1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin liên lạc và tác chiến điện tử tiến thẳng lên hiện đại

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 25/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.365
    Đã được thích:
    26.709
    Hệ thống liên kết thông tin chỉ huy tác chiến và tương tác người-máy của HQ-16 buk tầu dùng linux đó cụ. Trước kia Nga hướng dẫn dùng windows 98. Sau TQ cải biên lại dùng linux.
    OnlySilverMoon thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    TQ làm việc với nền Linux lâu rồi, trc họ đã phát triện dự án Hồng Kì Linux từ lâu lắm rồi dự định sẽ trang bị cho cơ quan nhà nước nhưng hiện giờ không biết hiện trạng ntn :D
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.365
    Đã được thích:
    26.709
    Đưa vào dùng rồi. Một phiên bản đóng của TQ phát triển lên từ linux.
    OnlySilverMoon thích bài này.
  4. quaden2012

    quaden2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    181
    Em nói thật việc này ta nên học TQ, các cơ quan chính phủ, quân đội, công an... nên chuyển dần sang linux. Ở cơ quan em có 13 server thì hết 10 con dùng ubuntu server và Centos rồi, 03 con còn lại vẫn dùng Win Server 2003 vì các ứng dụng của nó chưa chuyển sang linux được.
    kuyomuko thích bài này.
  5. uman

    uman Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    826
    Tôi cũng thấy nên học TQ ở điểm này: xây dựng một bản tùy biến từ Linux. Cũng nói thêm là Unix/Linux xưa nay là nền của hầu như tất cả các ứng dụng công nghiệp/y tế và đã có gần 40 năm để vá sửa rồi. :)
    Trước đây, khi đang còn hai phe và cấm vận, LX cũ dùng rất phổ biến trong các cơ sở khoa học/hành chính các hệ điều hành cũ, cho máy tính lớn (Dell chẳng hạn) và có cải biên. Nếu nói về trình độ IT thì Nga cũng chẳng kém cạnh gì, thậm chí các mặt như chiến tranh mạng, hack, v.v... có những nhân vật sừng sỏ. Vì vậy, chuyện xây dựng hệ điều hành riêng để điều khiển hệ thống vũ khí không phải là không tưởng đối với Nga. Vấn đề lớn đối với ta là vừa phải dùng được đồ của Nga, nhưng vừa phải có những mở rộng, tùy biến để chơi cả đồ phương Tây, mà không bên nào sợ lộ bài.
    Lần cập nhật cuối: 14/04/2015
  6. okngrdx

    okngrdx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    36
    hệ điều hành cũng giống như vũ khí có thể chép nhưng không bằng cái gốc
  7. uman

    uman Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    826
    Bác có nhầm không? :) Đối với Linux, chủ yếu là nhân (hay lõi - kernel) hệ điều hành. Còn lại, giỏi hay dở là ở việc xây dựng kịch bản (scenario) để lắp gói nào với gói nào, dùng các thư viện gì trong số hằng hà sa số các gói mã nguồn mở có sẵn và tự trồng. :)
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.365
    Đã được thích:
    26.709
    Tớ thì đang nằm mơ về 1cái core phát triển lên từ core linux với tổ hợp nguồn đóng. Bạn Thái gay của chúng ta đã đi trước chúng ta khoản này rất xa. Mạng liên kết thông tin chiến đấu và dẫn đường toàn lãnh thổ của nó hoàn thiện hệ thống và dự phòng tình huống, cơ sở vật chất đã xong từ lâu. Ngay cả TQ còn mới độc lập từng quân khu, quân chủng chứ chưa liên kết hoàn toàn.
    uman, OnlySilverMoonlongmuonhieu thích bài này.
  9. quaden2012

    quaden2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    181
    Linux là hệ điều hành mở cụ ạ (open source) chứ ko phải như Windows của Microsoft đâu ạ, bọn tớ còn nghịch chán với cái kernel của Redhat 7 từ năm 2005, 2006 thì chuyển sang redhat 9. Theo tớ phát triển open source OS các kiểu rất có lợi và VN ta hoàn toàn có thể làm được, tìm và tuyển cho được các lập trình viên open source giỏi... ko những trong quân sự mà dân sự nhiều thứ đình đám cũng từ đấy mà ra: ios trong thiết bị mạng cisco, android trong smart phone, ... quan trọng là ta chủ động + linh hoạt.
    OnlySilverMoon thích bài này.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    vấn đề cụ Kyo nói đúng là phải có định hướng từ chính phủ, phải có chiến lược CNTT rõ ràng, rồi áp xuống các trường đại học, tạo ra định hướng đúng đắn cho sinh viên, 2 nền tảng mở là java và linux đều không có đc sự quan tâm hỗ trợ đúng mức, trong khi bọn microsoft thì nó vào từng khoa công nghệ tt của các trường đại học để hỗ trợ học cụ windows, .net bởi thế ở nước ta nền tảng của microsoft mới phát triển tới vậy, không có bản quyền thì người ta carck xài chứ không quan tâm tới các nền tảng nguồn mở khác.
    Đa phần linux chỉ có mấy ae tâm huyết chơi với nhau rồi 1 thời gian đi làm gia đình vợ con đam mê nó cũng giảm đi mất. Đa số các diễn đàn linux hiện giờ sinh hoạt tầm 1 2 năm trở lại đây rất vắng vẻ
    quaden2012 thích bài này.

Chia sẻ trang này