1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về Hoàng Sa và Trường Sa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi anhducxm12, 22/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Để đi ăn mày à? Thực tế là đang có rất nhiều người VN sống được và làm giầu nhờ buôn lậu hàng TQ.
  2. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là rất căng đấy các bác ạh. Theo suy đoán của tôi, việc tuyên bố chủ quyền của TQ nhằm dọn đường cho việc xâm lược hoàn toàn TS vào năm 2008, sau khi Thế vận hội tại TQ kết thúc.
    Gần như là khả năng chúng ta sẽ mất hoàn toàn TS (rất đau lòng khi nói vậy). Trong trường hợp chúng ta có phản ứng lại, TQ sẽ lập tức tiến hành chiến tranh cục bộ (ván bài ngửa, trước khi TQ đánh Đài Loan).
    Mục đích của TQ không phải là xâm lược hoàn toàn VN mà là chỉ để phá huỷ thành quả đổi mới của chúng ta sau chừng đấy năm. Một cuộc chiến cục bộ trong vòng một tháng có thể đẩy chúng ta trở lại vạch xuất phát, trong khi với tiềm lực của mình, TQ không thiệt hại gì, quân tướng lại được tập dượt, lên tinh thần trước khi đánh Đài Loan.
    Đáng buồn là chúng ta không trông đợi gì nhiều từ các nước ASEAN, họ đa phần đã là sân sau của TQ rồi, đặc biệt là Thái Lan, Campuchia, Miến Điện. Người Mỹ ở quá xa, sau sự kiện TS và gây chiến ở VN, người VN có hai lựa chọn, hoặc chấp nhận làm tôi tớ cho người TQ, hoặc bắt tay với người Mỹ, đó cũng có thể là cái cớ để TQ tiến hành chiến tranh tổng lực với VN (nên nhớ thời điểm 2020 trở đi TQ mạnh ngang hoặc hơn Mỹ). Mỹ khó lòng hy sinh tất cả để bảo vệ VN. Đất nước chúng ta sẽ lại lầm than thêm một lần nữa, vĩnh viễn mất đi cơ hội phát triển để trở thành con Rồng cháu Tiên.
    Để thoát được bi kịch trên, chúng ta không còn cách nào khác để phát triển kinh tế, phải tập trung mọi sức lực để phát triển kinh tế thật nhanh, trước khi quá muộn. Không phải vô lý mà VN đưa ra mốc 2020 để trở thành nước phát triển, qua thời kỳ đó, nếu chúng ta không thành công, chúng ta có thể sẽ mãi mãi không bao giờ thành công được nữa.
    Hỡi những người con đất Việt, không phân biệt đẳng cấp, giới tính, tôn giáo, chính trị .... hãy cùng nhau nỗ lực vươn lên để đưa Việt Nam phát triển, thoát khỏi kiếp lầm than, để con cháu chúng ta sau này có thể mãi mãi ngẩng cao đầu khi bước đi bất kỳ đâu trên thế giới.
  3. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là một giả thiết có thể xảy ra. Bởi vì với dã tâm của Chai Nô và lịch sử ngàn năm đã chứng minh không có điều gì mà Chai Nồ không dám làm cả!
    Và một nước như Chai Nô thì việc quyết định chiến tranh chỉ là quyết định của mấy ông ngồi trên thôi (cũng như Việt mình), dân chúng không có quyền phản đối hay chống đối gì đâu.
    Sé có nhiều bác nghi nghờ tính hiện thực giả thiết trên, em cũng cầu trời đừng xảy ra. Nhưng cứ xem như là giải thiết đó sẽ xảy ra đi, thì theo các bác, diễn biến tiếp theo sẽ là gì?
    Trong cuốn truyện "Đòn rồng" ngày xưa anh em mình đã đọc thì Chai Nô tẩn Nam cực nhưng cuối cùng An Nam thắng nhờ sự giúp đỡ của Pháp.
    Nhưng theo xu hướng hiện nay thì nếu có chuyện CHai nồ đập Nam cực thì đừng có mơ vào sự giúp đỡ của Pháp. Pháp hiện là nước có quyền lợi rất lớn ở CHai Nô, chính sách ngoại giao của chú này thân tàu thấy rõ. Mới hôm qua ứng cử viên tổng thống Pháp năm tới bà Royal vừa sang thăm Tàu, đủ thấy trong mắt các chính khách Pháp, Chai Nồ có vị trí lớn đến mức nào.
    CHỉ riêng việc cấp học bổng cho sinh viên nước ngoài, cách đây tầm 3 năm sinh viên Việt Nam là một trong những đối tượng ưu tiên, hàng năm sinh viên mình chiến tỉ lệ lớn sinh viên được Pháp cấp học bổng. Thế mà bây giờ chỉ bằng một góc của mấy chú Tàu.
    Híc, lên thư viện thấy toàn châu Á ngồi, tưởng đồng hương định lại alô làm quen, nhưng lại gần mới thấy là bọn mặt ú, mắt híp.
    Tóm lại là anh em cứ tưởng tưởng giả thiết của đồng chí Nakata sẽ diễn ra? Kịch bản chi tiết tiếp theo là gì?
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Mấy người VN đó chính là làm lợi cho bọn Khựa và làm thiệt cho đất nước và người tiêu dùng VN, hầu hết hàng xuất sang VN là hàng kém phẩm chất với hàng giả. Đến nỗi bây giờ "hàng Tàu" đã thành 1 tính từ chứ ko còn là danh từ nữa
    Chả bao giờ tôi dùng hàng Tàu trừ phi ....không biết
  5. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    trong nhà của tôi, cực ít đồ dùng là hàng Tàu, và tui cũng ko tin đến năm 2008 nó chơi ta, từ nay đến năm đó tậu thêm khoảng 15 su 30 và đóng ít hàng mới, tôi đảmbảo với cac bác rằng nó có huy động hết số hải quân nó có cũng ko chiếm được TS vì người VN một lânnữa ko bao giờ để nó làm điều đó
  6. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0

    Không nhanh vậy đâu văn. Nếu chính phủ VN làm ngơ thì được nhưng nếu phòng thủ đến cùng thì chưa biết đâu. Hải quân TQ hơn hẳn VN, nhưng khi chiếm TS thì phải gặp chống cự ở trên các đảo, sẽ rất gay cấn, cho nên tôi đoán TQ sẽ không dám công khai mà theo lối biệt kích bất ngờ.
    Giả sử TQ chiếm TS thì chính phủ VN phản đối, sẽ diễn ra căng thẳng, quốc phòng 2 nước sẽ bật đèn đỏ, nhưng TQ cũng không dám làm liều đem quân vào sớm thế. Lúc đó sẽ kinh động cả thế giới, TQ cũng chẳng được lợi gì (thiệt hại về kinh tế vì bị cấm vận, các nhà đầu tư sẽ rút về nước...), chứ đừng nói đến là bài học tập dượt trước khi đánh Đài Loan.
  7. khangthien

    khangthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    thế caitến naò nhường vậy ? va nhươ`ng năm naò ?
    KT
  8. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Thế chúng ta thành người Trung Quốc không tốt à ? Tôi nghĩ cuộc sống của chúng ta chẳng kém hơn bây giờ đâu, chỉ có sướng hơn mà thôi. Mỗi tội không có cội nguồn Hùng vương, hùng veo gì hết. Điều này chẳng đáng lo vì đã được người ta tính trước. Hàng ngày phim truyện Tàu tràn ngập. Tên vua Càn Long đã sai 20 vạn quân sang đánh nước ta đã thành một vị vua đáng mến., tài hoa, dũng cảm và đức độ qua phim truyền hình Việt Nam chiếu đầy rẫy.
    Bạn nào nhanh nhạy thì học tiếng Trung đi, tớ cũng đi học đây
  9. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    hay đây, một ý kiến này rất hay, phải chi ông ở trước mặt tôi tôi cho ông biến thành thằng Tàu mắt híp luôn
    Được lionking_hau sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 08/01/2007
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Nakata, amour_unique:
    Suy luận của các bạn quá giản đơn. Hai nước đánh nhau không phải giống như hai đứa trẻ con xông vào nhau ngoài bãi cỏ đâu.
    Thực trạng HS, TS thì như tôi đã nói. Nhưng vào thời điểm hiện thời, có một điều có lợi cho VN, là TQ đã ký với Asean bản tuyên bố không dùng vũ lực trong vùng HS, TS, và giải quyết các mâu thuẫn một cách hoà bình. TQ cũng đang rất muốn tỏ ra là mình "hiền", chỉ muốn làm ăn, không có mộng bá chủ đối với Asean. Đồng thời TQ danh chính ngôn thuận vẫn được coi là "đồng minh" của VN, chúng ta trong thời gian gần đây chưa làm điều gì phật ý TQ. VN trong mắt các nước Asean cũng được coi là tương đối hiền lành và đáng tin cậy. Trong quan điểm của Asean và Mỹ, VN có thể coi như là tiền đồn chống lại sự bành trước của TQ xuống ĐN Á.
    Một cuộc tấn công trực diện, qui mô lớn của TQ vào TS sẽ dẫn đến:
    - Asean nghi ngờ bản chất và dự định thật của TQ. Nếu TQ có thể trở mặt với một "đồng minh" (ít nhất trên giấy tờ) như VN và xé bỏ cam kết về cư xử hoà bình trên biển Đông, thì các nước Asean còn lại không là cái đinh gì cả. Nếu các nước Asean cùng hợp sức lại và có sự trợ giúp của Mỹ, Nhật, khi đó TQ sẽ cảm thấy bị cô lập, yếu thế. Chừng nào TQ chưa là siêu cường ngang với Mỹ bây giờ, chừng đó TQ sẽ còn phải e dè trước khi động binh.
    - Một cuộc đổ bộ vào TS chắc chắn sẽ gây kinh động Đài Loan. Người dân Đài Loan sẽ ngả qua sợ và ghét Hoa lục nhiều hơn. TQ vẫn còn hy vọng lấy lại Đài Loan một cách hòa bình. Nếu phải dùng vũ lực, chưa biết TQ vs ĐL + vũ khí Mỹ ai hơn ai, và điều chắc chắn là máu sẽ đổ rất nhiều, đó là điều cả TQ và ĐL không ai muốn. Trong thời điểm hiện tại, TQ vẫn chưa muốn tỏ rõ bộ mặt hiếu chiến rõ như vậy. Lấy hết TS, cái lợi trước mắt tương đối nhỏ, còn cái hại trước mắt là mất hẳn Đài Loan hoặc dẫn đến một cuộc đối đầu qui mô lớn với Đài Loan, đó là điều TQ không muốn.
    - Một cuộc xâm lược trên bộ đối với VN là điều không thể. Có chăng thì chỉ là "dạy một bài học" như thời 79, hoặc là các kiểu phá rối, gây mất trị an như thời trước. Chưa nói đến tinh thần kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc Việt, giả sử TQ chiếm được VN, thì trước mắt là Lào, Campuchia, Thái Lan, sau đó là Malayxia, Singapore, Philippines, đều dễ dàng rơi vào tay TQ cả. Đó là điều các ông lớn trong vùng: Mỹ, Nhật, Ấn độ, kể cả Australia đều không ai muốn xảy ra. Cho nên các bạn cứ yên tâm, sẽ không có chuyện thái thú TQ sang cai trị đâu (ít nhất là trong thế kỷ này - xa quá thì bố ai nói trước được).
    Chốt lại, trong khoảng 10-15 năm tới khả năng dễ xảy ra nhất là TQ sẽ "ăn thịt" TS từ từ, kín đáo, nay một đảo, mai một đảo, song song với đó là tiến hành các hoạt động dân sự: khai thác dầu, hải sản (có tàu hải quân yểm trợ) để khi nào chúng ta nhìn ra thì sự đã rồi, không thay đổi được gì nữa. Không ồn ào, không to tiếng, và có thể dài lâu. Sau 20 năm nữa, lúc đó TQ đã đủ mạnh, lúc đó chắc chắn ĐL, HS, TS sẽ bị tính sổ (nếu vẫn còn chưa thuộc về TQ vào thời điểm đó). Nếu chúng ta không lớn mạnh đủ nhanh, khả năng giữ được TS là rất nhỏ.

Chia sẻ trang này