1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về dự án Cozyvill Tại Hải Phòng

Chủ đề trong 'Bất động sản' bởi iziziziz, 08/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iziziziz

    iziziziz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Theo đúng kế hoạch là tăng giá theo tiến độ xây dựng, mỗi tháng tăng khoảng 15$. ( dự án nào cũng vậy thôi ) Các dự án ở Hà Nội, TPHCM thì chủ đầu tư đưa giá là bán hết rồi nên họ không còn gì để tăng nữa, người mua phải mua lại với giá chênh lệnh tăng từng ngày...
    Đầu từ ở HP thì mỗi người có cánh nhìn khác nhau, có người nhìn thấy tiềm năng, có người không, có người nhiều vốn để đầu tư nhưng lại không đầu tư, có người muốn đầu tư lại không có vốn...
    Hiện tại dự án cũng bán được khoảng 50% rồi bạn à.
    Nếu cần thồng tin gì khác bạn cứ hỏi.
  2. iziziziz

    iziziziz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đẩy mạnh cải cách hành chính và giải phóng mặt bằng? trong năm 2008


    UBND thành phố vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2008.
    Năm 2008, thành phố chọn chủ đề là ?oĐẩy mạnh cải cách hành chính và giải phóng mặt bằng? nhằm cụ thể hóa các chính sách, đơn giản hóa thủ tục để tạo sự an tâm cho người dân và thu hút các nhà đầu tư... Thành phố phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 13% đến 13,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 18,5% đến 19%; kinh ngạch xuất khẩu đạt 1.445 đến 1455 triệu USD, tăng 19-20%; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội đạt 21.500 tỷ đồng trở lên, tăng 20%; thu ngân sách nội đại đạt 3885 tỷ đồng trở lên; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,5 đến 5,7%...

    Tại Hội nghị, thành phố cũng công bố Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 cho các cấp, các ngành, các đơn vị. UBND thành phố yêu cầu: căn cứ vào dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 được giao, các cấp, ngành, các đơn vị lập dự toán ngân sách gửi cơ quan Tài chính thẩm định, đồng thời chủ động bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2008 theo đúng quy định của Bộ Tài chính.
    Minh Hằng


  3. iziziziz

    iziziziz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1.700 tỷ đồng đầu tư xây dựng Cụm Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025
    Ngày 28/12, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025. Theo quy hoạch, tổng diện tích toàn Cảng hàng không Cát Bi là 491,13 ha; trong đó, diện tích quy hoạch dùng chung là 211 ha, diện tích do Hàng không quản lý là 78 ha. Theo quy hoạch khu bay, giai đoạn đến năm 2015, kéo dài, nâng cấp đường cất hạ cánh hiện có đạt kích thước 3050x50m, đảm bảo tiếp nhận máy bay A321, B767 và tương đương; đến 2025 nâng cấp đáp ứng loại máy bay B747-400, B777 và tương đương. Sử dụng hệ thống sân đỗ máy bay hiện có và xây mới 1 sân đỗ đáp ứng 8 vị trí đỗ máy bay các loại, đến năm 2025 tăng lên 11 vị trí đỗ.
    Đến năm 2015, nhà ga hành khách sẽ được xây dựng mới nhằm đáp ứng công suất 800 hành khách/giờ cao điểm; đến 2025 mở rộng nhà ga đáp ứng 1.440 hành khách/giờ cao điểm. Nhà ga hàng hóa cũng được quy hoạch xây dựng đạt công suất 17.000 tấn hàng/năm (năm 2015) và đạt 82.000 tấn/năm (đến năm 2025). Đến năm 2015, vào giờ cao điểm, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi có thể tiếp nhận 8 máy bay loại A321, B767, B747-400 và tương đương; dự kiến tiếp nhận 2.000.000 lượt hành khách/năm và 17.000 tấn hàng hóa/năm. Định hướng đến năm 2025, nâng số lượng hành khách tiếp nhận lên 4.000.000 lượt hành khách/năm và 82.000 tấn hàng hóa/năm. Vào giờ cao điểm, có thể tiếp nhận 1.440 hành khách/giờ cao điểm.

    Tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, khu thương mại, dịch vụ cảng hàng không được bố trí trong nhà ga hành khách với diện tích 2.000 m2 đến năm 2015 và sẽ được xây mới trên diện tích 4.000 m2 vào năm 2025. Xây dựng khu chế biến suất ăn với diện tích 760 m2 và mở rộng đạt diện tích 3.030 m2 vào năm 2525. Khu khí tượng được xây dựng với tổng diện tích 225 m2, bao gồm 1 trung tâm và hệ thống thiết bị quan trắc khí tượng tự động.
    Tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi là 1.704,6 tỷ đồng; trong đó, nhu cầu vốn đầu tư trong giai đoạn đến năm 2010 khoảng 960,8 tỷ đồng; trong giai đoạn từ 2010-2015 khoảng 291,9 tỷ đồng; định hướng đến năm 2025, nhu cầu vốn đầu tư khoảng 451,9 tỷ đồng.

    Theo Website Chinhphu.vn



  4. iziziziz

    iziziziz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    UBND thành phố tiếp Tập đoàn kinh tế Quảng Châu (Trung Quốc)
    Chiều 9-1, Chủ tịch UBND thành phố Trịnh Quang Sử tiếp Tập đoàn kinh tế Quảng Châu (Trung Quốc) do ông Diệp Vĩnh Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc dẫn đầu, đến tìm hiểu cơ hội đầu tư xây dựng đặc khu kinh tế tại Hải Phòng.
    Tại buổi làm việc, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế Quảng Châu cảm ơn thành phố tạo điều kiện để đoàn đi khảo sát thực địa trong buổi sáng 9-1, trên cơ sở đó, Tập đoàn dự kiến đầu tư xây dựng một khu kinh tế rộng khoảng 10 km2 tại Hải Phòng để thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư.
    Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Trịnh Quang Sử chào mừng và hoan nghênh nhà đầu tư Trung Quốc đến đầu tư tại Hải Phòng, thành phố sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho Tập đoàn kinh tế Quảng Châu triển khai các dự án đầu tư tại thành phố Hải Phòng. Trên cơ sở những ý kiến giải đáp của các ngành liên quan đối với những vấn đề doanh nghiệp quan tâm, Chủ tịch chỉ đạo các sở, ngành giúp về thủ tục, các văn bản pháp luật liên quan để đầu tư vào Hải Phòng./.


  5. iziziziz

    iziziziz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng sắp ra mắt sàn giao dịch công nghệ và thiết bị
    Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Phòng sắp khai trương và đi vào hoạt động. Dự kiến chương trình khai trương Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Phòng sẽ diễn ra các cuộc giao lưu báo chí, hội thảo, toạ đàm, trình diễn công nghệ thuộc nhiều lĩnh vực như: tiết kiệm năng lượng; an ninh giám sát tổng hợp; quản lý kho bãi; hỗ trợ vay vốn; xếp hàng tự động; văn phòng điện tử? trong các ngày từ 15 đến 17/01 tại Sở Khoa học và Công nghệ. Hiện có 11 doanh nghiệp trực tiếp mở gian hàng trưng bày chào bán công nghệ, thiết bị trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực : tự động hoá, tiết kiệm năng lượng, đo lường điều khiển, chế tạo máy? tại Sàn giao dịch và hàng chục đơn vị tham gia sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến (tại địa chỉ: http://www.techmarthaiphong.com.vn) với trên 600 công nghệ, thiết bị được chào bán.

    Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Phòng được xây dựng nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường công nghệ; phục vụ chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất ?" kinh doanh thông qua hỗ trợ giao dịch công nghệ, đẩy mạnh xúc tiến thương mại hoá các sản phẩm khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, tạo lập diễn đàn liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo và sản xuất, kinh doanh. Các hoạt động chính trong những ngày khai chương như: Triển lãm, trưng bày, giới thiệu, chào bán công nghệ, thiết bị; tổ chức, tham gia các phiên chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành, đa ngành; định kỳ hoặc không định kỳ; tổ chức chợ công nghệ và thiết bị trên mạng (Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến) tại địa chỉ : www.techmarthaiphong. com.vn ; đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm kiếm, hỏi - đáp thông tin công nghệ; môi giới công nghệ, tư vấn về công nghệ và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ giao dịch, kết nối các quan hệ ?ocung - cầu?; tư vấn về khoa học công nghệ và quản lý; đào tạo, tập huấn về khoa học công nghệ, ngoại ngữ và tin học; tổ chức các hoạt động: hội thảo, hội nghị, tọa đàm, trình diễn khoa học và công nghệ .v.v...
    Các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham gia Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Phòng có thể liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Hải Phòng - Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Điện thoại: 031. 3855051/ 3853767; Fax: 031.3920838. Email: techmarthp@yahoo.com.vn

  6. iziziziz

    iziziziz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hơn 20 tỷ USD chờ tham gia vào thị trường BĐS.
    Năm 2007 chứng kiến một cuộc biểu diễn ngoạn mục của thị trường bất động sản (BĐS). Trên cái đà ấy, dự báo 2008 là một năm tiếp tục sôi động nhưng có trật tự, ổn định hơn. Hiện có đến 40 quỹ nước ngoài đã và đang thành lập với số vốn 20 tỷ USD chờ tham gia vào BĐS.
    2007: Thị trường bất động sản tăng ngoạn mục
    Năm 2007 là năm bất thường của thị trường BĐS với 3 đợt "sốt" là vào tháng 2, tháng 8 và cuối năm, còn khoảng giữa đó là những ngày trầm lắng.
    Với 3 đợt sốt trong vòng chỉ 1 năm đã giúp thị trường BĐS tăng trưởng vượt bậc. Theo một doanh nghiệp cung cấp thông tin về bất động sản, năm 2007 nguồn vốn đầu tư vào BĐS đạt 5 tỷ USD. Số này chủ yếu từ nguồn vốn FDI và kiều hối. Riêng TP.HCM chỉ trong 11 tháng, trong số 2,5 tỷ FDI đã có tới 85% đầu tư vào BĐS.
    Giá nhà đất tăng mạnh là điều dễ thấy nhất ở thị trường BĐS 2007. Đất đai đã tăng từ 80% đến gấp đôi ở các khu vực quận 2, 7, 9, tăng đến 70 - 80% ở các quận Bình Chánh, Nhà Bè và dự kiến các khu vực này sẽ tiếp tục tăng vào 2008. Giá chung cư cao cấp tăng gấp đôi giá ban đầu. Điều đó thể hiện rõ ở các dự án River View, The Vista, Sky Garden 3, Blue Diamond vừa qua.
    Ông Brett Ashton, Giám đốc quản lý Công ty dịch vụ BĐS Savills Việt Nam, nhận định: "Giá BĐS đã tăng gấp đôi chỉ trong 12 tháng và thậm chí đã gấp 3 trong 18 tháng qua".
    Sự tăng trưởng khá mạnh của thị trường BĐS năm 2007 một phần rất quan trọng là nhờ vào sự góp mặt của hàng loạt gương mặt mới chuyển sang đầu tư vào lĩnh vực này như ôtô Trường Hải, Viettronic Tân Bình, Dệt may Thành Công, Savimex, Kinh Đô, Giấy Viễn Đông, Sơn Đồng Nai, Cơ điện lạnh REE...
    Tất nhiên, đó cũng là năm trưởng thành của các doanh nghiệp BĐS trong nước. Các công ty Nam Long, Hoàng Anh Gia Lai, Him Lam, 584... đã khẳng định đủ sức đứng vững trên thị trường. Trong đó có thể kể đến sự xuất hiện bất ngờ và ấn tượng của Hoàng Anh Gia Lai với tổng cộng 17 triệu mét vuông sàn tương đương 17.000 căn hộ, tiếp đến là Công ty liên doanh Bitexco với con số cách biệt 10 lần, chỉ 200.000m2 sàn.
    2007 cũng là năm đón nhận các đại gia nước ngoài tham gia vào thị trường BĐS, và đó là một kênh hút luồng tiền nước ngoài hiệu quả. Có thể kể ra đây 3 quỹ đầu tư BĐS của tập đoàn Indochina Land, tập đoàn Indochina Capital, các quỹ của VinaCapital, cùng hàng loạt công ty Singapore, Malayssia, Mỹ... với số vốn hàng tỷ USD.
    Sự sôi động này sẽ là cái đà cho thị trường BĐS 2008 tiếp tục tăng trưởng. Tổ chức Urban Land Pricewaterhouse Coopres (PwC) đánh giá thị trường BĐS TP.HCM thuộc top 10 thị trường triển vọng nhất châu Á.
    2008: Sản phẩm cao cấp được ưa chuộng
    Theo nhận định của giới chuyên gia, thị trường BĐS năm 2008 sẽ tăng trưởng 20-30%.
    Hàng loạt công ty đã tập kết nguồn tài lực để chuẩn bị cho một cuộc "chạy đua" dốc sức vào BĐS.
    Tuy nhiên cung vẫn chưa đủ cầu, và
    tình trạng chen lấn giành mua căn
    hộ vẫn có thể sẽ còn tái diễn.
    Sự kiện dự án căn hộ cao cấp được người dân tranh nhau mua đã mở ra một hướng mới của thị trường BĐS, là đầu tư những sản phẩm chất lượng cao. Hầu hết các căn hộ được thiết kế theo phong cách phương Tây hiện đại và thiết bị chất lượng Hoa Kỳ, châu Âu.
    Theo Công ty CBRE, xu hướng năm 2008 thị trường sẽ chuộng loại căn hộ có chất lượng cao, môi trường sống tốt. Theo ông Lê Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển và Kinh doanh nhà Hoàng Anh, người dân ngày càng có thu nhập khá, mong muốn có một môi trường sống tốt hơn, văn minh hiện đại.
    Các dự án Saigon Pearl, Dragon City, Phú Hoàng Anh, Saigon New, River View, The Everick, The Vista, dự án của Phú Mỹ Hưng, Estella, Préche Thảo Điền... sẽ lần lượt tung ra thị trường hàng loạt căn hộ, văn phòng cao cấp giá vài nghìn USD.
    David Blackhanll, Phó giám đốc điều hành VinaCapital, nói rằng hiện nay trả giá 1.500 USD - 2.000 USD/m2 BĐS "không có gì là lạ". Thậm chí, giá căn hộ với mức này đã được xem là thấp, và sẽ có một mặt bằng giá từ 2.000 USD trở lên. Còn Brett Ashton, Giám đốc Điều hành Cty BĐS Savills, cho biết giá thuê văn phòng năm 2008 có khả năng lên tới 45 USD/m2.
    Ngoài các công ty trong nước, nước ngoài và liên doanh, hiện có đến 40 quỹ nước ngoài đã và đang thành lập với số vốn 20 tỷ USD chờ tham gia vào BĐS.
    Niềm tin vào một thị trường tăng trưởng
    Cung vẫn không đủ cầu, mặc dù dự báo năm 2008 sẽ có một lượng hàng khổng lồ tung ra.
    Góp vào nguồn cầu là chủ trương mở của Chính phủ khi cho phép Việt Kiều được mua nhà. Có 16.000 Việt kiều đủ điều kiện được mua nhà, góp vào một lượng cầu lớn.
    Năm 2008 Việt Nam tiếp tục chào đón DN nước ngoài vào làm ăn, và nhu cầu thuê văn phòng vẫn tiếp tục tăng. Năm 2007, theo khảo sát của Công ty BĐS Savills và CBRE, tỷ lệ cho thuê văn phòng đến 97-99%. Theo Savills, TP.HCM hiện có 50 cao ốc, 2.370 văn phòng cho thuê, công suất 97%. Riêng ở Hà Nội luôn trong tình trạng khan hiếm, cháy văn phòng cao cấp.
    Luồng vốn FDI và kiều hối trong năm 2008 sẽ đổ về lớn, và tiếp tục được rót vào BĐS. BĐS sẽ không thiếu vốn như trước đây, và đây là cơ sở để lĩnh vực này tăng trưởng mạnh, khác với cảnh dự án không có vốn phải đắp chiếu như trước đây.
    Hành lang pháp lý ngày càng mở rộng và chính sách ngày càng minh bạch với các Luật như: Luật đất đai, Luật Kinh doanh BĐS, Chính sách thuế Thuế sử dụng đất... đã giúp DN mạnh dạn đầu tư hơn trước.
    Và cuối cùng là một lượng tiền từ TTCK ế ẩm đã chuyển sang BĐS.
    Những mối quan tâm
    Trước sự phát triển nóng như vậy, việc quản lý và định hướng để thị trường đi đúng hướng không sinh ra hệ lụy, là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý.
    Chẳng hạn, một trong những lý do khiến giá nhà đất đặc biệt là chung cư cao cấp tăng bất kể, một phần góp vào đó bởi việc đầu cơ, kích cầu ảo của giới buôn bán, cò, đầu nậu mua bán lòng vòng.
    BĐS tăng nóng cũng là một nguy cơ dẫn đến đổ vỡ thị trường, và kéo theo cả một nền kinh tế khủng hoảng. Sự cố đổ vỡ BĐS Mỹ mới đây nhất là một bài học. Tác động đã loang đến cả châu Âu, châu Á.
    Bởi vậy, chống đầu cơ là giải pháp để giúp một thị trường lành mạnh. Một trong giải pháp mà trước đây nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ thường xuyên đề xuất và sắp tới sẽ được Chính phủ thực hiện, là áp dụng đánh thuế lũy tiến người nắm nhiều BĐS.
    Cải cách hành chính, mở rộng cơ chế tạo hành lang thông thoáng để giúp dự án mau chóng được thực hiện, giúp có nhiều sản phẩm đưa ra thị trường để cân đối cung - cầu là việc mà DN luôn luôn trông mong vào Nhà nước.
    Trong một lần nói về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho rằng để bình ổn thị trường, cần phải giải quyết triển để vấn đề cung - cầu, công khai hóa tất cả các dự án, thực hiện tốt giải pháp chống đầu cơ đất đai, đẩy mạnh các thủ tục hành chính giúp thông suốt dự án.
    Theo Tổng Giám đốc một công ty địa ốc, để tăng tính minh bạch cho BĐS, cần phải đưa BĐS giao dịch qua sàn. Điều này đã đề cập từ rất lâu nhưng chưa làm được.
    Theo VietNamNet
  7. iziziziz

    iziziziz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cơ chế mới xây đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
    Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép thực hiện thí điểm dưới hình thức chủ đầu tư được tổ chức thu phí và kinh doanh quỹ đất để thu hồi vốn đầu tư. Đây là hình thức mới nhằm thu vốn đẩy nhanh quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông ở Việt Nam

    Theo dự kiến, tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có tổng vốn đầu tư lên tới 24.000 tỷ đồng, có tổng chiều dài 105,5km, tốc độ xe chạy 120 km/h, 6 làn xe và bề rộng nền đường 35m. Điểm đầu của đường cao tốc nằm trên đường vành đai III của thành phố Hà Nội, cách mố cầu Thanh Trì 1.025m về phía tỉnh Bắc Ninh và điểm cuối là đập Đình Vũ, quận Hải An, Hải Phòng.
    Theo Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng, việc xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có ý nghĩa rất lớn đến việc phát triển vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng Bắc Bộ. Tuyến đường khi hoàn thành sẽ góp phần khai thác nhiều thế mạnh về cảng biển, du lịch, dịch vụ... tại Hải Phòng, và nhất là nâng qui mô, tốc độ lưu chuyển hàng hoá, dịch vụ trên tuyến đường Hà Nội - Hải Phòng.
    Dự kiến, tuyến đường khởi công vào 5/2008 và hoàn thành vào năm 2011 và Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) làm chủ đầu tư tuyến đường này. Vidifi có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng trong đó Ngân hàng Phát triển Việt Nam nắm giữ 51%, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam góp 29%, Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam góp 10% và Sài Gòn Invest Group góp 10%.

  8. iziziziz

    iziziziz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Công ty TNHH Sin Chi Việt Nam đầu tư vào Khu công nghiệp Đồ Sơn
    Chiều 11-1, tại Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố Trịnh Quang Sử trao giấy phép đầu tư cho Công ty TNHH Sin Chi Việt Nam đầu tư vào Khu công nghiệp (KCN) Đồ Sơn. Đây là dự án FDI đầu tiên của năm 2008 được cấp giấy phép.

    Công ty Sin Chi đến từ Hồng Kông (Trung Quốc), có vốn điều lệ 4,5 triệu USD; thuê 12.981,3 m2 đất, đầu tư 20 triệu USD thực hiện dự án sản xuất các sản phẩm, bộ phận, linh kiện từ hợp kim nhôm như dụng cụ nhà bếp, máy làm kẹo, linh kiện ôtô, linh kiện điện tử và các đồ gia dụng khác. Công ty sẽ triển khai dự án ngay sau Tết Nguyên đán 2008, đi vào hoạt động đầu năm 2009.
    Dự án được ký và trao giấy chứng nhận đầu tư ngay trong ngày 11-1, là bước cải cách triệt để các thủ tục hành chính của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố nhằm tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Phấn khởi bởi các thủ tục đầu tư nhanh, gọn, ngay trong sáng 11-1, công ty tiếp tục ký hợp đồng thuê thêm gần 9.000 m2 đất (ngoài diện tích trên) của KCN Đồ Sơn để chuẩn bị thực hiện ngay giai đoạn 2 của dự án.
    Chủ tịch Trịnh Quang Sử chúc mừng và thông báo với nhà đầu tư về các dự án hạ tầng giao thông lớn vừa được Chính phủ cho phép thực hiện trên địa bàn thành phố. Trong đó, nhiều dự án triển khai trong năm nay là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư. Chủ tịch đề nghị công ty nhanh chóng triển khai dự án, đi vào hoạt động có hiểu quả và vận động tuyên truyền các nhà đầu khác đến đầu tư tại Hải Phòng. Thành phố và các ban, ngành chức năng sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

  9. BSC

    BSC Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    1
  10. iziziziz

    iziziziz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chưa có thông tin chính xác, nhiều khả năng trong tuần này sẽ tăng giá.
    Phương thức thanh toán đã rút xuống còn 6 lần
    20-20-10-10-10-30%( bàn giao nhà)
    Khởi công xây dựng cầu cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ
    Sáng ngày 11/1, Công ty Cổ phần cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ khởi công xây dựng cầu cảng phục vụ Khu công nghiệp Đình Vũ và dịch vụ dầu khí tổng hợp. Dự lễ khởi công có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Tập đoàn dầu khí quốc gia Lê Minh Hồng

    Dự án có tổng mức đầu tư 498 tỷ đồng, xây dựng kinh doanh hệ thống cảng, kho bãi phục vụ xuất, nhập khẩu vật tư, hàng hóa, các hoạt động tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí tại vịnh Bắc bộ và đồng bằng sông Hồng; các nhu cầu phát triển kinh tế của Hải Phòng và khu vực phía Bắc. Quy mô của dự án gồm 250 m bến tiếp nhận đến 2 vạn DWT đủ tải, các cỡ tàu lớn hơn giảm tải và các dịch vụ dầu khí; hệ thống kho hơn 3 nghìn m2 và khu bãi gần 65 nghìn m2 với các thiết bị xếp dỡ tiên tiến, hiện đại. Dự kiến tháng 6- 2009, dự án hoàn thành và đi vào khai thác.
    Quang Phú

Chia sẻ trang này