1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin khoa học mới

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi T_N_T, 29/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_neu

    minh_neu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    hì, mấy bài tiếng Anh của bác VMĐ đọc nghe nhức đầu quá. Để hôm nào rỗi rãi ngồi dịch thử vậy. Mà zea bi giờ đâu rùi ý nhỉ? Giỏi T.Anh thế sao ko vào đây mà dịch mấy bài T.Anh đi???
    I and you - we can build a new road for a better tomorrow. Let's try our best...
  2. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Đúng đấy lần sau bác VMD post các bài tiếng Anh thì post các bài ngắn thui, các thông báo khoa học mới chẳng hạn. Một số bài của bác đến em là dân trong ngành nhiều lúc cũng hoa cả mắt nữa là.
    Polymer siêu thấm giữ nước cho đất
    [​IMG]

    Một nhúm nhỏ bột AMS-1 có thể trương nở đầy một khay nước.
    Loại vật liệu này khi gặp nước có thể nở ra gấp 400 lần, giúp giữ ẩm cho những vùng đất khô hạn, đất cát hoặc trên đồi núi, nơi nước dễ trôi đi. Sản phẩm có tên gọi AMS-1, do PGS Nguyễn Văn Khôi, Phòng vật liệu polymer, Viện Hoá học, Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia, phát triển.
    [​IMG]

    Cỏ trồng trên đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội), đoạn có sử dụng chế phẩm AMS-1.
    AMS-1 được chế tạo từ tinh bột sắn biến tính. Ngay khi gặp nước, nó nở ra thành khối gel trong suốt, giống một miếng bọt xốp. Gel giữ nước khá chặt, tuy nhiên, thực vật vẫn có thể dễ dàng hút nước từ vật liệu này để sinh trưởng và phát triển. Nhờ vậy, AMS-1 có thể được xem như một loại vật liệu chứa và điều tiết nước cho đất: nó hút nước khi mưa và nhả ra từ từ, khiến cây không bị chết khát trong những ngày khô hạn.
    [​IMG]

    Cỏ trồng trên đường Hoàng Quốc Việt, đoạn không sử dụng AMS-1.
    Sản phẩm đã được thử nghiệm trong việc trồng keo tai tượng trên đất cát Quảng Trị, cà phê tại Đăk Lăk, bông tại Đồng Nai, ngô tại Hoàng Su Phì (Hà Giang), cỏ sữa tại Thanh Ba (Phú Thọ)? Kết quả cho thấy, AMS-1 có khả năng giữ ẩm rất tốt, giảm thất thoát nước đáng kể, làm tăng gấp đôi năng suất cỏ sữa.
    Ước tính sau một trận mưa, do quá trình bay hơi chậm, đất bổ sung AMS-1 có thể giữ được nước lâu hơn 10-15 ngày so với đất không chứa AMS. Cũng do đặc tính trương nở, loại vật liệu này còn có tác dụng cải tạo đất thịt, đất sét, giúp cho việc thoát, lưu thông và giữ nước hợp lý. AMS-1 phát huy hiệu quả tốt nhất trên những vùng đất canh tác phải dùng nhiều nước tưới như đất trồng cà phê, bông, đất cát, đất trên các đồi núi thiếu thảm phủ thực vật?
    Polymer siêu thấm cũng rất có ích trong việc trồng cây cảnh, là loại cây sống trong bồn, ít đất và không thông thoáng. Tiến sĩ Khôi cho biết AMS-1 có thể được bón cùng với phân vi lượng. Nó sẽ hút các chất dinh dưỡng và nhả dần ra cho cây trồng. Do đó, các chất này không bị thất thoát khi mưa xuống, giúp tiết kiệm phân và làm tăng năng suất, đồng thời giảm được ảnh hưởng tới môi trường.
    Ngoài khả năng hấp thụ nước, AMS-1 cũng hút nước muối sinh lý, nước tiểu, máu và các dung dịch khác. Do đó, nó còn có thể được dùng trong sản xuất tã lót thấm cho trẻ em, băng vệ sinh phụ nữ, tác nhân làm đặc?
    Theo tiến sĩ Khôi, AMS-1 là chất có khả năng phân huỷ sinh học, nên không hề gây hại đến môi trường. Nó có thể phát huy tác dụng trữ nước trong 2 năm, và phân huỷ sau khoảng 3-4 năm. Để giữ ẩm cho một ha đất canh tác, cần bón 25 kg polymer siêu thấm như vậy, với giá 20.000 đồng/kg, bằng nửa so với giá của sản phẩm ngoại nhập.
    Bước đầu, nhóm nghiên cứu đã cung
  3. vmdmanowar

    vmdmanowar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Vâng vâng em post bài ngắn đây, bài này thì lại chả cần dịch làm gì.
    Spinning top
    Spin-polarized particles provide enhanced signals in nuclear magnetic resonance experiments.
    Researchers have used circularly polarized light (193 nm) to photodissociate gas-phase HCl molecules resulting in the production of spin-polarized hydrogen atoms.
    These spin-polarized atoms have an average polarization of 72%, they also yield spin-polarized protons and electrons
    Anh ôm trái tim Trương Chi
    Chờ tan trong nước mắt
    Đi tìm em qua những chợ búa và xóm làng
    Qua những chiều tắt nắng
    Dấu chân anh trong cỏ còn đọng đầy mưa xuân
  4. vmdmanowar

    vmdmanowar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp kim cương từ khí nhà kính
    Kim cương được ứng dụng rộng rã trong cắt gọt công nghiệp.
    Tạo đá quý từ không khí loãng - nghe có vẻ như một dự án đầy tham vọng của các nhà giả kim thuật. Nhưng đó lại là điều mà một nhóm các nhà hóa học Trung Quốc khẳng định đã đạt được với việc tạo ra những viên kim cương nhỏ từ CO2.
    ?oChúng tôi đang biến đổi một loại khí thải thành đá quý?, Qianwang Chen, trưởng nhóm nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc, cho biết. Nhóm khẳng định phương pháp của họ rẻ và hiệu quả hơn một số phương pháp tổng hợp kim cương hiện nay - những phương pháp yêu cầu áp suất tới 5 triệu atm và nhiệt độ lên đến 1.400 độ C.
    Theo công thức của Chen và cộng sự, kim cương được tạo ra bằng cách cho CO2 phản ứng với natri kim loại trong lò điều áp ở nhiệt độ 440 độ C và 800 atm. ?oĐây là nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận trong việc tổng hợp kim cương?, Chen nói. Vì natri kim loại là vật liệu nguy hiểm, phản ứng mãnh liệt với hơi nước, nên để đảm bảo tất cả vật liệu đưa vào được sử dụng, nhóm nghiên cứu bắt đầu quá trình tổng hợp với một lượng CO2 dư hơn mức cần thiết. ?oChúng tôi đã thực hiện quy trình này hơn 80 lần mà không gặp phải sự cố mất an toàn nào?, các tác giả cho hay.
    Sau 12 tiếng trong lò, các hạt kim cương đã được tách ra từ hỗn hợp muối natri carbonate, graphite và CO2 còn lại. Trong những mẻ đầu tiên, chúng có đường kính khoảng 1/4 milimét. Kích thước này quá nhỏ để có thể dùng làm vòng đeo cổ, nhưng lại là vật liệu lý tưởng cho các dụng cụ cắt gọt công nghiệp. Song đến nay, nhóm nghiên cứu đã tạo được các hạt lớn cỡ 1,2 milimét. ?oChúng trong suốt và không màu, vì thế có thể dùng như đá quý?, Chen nói.
    Tuy nhiệt độ buồng xử lý của các nhà khoa học Trung Quốc đã hạ thấp hơn nhiều so với các kỹ thuật khác, nhưng ?o800 độ C vẫn là một áp suất cao kinh hoàng để có thể vận hành?, Alison Mainwood tại Đại học Hoàng gia London, chủ tịch Mạng lưới nghiên cứu kim cương Anh, nhận định. Bà cũng tỏ ý nghi ngờ về tính cách mạng của phương pháp này trong ngành sản xuất kim cương công nghiệp vì các hạt kim cương thu được vẫn nhỏ và lẫn tạp chất.
    Anh ôm trái tim Trương Chi
    Chờ tan trong nước mắt
    Đi tìm em qua những chợ búa và xóm làng
    Qua những chiều tắt nắng
    Dấu chân anh trong cỏ còn đọng đầy mưa xuân
    Được vmdmanowar sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 29/07/2003
  5. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Sự sống sẽ bị tiêu diệt bởi một vụ nổ khí methane?

    Các vụ trào khí metan từ lòng đại dương có thể gây tuyệt chủng hàng loạt.
    Một nhà khoa học Mỹ khẳng định, nguyên nhân của các vụ tuyệt chủng hàng loạt trên trái đất trong vòng 250 triệu năm trở lại đây có thể là những vụ nổ khí methane cực lớn. Hiện tượng này có thể xảy ra trong tương lai, đe dọa toàn bộ sự sống trên trái đất.
    Trước đây, nhà cổ sinh học Andrew Knoll (Đại học Havard) từng khẳng định khoảng 95% các loài sinh vật biển, 70% số loài trên mặt đất đã biến mất sau kỷ Pecmi (250 triệu năm trước), nhưng không có sự liên ứng nào giúp chúng ta biết rõ điều gì đã xảy ra.
    Tuy nhiên, theo Gregory Ryskin, Đại học Northwestern (Illinois - Mỹ), nguyên nhân của vụ tuyệt chủng này cùng hàng loạt biến cố khác, trong đó có trận Đại hồng thuỷ trong kinh thánh, là những đợt trào khí methane từ lòng đại dương.
    Để chứng minh cho nhận định của mình, Ryskin đã chỉ ra hiện tượng methane thoát ra từ các vi sinh vật thối rữa hay từ methane-hydrate đóng băng ở sâu dưới đáy đại dương. Dưới áp lực của một lượng nước khổng lồ, khí methane đã tan vào lớp nước ở đáy biển, và bị giữ lại đó nếu là vùng biển lặng. Nồng độ methane ngày càng lớn, do khí thoát ra từ vỏ trái đất ngày càng nhiều.
    Chỉ cần một tác động nhỏ - như ảnh hưởng của một thiên thạch, hay sự chuyển động với tốc độ cao của một động vật có vú - cũng có thể khiến phần nước có trộn khí methane chuyển động dần lên mặt nước. Ở đó, nó sẽ thoát ra dưới dạng bong bóng, do áp lực của khối nước bên trên giảm dần. Song, quá trình đó đã không dừng lại: sự dò rỉ này dẫn tới xáo trộn giữa hai lớp nước khổng lồ, và làm thoát ra một lượng methane cực lớn.
    Theo Ryskin, các đại dương có thể chứa một lượng khí methane đủ lớn để gây ra vụ nổ với năng lượng lớn gấp 10.000 lần tổng năng lượng của tất cả các kho vũ khí hạt nhân trên trái đất. "Năng lượng lớn như vậy, dĩ nhiên có thể gây tuyệt chủng hàng loạt", ông nhận định.
    Đồng tình với Ryskin, nhà địa chất người Anh Paul Wignall, thuộc Đại học Leeds, đưa ra bằng chứng về hai vụ trào khí methane. Thứ nhất là các dấu hiệu hoá thạch kỷ Pecmi, chứng tỏ có sự thay đổi đột ngột của lượng CO2 trong khí quyển, và đây chỉ có thể là hậu quả của một vụ nổ khí methane. Thứ hai là dấu hiệu địa chất chỉ ra vụ trào khí methane trong lòng Hắc Hải cách đây khoảng 7.000-8.000 năm, tương ứng với thời gian xảy ra trận Đại hồng thuỷ.
    Theo Ryskin, những vùng biển lặng khác có thể vẫn đang tích trữ methane trong lòng chúng, để chuẩn bị các đợt phun trào mới trong tương lai. "Theo tôi, chúng ta nên bắt đầu tìm những vùng biển, nơi hiện tượng đó có thể đang diễn ra", ông nói.
    Tử Vi (theo Nature)
  6. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Hằng số Avogadro có thể thay đổi?
    15:49'''', 22/9/ 2003 (GMT+7)

    Hằng số Avogadro chính xác hơn có thể làm cho việc đo 1kg dễ dàng hơn.
    Hằng số Avogadro (6.022 x1023 ) được đặt tên theo nhà vật lý người Italia Amedeo Avogadro, sống vào thế kỷ thứ 19. Nó được sử dụng để đo khối lượng dựa trên một số nguyên tử cố định, tương đương với số nguyên tử trong 12g carbon-12. Tuy nhiên, giới hoá học có thể buộc phải thay đổi giá trị của hằng số này sau khi các nhà khoa học Đức sử dụng một tinh thể bằng silicon nguyên chất để xác định số đo chính xác hơn.
    [​IMG]
    Nếu hằng số Avogadro được xác định chính xác hơn thì sau đó 1kg - đơn vị khối lượng tiêu chuẩn - có thể được xác định dưới dạng các nguyên tử. Hiện tại, 1kg được xác định bởi một khối kim loại chuẩn, đang nằm trong một phòng thí nghiệm gần Thủ đô Pari của Pháp. Các đơn vị tiêu chuẩn quốc tế khác (IS) hiện được xác định dưới dạng số lượng nguyên tử tuyệt đối, chẳng hạn như giây được đo bằng các chu kỳ bức xạ mà một nguyên tử xeri phát ra. Mét được xác định là khoảng cách mà ánh sáng đi được trong một phần nhỏ, nhất định, của 1s.
    Peter Becker thuộc Viện vật lý Đức cùng các đồng nghiệp đã đếm gộp số nguyên tử. Bằng cách rọi tia X vào một xi lanh silicon dài 1,66m, nặng gần 1kg và có đường kính 10cm, nhóm nghiên cứu đã tính toán chính xác hằng số Avogadro. Số đo mới chính xác tới 1 phần 10 triệu và rất không khớp với số đo trước đó với độ chính xác là 1 phần triệu. Becker cho biết: ''''''''Có thể có sai sót trong những số đo này. Tuy nhiên, dữ liệu của chúng tôi là nhất quán. Các thí nghiệm với silicon được lặp lại nhiều lần và kết quả đều giống nhau''''''''.
    2 chiếc cân đo trọng lượng siêu nhạy, được gọi là cân Watt, được lưu giữ tại các phòng thí nghiệm tiêu chuẩn quốc gia ở Mỹ và Anh. Chúng chính thức xác định số Avogadro hiện tại. Giới khoa học phải chờ cho tới hội nghị thường niên của Uỷ ban trọng lượng và đo lường quốc tế (CIPM) vào năm tới để tranh cãi về giá trị mới của hằng số Avogadro.
    Để thay thế kilogram ở Paris, nhóm của Becker sẽ cần độ chính xác 1 phần 100 triệu. Cho tới lúc đó, kilogram ở Paris vẫn là đơn vị đo lường cơ bản duy nhất được xác định bằng một vật tạo tác độc nhất vô nhị - xilanh làm bằng platinum và iridium tại Cục trọng lượng và đo lường quốc tế (BIPM) gần Paris. Gần 100 bản sao được lưu giữ trên khắp thế giới và phải được chuyển tới Paris vài năm một lần để kiểm tra.
    (Minh Sơn - Theo Nature)
    Được T_N_T sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 23/09/2003
  7. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Tìm ra số nguyên tố lớn nhất



    Một sinh viên cao học 26 tuổi của Mỹ vừa làm nên một kỳ tích toán học khi phát hiện ra số nguyên tố lớn nhất từ trước tới nay. Con số gồm 6.320.430 chữ số và để viết hết ra thì phải mất 2 tuần và tốn một chiều dài 2 km.
    Michael Shafer, sinh viên kỹ sư hoá học tại Đại học Michigan, đã phải mất 2 năm để tìm ra con số trên, nhờ vào một mạng máy tính gồm hơn 200.000 chiếc. Công việc của Shafer nằm trong dự án quốc tế Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS), thu hút hơn 60.000 tình nguyện viên đến từ mọi nơi trên thế giới.
    "Khi nhìn thấy máy tính chỉ ra con số nguyên tố mới, tôi đã nhảy cẫng lên và liền gọi vợ và bạn đến chia sẻ tin vui", Shafer phấn khởi nói.
    Số nguyên tố là những số nguyên dương chỉ có thể chia hết cho 1 và chính nó. Số nguyên tố Mersenne là một dạng nguyên tố đặc biệt có công thức 2 p-1, trong đó p cũng là một nguyên tố. Con số mới sẽ có dạng 220,996,011-1. Đó là con số Mersenne thứ 40 mới được tìm thấy từ trước tới nay.
    Số nguyên tố Mersenne được Euclid đề cập đến lần đầu tiên vào năm 350 trước Công nguyên và đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng. Nó được lấy tên từ một nhà sư người Pháp vào thế kỷ 17, người đầu tiên tìm ra những giá trị của p.
    Số nguyên tố có những tác dụng thực tiễn như giúp mã khoá các cuộc giao tiếp trên Internet để không ai có thể nghe trộm. Tuy vậy, các nhà toán học vẫn chưa thể tìm ra công thức chung để nhận diện những số nguyên tố mới.
    Theo nhà toán học Marcus du Sautoy tại Đại học Oxford, phát hiện mới rất có ý nghĩa, nhưng vẫn chưa giúp ích nhiều trong việc tìm ra quy luật xuất hiện của số nguyên tố.
    Dự án GIMPS sử dụng một máy chủ trung tâm và phần mềm miễn phí để kết hợp sức mạnh của hàng trăm máy tính thành viên. Mỗi máy tính sẽ được phân bố để kiểm tra những con số nguyên tố khác nhau. Phát hiện của Shafer được thực hiện từ ngày 17/11, nhưng phải đến ngày 2/12 nó mới được xác nhận.
    "Vẫn còn nhiều con số nguyên tố giấu mặt, bất cứ ai có máy tính kết nối Internet đều có thể tham gia dự án", George Woltman, người khởi xướng dự án GIMPS từ năm 1996, tuyên bố.
  8. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Tái chế nilon thành vật liệu xây dựng​

    Rác thải nhựa, nilon rất khó phân huỷ trong môi trường.
    Viện Vật liệu xây dựng (Bộ Công nghiệp) vừa trình làng công nghệ xử lý rác thải nilon thành ván ép, cốp pha... Công nghệ lần đầu tiên được nghiên cứu tại Việt Nam này nếu được hoàn thiện và ứng dụng rộng rãi sẽ giải quyết lượng lớn rác thải khó phân hủy và làm giảm ô nhiễm môi trường.
    Trong công nghệ này, nilon và tất cả các loại nhựa khác (như vỏ chai PET, chai PVC, hộp nhựa, tấm xốp...) được tách ra từ rác thải sinh hoạt, sau đó xay rửa để loại bỏ tạp chất bẩn, sấy khô và cuối cùng qua máy đùn ép thành ván.
    Rác nilon và các loại nhựa khó phân huỷ khác chiếm khoảng 7% khối lượng rác thải Hà Nội hiện nay, gây ô nhiễm môi trường rất lớn nếu không được xử lý.
    Vì rác thải nhựa, nilon thuộc rất nhiều loại khác nhau, có độ nóng chảy và đặc điểm lý hoá khác nhau, nên trong quá trình ép, các nhà nghiên cứu đã bổ sung sợi gia cường (xơ dừa, sợi thuỷ tinh...) làm tăng độ bền cơ học cho sản phẩm, chất độn bột đá để làm tăng độ cứng, độ mài mòn và bổ sung chất phụ gia để tăng khả năng kết dính, tạo độ tương hợp cho các loại vật liệu.
    Theo tiến sĩ Mai Ngọc Tâm, chủ nhiệm dự án, đến nay dây chuyền thí điểm tại Viện đã cho ra đời khoảng 100 m2 sản phẩm ép cứng, có chất lượng tương đương với ván ép từ nhựa phế thải của nước ngoài. Sản phẩm có thể thay thế ván gỗ làm cốp pha, hoặc thay cho ván dăm làm mặt bàn ghế (khi đó cần phủ lên trên một lớp sơn tổng hợp đặc biệt). Một mét vuông tấm ép hiện có giá sơ bộ khoảng 18.000 đồng, so với giá ván gỗ từ 30.000 đến 40.000 đồng/m2. Ông Tâm cho biết kiểm nghiệm bước đầu tại Viện Vệ sinh an toàn lao động (Bộ Y tế) cho thấy loại nhựa ép này an toàn với con người và môi trường. Sản phẩm cũng có triển vọng làm kênh dẫn, thoát nước... do đặc tính cách nước rất tốt.
    Tuy nhiên, mô hình thí điểm hiện còn hạn chế là chưa có công nghệ tạo hạt nhựa (làm nguyên liệu cho quá trình đùn ép ván). Nilon cắt nhỏ ***g bồng được đưa thẳng vào máy ép, do vậy công suất chưa cao. Nếu làm trên dây chuyền lớn sẽ rất tốn diện tích chứa vật liệu và cũng cho hiệu suất thấp. Về vấn đề này, ông Tâm cho biết sẽ tìm cách khắc phục khi dự án được mở rộng hơn.
    Dự kiến sau khi dự án được nghiệm thu (khoảng quý I/2004), nhóm nghiên cứu sẽ lắp đặt một dây chuyền tái chế nilon tại nhà máy sản xuất phân hữu cơ Cầu Diễn (là nơi tiến hành phân loại, xử lý rác thải của Hà Nội), nhằm tận dụng rác thải nilon mà nhà máy này thải ra.
    Công nghệ tái chế rác thải nilon chỉ là một phần trong một dự án tổng thể lớn hơn. Trong đó, ngoài Viện Vật liệu xây dựng, còn có Trung tâm Tư vấn công nghệ Môi trường (tham gia xây dựng mô hình phân loại rác tại nguồn ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Công ty môi trường đô thị Hà Nội (thử nghiệm mô hình phân loại rác tại nguồn ở phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm). Việc phân loại rác tại các hộ gia đình, công sở... sẽ làm giảm đáng kể chi phí xử lý về sau, và là xu hướng phổ biến ở các nước phát triển.
  9. organic4st

    organic4st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    2 nguyên tố hoá học mới có thể được đưa vào bảng HTTH
    do công của các nhà khoa học nga
    Two more boxes may need to be added to the periodic table. According to a report in the current issue of the journal Physical Review C scientists have observed the first ever evidence of superheavy elements 113 and 115.
    các bác nào thích vào day xem chi tiết
    http://www.sciam.com/article.cfm?chanID=sa003&articleID=00082424-16F2-1020-96F283414B7F0000
  10. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Kim cương giả cứng hơn đồ thật ​
    Độ cứng của những viên kim cương nhân tạo làm từ khí đã khiến các nhà khoa học Mỹ kinh ngạc. Chúng vượt xa kim cương thiên nhiên về đặc tính quý báu này, ít nhất là 50%.
    Theo nhóm nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm địa vật lý, Viện Carnegie ở Wasington, loại kim cương siêu cứng mới sẽ rất hữu dụng trong các quá trình xử lý công nghiệp.
    "Chúng tôi tin rằng những kết quả này là bước ngoặt lớn", Chih-shiue Yan, trưởng nhóm thí nghiệm, phát biểu. "Những viên kim cương cứng đến mức có thể làm gãy dụng cụ đo, chúng tôi có thể tạo ra những tinh thể có kích cỡ bằng những viên ngọc chỉ trong 1 ngày".
    Yan và cộng sự đã "trồng" các tinh thể theo một quy trình có tên gọi lắng đọng hơi hóa học tốc độ cao. Theo đó, khí hydro và methane được bắn phá bằng những chùm hạt plasma trong một phòng kín. Tiếp đó, các tinh thể tạo ra sẽ được "tôi" trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao để cứng hơn nữa.
    Những viên kim cương này được làm nóng đến 2.000 độ C và đặt dưới áp suất gấp 50.000-70.000 lần áp suất khí quyển ở mực nước biển trong vòng 10 phút. Sản phẩm thu được là loại kim cương cứng hơn ít nhất 50% so với kim cương tự nhiên.
    "Thành công này mở ra một hướng hoàn toàn mới trong việc sản xuất các tinh thể kim cương cho những ứng dụng khác nhau, như các thiết bị điện tử và dụng cụ cắt thế hệ mới trên nền kim cương.
    Bích Hạnh (theo Reuters)

Chia sẻ trang này