1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÔNG TIN VỀ HOÀN CẢNH CHÁU VŨ HOÀNG NAM (9 TUỔI)

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi VolunteerHoaSen, 10/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VolunteerHoaSen

    VolunteerHoaSen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2018
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về hoàn cảnh cháu Vũ Hoàng Nam (9 tuổi) bị ngã gãy tay (Gãy đầu dưới xương quay phải), do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên cháu chưa được phẫu thuật, hiện đang nằm điều trị tại khoa Ngoại chấn thương, bệnh viện Trẻ em Hải Phòng (BV Nhi Đức)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sáng nay 09/11/2018, chúng tôi đã đến gia đình em Hoàng Thị Ngân (1992), địa chỉ: Xóm Trại, thôn Hà Tê, Trung Hà, Thủy Nguyên, Hải Phòng để tìm hiểu hoàn cảnh cảnh.

    Theo thông tin, em Ngân cho biết, vào ngày 05/11/2018 trong lúc mải chơi với các đứa trẻ khác ở nhà, cháu Vũ Hoàng Nam không may bị ngã, gia đình đã đưa lên bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên chụp chiếu, theo kết quả chụp fim bác sỹ kết luận cháu bị gãy đầu dưới xương quay phải và đã cho chuyển viện lên bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để điều trị.

    [​IMG]

    Lên bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, bác sỹ đã thăm khám và chỉ định phải phẫu thuật cho cháu để tránh bị di chứng sau này, nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn nên gia đình đành phải bó bột, chờ ngày phẫu thuật.

    Nói qua về hoàn cảnh em Hoàng Thị Ngân.
    Em Ngân xây dựng gia đình năm 2010, sinh cháu trai lớn là cháu Vũ Hoàng Nam (2010), do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên học hết học kỳ 1 của lớp 2gia đình đã cho cháu nghỉ học (2017), mặc dù học lực của cháu xếp loại khá.

    Đến 07/11/2016, em Ngân sinh thêm được cháu gái tên là Vũ Hoàng Vi, mặc dù đã tròn 2 tuổi nhưng nhìn cháu mọi người nghĩ cháu chỉ hơn 1 tuổi, cân nặng của cháu chỉ được 7,5 – 8kg,

    Và mới đây, tháng 9/2018, em Ngân sinh thêm cháu trai là Vũ Hoàng Phong.

    Trước đây em Ngân thường nhận các đơn hàng đi ship, nhưng thu nhập bấp bênh, bình quân mỗi tháng được 1 triệu đồng. Sau sinh 1 tháng em Ngân để con ở nhà nhờ mọi người trong gia đình trông hộ để đi lấy hàng về ship. Ngoài nguồn thu nhập đó thì em Ngân không còn nguồn thu nhập khác.

    Hoàn Cảnh Khó Khăn | 10/Tháng Mười Một/2018
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100015677110758
    https://clbtinhnguyenhoasen.com/

Chia sẻ trang này