1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về các loại tàu mặt nước có thể được trang bị cho HQNDVN.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi evannalynch, 18/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matcua1

    matcua1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    607
    Làm mất điều khiển, máy bay lảo đảo rơi xuống bề mặt biển thì tại sao không là tả được hả bác? Thế phải trúng tên lửa mới lả tả được hay sao? Bác nói chưa thuyết phục được em.
  2. TruongSa

    TruongSa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    43
    em cũng nghĩ như bác
  3. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    phải dùng bom E thì mới làm mất điều khiển máy bay được, mà khu vực vịnh bắc bộ nếu dùng bom E thì bên dân sự cũng sẽ bị dính, còn nếu gây nhiễu bình thường thì không làm máy bay mất tín hiệu đột ngột được, C212 được trang bị thiết bị liên lạc hiện đại nhiều kênh dự phòng, còn vũ khí bắn lại càng không có, nói chung PLA nhiều âm mưu nhưng cũng không đến mức như holy út mà làm hư hại máy bay ta được
    NicoLaRigoni, ak47kalanikovHaoLam thích bài này.
  4. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1.361
    Thời điểm này là tốt đấy cụ, ASEAN và TQ vừa cãi nhau nảy lửa xong đấy.

    Thế nó rớt xuống biển có rách từng phần không cụ.
    Bánh văng ra chứng tỏ mặt bụng nó tiếp nước, càng đáp xòe ra nên bánh mới đứt
    Kết cấu vỏ ngoài bị vặn xoắn rách chắc có lẽ là do lực cản của nước.

    Cụ copy bên com com qua đây à :-D
  5. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    com com là cái gì thế, bom E mới được mỹ dùng tại i rắc năm 2003 để đánh sập phòng không và thống điện, điện tử, viễn thông của i rắc, còn china thì mới đang hoàn thiện thôi, chưa có khả năng mang bom E lên máy bay hay tàu chiến được, còn mảnh vỡ C212 thì có ảnh bên top phòng không không quân đó
  6. NicoLaRigoni

    NicoLaRigoni Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2014
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    131
    phải chờ vớt các mảnh vở hộp đen phân tích mới biết rõ
  7. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    8.411
    ConnuocvietDuroDakovicM95Degman thích bài này.
  8. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Các bác nghĩ sao về kế hoạch đến 2030 có 25 gepard các phiên bản ( có cả phòng không xịn) và thêm 4 em cá quả ( chưa rõ chủng loại)???
    quangv2 thích bài này.
  9. quangv2

    quangv2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    166
    Cụ định biến VN thành tên Gepard đúng nghĩa ah? 25 em thì liệu có quá không? Cá quả 4 em thì chắc là đúng rồi. :)
  10. emchilaaccClone

    emchilaaccClone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2016
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    106
    cái lý do can thiệp điện tử là ngu dốt, can thiệp = phương tiện nào? muốn can thiệp điện tử phải áp sát đối tượng ở 1 mức nào nhá, rồi trên không phận đâu phải chỉ có 1 cái máy bay, còn rất nhiều máy bay dân dụng mà chỉ cần có 1 lỗi nhiễu phi công đã la toáng lên rồi.

Chia sẻ trang này