 1 đội. Chả biết năm nay thế nào chứ như năm ngoái, các bố tp cử 1 đôi nữ ra thi đấu, mà nhìn mặt em biết chắc là chỉ 15 là cùng, quá trẻ. Lẽ dĩ nhiên là vào trận bị dập te tua.
    Còn cái vụ chiếu trên TV á, không có đâu. Năm ngoái vì bận nên em không thể đi xem trực tiếp được một số trận, rồi sau đó chờ dài cổ chỉ thấy nó phát lại trên bản tin, với mấy trận chung kết (thường thì vào buổi chiều, khoảng 2-3 h gì đó), mà mấy tay quay phim VN quay chán lắm, chỉ thấy bóng bay qua bay lại thôi, chả nhìn được VĐV nó đánh như thế nào.
    There's no way for you. But if you keep going, your own way will appear
  6. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Có ai rảnh ko, update giùm tui tin tức đi
    Tui bận thi ĐH nên ko then dõi CVV được, hic hic
    Bao gio moi het that bai day??????
  7. Tinyl

    Tinyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Xui gì đâu, hôm khai mạc lại không đi xem được, bận quá. Ai xem hôm nay thì post cho mọi người xem kết quả đê, còn em thì ngày mai mới đi xem được.

    I don't want to let you know. I don't want to lead you on. I don't want to hold you back....... I just can't live a lie anymore
  8. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    giờ chúng ta hãy đổi chủ đề này thành chủ đề thông tin của giải Cây Vợt Vàng 2003 tổ chức tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng - tp Hồ Chí Minh nha. Và mọi người ai có thông tin cập nhận về giải này thi xin hãy post bài lên để cho mọi ngwời tiện theo dõi
    Chân thành cảm ơn!!!!
    ANSOXVN
  9. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    ĐỘI CHỦ NHÀ CHẮC CHẮN ĐẠT HUY CHƯƠNG Ở NỘI DUNG ĐỒNG ĐỘI NAM​
    Giải Bóng Bàn quốc tế Cây Vợt Vàng lần thứ 17 đã khởi tranh vào ngày qua ngày 9/7/2003 tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng - tp Hồ Chí Minh. Có 94 VĐV của 7 nước gồm: Hàn Quốc ( Hàn Quốc A - Hàn Quốc B ), Hồng Kông, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore ( Singapore A - Singapore B ) và chủ nhà Việt Nam ( Việt Nam A - Việt Nam B - TPHCM ). Giải lần này cũng hội tụ đủ các mặt anh tài trong làng Bóng Bàn, nhưng bên cạnh đó cũng có sự vắng mặt đáng tiếc của các VĐV mạnh như: Đội Indonesia không thể cử đội hình mạnh nhất vì đang bận tập huấn ở Bình Nhưỡng và cũng thiếu vắng những tay vợt quen thuộc như Nilasari, Ferliana, Fibriyanti,.. Và điều bất ngờ và táo bạo nhất của đội chủ nhà Việt Nam tại giải lần này là việc đưa VĐV ĐKVĐ Sea Games - tay vợt số 1 Việt Nam xuống thi đấu đội Việt Nam B với thử nghiệm vai trò chủ lực. Ngoài ra giải vẫn sôi nổi và quyết liệt như mọi năm.
    Buổi sáng diễn ra các trận đấu vòng bảng nội dung Đồng Đội Nam và Đồng Đội Nữ. Và cũng như mọi năm bất ngờ tiếp tục được xảy ra và chính là bất ngờ lớn nhất trong ngày khai mạc đó là việc đội Việt Nam B đã giành chiến thắng trước đội Hồng Kông với tỉ số 3 - 1, trong đó VĐV Vũ Mạnh Cường được thử nghiệm trong vai trò chủ lực của đội tuyển Việt Nam B đã giành chiến thắng 2 trận và đã xuất sắc vượt qua tay vợt đứng trên mình rất nhiều trong bảng xếp hạng của Liên Đoang Bóng Bàn Thế Giới ITTF rất nhiều bậc đó là vượt qua VĐV Leung Chu Yan với tỉ số 3 - 0 ( VĐV Leung Chu Yan nằm trong tốp 80 thế giới ). Nhưng bất ngờ lại không tiếp tục xảy ra với đội tuyển Việt Nam B trước hai đội mạnh là: Singapore và Hàn Quốc B, Việt Nam B đã thua cùng với tỉ số 0 - 3 trước hai đấu thủ đó. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam A đúng như dự kiến đã chiến thắng trước 3 đội cùng bảng là Malaysia, Indonesia và TP HCM cùng với tỉ số 3 -0 để đứng đầu bảng B. Với thành tích này đội tuyển Việt Nam A đã lọt vào vòng đấu tranh huy chương kết cùng với các đội Singapore B và Hàn Quốc B. Điều đáng tiếc nhất là việc đội tuyển Hàn Quốc A với Oh Sang Eun, Joo Sae Huyk,.. sau khi chiến thắng dễ dàng trước đội Singapore trong buổi chiều qua, nhưng đến buổi tối gặp Thái Lan HLV đã rút Joo Sae Huyk ra khỏi danh sách thi đấu với đội tuyển Thái Lan tối qua và đã bị đổi tuyển Thái Lan thực hiện cú lật đổ ngoạn mục với tỉ số 2 - 3 sau khi đã dẫn trước 2 - 0 và tạo điều kiện cho Singapore B lọt vào vòng 2 sau khi đội tuyển Singapore chiến thắng dễ dàng với tỉ số 3 - 0 trước Thái Lan.
    Ở nội dung Đồng Đội Nữ, không ngoài dự báo trước của giới hâm mộ các chủ nhà đội Việt Nam A, Việt Nam B và TP HCM đã thi đấu không mấy thành công. Việt Nam B thua hai trận trước Malaysia và Hàn Quốc A ở bảng B xếp trị trí cuối bảng B. Trong khi đó với lực lượng như: Ngô Thu Thuỷ, Mai Thy, Lương Thị Tám của đội tuyển Việt Nam B cũng chỉ giành được một trận thắng trước đội tuyển TP HCM ở bảng C ( Singapore đứng đầu bảng này ). Như vậy 3 đội tuyển lọt vào vòng tranh bộ huy chương là Hồng Kông, Hàn Quốc A và Singapore
    Các trận đấu tranh huy chương và xác định thứ hạng sẽ diễn ra vào ngày hôm nay ngày 10/7/2003.
    Thông tin sẽ được cập nhật tiếp tục trong thời gian tới vậy thông báo cho các bạn được rõ và tiện theo dõi.
    Chân thành cảm ơn!!!!!!!!!!
    THỂ THAO là nguồn động viên rất lớn trong cuộc sống hằng ngày của con người!!!!!
    ANSOXVN
  10. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tại sao vậy? Tại sao Mai Xuân Hằng lại ko đánh cho đội 1???Bộ nó ko bằng LTTám sao?
    Bao gio moi het that bai day??????[/size=6]

Chia sẻ trang này