1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÔNG TIN KINH TẾ : Topic về News trong ngành Kinh Tế

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi On4U, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    THÔNG TIN KINH TẾ : Topic về News trong ngành Kinh Tế

    Giảm tỷ lệ kết hối ngoại tệ xuống 30%, DN nào được lợi?


    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có quyết định chính thức giảm tỷ lệ kết hối từ mức 40% xuống còn 30% từ 15/5 vừa qua. Mặc dù mức giảm thấp (10%), nhưng theo nhận định chung, đây sẽ là một tin tốt lành đối với các DN xuất nhập khẩu, bởi họ sẽ được chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn ngoại tệ thu về của mình.
    Tuy vậy, theo nhận định của bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trưởng phòng Kinh doanh ngoại tệ (Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam), thì các DN được hưởng lợi nhiều nhất vẫn là các DN có khả năng tự cân đối ngoại tệ tốt trong cả hoạt động xuất và nhập khẩu. Còn đối với DN chỉ đơn thuần hoạt động xuất khẩu, mức độ tác động tích cực sẽ không nhiều, đơn giản là do khi DN có nguồn thu ngoại tệ về nhưng không chứng minh được mục đích sử dụng thì vẫn phải bán lại cho ngân hàng. Chính vì vậy, tỷ lệ kết hối cao hay thấp cũng không là vấn đề đối với các DN này.

    Trên thực tế, để đảm bảo đủ nguồn cung ngoại tệ phục vụ cho các hoạt động kinh tế của đất nước, từ trước tới nay, NHNN vẫn duy trì một tỷ lệ kết hối nhất định. Theo điều kiện kinh tế và theo yêu cầu nới lỏng sự can thiệp vào hoạt động của thị trường ngoại tệ, tạo sự chủ động hơn cho DN, tỷ lệ kết hối đã được giảm dần từ 80% xuống 50%, 40% rồi 30% như hiện nay. Việc tiếp tục giảm tỷ lệ kết hối vẫn đang là một yêu cầu của nền kinh tế.

    Trước quyết định này, có một số ý kiến lo ngại rằng, nhiều DN sẽ găm giữ ngoại tệ, chứ không bán ngay cho ngân hàng, làm giảm nguồn thu ngoại tệ của bản thân các ngân hàng, từ đó khả năng cung ứng cho các doanh nghiệp nhập khẩu đang rất cần ngoại tệ bị giảm đi. Ngược lại, theo nhận định của một số chuyên gia ngân hàng, điều này rất khó xảy ra, bởi bên cạnh công cụ điều tiết thị trường ngoại tệ là tỷ lệ kết hối, NHNN còn có một công cụ khác có tính gián tiếp hơn, nhưng hết sức hiệu quả là lãi suất.

    Hiện tại, mức lãi suất tối đa của các tổ chức gửi ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng chỉ là 1%/năm, nếu cộng cả mức độ trượt tỷ giá (dưới 4%/năm), thì lợi nhuận thu được từ tiết kiệm ngoại tệ còn thấp hơn so với chuyển sang tiền đồng (khoảng 6%/năm). Hơn nữa, đối với DN, điều quan trọng là để đồng tiền quay vòng nhanh và sinh lời, chứ không phải là chờ để hưởng lãi tiết kiệm.

    (Theo Đầu Tư)

    All for you
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Vận động EU bỏ hạn ngạch hàng dệt may đối với Việt Nam
    ông Lê Quốc ân, Chủ tịch Hội Dệt may Việt Nam, cho biết, tại Hội nghị lần thứ 35 Hiệp hội quốc tế các nhà xuất khẩu hàng dệt may (ITCB), khai mạc sáng qua (20/5) tại Hà Nội, Việt Nam đã đề xuất với Uỷ ban châu Âu khi bỏ hạn ngạch cho các nước thành viên WTO thì bỏ luôn cho Việt Nam.
    Đại biểu của 25 nước thành viên ITCB, cùng đại diện một số tổ chức quốc tế như WTO, UNCTAD, EU... đã phân tích, đánh giá tình hình thương mại dệt may thế giới, tiến trình thực hiện hiệp định dệt may của các nước nhập khẩu chính cũng như tiến trình loại bỏ hạn ngạch, những biện pháp bảo hộ... đồng thời, đề xuất những giải pháp lên Hội nghị Bộ trưởng các nước thành viên WTO.
    Theo ông ân, tham dự hội nghị này, Việt Nam sẽ vận động các nước thành viên ITCB ủng hộ Việt Nam trong việc chống lại khuynh hướng muốn hạn chế hàng dệt may sang Mỹ.
    Hiện nay, dệt may là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam với giá trị xuất khẩu đạt trên 2 tỷ USD (năm 2001), chiếm 14 % tổng kim ngạch xuất khẩu; tạo ra gần 1,5 triệu việc làm trong hơn 1.000 doanh nghiệp, bao gồm cả các đơn vị trực tiếp sản xuất hàng dệt may và các doanh nghiệp phụ trợ, cung cấp nguyên liệu. Tuy nhiên, hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam đang phải đối mặt với những khó khăn về thị trường do các chính sách phân biệt đối xử và chính sách bảo hộ của một số nước nhập khẩu chính, như Nhật Bản, EU...
    (Theo Thanh Niên)
    All for you
    Được sửa chữa bởi - On4U vào 21/05/2002 10:44
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Giá vàng tăng lên 581.000 đồng/chỉ
    Sáng qua (20/5), giá bán vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý TP.HCM là 578.000 đồng/chỉ, sau đó tăng lên 579.000 đồng/chỉ và 581.000 đồng/chỉ vào chiều cùng ngày (tăng 50.000 đồng so với cuối tuần trước). Đây là mức giá cao nhất trong 3 năm qua.
    Tại Hà Nội, giá vàng SJC còn cao hơn, hiện ở mức 583.000 đồng/chỉ; Đà Nẵng 582.000 đồng/chỉ; Cần Thơ 580.000 đồng/chỉ.
    Theo một số công ty kinh doanh vàng, giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên 312,8 USD/ounce vào sáng qua. Sau khi biến động trong phạm vi hẹp, khoảng 270 USD/ounce trong hầu hết 2 năm qua, giá vàng thế giới đã phục hồi vào những tuần gần đây, tăng lên mức cao nhất trong 2 năm qua.
    Giá vàng tăng là do sự kết hợp của nhiều nhân tố, đáng chú ý là sự bất ổn về tình hình tài chính, chủ yếu ở Nhật Bản, mối lo ngại về xung đột ở Trung Đông, đồng USD giảm giá và việc các nước sản xuất giảm lượng vàng bán ra. Tuy nhiên, ông John Reade, chuyên gia về vàng thuộc ngân hàng UBS Warburg cho rằng, giá vàng đã đi vào giai đoạn ổn định. Báo cáo của Hội đồng vàng thế giới tuần qua cho biết, nhu cầu vàng trên thế giới trong quý I năm nay đã giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Theo dự báo của ông Huỳnh Trung Khánh, Trưởng Văn phòng đại diện Hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam, giá vàng trong nước còn ở mức cao trong 3 tháng nữa.
    (Tin www.vnn.vn)
    All for you
  4. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân nước ngoài đầu tư chứng khoán được miễn thuế thu nhập
    Đây là một phần nội dung Công văn số 4321 TC/TCT của Bộ Tài chính gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn về chính sách thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.
    Cụ thể, căn cứ vào Điều 4 Quyết định số 39/2002/QĐ-TTg ngày 27/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định tạm thời ưu đãi về thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán tại Việt Nam được miễn thuế thu nhập từ cổ tức, lãi trái phiếu, chênh lệch mua bán chứng khoán. Đối với tổ chức nước ngoài được thành lập theo pháp luật nước ngoài có tham gia đầu tư chứng khoán tại Việt Nam, nghĩa vụ thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính.
    Cũng theo Công văn trên, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam phải nộp thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài bằng 5% số thu nhập chuyển ra nước ngoài.
    (www.vnn.vn)
    All for you
  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Tốc độ truy cập Internet sẽ tăng gấp 140 lần hiện nay
    Sáng qua (21/5), Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Bưu điện TP.HCM đã tổ chức hội nghị giới thiệu dịch vụ truy cập mạng tốc độ cao ADSL. Đây là công nghệ thông tin băng rộng mới cho phép truy cập với tốc độ rất cao vào Internet và mạng thông tin số liệu bằng cách sử dụng đường dây điện thoại sẵn có tại nhà.
    Với công nghệ này, người sử dụng có thể vừa nói chuyện điện thoại, vừa vào Internet trên cùng một dây điện thoại; không cần phải quay số, không phải thao tác vào mạng, ra mạng; không bị tín hiệu bận; có thể xem phim... Đặc biệt, tốc độ download (đường xuống) lên đến 1,5-8 Mbit/s, nhanh hơn việc sử dụng moderm 56K đến 140 lần, tốc độ upload (đường lên) cũng đạt đến 64-640 Kbit/s.
    Nếu download 10 Megabyte, sử dụng cách truy nhập gián tiếp qua modem 56K thông thường phải mất hơn 42 phút, còn truy nhập theo công nghệ ADSL mất chưa tới 1 phút.
    (Theo Thanh Niên)
    All for you
  6. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Sẽ đầu tư tiếp 3.000 tỷ đồng cho Khu công nghiệp Dung Quất
    Trưởng ban quản lý Khu công nghiệp Dung Quất Trần Lê Trung cho biết, vào tháng 7/2002 sẽ khởi công 3 công trình hạ tầng kỹ thuật và phục vụ cộng đồng tại KCN với tổng vốn đầu tư 243 tỷ đồng.
    Các công trình gồm: bệnh viện (tổng vốn đầu tư 148 tỷ đồng, có quy mô 300 giường), trung tâm văn hoá thể thao (79 tỷ đồng, bao gồm sân vận động có sức chứa 1 vạn người, một nhà thi đấu và một nhà văn hoá), trung tâm thu tín hiệu truyền hình (và phát bằng hệ thống cáp, vốn đầu tư 16 tỷ đồng).
    Ba công trình này sẽ hoàn tất trước tháng 12/2004. Ông Trung cho biết, giai đoạn sắp tới (2002-2005) tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 3.000 tỷ đồng cho các hạng mục lớn như: Khôi phục đưa vào hoạt động sân bay Chu Lai, mở tuyến đường sắt đến cảng biển Dung Quất, hệ thống đường trục trong KCN, bưu chính viễn thông, trạm biến áp 500 KVA, nâng công suất nhà máy nước từ 15.000m3/ngày đêm lên 30.000m3/ngày đêm.
    (Theo VOV)
    All for you
  7. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    22/5, trái phiếu chính phủ đợt 5/2002 lên sàn
    Theo tin từ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (TTGDCK) TP.HCM, ngày hôm nay (22/5), trái phiếu chính phủ đợt 5/2002 do Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) phát hành sẽ được chính thức đưa vào giao dịch với mã chứng khoán CP1_0502.
    Số lượng trái phiếu niêm yết là 100.000 trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng, tương ứng giá trị 10 tỷ đồng. Trái phiếu loại này có kỳ hạn 7 năm, lãi suất 8%/năm. Lãi trái phiếu được trả định kỳ 1 năm/lần vào 16/5 hàng năm. Trường hợp đến hạn trả lãi, người sở hữu trái phiếu không đến thanh toán, thì trái phiếu sẽ được bảo lưu, không được tính nhập gốc.
    Hiện nay, TTGDCK TP.HCM đã niêm yết 21 loại trái phiếu chính phủ nhưng giao dịch loại chứng khoán này thường xuyên ''đóng băng''. Gần đây nhất là phiên ngày 24/4, chỉ có 900 trái phiếu chính phủ loại CP1C0101 được giao dịch. Theo các nhà đầu tư, trái phiếu chính phủ không hấp dẫn do tính thanh khoản thấp, thời hạn thanh toán dài và không được ưa chuộng bằng các loại cổ phiếu trên thị trường.
    (www.vnn.vn)
    All for you
  8. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Sửa đổi thuế suất nhập khẩu ôtô
    Phó Thủ tướng *************** đã giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Hải quan khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu (NK) các loại xe ôtô đặc biệt là xe du lịch và xe khách cho phù hợp với điều kiện Việt Nam và thông lệ quốc tế trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6.
    Phó Thủ tướng cũng cho phép áp dụng thuế suất thuế NK 10% đối với bộ linh kiện xe Toyota Hiace 2.0, xe Ford Transit dạng CKD 2 của Công ty Toyota Việt Nam và Công ty TNHH Ford Việt Nam.
    Do hệ thống giao thông chưa phát triển, Việt Nam vẫn còn áp dụng mức thuế nhập khẩu ôtô cao hơn nhiều lần so với một số nước khu vực. Việc điều chỉnh thuế NK ôtô đợt này nằm trong kế hoạch sửa đổi biểu thuế xuất nhập khẩu cho phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã cam kết.
    (Theo TBKTVN)
    All for you
  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Sẽ tăng số lần khớp lệnh trên TTCK Việt Nam
    Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết sẽ sớm xem xét đề xuất của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (TTGDCK) TP.HCM về việc tăng số lần khớp lệnh từ 1 lên 3 lần/phiên. Một quan chức của Uỷ ban này tiết lộ, thời gian cho mỗi lần nhập lệnh cũng sẽ giảm từ 1 giờ xuống còn 30 phút.
    Nếu kế hoạch này được thông qua, thời gian cho mỗi phiên giao dịch sẽ kéo dài hơn, có thể vào khoảng 1 giờ rưỡi. Như vậy, mỗi tuần bình thường, TTGDCK TP.HCM sẽ tổ chức 15 lần khớp lệnh giao dịch. Một điểm mới của phương pháp khớp lệnh nhiều lần là nhà đầu tư có thể đặt mua, bán cùng một loại cổ phiếu trong một phiên vào các lần khớp lệnh khác nhau (hiện tại, trong một phiên giao dịch, nhà đầu tư không được vừa đặt mua, vừa đặt bán một loại cổ phiếu).
    TTGDCK TP.HCM cho biết, hệ thống giao dịch đang được chỉnh sửa lại với sự trợ giúp của các chuyên gia Thái Lan. Từ tháng 6, Trung tâm sẽ sẵn sàng cho việc khớp lệnh 3 lần/ngày.
    Những diễn biến tương đối ổn định trong nhiều phiên giao dịch gần đây cho thấy, TTCK đang tiến dần đến trạng thái cân bằng. Theo đánh giá của TTGDCK TP.HCM, đây là thời điểm tốt để thực hiện các giải pháp mở rộng thị trường. Về phía nhà đầu tư, hy vọng sự chuyển mình của TTCK sẽ giúp họ có nhiều cân nhắc đến hoạt động của DN niêm yết hơn là lợi thế thị trường, giảm việc mua bán theo trào lưu.
    (Theo Đầu tư Chứng khoán)
    All for you
  10. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Giá gạo ở ĐBSCL tiếp tục tăng


    Trong 2 ngày qua, giá lúa gạo ở nhiều tỉnh ĐBSCL tiếp tục tăng thêm 50 đến 120 đồng/kg. Giá lúa thường lên mức 1.750-1.800 đồng/kg, lúa tốt để chế biến xuất khẩu lên 1.850-1.920 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu cũng tăng 30 đến 50 đồng/kg.
    Tại các cơ sở xay xát ở Cần Thơ, giá bán gạo thành phẩm xuất khẩu chưa có bao bì loại 5% tấm lên tới 3.150 đồng/kg, loại 25% tấm lên tới 2.800 đồng/kg. Các tỉnh khác giá cũng tăng lên mức phổ biến là 2.850-2.900 đồng/kg (5% tấm) và 2.500-2.600 đồng/kg loại 25% tấm thành phẩm chưa có bao bì.
    Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 5 này lượng gạo xuất khẩu sẽ đạt khoảng 350.000 tấn, đưa lượng gạo xuất khẩu 5 tháng đầu năm lên hơn 1,17 triệu tấn. Ngoài hợp đồng liên chính phủ là 1,6 triệu tấn đã ký và phân bổ cho các đầu mối xuất khẩu, các doanh nghiệp không muốn ký thêm hợp đồng mới vì giá gạo trong nước cao hơn giá xuất khẩu từ 100 đến 150 đồng/kg.
    (Theo TBKTVN)
    All for you

Chia sẻ trang này