1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin nam châm Trung Quốc gây vô sinh

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi vnducanh, 21/08/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnducanh

    vnducanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Các sản phẩm của Trung Quốc từ lâu luôn bị cảnh báo về mức độ an toàn cho người sử dụng. Đây là các sản phẩm trang trí vô cùng được yêu thích, được làm từ nhựa dẻo, phía sau có gắn nam châm dẻo nhằm tạo lực hút bám dính lấy đồ vật. Sản phẩm được “ngụy trang” như các loại thực phẩm ngon lành và nhiều màu sắc, còn có mùi thơm y như đồ ăn thật, nhìn từ ngoài thực sự dễ gây nhầm lẫn.
    Tuy nhiên, điểm quan trọng khiến lô hàng bị thu hồi là vì nhà chức trách đã phát hiện một lượng lớn chất hóa học DEHP chiếm đến 36 đến 38% trong các sản phẩm này. DEHP – là viết tắt của diethylhexyl phtalat, một hóa chất hữu cơ. Đây là một chất lỏng khan, trong suốt, gần như không có màu, có mùi khó nhận biết, tan trong các loại dung môi hữu cơ thông thường (hầu như không tan trong nước). Dù rất bắt mắt và có tính ứng dụng cao, nhưng hàm lượng hóa chất trong những đồ vật này luôn khiến mọi người phải dè chừng. Mới đây, việc các sản phẩm nam châm ferrite trang trí của nước này bị thu hồi vì chứa chất gây vô sinh thực sự đã làm dư luận hoang mang.
    Nhà chức trách Hungary đã thẳng tay thu hồi một lô hàng sản phẩm nam châm nhựa trang trí trên tủ lạnh có nhãn hiệu FAMILY, số model: 5991405210043, 5991405210037, nằm trong danh mục các sản phẩm trang trí nội thất gia đình được nhập khẩu từ Trung Quốc.
    Điều đáng chú ý, DEPH là chất gây ra tác động trực tiếp đến khả năng sinh dục của con người. Đây là một chất ức chế các hóc môn nội tiết tố, khiến cho các bé gái dậy thì trễ, các bé trai bị teo nhỏ bộ phận sinh dục, làm việc kém hiệu quả. Tiếp xúc với chất này lâu dài, người bình thường hoàn toàn có thể bị vô sinh. DEPH còn gây ra ngộ độc cấp tính khiến trẻ đột tử – đây là một trong những hậu quả nghiêm trọng nhất.
    Thành phần DEPH trong các sản phẩm nam châm Trung Quốc vì không được hòa tan hoàn toàn, ở trong môi trường nhiệt độ thường dễ dẫn đến việc thông qua các sự tiếp xúc cơ thể, dần ngấm vào da, theo đường máu, đường tiêu hóa lan khắp cơ thể, gây nguy hại lớn cho máy tuyển từ và con người. Theo quy định REACH của Liên minh Châu Âu, các chất DEHP, DBP ,BBP… bị cấm hoàn toàn trong các sản phẩm đồ dùng của con người.

Chia sẻ trang này