1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về bệnh tiểu đường

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi TRIHUNGPC, 16/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRIHUNGPC

    TRIHUNGPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Trong vài năm trở lại đây, bệnh tiểu đường được nhắc đến nhiều hơn bởi lẽ nó nằm trong top 10 những căn bệnh gây tử vong hàng đầu ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.Bệnh tiểu đường hay còn gọi là bệnh đái tháo đường đã và đang cướp đi mạng sống của 8700 người mỗi ngày, xấp xỉ khoảng 4,6 triệu người mỗi năm trên toàn cầu. Một con số khổng lồ khiến ai ai trong chúng ta khi biết đến cũng phải bàng hoàng và lo sợ, thế nhưng con số này không dừng lại ở đó,theo các chuyên gia dự đoán thì nó còn có thể gia tăng gấp đôi vào năm 2030. Và, bài toán giải pháp luôn được các nhà chức trách, các chuyên gia y tế đặt lên hàng đầu.

    [​IMG]

    Thực tế, bệnh tiểu đường xảy ra khi cơ thể không sản xuất đủ insulin hay sức đề kháng của insulin bị suy giảm khiến lượng đường trong máu tăng cao, vượt quá giới hạn cho phép, ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe. Bệnh tiểu đường rất phổ biến trong một xã hội hiện đại với 3 loại chính :

    Bệnh tiểu đường loại I được biết đến với nguyên nhân bẩm sinh, thường xảy ra ở trẻ nhỏ, nhưng cũng không loại trừ người lớn. Ngay từ khi sinh ra cơ thể đã không sản xuất được insulin , làm cho các tế bào trong cơ thể không hấp thụ được lượng Glucoso cần thiết dẫn đến việc dư thưa, gây mất cân bằng giữa các hợp chất có trong máu. Nếu mắc chứng bệnh này bẩm sinh, người bệnh cần bổ sung insulin từ bên ngoài thường xuyên.

    Bệnh tiểu đường loại II chiếm tới 90% , là loại bệnh lí khá nghiêm trọng, là hậu quả của một xã hội hiện đại khi con người ít vận động, thừa cân béo phì. Ngoài ra, thì loại bệnh này còn được phát hiện ở người cao tuổi ở mức độ rất cao. Nói một cách cụ thể hơn, ở loại II này, cơ thể vẫn sản sinh 1 lượng insulin đủ để đáp ứng nhu cầu cần thiết, nhưng chớ trêu thay vì chính các tế bào lại không có khả năng đáp ứng tốt với sự điều chỉnh “ra, vào” của Glucoso trong máu.

    Bệnh tiểu đường thai kỳ xảy ra ở phụ nữ trong thời kỳ mang thai. Để chuẩn bị cho chuyến vượt cạn, phụ nữ gặp phải rất nhiều vấn đề về sức khỏe do mất cân bằng nội tiết tố, trong đó lượng Glucoso tăng lên khiến cơ thể không xử lí kịp và loại rất lí này sau khi sinh rất có khả năng chuyển sang loại II.

    Bài viết bổ ích khác:

Chia sẻ trang này