1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin và mọi thắc mắc về ngừa thai bằng thuốc , hút , nạo hay những phương pháp khác.... xin tha

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi skyfire, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rama

    rama Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    14.373
    Đã được thích:
    0
    Đến bệnh viện thôi.
    Được rama sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 25/03/2003
  2. rama

    rama Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    14.373
    Đã được thích:
    0
    Đến bệnh viện thôi.
    Được rama sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 25/03/2003
  3. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào Guess,
    Để tôi kể cho bạn nghe quy trình phá thai như thế nào thì bạn sẽ hiểu nó ảnh hưởng thế nào đến sức khoẻ nhé!
    1. Đầu tiên, bệnh nhân phải ký vào một tờ giấy cam kết chấp nhận một tỷ lệ nhỏ các rủi ro có thể có trong khi thực hiện thủ thuật. --> tâm lý cực kỳ căng thẳng vì bản thân có thể đối diện với cái chết
    2. Tùy theo tuổi thai, có hai cách làm phổ biến:
    a. Nếu thai còn nhỏ < 1 tháng (trễ kinh một tháng), vì lúc này kích thước còn nhỏ và việc vùi mình trong niêm mạc tử cung còn ít nên lựa chọn sẽ là hút rà soát phần đáy tử cung. Bạn có thể hình dung rằng bạn để một quả mìn vùi dưới mặt đất, không biết chỗ nào, do đó, công việc phải làm là hút toàn bộ bề mặt để có cơ may hút ra luôn cả quả mìn, còn nếu quả mìn không ra thì cũng không còn cơ may vùi trong lớp đất mà sẽ lộ dần ra ngoài và bong tróc ra. Trong khi thực hiện, dĩ nhiên các vùng bình thường cũng phải chịu áp lực hút và rà soát, nếu áp lực quá cao sẽ bong tróc nhiều và làm sẹo --> sau này trứng không thể làm tổ tại những chỗ này, tuy nhiên đây lại là những chỗ trứng thường làm tổ!
    b. Nếu thai có kích thước khá lớn, lực hút có cơ may không hút nỗi --> thay thế bằng một cái muỗng nạo vét buồng tử cung --> tổn thương niêm mạc nhiều hơn.
    Ngoài ra, nếu thai quá lớn --> sử dụng thuốc làm co thắt tử cung đẩy thai ra ngoài.
    Túm lại, các tổn hại có thể có:
    1. Tử vong, tuy nhiên tỷ lệ rất ít. Nhẹ hơn là rách hoặc thủng buồng tử cung, âm đạo ... Nếu thủ thuật được tiến hành bởi BS chuyên khoa thì vẫn có những tổn hại (2), (3) và (4).
    2. Mất nhiều máu.
    3. Vô sinh.
    4. Tổn thương tinh thần nặng nhẹ tùy người.
    Mong bạn thoả mãn,
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  4. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào Guess,
    Để tôi kể cho bạn nghe quy trình phá thai như thế nào thì bạn sẽ hiểu nó ảnh hưởng thế nào đến sức khoẻ nhé!
    1. Đầu tiên, bệnh nhân phải ký vào một tờ giấy cam kết chấp nhận một tỷ lệ nhỏ các rủi ro có thể có trong khi thực hiện thủ thuật. --> tâm lý cực kỳ căng thẳng vì bản thân có thể đối diện với cái chết
    2. Tùy theo tuổi thai, có hai cách làm phổ biến:
    a. Nếu thai còn nhỏ < 1 tháng (trễ kinh một tháng), vì lúc này kích thước còn nhỏ và việc vùi mình trong niêm mạc tử cung còn ít nên lựa chọn sẽ là hút rà soát phần đáy tử cung. Bạn có thể hình dung rằng bạn để một quả mìn vùi dưới mặt đất, không biết chỗ nào, do đó, công việc phải làm là hút toàn bộ bề mặt để có cơ may hút ra luôn cả quả mìn, còn nếu quả mìn không ra thì cũng không còn cơ may vùi trong lớp đất mà sẽ lộ dần ra ngoài và bong tróc ra. Trong khi thực hiện, dĩ nhiên các vùng bình thường cũng phải chịu áp lực hút và rà soát, nếu áp lực quá cao sẽ bong tróc nhiều và làm sẹo --> sau này trứng không thể làm tổ tại những chỗ này, tuy nhiên đây lại là những chỗ trứng thường làm tổ!
    b. Nếu thai có kích thước khá lớn, lực hút có cơ may không hút nỗi --> thay thế bằng một cái muỗng nạo vét buồng tử cung --> tổn thương niêm mạc nhiều hơn.
    Ngoài ra, nếu thai quá lớn --> sử dụng thuốc làm co thắt tử cung đẩy thai ra ngoài.
    Túm lại, các tổn hại có thể có:
    1. Tử vong, tuy nhiên tỷ lệ rất ít. Nhẹ hơn là rách hoặc thủng buồng tử cung, âm đạo ... Nếu thủ thuật được tiến hành bởi BS chuyên khoa thì vẫn có những tổn hại (2), (3) và (4).
    2. Mất nhiều máu.
    3. Vô sinh.
    4. Tổn thương tinh thần nặng nhẹ tùy người.
    Mong bạn thoả mãn,
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  5. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    em đọc ở đâu đó
    nếu thai quá lớn
    người ta fải cắt nhỏ ra rồi mới hút ra ngoài được
    hik hik
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  6. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    em đọc ở đâu đó
    nếu thai quá lớn
    người ta fải cắt nhỏ ra rồi mới hút ra ngoài được
    hik hik
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  7. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào chits,
    Bạn có đọc "Tướng về hưu"? Tin bạn đọc là đúng đó nhưng đây là các trường hợp cực kỳ đặc biệt chỉ được chỉ định khi không còn cách nào khác. Nghĩa là, đây là các trường hợp sanh đường âm đạo, nhưng do trục trặc trên đường đi, hoặc là do khung chậu của bà mẹ quá nhỏ (--> khuyến cáo nên yêu người có "khung chậu to" ), hoặc là do thai quá lớn (--> khuyến cáo: có bầu không nên ăn nhiều ). Khi đó, tình trạng là tiến thoái lưỡng nan, thai không ra được cũng không trở lui được --> phải hy sinh con để cứu mẹ.
    Nói thêm, BS nào phải thực hiện việc này thường về nhà bỏ ăn ít nhất là 2-3 ngày!
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  8. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào chits,
    Bạn có đọc "Tướng về hưu"? Tin bạn đọc là đúng đó nhưng đây là các trường hợp cực kỳ đặc biệt chỉ được chỉ định khi không còn cách nào khác. Nghĩa là, đây là các trường hợp sanh đường âm đạo, nhưng do trục trặc trên đường đi, hoặc là do khung chậu của bà mẹ quá nhỏ (--> khuyến cáo nên yêu người có "khung chậu to" ), hoặc là do thai quá lớn (--> khuyến cáo: có bầu không nên ăn nhiều ). Khi đó, tình trạng là tiến thoái lưỡng nan, thai không ra được cũng không trở lui được --> phải hy sinh con để cứu mẹ.
    Nói thêm, BS nào phải thực hiện việc này thường về nhà bỏ ăn ít nhất là 2-3 ngày!
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  9. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0

    Vậy thế nào là to hả bác? Mà khung chậu nằm ở chỗ nào ạ? Nhìn bên ngoài có thấy không hay là phải cởi...? Nó thuộc đoạn nào hả bác? Liệu mông to thì khung chậu có to không ạ? Chỉ số như thế nào là OK hả bác? Mong bác trả lời gấp vì... vợ em sắp đẻ!
    Best regards,
    Harry Kism
  10. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0

    Vậy thế nào là to hả bác? Mà khung chậu nằm ở chỗ nào ạ? Nhìn bên ngoài có thấy không hay là phải cởi...? Nó thuộc đoạn nào hả bác? Liệu mông to thì khung chậu có to không ạ? Chỉ số như thế nào là OK hả bác? Mong bác trả lời gấp vì... vợ em sắp đẻ!
    Best regards,
    Harry Kism

Chia sẻ trang này