1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin Tp Hải Phòng - Album Ảnh Tp Hoa Phượng Đỏ | Mục lục Trang 1 : Thời đổi mới ở Hải Phòng ( t

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 26/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    9 - Huyện An Lão :​
    http://www.haiphong.gov.vn/anlao
    Truyền thống hào hùng người dân An Lão

    An Lão vốn là một huyện đồng bằng, hình thành cách đây vài nghìn năm (trước kia thuộc trấn Hải Dương). Hiện nay, tại thị trấn An Lão vẫn còn lưu giữ một số di tích thời kỳ đồ đồng, đồ đá. Bên cạnh giá trị văn hóa vật thể, An Lão cũng là môtị vùng đất phát triển văn hóa phi vật thể khá sớm, là một trong những cái nôi của nền giáo dục Việt Nam thời phong kiến. Tại vùng đất này, có cụ Bùi Mộng Hoa là người đã mở trường dạy học đầu tiên ở Việt Nam (Thế kỷ XI thời nhà Lý), góp phần không nhỏ trong công cuộc phát triển nền giáo dục nước nhà. Không chỉ có vậy, An Lão còn là quê hương của nhiều trạng nguyên, tiến sỹ như trạng nguyên Trần Tất Vần (thời nhà Mạc), và 7 tiến sỹ (thời nhà Mạc Nguyễn).

    Đặc biệt, một gia đình có 3 cha con đều là tiến sỹ Nguyễn Kim, Nguyễn Chuyên Mỹ, Nguyễn Đốc Tín. Gương 3 bố con đỗ tiến sỹ đẫ được nhân dân tôn vinh và lưu truyền trong dân gian. Hiện nay, tại xã An Thái, huyện An Lão còn lưu giữ nhà thờ 3 bố con họ Nguyễn, nơi đây đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa một chốn linh thiêng đề cao truyền thống hiếu học cho con cháu đời sau. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng rất khâm phục tấm gương hiếu học đó mà có câu đối:
    ''''''''Đồng tuế, đồng triều, tam tiến sỹ
    Nhất gia, nhất nhật, nhất vinh quy''''''''
    Bên cạnh đó, An Lão cũng là một vùng đất có bề dày lịch sử trong đấu tranh cách mạng. Những năm kháng chiến chống Pháp, là huyện giáp ranh giữa vùng Thanh Hà(nay thuộc tỉnh Hải Dương) và vùng tạm chiến, An Lão phải đối mặt với không ít trận chiến tàn khốc. Sau khi dành được chính quyền, An Lão lại bị thực dân Pháp tái chiếm, đó là thời kỳ 9 năm trường kỳ kháng chiến gian khổ, nhưng cũng rất hào hùng. Cũng trong hoàn cảnh ấy, du kích núi voi ra đời, phát triển và góp phần không nhỏ trong thắng lợi chung của đất nước. Thời kỳ này, huyện An Lão, có xã Tân viên được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cũng như nhiều địa phương khác, An Lão là địa phương vững chắc, cung cấp sức người sức của cho tuyền tuyến lớn. Các trận địa tên lửa, pháo phòng không đã bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, góp phần mang lại chiến công hiển hách và góp phần không nhỏ trong cuộc chiến bảo vệ Hải phòng. Không chỉ có vậy An Lão cũng được chọn là địa bàn đón tiếp hầu hết cơ quan Đảng, Chính quyền, đoàn thể và hàng vạn đồng bào nội thành về đây sơ tán.

    Vị trí địa lý - điều kiên tự nhiên
    An Lão là huyện có vị trí quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - chính trị - xã hội và quốc phòng - an ninh của thành phố Hải Phòng. Qua nhiều lần thay đổi với những tên gọi khác nhau. huyện An Lão được tái lập ngày 8/8/1988 từ đó đến nay An Lão có điều kiện ổn định để xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
    Huyện An Lão nằm về phía tây nam thành phố Hải Phòng, cách trung tâm thành phố khoảng 18km. Phía bắc giáp huyện An Dương, phía đông giáp quận Kiến An. phía nam giáp huyện Tiên Lãng, đông nam giáp huyện Kiến Thụy, phía tây và tây bắc giáp huyện Thanh Hà và huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương.
    An Lão có diện tích tự nhiên là 11458,45 ha (số liệu đến năm 2003) chiếm 7,4% diện tích Hải Phòng. Huyện có 16 xã và 1 thị trấn. Dân số của huyện là: 126.939 người (số liệu đến tháng 3 năm 2004).
    An Lão là một huyện thuần nông. Những năm gần đây bức tranh kinh tế của huyện đã khá sáng sủa, tốc độ phát triền khá: Ngân sách tăng 20%, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng cơ sở từng bước được đầu tư nâng cấp. An ninh chính trị ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển kinh tế
    Tiềm năng du lịch
    Huyện An Lão không chỉ là miền đất cổ có bề dày lịch sử, có nền văn hoá đậm đà bản sắc mà còn là nơi nổi tiếng bởi khu di tích danh thắng và lịch sử Núi Voi. Nằm ở địa phận thôn Tiên Hội, xã An Tiến, cách trung tâm thành phố Hải Phòng 18 km xuôi theo quốc lộ 10, Núi Voi mang dáng hình một con voi khổng lồ nằm soi mình bên dòng Lạch Tray thơ mộng giống như một bức tranh quê sơn thuỷ hữu tình, chứa đựng biết bao điều kỳ thú.
    Núi Voi là khu núi đá vôi, trải qua hàng nghìn năm với những cuộc vận động kiến tạo của vỏ trái đất đã tạo cho Núi Voi rất nhiều những hang động đẹp như: Họng Voi, Già Vị, Bạch Tuyết... với những thạch nhũ lung linh muôn màu muôn vẻ. Nơi đây còn lưu giữ những di chỉ khảo cổ, những di vật lịch sử mang dấu vết người xưa của nền văn hoá Đông Sơn thời các vua Hùng dựng nước.
    Với địa thế hiểm trở, Núi Voi từ xưa đã gắn liền với lịch sử hưng suy của nhà Mạc như: Dấu tích sông Đào, Cây đèn Rạng Lái. Vàm chúa Cả, Vàm chúa Hai, HỒ nhà Mạc, Đấu đong quân. Trong suốt những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Núi Voi xưa đã trở thành huyền thoại với hình ảnh ''''''''Những cô gái dân quân treo mình bên vách đá, lưng chừng trời ngắm bắn máy bay rơi''''''''. Vẫn còn đâu đó lời thề son sắt của các cô:
    ''''''''Đứng trên đỉnh núi ta thề
    Không giết được giặc không về Núi Voi''''''''

    Cùng với những giá trị lịch sử và văn hoá. khu di tích Núi Voi còn nổi tiếng với các sản vật, món ăn mang đậm hương vị quê hương như: ''''''''Chè Chi Lai, khoai Tiên Hội'''''''', dê núi, vải thiều, mát ngọt. Còn gì thú vị hơn khi vừa được thưởng thức thú vui ẩm thực lại được nghe những làn điệu dân ca mượt mà dằm thắm như chèo, ca trù, hát đúm, hát tuồng... mang đậm hồn quê xứ sở.
    Để giữ gìn và phát huy truyền thống khu di tích Núi Voi, UBND huyện An Lão lấy ngày rằm tháng giêng âm lịch hằng năm để mở hội Núi Voi đón du khách thập phương và nhân dân trong vùng du xuân, thưởng ngoạn.
    Hàng năm, doanh thu từ du lịch núi Voi đóng góp cho ngân sách hàng trăm triệu đồng. Tuy không nhiều song với tiềm năng của mình, khu danh thắng Núi Voi sẽ là một vùng du lịch sinh thái đầy hấp dẫn nằm trong vòng cung du lịch: Núi Voi - Đồ Sơn - Cát Bà nổi tiếng của Hải Phòng, cùng với tuyến du khảo đồng quê: Núi Voi - Tiên Lãng - Vĩnh Bảo để kết hợp và khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch với hai huyện bạn.
    Danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện

    1. Thị trấn An Lão
    2. Xã Bát Trang
    3. Xã Trường Thọ
    4. Xã An tiến
    5. Xã Quang Trung
    6. Xã An Thắng
    7. Xã Tân Dân
    8. Xã Tân Viên
    9. Xã Chiến Thắng
    10. Xã An Thái
    11. Xã Trường Thành
    12. Xã Quang Hưng
    13. Xã Quốc Tuấn
    14. Xã Trường Sơn
    15. Xã Thái Sơn
    16. Xã Mỹ Đức
    17. Xã An Thọ


    u?c thankiemvdk s?a vo 09:28 ngy 01/12/2006
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    10 - Huyện Tiên Lãng :​
    http://www.haiphong.gov.vn/tienlang
    Không khuất phục trước những điều kiện tự nhiên bất thuận, trái lại, bằng việc tăng cường các biện pháp thâm canh, đưa cây trồng mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, phát triển thuỷ sản, đầu tư các làng nghề... người dân huyện Tiên Lãng quyết tâm làm giàu trên chính quê hương mình.
    Diện tích tự nhiên: 180,9 km2
    - Dân số: 150 nghìn người
    - Đơn vị hành chính: 22 xã và 1 thị trấn
    - Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 6 - 6,5%/năm
    - Thu nhập bình quân đầu người: 200 USD/ năm (tăng 5 - 7%/ năm)
    - Lương thực bình quân: 600 kg thóc/người/năm.

    Từ trung tâm thành phố Hải Phòng, qua cầu Niệm (trên sông Lạch Tray), đi phà qua sông Văn Úc là tới thị trấn Tiên Lãng - thủ phủ huyện Tiên Lãng. Đây là vùng đất có địa hình đặc biệt, bị chia cắt bởi 2 con sông Văn Úc (Thái Bình) và sông đào Kinh Khê (do người Pháp xây dựng năm 1936 để rút ngắn đường thuỷ sang Thái Bình, Nam Định). Với địa hình cao thấp không đều, xung quanh sông biển bao bọc và chia cắt, đất đai chua mặn, thời tiết thất thường, cách xa trung tâm thành phố, giao thông không thuận lợi... nền kinh tế của huyện bao đời nay vẫn là thuần nông.
    Lấy nông nghiệp làm trọng tâm:
    Trong mấy năm gần đây, được Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai các chương trình hỗ trợ trang bị máy làm đất, vận chuyển, tuốt, đập lúa, bơm nước, gặt, máy sấy nông sản... cộng với việc thực hiện dồn đổi ruộng đất, diện tích, năng suất các cây trồng chính đã dần tăng lên. Đồng thời, huyện Tiên Lãng cũng từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng tỷ trọng các loại cây có giá trị kinh tế cao, phục vụ xuất khẩu thay cho các cây trồng giá trị kinh tế thấp tự sản, tự tiêu. Trên cơ sở đó, huyện hình thành những vùng nguyên liệu nông sản phục vụ xuất khẩu quy mô nhỏ như: dưa chuột Nhật Bản, ớt ngọt, khoai tây Hà Lan, dưa hấu Mĩ... do Công ty Vật tư Nông nghiệp Hải Phòng trực tiếp cung ứng giống, vật tư, bao tiêu sản phẩm để xuất đi Đài Loan, Hồng Kông; cà chua cung cấp cho Nhà máy Chế biến Cà chua Xuất khẩu Hải Phòng. Bên cạnh đó, huyện Tiên Lãng cũng chú trọng phát triển diện tích rừng phòng hộ ven biển, nâng diện tích rừng từ 150 ha (năm 1995) lên 1.000 ha (năm 2002).
    Với tiềm năng về đất đai và mặt nước, trong 5 năm qua, Tiên Lãng đã đầu tư hàng chục tỷ đồng thực hiện các dự án nuôi trồng thuỷ sản. Điển hình là dự án Vinh Quang 2 (khi hoàn thành sẽ là 1 trong 5 khu nuôi tôm công nghiệp ở Hải Phòng đến năm 2005, tạo bước đột phá trong nuôi trồng thuỷ sản thành phố) đưa 1.300 ha vào nuôi tôm he chân trắng và tôm càng xanh. Đặc biệt, nuôi trồng thuỷ sản đã có chuyển biến theo xu hướng mới: từ đắp vùng khai thác nguồn lợi tự nhiên sang nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến, chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho nuôi thâm canh theo hướng công nghiệp hoá; chuyển từ nuôi trồng giống có giá trị kinh tế thấp sang các giống có giá trị kinh tế cao.

    Đồng thời, để tạo bước đột phá trong phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản, từng bước thay thế các giống cá thường trên đầm ao nước ngọt, huyện khuyến khích nuôi tôm bằng hình thức trợ giá tôm giống cho 47 hộ nuôi, cử cán bộ theo dõi, tập huấn kỹ thuật nuôi, phòng bệnh cho tôm, cá. Sau một vài năm nuôi thử tôm sú đã cho kết quả khả quan. Năm 2002, lợi nhuận của các hộ nuôi tôm đạt cao, điển hình có hộ đạt lợi nhuận 18 - 20 triệu đồng/ha/vụ, cá biệt có hộ thu vài trăm triệu đồng/vụ. Bên cạnh đó, huyện cũng tiến hành triển khai một số dự án phát triển thuỷ sản với trị giá đầu tư 200 tỷ đồng như: nuôi trồng thuỷ sản theo phương pháp công nghiệp của Công ty Chế biến Thuỷ sản Xuất khẩu Hải Phòng (gần 60 tỷ đồng), dự án của Công ty Việt Mỹ (trị giá 76 tỷ đồng), khu chế biến thuỷ sản của Tổng đội Thanh niên xung phong (70 - 80 tỷ), nuôi tôm càng xanh... Với tổng diện tích 5 nghìn ha, trong 5 - 10 năm tới, các dự án này sẽ góp phần tăng tỷ trọng thuỷ sản trong GDP huyện.
    [​IMG]
    Với những nỗ lực không ngừng, năm 2002, toàn huyện có 51 hộ nuôi tôm càng xanh trên diện tích 8,56 ha. Sản lượng thu hoạch tôm thương phẩm 1,5 tấn/ha. Cùng với đánh bắt xa bờ, sản lượng thuỷ sản tăng từ 1,8 nghìn tấn (năm 1995) lên 4,6 nghìn tấn (năm 2002).
    Đẩy mạnh hoạt động mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội:
    Tuy đạt được nhiều thành tựu trong nông nghiệp, song do cách xa trung tâm thành phố và các khu công nghiệp, nên công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tiên Lãng phát triển chậm. Các sản phẩm chủ yếu là phục vụ tiêu dùng nội địa như chiếu cói, vật liệu xây dựng, mộc, sửa chữa cơ khí nhỏ, điện dân dụng, may mặc... Cho nên, giá trị sản lượng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng chậm, bình quân 9,5%/năm, đạt mức 16,7 tỷ đồng năm 2002. Để tăng dần tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, huyện đã bước đầu đầu tư các làng nghề (mà thí điểm là chiếu cói Lật Dương với số vốn 3,6 tỷ đồng) và phát triển cơ sở hạ tầng để chuẩn bị những tiền đề phát triển.
    Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng mức đầu tư trên địa bàn huyện năm 2002 đạt 186 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư cho các công trình cơ sở hạ tầng là 156 tỷ đồng. Một số công trình đầu mối: điện, đường, trường trạm, công trình phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai đều được ưu tiên đầu tư. Đến nay, toàn huyện đã nâng cấp 21km đê biển, 60 km đê sông và 3.500m đê kè được xử lý an toàn, thực hiện kiên cố hoá 37km kênh mương. Đường bê tông hoá vào tận ngõ xóm. Là địa phương có nhiều di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia như: Đình Cửu Đôi, Đình Đốc Hậu, Đền Gắm, Đền Hà... cùng với suối nước khoáng nóng, rừng ngập mặn Vinh Quang rộng gần 4 nghìn ha, Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng cũng rất chú trọng phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hoá. Bởi đây chính là tiềm năng hứa hẹn một nguồn thu lớn cho ngân sách huyện.
    Trong sự nghiệp trồng người, 5 năm gần đây, huyện đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng 27 trường học 2 tầng, nâng cấp và xây dựng hàng trăm phòng học cấp 4. Hiện nay, trung bình mỗi xã có từ 1 - 4 trường học 2 tầng. Nhờ đó, huyện Tiên Lãng 5 năm liền có học sinh giỏi cấp quốc gia, trở thành địa phương đi đầu khối ngoại thành về phổ cập giáo dục trung học cơ sở và đang tiến tới phổ cập giáo dục trung học phổ thông. Các công trình văn hoá, phúc lợi công cộng như trung tâm y tế huyện, các trạm y tế, phòng làm việc, nhà văn hoá, điểm bưu điện văn hoá xã... được cải tạo và xây dựng.
    Thực hiện tốt các chương trình quốc gia về dân số - kế hoạch hoá gia đình, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên của Tiên Lãng giảm từ 1,5% (năm 1995) xuống còn 0,7% (năm 2002). Toàn huyện có 74 làng văn hoá (10 làng cấp thành phố, 24 làng cấp huyện). Nhiều năm liên tục, huyện luôn dẫn đầu trong khối huyện về các phong trào văn hoá - thông tin và thể thao, 10 năm liên tục đoạt chức vô địch vật tự do và cổ điển của thành phố. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 20,38% xuống còn 9% năm 2002, không còn hộ đói. Huyện Tiên Lãng từ địa phương trung bình đã vươn lên thành địa phương tiên tiến trong phong trào thi đua của thành phố, liên tục 5 năm (1998 - 2002) dẫn đầu phong trào thi đua khối huyện, được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc, năm 2000 được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.
    Kinh tế tăng trưởng khá, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Những thành công ấy sẽ là động lực quan trọng giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Lãng tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong 10 năm tới./.
    Huyện Tiên Lãng, tiềm năng du lịch

    Huyện Tiên Lãng có cảnh quan của vùng đồng bằng ven sông, ven biển của thành phố Hải Phòng, dân số 152.000 người, diện tích 189km2, ba mặt giáp sông, 1 mặt giáo Vịnh bắc bộ. Nằm cách không xa các trung tâm kinh tế lớn của vùng đồng bằng sông Hồng, gần các khu công nghiệp tập trung và các khu di tích nổi tiếng Đồ Sơn, Cát Bà, Hạ Long. Các trục giao thông quan trọng có ý nghĩa liên vùng.

    Huyện Tiên Lãng tiềm năng du lịch
    Huyện Tiên Lãng có cảnh quan của vùng đồng bằng ven sông, ven biển của thành phố Hải Phòng, dân số 152.000 người, diện tích 189km2, ba mặt giáp sông, 1 mặt giáo Vịnh bắc bộ. Nằm cách không xa các trung tâm kinh tế lớn của vùng đồng bằng sông Hồng, gần các khu công nghiệp tập trung và các khu di tích nổi tiếng Đồ Sơn, Cát Bà, Hạ Long. Các trục giao thông quan trọng có ý nghĩa liên vùng. Với vị trí như vậy, Tiên Lãng có thể liên kết, trao đổi và thu hút vốn đầu tư vào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng các cum công nghiệp, cum cảng đường sông, đồng thời là thị trường cung cấp nguồn lao động, nông sản, thuỷ sản, hàng hoá cho khu vực nội thành và các khu công nghiệp tỉnh bạn.
    Tiên Lãng có tài nguyên rừng ngập mặn gồm các loài cây: Bần chua, Trang, Sú phân bố ở cửa sông Văn úc, sông Thái Bình và trên 3.000 ha vùng bãi triều ngập mặn, có khí hậu trong lành, cảnh quan đẹp rất thuận lợi cho thăm quan, du lịch sinh thái và thu hút các dự án đầu tư nuôi trồng thuỷ sản.
    Trên địa bàn của huyện có mỏ nước khoáng nóng và mỏ nước ngọt. Mỏ nước khoáng nóng nằm giáp đường 354 đang được khẩn trương xây dựng các hạng mục công trình trên diện tích 6,5 ha phục vụ cho việc nghỉ dưỡng, chữa bệnh, sản xuất nước khoáng đóng chai, khu vui chơi giải trí cho mọi lứa tuổi.
    Lịch sử hình thành và phát triển của huyện Tiên Lãng đã có từ hàng ngàn năm. Theo các thư tịch cổ, huyện Tiên Lãng xưa thuộc bộ Dương Tuyền. Thời Bắc thuộc là đất huyện Câu Lậu; đời Lý - Trần thuộc Hồng lô, sau này chia làm 2 phủ thì Tiên Lãng thuộc phủ Nam Sách. Tới khi thực dân Pháp xâm lược. Tiên Lãng trực thuộc tỉnh Phủ Liễn; Năm 1945 thuộc tỉnh Kiến An; Từ khi Hải Phòng, Kiến An hợp nhất, Tiên Lãng thuộc thành phố Hải Phòng.
    Ngay từ xa xưa, người dân Tiên Lãng đã có kinh nghiệm bền bỉ chống chọi với thiên nhiên, thau chua rửa mặn, khai hoang lấn biển để cấy lúa trồng hoa màu; Cùng với nghề nông, các nghề thủ công cũng hình thành như đan lát, dệt chiếu, làm mộc, đánh bắt cáááá
    Tự hào về truyền thống lao động cần cù, nhân dân Tiên Lãng cũng rất tự hào về truyền thống văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc và địa phương của mình. Tiên Lãng đang giữ gìn, bảo tồn những ngôi đền chùa kiến trúc cổ kính, mang đậm tính dân gian, có giá trị văn hoá và mang tính nghệ thuật cao như: Đình Cựu Đôi, chùa Phú Kê (Thị trấn), đình Hà Đới (Tiên Thanh), đền đá Canh Sơn (Đoàn Lập), đền Gắm, đình Đốc Hậu (Toàn Thắng). Mỗi di tích đều có sắc thái riêng, chứng minh tài hoa của các nghệ nhân vùng ven biển,,,, Nếu chùa Phú Kê, đình Cựu Đôi, đền Gắm đã được tu sửa, tôn tạo để bảo tồn công trình, thì đền đá Canh Sơn còn giữ nguyên vẻ sơ khai, huyền bí của kiến trúc nghệ thuật bằng đá lộ thiên, tiêu biểu cho kiến trúc nghệ thuật miền duyên hải phía Bắc.
    Tiên Lãng còn có di tích quê ngoại danh nhân văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở làng An Tử Hạ xã Kiến Thiết - nơi thờ tiến sĩ Nhữ Văn Lan ông ngoại Nguyễn Bỉnh Khiêm và người mẹ Nhữ Thị Thục đã sinh thành Trạng Trình. Tại xã Đại Thắng có nhà lưu niệm Bác Tôn Đức Thắng - *************.
    Cùng với việc lập đền chùa, đình miếu để thờ các vị danh tướng có công với sự nghiệp dựng nước, giữ nước của dân tộc và quê hương, Tiên Lãng có nhiều lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc của văn minh sông Hồng, thu hút rất nhiều tầng lớp, lứa tuổi tham gia như Hội vật đầu xuân, lễ hội ở các đình chùa, đền, Hội bơi thuyền, Hội ném pháo đất, lễ hội Ngũ Linh Từ Hàng năm các tôn giáo, tín ngưỡng đều có những ngày lễ trọng được tổ chức lành mạnh ở các địa phương.
    Hiện tại trên địa bàn huyện có 14 chợ, hàng hóa phong phú đa dạng, mỗi chợ có màu sắc riêng mang đặc trưng của từng miền quê, phục vụ tại chỗ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Đặc biệt là hội chợ Giải chỉ có 1 phiên vào sáng mồng 2 Tết âm lịch hàng năm, thu hút đông đảo nhân dân đến mua bán cầu may.
    Toàn bộ các hệ thống đường trục huyện, đường liên xã đều được nhựa hoá, nhân dân các địa phương rất cố gắng xây dựng bê tông hoá đường thôn xóm; 100% số hộ trong huyện đã có huyện thắp sáng, phương tiện nghe nhìn, nước sạch, vệ sinh môi trường ngày càng được cải thiện. Từ khi Quốc lộ 10 được nâng cấp, cùng với việc xây dựng xong cầu Tiên Cựu, cầu Quý Cao, cầu Sông Mới, việc giao lưu kinh tế, đi lại và sản xuất của nhân dân trong huyện đã có rất nhiều thuận lợi, hoà nhập với tuyến du khảo đồng quê của thành phố, tạo nên các tua du lịch hấp dẫn.
    Hiện nay huyện có 1 thị trấn và 22 xã; Thị trấn Tiên Lãng là trung tâm hành chính, chính trị của huyện. Trong những năm gần đây, nhờ có sự đầu tư của thành phố và tinh thần tự lực, tự cường của Đảng bộ và nhân dân trong huyện, bộ mặt trung tâm Thị trấn đã ngày càng khang trang hơn, các khu trụ sở cơ quan, trung tâm văn hoá thông tin, trung tâm thể thao, trường học đã được xây mới với dáng kiến trúc hiện đại, đường trục chính thông thoáng. Các khu dân cư của 22 xã trong huyện được hình thành tự nhiên từ xa xưa, tồn tại đến ngày nay vẫn mang dáng dấp các làng xóm truyền thống của vùng đồng bằng bắc bộ, có cây ăn quả, sân vườn, ao thả cá, bể nước, không gian thoáng mát và yên tĩnh.
    Gắn liền với cuộc sống hàng ngày của người dân, Tiên Lãng vẫn giữ nguyên vẹn được một số món ăn đặc sản của địa phương như giò chả chợ Đôi, nhục khuyển (thịt chó) nổi tiếng đậm đà và có thương hiệu từ lâu đời. Hàng năm vào tháng 9 và tháng 10 âm lịch là mùa rươi - một đặc sản thiên nhiên giầu chất đạm, món ăn ngon, bổ đã thành danh tiếng không phải địa phương nào cũng có. Cây thuốc Lào còn gọi là Tương tư thảo, tuy được trồng ở nhiều địa phương, vào nước ta từ năm 1660 đời Vua Lê Thánh Tông, nhưng ưa chuộng đặc biệt, dùng để ''''''''tiến Vua'''''''' được trồng ở xã Kiến Thiết của huyện.
    Ngày nay trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nhân dân Tiên Lãng đang đứng trước những cơ hội mới. Phát huy lợi thế, tiềm năng của địa phương, với tinh thần cần cù lao động, chân thành mến khách, được thành phố quan tâm đầu tư xây dựng cầu Khuể qua sông Văn úc và một số khu, cụm công nghiệp ven sông, huyện Tiên Lãng sẽ là nơi thu hút nhiều nguồn lực, vật lực, tài lực để trở thành một địa phương phát triển về kinh tế, vững mạnh về an ninh trật tự an toàn xã hội và một miền đất du lịch hấp dẫn của thành phố Hải Phòng ./.
    Các xã, thị trấn trực thuộc huyện

    Thị trấn Tiên Lãng
    Xã Tiên Cường
    Xã Tự Cường
    Xã Tiên Tiến
    Xã Quyết Tiến
    Xã Khởi Nghĩa
    Xã Cấp Tiến
    Xã Kiến Thiết
    Xã Đoàn Lập
    Xã Bạch Đằng
    Xã Toàn Thắng
    Xã Tiên Thắng
    Xã Tiên Minh
    Xã Bắc Hưng
    Xã Nam Hưng
    Xã Hùng Thắng
    Xã Tây Hưng
    Xã Tiên Hưng
    Xã Vinh Quang
    Xã Đại Thắng
    Xã Tiên Thanh
    Xã Quang Phục
    Xã Đông Hưng


    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 28/11/2006
    u?c thankiemvdk s?a vo 09:27 ngy 01/12/2006
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    11 - Huyện Vĩnh Bảo :​
    http://www.haiphong.gov.vn/vinhbao
    Huyện Vĩnh Bảo ở phía Tây nam thành phố Hải Phòng, giáp với các huyện Thái Thụy, Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình), Tứ Kỳ, Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) và huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), cách trung tâm thành phố Hải Phòng 40 km, là huyện đất liền xa nhất của thành phố.

    1. Điều kiện tự nhiên:
    - Bao bọc quanh huyện là 3 con sông: Sông Luộc, Sông Hoá, Sông Thái Bình.
    - Diện tích tự nhiên: 18.054 ha, trong đó diện tích canh tác: 12.896 ha.
    - Dân số: 184.526 người; số hộ: 48.000 hộ.
    Huyện có các đường giao thông chính là: Đường quốc lộ 10 đoạn qua huyện dài 15km, đường 17A dài 23,7km (từ bến phà Chanh giáp huyện Ninh Giang đến cống 1 Trấn Dương giáp huyện Thái Thuỵ tỉnh Thái Bình); đường 17B dài 28km đi qua 14 xã và đường Cúc Phố - Vĩnh Phong dài 8km; đường Hàn - Hoá dài 6km. Các tuyến đường trên đều được rải nhựa và bê tông, cơ bản đảm bảo yêu cầu giao thông của nhân dân.
    2. Về kinh tế:
    - Chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, kinh tế thuần nông, cây lúa, chăn nuôi lợn, trâu bò, gia cầm và trồng một số loại rau màu. Sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp rất nhỏ bé, chiếm tỷ trọng rất thấp trong cơ cấu kinh tế (Nông nghiệp 67%, công nghiệp dịch vụ 35%), không có nhà máy, xí nghiệp sản xuất công nghiệp, TCN.
    - Thu nhập bình quân đầu người: 350.000đ/ tháng.
    - Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.
    3. Về xã hội :
    - Huyện có 29 xã, 01 thị trấn.
    - Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên(2004): 0,6%
    - Tỷ lệ hộ nghèo, có trên 8000 hộ =17,7% tổng số hộ (tiêu chí hiện nay), là huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất thành phố.
    - Số người bị nhiễm chất độc hoá học trong chiến tranh (da cam): 2123 người.
    - Số người tàn tật: 1.252 người
    - Số xã kinh tế, đời sống nhân dân còn nghèo, nhiều khó khăn: Có 9 xã (Dũng Tiến, Giang Biên, Việt Tiến, Vĩnh An, Thắng Thuỷ,Trung Lập, Hiệp Hoà, Hùng Tiến, Tân Hưng)
    - Số lao động dư thừa, không có việc làm còn nhiều, chiến tỷ lệ 30% tổng số lao động
    - Tình hình hiện nay của huyện: An ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự ATXH được đảm bảo, rất thuận lợi cho các nhà đầu tư và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào đầu tư cho các dự án phát triển KT-XH của địa phương.
    4. Về y tế:
    Huyện có 1 trung tâm y tế với 160 giường bệnh, 3 phòng khám đa khoa khu vực, 30 trạm y tế xã.
    Khó khăn lớn nhất của y tế xã là: Nhiều trạm y tế xuống cấp, thiếu phòng và thiếu trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, thiếu kinh phí đào tạo y bác sĩ cho y tế xã. Trong đó có 3 trạm y tế xã xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân là trạm y tế xã: Hiệp Hoà, Vĩnh An, Tiền Phong.
    5. Về giáo dục:
    Huyện có 31 trường mầm non, 31 trường tiểu học, 31 trường trung học cơ sở , 5 trường trung học phổ thông, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên với tổng số học sinh trên 50 ngàn em. Cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị phục vụ dạy và học theo chuẩn còn thiếu nhiều. Có 6 xã đang có nhiều khó khăn về xây dựng trường lớp là xã: Giang Biên, Vĩnh An, Dũng Tiến, Hiệp Hoà, An Hoà, Trung Lập. Đây là những xã nghèo, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

    6. Các đơn vị hành chính trực thuộc

    Huyện Vĩnh Bảo có 30 đơn vị hành chính trực thuộc, trong đó gồm 1 thị trấn và 29 xã.

    1. Thị trấn Vĩnh Bảo
    2. Xã Dũng Tiến
    3. Xã Giang Biên
    4. Xã Trung Lập
    5. Xã Việt Tiến
    6. Xã Vĩnh An
    7. Xã Vĩnh Long
    8. Xã Hiệp Hòa
    9. Xã Hùng Tiến
    10. Xã An Hòa
    11. Xã Tân Liên
    12. Xã Nhân Hòa
    13. Xã Tam Đa
    14. Xã Hưng Nhân
    15. Xã Vinh Quang
    16. Xã Đồng Minh
    17. Xã Thanh Lương
    18. Xã Liên Am
    19. Xã Lý Học
    20. Xã Tam Cường
    21. Xã Hòa Bình
    22. Xã Tiền Phong
    23. Xã Vĩnh Phong
    24. Xã Cộng Hiền
    25. Xã Cao Minh
    26. Xã Cổ Am
    27. Xã Vĩnh Tiến
    28. Xã Trấn Dương
    29. Xã Thắng Thủy
    30. Xã Tân Hưng

    е?c thankiemvdk s?a v௠09:20 ng๠01/12/2006
    u?c thankiemvdk s?a vo 09:27 ngy 01/12/2006
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    12 - Huyện Cát Hải :​
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    13 - Huyện Đảo Bạch Long Vĩ :​
    http://www.haiphong.gov.vn/bachlongvi
    Bạch Long Vĩ là hòn đảo nằm giữa Vịnh Bắc bộ, ngoài cái tên Đuôi Rồng trắng, trước đây còn có tên là đảo Vô Thuỷ (có nghĩa là không có nước). Sau này, có thời kỳ gọi là Phù Thuỷ Châu (có nghĩa là hòn ngọc nổi trên mặt nước), đến nay vẫn còn di tích làng Thuỷ Châu trên đảo.
    Cho đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX trên đảo Bạch Long Vĩ không có dân cư sinh sống, đảo chỉ là nơi tránh gió của ngư dân trên biển.
    Năm 1887, sau khi thực dân Pháp thôn tính xong Bắc kỳ, chính quyền Pháp và nhà Thanh đã thoả thuận: Những hòn đảo nằm kề phía đông của kinh tuyến Paris (105043'' đông), nghĩa là đường thẳng Bắc- Nam đi qua mũi phía đông đảo Trà Cổ (còn gọi là Vạn Chú) và tạo thành biên giới trên biển thuộc về Trung Quốc. Các đảo Cô Tô và những đảo khác ở phía Tây kinh tuyến này trong đó có đảo Bạch Long Vĩ thuộc về An Nam.
    Đến năm 1920, sau khi tìm được giếng nước ngọt, dân cư vùng Quảng Yên - Việt nam tìm tới đây sinh sống, lập nghiệp bằng nghề chăn nuôi, trồng trọt trên đảo và khai thác hải sản dưới biển.
    Năm 1937, chính quyền Bảo Đại phái người tới đảo lập đồn canh phòng và xây dựng chế độ lý trưởng trên đảo.
    Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Nhật hất cẳng Pháp ở Đông Dương và cho quân ra đảo tước khí giới của binh lính Bảo Đại. Năm 1946, Pháp quay trở lại Đông Dương tiếp tục khôi phục lại chế độ cai trị trên đảo.
    Năm 1949, cách mạng Trung Quốc thành công, lực lượng phản cách mạng Trung Quốc chạy ra đảo Bạch Long Vĩ lấy đảo làm điểm trú chân. Do tầm quan trọng của đảo với việc bảo vệ lãnh thổ hai nước, tháng 7 năm 1955, quân giải phóng Trung Quốc đã đổ bộ lên đảo đánh đuổi bọn Quốc Dân Đảng và quản lý đảo.
    Ngày 16/01/1957, Việt nam Dân chủ Cộng hoà đã tiếp quản đảo để quản lý và khai thác, khẳng định chủ quyền của Nhà nước Việt nam đối với đảo, vùng biển, vùng trời và thềm lục địa xung quang đảo theo quy định của luật biển quốc tế. Trước khi giải phóng, trên đảo có 135 hộ dân với 518 người sinh sống.
    Ngày 16/01/1957, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 49/TTg quy định đảo Bạch Long Vĩ là xã trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hải phòng. Cũng trong năm này, trên đảo đã có Hợp tác xã nông ngư gồm 63 lao động chính và 31 lao động phụ, có 22 ha đất canh tác, 11 thuyền, 2 tầu đấnh cá và các ngư lưới phục vụ đánh bắt hải sản.
    Cuối năm 1965, cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt nam bằng không quân của đế quốc Mỹ diễn ra ngày càng quy mô và ác liệt, toàn bộ dân cư của đảo đã được sơ tán về đất liền. Từ năm 1965 cho đến 1992, trên đảo chỉ có lực lượng vũ trang (Tiểu đoàn 152 sau này là Trung đoàn 952 Vùng I hải quân) làm nhiệm vụ chiến đấu, canh phòng và bảo vệ đảo cùng vùng biển xung quanh.
    Ngày 09/12/1992, Chính phủ ra Nghị định số 15/NĐ/CP quy định thành lập huyện đảo Bạch Long Vĩ thuộc thành phố Hải phòng. Ngày 26/02/1993, Hải phòng đã tổ chức đưa 62 thanh niên xung phong và một số hộ ngư dân đầu tiên ra sinh sống và làm việc tại đảo. Ngày 27/7/1994, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 379/TTg phê duyệt Luận chứng kinh tế kỹ thuật tổng thể xây dựng huyện đảo Bạch Long Vĩ
    Đảo Bạch Long Vỹ nằm giữa Vịnh Bắc Bộ, thuộc chủ quyền của Việt Nam và trực thuộc thành phố Hải Phòng. Đảo có diện tích tự nhiên 2,33 km2, trong đó có 1,78 km2 hoàn toàn không ngập triều, 0,55 km2 là bãi còn ngập triều cao.
    Đảo Huyện Bạch Long Vỹ được thành lập theo Nghị định số 15/CP ngày 09/12/1992 của Chính phủ. Mặc dù có diện tích đất tự nhiên không lớn, nhưng đảo có vị trí chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt đối với bảo đảm chủ quyền quốc gia trên biển, quốc phòng an ninh. Khả năng phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảo cũng rất to lớn do có lợi thế giao lưu trong và ngoài nước, có nguồn tài nguyên thiên nhiên tại chỗ đáng kể và tài nguyên vùng biển bao quanh giàu có.
    Ngày 27/7/1994, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 397/TTg phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật tổng thể xây dựng huyện đảo Bạch Long Vỹ trở thành một đơn vị hành chính cấp huyện phát triển kinh tế - quốc phòng - xã hội toàn diện, một trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của ngư trường Vịnh Bắc Bộ. Qua 12 năm xây dựng và phát triển huyện đảo, đã xây dựng được bộ máy Đảng, Chính quyền và Đoàn thể, đã đưa 05 đợt dân và 62 thanh niên xung phong ra lập nghiệp và xây dựng đảo, đã ổn định được đời sống nhân dân, đầu tư xây dựng và phát triển nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội trên đảo.Trong quá trình phát triển huyện đảo, còn có nhiều hạn chế, tồn tại mà một lý do quan trọng là huyện đảo chưa có quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch phân vùng sử dụng đất và quy hoạch hệ thống hạ tầng cơ sở, mà trước hết là chưa được duyệt định hướng phát triển kinh tế - xã hội.
    Hiện nay, đang nổi bật lên một số vấn đề cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trong bối cảnh ngoại giao, quốc phòng an ninh và kinh tế - xã hội đất nước và khu vực đã có những thay đổi đáng kể. Hiệp định phân định ranh giới trên Vịnh Bắc Bộ đã được ký kết và Hiệp định đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc đã ký, nay đã đi vào thực hiện. Gần đây, Bộ Ngoại giao có văn bản số 1310 - CV/NG - BG ngày 28/05/2003 ủng hộ Hải Phòng, đề nghị Trung ương tiếp tục đầu tư xây dựng huyện đảo Bạch Long Vĩ, sớm triển khai việc điều tra và xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo đến năm 2010 và định hướng tới năm 2020. Theo tinh thần Nghị quyết số 32/NQ - TW ngày 05/08/2003 của Bộ Chính trị (khoá IX) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng thời kỳ CNH - HĐH đất nước, thì cần phải xây dựng đảo Bạch Long Vỹ sớm trở thành trung tâm chế biến và dịch vụ nghề cá cho các tỉnh ven biển Bắc Bộ. Trước tình hình đó, việc ''''Xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo Bạch Long Vỹ giai đoạn 2010 và 2020'''' là cần thiết và cấp bách.
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    14 - Thị xã Đồ Sơn​
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Một số thông tin cần biết​
    1 . Lịch Tàu hoả
    Hải Phòng - Hà Nội 05h40''
    Hải Phòng - Hà Nội 06h30''
    Hải Phòng - Hà Nội 09h00''
    Hải Phòng - Hà Nội 15h05''
    Hải Phòng - Hà Nội 18h30''
    Hà Nội - Hải Phòng 06h05''
    Hà Nội - Hải Phòng 09h25''
    Hà Nội - Hải Phòng 12h50''
    Hà Nội - Hải Phòng 15h25''
    Hà Nội - Hải Phòng 17h50''
    2. Lịch Máy bay
    Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh 19h50''
    TP Hồ Chí Minh - Hải Phòng 17h00''
    3. Lịch Tàu thuỷ - Phà
    Hải Phòng - Cát Bà 06h00''
    Hải Phòng - Cát Bà 07h30''
    Hải Phòng - Cát Bà 09h00''
    Hải Phòng - Cát Bà 09h30''''
    Cát Bà - Hải Phòng 13h00''''
    Cát Bà - Hải Phòng 15h15''''
    Cát Bà - Hải Phòng 16h00''''
    Phà Đình Vũ (Cách 1h có 1 chuyến) Từ 6h00''''
    Phà Gót (Chạy thường xuyên) Từ 6h00''''
    4. Lịch Ô tô ( HP - HN )
    Hải Phòng - Hà Nội : ( bến cuối Lương Yên )
    - Tại Bến Tam Bạc chạy suốt từ 5h sáng đến 21h5, cứ 15 phút 1 chuyến các xe Hoàng Long, Tuyến Sơn, Thanh Long, Tân Đạt ...
    - Tại Bến Niệm Nghĩa chạy suốt từ 5h15 sáng đến 19h 15 , cứ 15 phút 1 chuyến các xe đi chủ yếu là Hải Âu ( Bến cuối là Gia Lâm )
    - Tại Bến Cầu Rào chạy suốt từ 5h sáng đến 20h 30, cứ 15 phút 1 chuyến các loại xe. ( bến cuối cả 2 Gia Lâm và Lương Yên )
    - Tại Bến Lạc Long chạy suốt từ 5h sáng đến 19h , cứ 30 phút 1 chuyến , xe rất nhiều . ( bến cuối chủ yếu là Gia Lâm và Giáp Bát )
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 01/12/2006
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    5. Danh bạ các cơ quan hành chính công sở :
    + Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng
    ĐC : Số 18 Hoàng Diệu
    ĐT : 031.3821055 / 080.31184
    Fax: 031.3747352
    + VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HẢI PHÒNG
    ĐC : 22 Hồ Xuân Hương
    ĐT : 080.31215;
    Fax: 080.31.129
    + Sở Du Lịch Hải Phòng
    ĐC : 44 Lạch Tray.
    ĐT: ( 031 )3852720
    + Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hải Phòng.
    Địa chỉ : 01 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng.
    Tel : (031)3842614.
    Fax: (031)3842021.
    + Sở Thể Dục Thể Thao
    + Sở Tài Chính
    Địa chỉ: 21 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng.
    Tel: (031)3859971.
    Fax:(031)3826125
    + Sở Thương Mại
    + Sở Ngoại vụ
    Địa chỉ: 15 Trần Quang Khải - Hồng Bàng - Hải Phòng
    Tel: 031-3745276
    Fax: 031-3745347
    Email:songoaivu-hp@vnn.vn
    + Sở Công nghiệp
    Địa chỉ: 9 Lạch Tray - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng.
    Điện thoại : 84-31-3845795 - Fax: 84-31-3845794
    Email: scnhp@hn.vnn.vn
    Website: www.congnghiephp.gov.vn

    u?c thankiemvdk s?a vo 14:46 ngy 01/12/2006
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    + Trường THPT Ngô Quyền:
    Địa chỉ : Số 2 Mê Linh - Lê Chân - Hải Phòng
    Điện thoại : (84)31.3631342
    Email: thptngoquyenhp@vnn.vn
    + TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC DÂN LẬP CHU VĂN AN
    ĐỊA CHỈ : 114 Hoàng Thiết Tâm Quận Kiến An, Hải Phòng
    ĐIỆN THOẠI: 031.3878470
    + TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC DÂN LẬP LÊ LỢI
    ĐỊA CHỈ: 3 Nguyễn Trãi Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
    ĐIỆN THOẠI: 031.3827381
    +TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT HỒNG BÀNG
    ĐỊA CHỈ: 991 Tôn Đức Thắng Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
    ĐIỆN THOẠI :031.3527974
    + TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC LÊ HỒNG PHONG
    ĐỊA CHỈ: 2 Phạm Phú Thứ Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
    ĐIỆN THOẠI: 031.3842779
    +TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC LÊ QUÝ ĐÔN
    ĐỊA CHỈ : Cát Bi - Cát Bi Quận Hải An, Hải Phòng
    ĐIỆN THOẠI : 031.3977512
    +TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC NĂNG KHIẾU TRẦN PHÚ
    ĐỊA CHỈ: 12 Trần Phú - Lương Khánh Thiện Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
    ĐIỆN THOẠI : 031.3836604
    + TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC TRẦN NGUYÊN HÃN
    ĐỊA CHỈ: 185 Tôn Đức Thắng Quận Lê Chân, Hải Phòng
    ĐIỆN THOẠI : 031.3858309
    + TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC TƯ THỤC MARIE CURIE
    ĐỊA CHỈ: Nam Pháp 1 Lạch Tray Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
    ĐIỆN THOẠI :031.3829387
    + TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC THÁI PHIÊN
    ĐỊA CHỈ: 258 - Đà Nẵng - Cầu Tre Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
    ĐIỆN THOẠI : 031.3564592
    + TRƯỜNG PHỔ THÔNG HERMANN GMEINER
    ĐỊA CHỈ: Đường Bao Nguyễn Bỉnh Khiêm Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
    ĐIỆN THOẠI:031.3738591
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tiếp tục sẽ là giới thiệu 1 số địa danh nổi tiếng của Thành phố. ​
    I. Quán hoa
    Quán hoa trung tâm thành phố được xây dựng vào cuối năm 1941 do Đốc Lý Luyxiani chủ trì việc thiết kế và Chánh lục lộ Gôchiê phụ trách thiết kế mỹ thuật.

    Mẫu quán lấy 04 cột gỗ tròn làm trụ, mái cong, lợp mái ngói mũi hài vừa kết hợp giữa phương Tây và phương Đông được coi là hài hoà giữa không gian phố phường. Mỗi quán rộng 20 m2, cao gần 4 m, cách nhau 6 m. Tất cả các quán trải dài trên diện tích 300 m2. Gần đây, thành phố mở con đường đằng sau quán hoa vừa đẹp thêm cảnh quan thuận tiện cho kẻ mua, người bán. Quán hoa Hải Phòng từ lâu đã là nguồn cảm hứng của các hoạ sĩ, các nghệ sĩ nhiếp ảnh khi vẽ và chụp ảnh nghệ thuật về Hải Phòng.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    II. Đền Nghè

    Ngôi đền xinh xắn với qui mô vừa phải nhưng từ lâu đã trở thành một trong số những di tích lịch sử và danh thắng nổi tiếng của địa phương. Đó là đền Nghè - ngôi đền thờ nữ tướng Lê Chân, người có công khai phá, tạo dựng vùng đất Hải Phòng.

    Tương truyền rằng bà sống hết thiêng. Khi bà gieo mình xuống sông thì hoá đá trôi trên mặt sông Kinh Thầy. Từ đoạn sông vùng Đông Triều quê cũ của bà đến bến Đá (nay là bến Bính) thì bập bồng xoay tròn trên mặt nước. Nhân dân làng An Biên biết bà đã hiển thánh, liền rủ nhau mang đòn, chão ra sông vớt và khiêng đá thiêng về. Khiêng đến khu vực Đền Nghè hiện nay thì trời bỗng nổi cơn giông gió, chão đứt. Dân làng bèn chọn khu đá rơi ấy để dựng đền thờ bà.
    Lúc đầu, đền thờ chỉ là một gian miếu nhỏ, mái lợp gianh. Năm 1919, đền Nghè mới được xây dựng khang trang như hiện nay.
    Đền có 2 nhà chính - Tiền tế và Hậu cung. Nóc nhà Tiền tế nổi bật hàng chữ Hán lớn "An Biên cổ miếu". Giữa Tiền tế và Hậu cung là nhà Thiên Hương 2 tầng, mái tâm đầu đao. Trong toà hậu cung đặt tượng bà Lê Chân, hai bên thờ song thân bà.
    Đến thăm Đền Nghè, quí khách thường chú ý đến 2 vật tích độc đáo - đó là Khánh đá và Sập đá. Khánh làm bằng một tấm đá nguyên dày 5cm được tách ra thành hình chiếc khánh (có chiều cao 1m, rộng 1,6m). Mặt trước khánh khắc nổi 2 con rồng chầu mặt nguyệt và hình mây bay xung quanh. Mặt sau khánh khắc hình mây bay và sóng nước, cả hai mặt có 2 núm tròn, lồi cao là chỗ để gõ. Tiếng khánh đá trong ngân vang êm dịu, lan tỏa, hướng ta tới cõi tâm linh huyền ảo mà thiêng liêng.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    III.Đình Hàng Kênh

    Đình Hàng kênh, tên chữ là Nhân Thọ còn có tên là đình Rồng Bay toạ lạc trên đường Nguyễn Công Trứ (thuộc thôn Trung Hành, xã Hàng Kênh cũ).

    Theo văn bia thì đình được xây dựng vào năm Mậu Tuất (1717) ở đường Hàng Kênh hiện nay. Đến năm 1841, Đình được chuyển ra vị trí hiện nay. Đình được xây dựng với qui mô lớn và làm trong nhiều năm (khoảng 15 năm). Đây chính là một đài tưởng niệm Ngô Quyền. Kiến trúc trọng yếu nhất của công trình "Đại Đình", làm theo kiểu vì "chồng giường kẻ hiên". Với 6 hàng chân cột, gồm 7 vì với 42 cây cột bằng gỗ lim nguyên cây, chu vi hơn 2m, cao tới 5,10m. Các bức chạm khắc với nhiều đề tài phong phú đã thể hiện trình độ khắc gỗ độc đáo và là một trong những ngôi đình tiêu biểu điển hình trong các ngôi đình được xây dựng vào những năm đầu thế kỷ thứ 18. Chỉ ở một ngôi đình này, các nghệ nhân đã tạc gần 900 con rồng mang phong cách nghệ thuật thời Lê, không con nào giống con nào. Đó là các loại rồng mẹ, rồng con quấn quýt bay lượn giữa mây trời cùng chim muông và hoa lá cách điệu . Đi trong đình, chúng ta như lạc vào thế giới của rồng vô cùng sống động, lung linh, huyền ảo, bởi mỗi con rồng ở đây đều có những sắc thái biểu cảm riêng biệt mà qua trí tuệ tâm linh của người xưa đã gửi vào đôi tay tài hoa tác thành.
    Bên cạnh đình còn có văn miếu hàng huyện An Dương, có bia ghi tên những người đỗ tiến sỹ, cử nhân của huyện An Dương.
    Người Hàng Kênh không xây đền mà xây đình để thờ Ngô Quyền. Thế là từ lịch sử, ông đã đi vào cõi thiêng để bất tử trong tâm khảm của dân làng. Họ như muốn ông gắn bó với cuộc sống buồn vui, sướng khổ và nỗi truân chuyên của cả làng.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    IV. Bến Ngự

    Bến Ngự là điểm nút của phố Hoàng Văn Thụ và Bưu điện Hải Phòng. Đây chính là nơi nhạc sĩ tài hoa Văn Cao đã sinh ra và lớn lên.

    Tại đây có cầu tàu xây dựng vào năm 1896. Người ta kể rằng tháng 05/1918 vua Khải Định đi kinh lý Bắc Kỳ qua Hải Phòng đã dừng chân ở đây nên gọi là cầu Ngự. Nơi đây chính là chỗ chiếc tàu Đuy Mông Đuyếc Vin đưa Hồ Chủ Tịch sang thăm Pháp về nước, đã cặp bến ngày 20/10/1946. Lễ đón được tổ chức trọng thể tại đây. Trong kháng chiến chống Pháp, phố này là nơi diễn ra những trận đánh ác liệt.
    Có một sự kiện lịch sử thời kháng Pháp mà cho đến tận ngày nay, nhiều người vẫn còn ghi nhớ. Đó là ngày 20/11/1946, tại nhà Dây thép (nay là Bưu điện thành phố), tiểu đội tự vệ của ta đã kiên cường đánh lui nhiều đợt tấn công của địch.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    V. Bưu điện Hải Phòng

    Năm 1875, người Pháp mở Bưu cục Hải Phòng và Qui Nhơn, sau khi các cơ sở tương tự đã được mở tại Sài Gòn, Hà Nội.

    Những con tem đầu tiên ở nước ta được phát hành vào năm 1864, hình vuông có hình chim đại bàng với đủ cỡ, loại. Ngày chuyển thư và đón thư thường được tiến hành khá nghiêm trang. Khi thư đi, trước nhà Bưu chính Hải Phòng treo cờ tam tài (cờ Pháp), đêm thì treo đèn. Khi thư đến thì ở Hải Phòng treo cờ xanh viền đỏ, ở miền trung treo cờ viền xanh. 5 phút sau khi kiểm tra, thư đã được trao cho các bưu tá. Điện thoại liên tỉnh Hải Phòng - Hà Nội chính thức có từ ngày 19/04/1906.

    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 22/01/2007

Chia sẻ trang này