1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về các loại tàu mặt nước có thể được trang bị cho HQNDVN.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi evannalynch, 18/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebedoll

    bebedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nhìn kỹ bên cạnh mô hình tàu hộ vệ 22356 có một cái hộp chứa mô hình khối phóng và đài điều khiển đạn và chiếu xạ mục tiêu RPN của tổ hợp tên lửa phòng không Fort-M/Rif-M. Nếu Rif-M được gắn trên tàu hộ vệ 22356, đài RPN sẽ ở phía trên trần đài chỉ huy tàu và khối phóng đạn 48N6E(2) sẽ thay cho khối phóng đạn 9M337ME.
  2. skyhp

    skyhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    267
    Bạn kia nhìn vào cái tốc độ chênh nhau vài hải lý ấy rồi kêu đánh du kích, hit and run cơ đấy :)) Trên mặt biển đánh nhau, bạn muốn bắn nó còn phải xem rada dò ra mục tiêu, dẫn bắn. Các bạn cứ làm như chạy là gần gấn bắn nó xong là chạy đi được ấy.Rada của tàu nào kể cả ta hay tàu đều có tầm quét lên đến trên trăm km, bạn đòi phục kích vào mắt à. Chưa kể là so tốc độ tàu 30 hải lý với quả tên lửa tốc độ thấp nhất cũng là 0,9M nữa :)). Tốc độ nhanh hơn chỉ giúp cho tàu linh hoạt hơn, cũng như tiết kiệm thời gian di chuyển từ vùng này sang vùng khác, phối hợp với máy bay cảnh báo để tập kích thôi, còn khả năng bắn xong rồi bỏ chạy an toàn gần như là quá khó xảy ra.

    Bạn hinado chỉ nhìn con giang vệ có mấy quả tên lửa nhiều hơn gerpad mà đã kêu này nọ rồi. Cái mình đánh giá cao ở đám giang vệ là khả năng phòng không của nó tốt hơn hẳn đám ghẻ của mình, chứ còn tên lửa của nó cũng chỉ tương đương với uran thôi, mà rada của nó kém hơn nhiều. Chưa kể là không chắc các tàu chiến vn mua và đóng sau này sẽ dùng uran đâu. Nhiều khả năng nhà mình sẽ dùng Y cho các tàu mới sau này.
  3. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Đỏ: ban bé thơ lại bình sai toét, đài điều khiển của RIF-M được lắp đặt ở phía trên hangar, thay thế cho vị trí tháp ra đa nhỏ có 2 ra đa MR-90 như trong cái hình kia. Hầm phóng đạn 48N6E/E2 (bao gồm 8 ống phóng) chỉ thay thế một phần của hầm phóng đạn 9M337ME thôi, diện tích còn lại sử dụng cho quả đạn 9M96E/E2 (với 24 ống phóng).
  4. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Tuy nhiên để làm dc vậy thì các quân binh chủng phải phối hợp tác chiến với nhau thật sự ăn ý là hiệp đồng nhưng nói thì nói chứ phải có máy móc công nghệ vào chứ tập trận khơi khơi thì khó nói lám. Vì vậy mà ghẻ nhà ta trang bị vừa phải chủ yếu quan trọng là Datalink Sigma E có thể chỉ huy tác chiến trên ko biển. Con ghẻ sẽ cầm đầu chỉ huy cho taratul và monl là việc. như vậy sẽ hiệu quả rất nhiều, làm xong thì nó còn link Su 27 30 chơi tiếp nữa. Nói chung yếu là phải mua sắm và đánh đấm như thế.Tád chiến bất đối xứng mà.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    =D> Nói như Skyhp thì bác bác BQP đặt hàng mua taratul và monl còn đòi đóng thêm nữa thì chỉ để ra biển show hàng với khựa chứ đánh đấm làm gì vì rada quét là hiện ra và bắn là vịt chết[-X.
  5. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Ặc, mấy bác này có vẻ thần thánh hóa cái hệ thống Sigma-E quá nhỉ? Sigma-E chỉ là cái bộ não, nó thiếu tai, mắt thì cũng chả làm được gì nhiều đâu. [:D]
  6. hiepsycom

    hiepsycom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Mình vào đây để thảo luận cơ mà. Bạn đọc lại vài bài viết trước của mình đi.
    Đây là ý kiến của mình. Mình nêu vấn đề để tìm chiến thuật thích hợp.
  7. skyhp

    skyhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    267
    Hiện nay nhà mình mới đặt mục tiêu là phòng thủ, vì thế nên đóng kha khá mol đảm nhiệm vai trò tấn công, còn phòng thủ vẫn dựa vào hệ thống pk đất liền kết hợp với tên lưả phòng thủ bờ biển. tuy nhiên như thế mới chỉ dừng ở phòng thủ bờ biển thôi. chúng ta cũng nên nghĩ xa hơn về chiến tranh biển đảo, tấn công xa bờ đi chứ. phải lấy lại những gì đã mất.
    tất nhiên chúng ta ko đáng tq một mình. tq cần ko gian để sống và phát triển, rồi nó cũng sẽ chiến tranh với các nc khác thôi. lúc đó đối mặt với chúng ta chỉ là hạm đội nam hải.
  8. swanman

    swanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2009
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Đấu với Hạm đội Nam hải của Trung Quốc thì không thể dàn quân đánh còn việc dùng Mol đánh du kích thì tôi nhớ không nhầm thì tàu chiến mặt nước cao tốc thường chạy theo hình zig zag không theo quy luật để giảm thiểu nguy cơ phản đòn từ tàu chiến và máy bay.
  9. bebedoll

    bebedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thế hả đồng chí? Chắc anh em báo về là loại tàu khác nên Ban bé thơ nhầm chăng[:D]

    Tàu tuần dương hạng nặng Pyotr Đại Đế có gắn đài điều khiển/chiếu xạ RPN 3R41 ngay phía trên trần đài chỉ huy tàu. Nếu tàu hộ vệ 22356 gắn RPN phía trên nhà chứa trực thăng còn khối phóng đạn ở mũi tàu thì phạm mấy điều kỵ về vướng góc cấm phóng, góc cấm chiếu xạ gây can nhiễu điện từ với hệ thống đài trinh sát. Nếu để một phần khối phóng đạn nhẹ ở phía gần đài RPN thì lại chiếm mất chỗ chứa trực thăng. Không rõ tàu hộ vệ phòng không 22356 bố trí đài điều khiển và khối phóng đạn thế nào hả đồng chí evannalynch?
  10. skyhp

    skyhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    267
    Tàu chiến chạy zig zag rất khó, chưa kể chạy như thế để làm gì thì mình chưa được biết, có bác nào vào chỉ giùm. Còn với ý kiến của mình, thì với Mol và gẻ, nhà ta chỉ giữ vững được bờ biển thôi, muốn tấn công hay bảo vệ biển đảo là không thể.

Chia sẻ trang này