1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về bệnh á sừng có nguy hiểm không

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi laasd16, 19/06/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laasd16

    laasd16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2016
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Bệnh á sừng có nguy hiểm không? Là vấn đề mà nhiều bệnh nhân đề cập đến. Á sừng là một căn bệnh ngoài da rất phổ biến, thường gặp ở những người có công việc tiếp xúc với các hóa chất độc hại như xăng dầu hay các bà nội trợ thường phải làm việc nhà và việc tiếp xúc với các chất tẩy rửa là điều khó tránh khỏi. Đây là nguyên nhân gây ra bệnh á sừng rất phổ biến. Vậy bệnh á sừng có nguy hiểm không? Cùng theo dõi bài viết sau đây để hiểu rõ hơn nhé.


    [​IMG]


    Bệnh á sừng có nguy hiểm không?

    Á sừng là một bệnh lý da liễu phổ biến với những triệu chứng như khô da, ngứa ngáy, bong tróc. Mang đến cho người bệnh cảm giác khó chịu và làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Không những thế, bệnh có những biểu hiện khiến cho làn da trông mất thẩm mỹ khiến bệnh nhân cảm thấy tự ti.


    Vậy bệnh á sừng có nguy hiểm không? Theo một số nghiên cứu cho thấy thì bệnh á sừng không có nguy hiểm nào đến tính mạng của bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh làm ảnh hưởng lớn đến tính thẩm mỹ và cảm giác khó chịu, ngứa rát và đau đớn. Vì thế, nếu phát hiện dấu hiệu ban đầu của bệnh thì phải điều trị ngay để loại bỏ dứt điểm căn bệnh này.


    Hiện nay, có nhều loại thuốc chữa bệnh á sừng rất tốt và được nhiều người dùng đó là các loại thuốc bôi như corticoid gentrinone, corticoid fucicort, acid salycilic. Đối với trường hợp bệnh nặng thì dùng thêm các loại thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau. Tuy nhiên, bệnh nhân không được tùy tiện sử dụng các loại thuốc chữa bệnh khi chưa có sự chỉ định của bác sĩ. Vì như vậy không chỉ không làm hết bệnh mà còn gây ra các tác dụng phụ không mong muốn.


    Nếu bạn quan tâm bệnh á sừng có lây không http://www.benhvaynenasung.com/benh-a-sung-co-lay-nhiem-khong.html thì hãy xem ngay để biết thêm một vài thông tin về căn bệnh ngoài da này.


    Khi mắc bệnh á sừng cần phải làm gì?

    Ngoài việc áp dụng những cách chữa á sừng thì người bệnh cần phải chú ý đến chế độ ăn uống cũng như sinh hoạt hàng ngày để việc chữa trị thêm hiệu quả và nhanh chóng khỏi bệnh. Cụ thể như sau:


    - Tuyệt đối không được gãi, cạy, chà xát hay bất kì tác động mạnh nào lên vùng da bị bệnh. Nếu không sẽ khiến cho bệnh trở nặng hơn và việc điều trị sẽ khó khăn hơn, khi khỏi bệnh sẽ để lại sẹo xấu xí trên da.

    - Vệ sinh và tắm rửa mỗi ngày sạch sẽ để loại bỏ các vi khuẩn gây bệnh bám trên cơ thể. Đồng thời, bệnh nhân không sử dụng các loại dầu gội có tính tẩy mạnh cao và có mùi nồng nặc.

    - Sau khi tắm xong, bạn nên dùng khăn mềm và sạch lau khô người và mặc các loại quần áo sạch thoáng. Người bệnh cũng nên chú ý không vận động mạnh hay quá sức gây đổ nhiều mồ hôi, vì như vậy sẽ làm cho tình trạng da ngứa rát nhiều hơn.

    - Nên có những biện pháp giữ ẩm cho da một cách tốt nhất để không làm cho da khô nứt và chảy máu.

    - Trong chế độ ăn uống, người bệnh nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, đặc biệt là các loại rau quả có chứa nhiều vitamin A, C, D, E... Không nên sử dụng các loại thức ăn dễ gây dị ứng như lạp xưởng, xúc xích, sữa, nhộng tằm... Tránh xa các loại chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, cà phê, nước ngọt có gas...


    >>Chi tiết hơn về bệnh á sừng có nguy hiểm không http://www.dalieu360.com/benh-a-sung-co-lay-khong-co-nguy-hiem-khong.html

Chia sẻ trang này