1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin liên lạc và tác chiến điện tử tiến thẳng lên hiện đại

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 25/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1962

    1962 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    120
    Mình không rành lắm về CNTT nhưng có ý kiến thế này: Mấy cái phần cứng và mã nguồn mở gì gì đó VN không thể chen chân vào vì là đất làm ăn của tụi tập đoàn đa quốc gia, ta chỉ có thể hóng hớt xem thời gian tới nó sẽ ra con chip gì và chạy trên nền mã nguồn nào để ta làm phần mềm ứng dung, cũng giống như Ấn vậy, cái này mới vừa tầm của ta. Và đào tạo cũng dựa theo thế mà giảng dạy
  2. quaden2012

    quaden2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    181
    Tạm giải thích thế này nhé:
    - Phần cứng (thiết bị): pc, laptop, server, switch, router, modem... nhiều thứ lắm cái này chắc chăn chúng ta ko chạy theo nổi đâu vì nó yêu cầu nhiều thứ liên quan thiết bị, dây chuyển, công nghệ, nhân lực ...
    - Phần mềm : có mã đóng và mã mở, nói nôm na là mã đóng thì phần mềm nó đã đóng gói rồi ta khó can thiệt vào chỉ có viết các ứng dụng cho nó thôi, về mã mở thì ngoài phần mềm đã đóng gói nó còn cung cấp nguyên cái source code (cái phần mềm nó được biên dịch từ source code này), như vậy cái này ta hoàn toàn có thể làm được. Nhất là về mặt an toàn thông tin và bảo mật, vì ta dùng code đấy trước khi biên dịch ta có thể kiểm tra từng dòng lệnh, từng module,... chỉnh sửa theo nhu cầu và biên dịch thành bản dùng riêng. Đầu tiên dùng cho quân đội, công an, cơ quan chính phủ, ubnd tỉnh thành phố,...
    Tham khảo: 97% siêu máy tính dùng Linux các bác nhé:
    97 Percent Of The World’s Top 500 Supercomputers Run Linux
    July 8, 2014 By Abhishek
    Theo: http://itsfoss.com/97-percent-worlds-top-500-supercomputers-run-linux/
    Chỉ có 02 siêu máy tính chạy Windows, một cái ở Trung tâm Siêu máy tính Thượng Hải và cái kia do Microsoft sở hữu.
    Còn 70% website server dùng Apache (mã nguồn mở) em quên mất link rồi. ?
    uman thích bài này.
  3. uman

    uman Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    826
    Bổ sung thêm cho bạn Quạ : :)
    Thực ra, còn có cái gọi là phần sụn (firmware) - phần thổi "hồn" cho các mạch phần cứng. Khi cài đặt máy tính, cái gọi là "driver" của thiết bị cũng được coi là một dạng phần sụn, dù chưa chính xác lắm. Nếu muốn tự chế tạo thiết bị thông minh, người ta nhất thiết phải có phần sụn này. Các bộ môn, khoa Điều khiển tự động của các trường đào tạo sinh viên chủ yếu theo hướng này, từ hệ thống tự động điều khiển sản xuất ở các nhà máy, tới các thiết bị nhỏ (như thiết bị mốt bây giờ là flycam, hay hồi xưa là các mẫu robot trong các cuộc thi Robocon, v.v.. với các mạch 8051 8 bit hay Atmega 16 bit). Việc viết phần sụn và hệ điều khiển nhiều khi cũng lẫn với nhau, nên đó có thể là tiền đề để xây dựng các hệ điều hành chuyên dụng. Việc đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển phần sụn đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp phát triển công nghệ thông tin nói chung ở Việt Nam. Việc gia công cho các hãng công nghệ cao nước ngoài cũng là một cơ hội, thuận lợi lớn để học hỏi và phát triển đội ngũ.
    Ở đây, ta phải phân biệt rõ ràng: công cụ lập trình và phần mềm hệ thống (nền) như một số người viết. Công cụ lập trình có thể là các ngôn ngữ lập trình cực kỳ sơ đẳng và cơ bản như Assembly (không phải Assembler :P ), C (Ansi, pure, C++, v.v..) có thể dùng để viết ra tất cả mọi thứ hầm bà lằng, từ trò chơi đơn giản như đục đào vàng (198x) cho tới hệ điều hành. Không có cái khái niệm "ngôn ngữ lập trình nền" như Hoàng mít hùng hồn tuyên bố!:confused:
    Ngược lại, để xác định một "bộ" phần mềm là hệ điều hành hay đơn thuần là chương trình ứng dụng, chương trình tiện ích thì có các tiêu chí rõ ràng mà bất cứ sinh viên nào khi học về hệ điều hành phải nhớ rõ, không cần lôi lên làm rác diễn đàn. :v
    Với nền tin học hiện tại, người ta còn đưa ra khái niệm midleware (không biết dịch ra tiếng Việt thế nào cho thuận :( ), dùng làm bước trung gian giữa các hệ thống máy tính lớn và các máy nhỏ/người dùng.
    Lần cập nhật cuối: 17/04/2015
  4. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    Nghe mấy bác viettel bảo năm nay viettel sẽ hoàn thành việc trang bị thiết bị mới cho thông tin liên lạc tuyến biển đảo, đổi mới thông tin trên tàu hải quân và nhà giàn cùng với thử nghiệm hệ thống sonar săn ngầm tự chế theo sự trợ giúp của ấn độ và hệ giám sát quân cảng theo công nghệ của thụy điển
    ak47kalanikov, Jon, cattrang081 người khác thích bài này.
  5. subasa2015

    subasa2015 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2015
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    101
    quá ok rùi hi vọng ta trang bị thiết bị thông tin ok chống sự do thám của nước ngoài săn ngầm của ta cũng còn hơi kém hàng xóm của ta quá nhiều tàu ngầm
  6. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    sao bác không kể nốt, VT và hải quân chế thử thiết bị chỉ thị mục tiêu tích hợp cho pháo binh tên lửa vũ khí hệ Nga và ngoài Nga, cùng với một sô thiết bị liên lạc đặc chủng của tàu ngầm và trực thăng hải quân luôn đi
  7. TRANGBAOLINH

    TRANGBAOLINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    133
    Nếu đúng như vậy thì không lo việc ko tích hợp đc dòng của Nga và ngoài Nga nữa
  8. subasa2015

    subasa2015 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2015
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    101
    sonar săn ngầm của pháp thụy điển hay israel Nhật chứ anh Ấn Độ chuyển giao công nghệ hơi nguy hiểm
  9. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.015
    Đã được thích:
    3.466
    tất nhiên ta còn phải xem xét nó nữa chứ đã đem vào xài luôn đâu mà cụ lo, cụ nên lo là làm sao cho nó thành công ấy...
    subasa2015 thích bài này.
  10. subasa2015

    subasa2015 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2015
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    101
    đồng chí xem thường trí tuệ Việt quá ha ha

Chia sẻ trang này