1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về Hoàng Sa và Trường Sa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi anhducxm12, 22/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soledadxautrai

    soledadxautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bạn, trước hết tôi cũng xin khẳng định là tôi là một người yêu nước và có tinh thần dân tộc. Đọc qua mấy trang các bạn viết tôi hiểu hơn về lịch sử và lý do của những diễn biến gần đây từ phía Trung Quốc, Song tôi có một số những chia sẻ sau với các bạn:
    1 **** Việt Nam và Trung Quốc là 2 nước láng giềng nhau, theo bác Hồ nói thì đây là 2 nước anh em (Lào, Campuchia cũng chỉ đến là bạn mà thôi), Bác nói thế cũng là có nguyên do của Người, tôi kiến thức nông cạn nên ko thể hiểu hết những j Bác nói, song cũng xin nói ra 1 số ngu kiến sau:
    ---Vì TQ là 1 nước lớn nên từ hàng ngàn năm nay chúng ta vẫn phải nhường nhịn họ đôi phần. Bản thân chúng ta tuy xét về lịch sử đã nhiều lần thắng giặc ngoại xâm TQ nhưng xét cho cùng triều đại nào cũng vẫn phải lấy hoà khí làm điều tiên quyết. Điều đó không phải vì người Việt Nam chúng ta hèn yếu hay nhu nhược mà "thế thời phải thế".
    ----Xét cho cùng chúng ta là những người yêu hoà bình một cách đúng mức và sẵn sàng hy sinh cho sự tự do của dân tộc, cho chủ quyền của tổ quốc. Trong tình hình sự suy yếu của CNXH và sự bành trướng thế lực của TQ trong thời gian vài năm gần đây thì chúng ta không còn cách nào khác là cầm cự, tranh thủ sự giúp đỡ từ bên ngoài và quan trọng nhất là phải cố gắng tự lực khẳng định tiếng nói của người Việt.
    2**** Không cần nói thì ai cũng biết TQ là 1 dân tộc có lòng tự tôn dân tộc rất cao, đó chính là yếu tố taọ nên sự đoàn kết và sức mạnh to lớn của họ đồng thời đó cũng là động lực thúc đẩy TQ tiến lên mạnh mẽ, TQ còn có 1 cuốn sách tựa: ?Người Trung Quốc xấu xí? để nhìn nhận thẳng vào những tật xấu của người TQ để họ tự sửa bản thân mình.. Tôi nhận thấy ai trong chúng ta cũng có lòng yêu nước, song chỉ có 1 số bộ phận là dám hành động, cụ thể là trong công việc, người Việt Nam chúng ta bây giờ bị Chủ Nghĩa Cá Nhân làm suy đồi đi rất nhiều những đạo đức tốt đẹp khiến cho dân tộc Việt Nam ngày càng suy yếu. Bác nói: 1 dân tộc dốt là 1 dân tộc yếu. TQ đã nỗ lực cải cách về KT, XH và đặc biệt là Giáo Dục, Phần mềm TQ ngày 1 phổ biến....Trong khi đó chúng ta đang ngày càng tự làm yếu bản thân mình bởi những thứ ung nhọt như tham nhũng, cửa quyền, làm bớt giờ, sự ích kỷ của bản thân, sự lười biếng ham hưởng thụ, nói về giáo dục thì học sinh bây giờ toàn thông minh cái đâu đâu, học càng ngày càng đi xuống.....Tôi là dân kỹ thuật nên ko hiểu lắm về kinh tế song tôi đang thấy người Việt toàn móc túi người này bỏ vào túi người kia, chúng ta cuối cùng cũng chỉ là bóp chẹt lấy nhau chứ đã mấy ai lấy được tiền của những người nước ngoài đâu!!!

    Xin kể 1 ví dụ sau đây: Anh bạn tôi làm ở Sân Bay Nội Bài, một lần có một người nước ngoài nhờ anh bạn tôi gọi điện cho 1 người Việt vì đã đến giờ hẹn gặp bàn công chuyện mà không thấy anh người Việt kia đâu. Bạn tôi liền gọi cho anh người Việt đó và tên Người Việt đó trả lời với nội dung như sau:?Em ơi, em bảo ông ấy kiếm tạm cái quán nào đó ngồi đợi anh đi, anh đang uống cafe cùng thằng bạn phải 1 tiếng sau mới đến được ?, Bạn tôi nói lại cho anh người nước Ngoài biết và rất xin lỗi về việc này nhưng thật bất ngờ câu người bạn tôi nhận được lại là lời xin lỗi:?Ohh, tôi xin lỗi, tôi quên mất là tôi đang ở Việt Nam ?. Thật đáng hổ thẹn, ko phải vì người nước ngoài đó mà chính thằng người Việt kia đã làm nhục quốc thể...Thật là ?ođắng?
    3**** Tóm lại là chúng ta không thể dùng vũ trang đơn thuần để đòi lại những j đã mất, bản thân chúng ta, là những thế hệ thanh niên Việt Nam, ai cũng phải cố gắng hết mình để tự khẳng định vị thế của con người Việt Nam. Ai có điều kiện học thì cố gắng học thật giỏi, ai ko có điều kiện học thì cố gắng công tác thật tốt và vì tập thể 1 chút để cả nước đi lên, có thế chúng ta mới có tiếng nói, có thế chúng ta mới đòi đựoc những j đã mất cũng như TQ đòi được Hồng Kông và Đài Loan
    Bản thân tôi cũng đã phải học Đại Học đến 8 năm, ban đầu là thi vào Cao Đẳng Bách Khoa, sau đó khi tốt nghiêp rồi thì 1 năm sau cố thi chuyển hệ lên Đại Học và đã thành công, con đường học của tôi khá vất vả vì tôi không thông minh lắm, xong đối với bản thân mình thì tôi cũng đã làm được 1 cái j đó trọng dại trong đời. Tôi không có ý khoe này nọ nhưng tôi tự lấy bản thân mình ra để chia sẻ với các bạn, để mọi người cùng cố gắng....
    Những điều trên tôi trình bày có thể ko hợp lý, chưa gãy gọn, nhưng tất cả đều là xuất phát từ đáy lòng. Tôi mong các bạn trên diễn đàn này nhìn lại sự việc và đóng góp ý kiến theo chiều hướng giải quyết vấn đề hơn nữa chứ ko nên chỉ hô hào không hay chửi người TQ này nọ bởi chỉ có hành động của bạn mới chứng tỏ tất cả những j bạn nói. Xin cảm ơn mọi người đã nán lại đọc những dòng suy nghĩ dài dòng của tôi. Chúc cho ngừoi Việt thăng hoa
  2. VeVoiVoVan

    VeVoiVoVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    @Haio: dù có thể không có giá trị về mặt pháp lý, hành động nầy rất đáng chê trách. Dường như chính phủ VN và TQ có thỏa thuận gì đó nên bây giờ 2 bên cứ úp mở.
    Nếu chưa đọc, hãy đọc cái nầy,
    http://blog.360.yahoo.com/blog-i3Ms.X8lfKiENe1VLHg8
    @MadeinViet: tui bảo đảm là không có. Theo phóng ảnh các bài báo ngày xưa, có các tiêu đề "Nga lên án TC đánh chiếm Hoàng Sa, thúc LHQ buộc TC phải thương thuyết" và "VC bác bỏ đề nghị VNCH lên án vụ TC chiếm H.Sa".
    Lúc đó tui còn bé, nhưng vẫn còn nhớ Hồng Vân ngâm bài thơ mà trong đó, có một câu đã theo tui ngần ấy năm "Hoàng Sa là đất của ta". Và sự tức tối của ba tui, chú tui, anh tui khi nói về sự im lìm của chính quyền Bắc Việt.
    Đó, giải phóng thống nhất là thế. Giải bài, lý lẽ cỡ nào, sự thật vẫn là sự thật.
    Các anh em biểu tình phải nhớ: ôn hòa, tôn trọng pháp luật, giữ gìn vệ sinh đường phố, kiên nhẫn giải thích, và cẩn thận kẻo bị quá khích.

  3. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    1. Thừa cơ, hở cơ
    Tháng 10-2007: Trung Quốc quảng cáo du lịch ra quần đảo Hoàng Sa. Nhật báo Công nhân Trung Quốc đã trích lời một viên chức Chính phủ nói về vấn đề này .
    Ngày 16-10-2007: Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu bầu Việt Nam vào vị trí thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an khóa 2008-2009. Là thành viên chính thức của Hội đồng Bảo an, lá phiếu ủng hộ của Trung Quốc rất quan trọng.
    Ngày 16-11-2007: Trung Quốc tiến hành tập trận trong vùng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (kéo dài tới 23-11-2007)
    Ngày 19-11-2007: Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 13 khai mạc (kéo dài tới 21-11), có sự tham dự của Trung Quốc với một màn trình diễn rất ấn tượng với nước chủ nhà Singapore .
    Ngày 23-11-2007: người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố phản đối cuộc tập trận (ngày 16-11) của Trung Quốc .
    2. Mất mặt
    Ngày 23-8-2006: Tổng bí thư Đ/ảng C/ộng s/ản Việt Nam Nông Đức Mạnh thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc .
    (Trước đó) tháng 7-2006: Trung Quốc công bố "bản đồ chuẩn" trên mạng cho dân chúng xem, ngầm xác định "chủ quyền" những quần đảo đang tranh chấp.
    Ngày 10-4-2007: Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm chính thức Trung Quốc .
    Ngày 15-5-2007: ************* Việt Nam ***************** thăm Trung Quốc .
    Đầu tháng 4-2007: hải quân Trung Quốc bắt giữ 4 tàu đánh cá của Việt Nam .
    Ngày 10-4-2007 (ngay trong thời gian chuyến thăm của Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng): Trung Quốc cảnh báo Việt Nam về việc hợp tác với hãng BP Anh xây dựng đường ống khí đốt ở vùng biển Trường Sa.
    Ngày 21-7-2007: đàm phán biên giới Việt-Trung.
    (Trước đó) Ngày 9-7-2007: tàu hải quân Trung Quốc nã súng vào một số tàu đánh cá Việt Nam trong vùng biển gần Trường Sa13.
    (Sau đó) Ngày 10-8-2007: China Daily, tờ báo tiếng Anh của Đ/ảng C/ộng s/ản Trung Quốc đưa tin, được Chính phủ thông qua, Sở Du lịch Hải Nam mở tuyến du lịch tới Hoàng Sa .
    Ngày 27-11-2007: đàm phán biên giới Việt-Trung trên biển và đất liền.
    (Trước đó) Ngày 16-11: Trung Quốc tiến hành tập trận trong vùng quần đảo Hoàng Sa3.
    (Cùng lúc đó) Quốc vụ viện Trung Quốc phê chuẩn việc thành lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa trực tiếp quản lý ba quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
    3. "Nướng dân đen..."
    Ngày 8-1-2005: tàu hải quân Trung Quốc bắn chết 9, và làm bị thương nhiều ngư dân Việt Nam. Người phát ngôn Trung Quốc nói đó là những tàu "ăn cướp có vũ trang nghiêm trọng trên biển". Cho đến nay chưa có thông tin chính thức nguyên nhân, diễn biến (từ các nhân chứng, chính quyền).
    Đầu tháng 4-2007: hải quân Trung Quốc bắt giữ 4 thuyền đánh cá Việt Nam (gồm 41 người) hoạt động trong vùng biển gần Trường Sa.
    Ngày 27-6-2007 tàu hải quân Trung Quốc bắn ngư dân Việt Nam. Sáu công nhân trên tàu bị thương .
    Ngày 9-7-2007: hải quân Trung Quốc nã súng vào ngư dân Việt Nam , một người thiệt mạng. Hai tàu chiến của Việt Nam đến hiện trường nhưng bị hỏa lực Trung Quốc quá mạnh nên không thể đến gần.
    Tháng 8-2007, nhiều tàu của ngư dân Việt Nam bị bắt, nhiều người bị bắn chết, bị thương .
    4. Dằn mặt
    Từ tháng 1 đến tháng 4-2007: dầu tràn trên Biển Đông, khả năng từ một giàn khoan của Trung Quốc tại đảo Hải Nam , gây thiệt hại nhiều cho Việt Nam. Có đầy đủ điều kiện để truy tìm (ảnh vệ tinh, giám định loại dầu...) nhưng cho tới nay vẫn chưa có công bố chính thức nguyên nhân.
    Ngày 31-5-2007: tàu huấn luyện hàng hải của Mỹ USS Golden Bear vào Hải Phòng
    Ngày 15-7-2007, tàu Bệnh viện USS Peleliu của Mỹ cập cảng Đà Nẵng.
    Ngày 14-11-2007: 2 tàu chiến Mỹ vào cảng Hải Phòng .
    Cuối tháng 11-2007: Trung Quốc không cho tuần dương hạm Mỹ Kitty Hawk cùng nhóm chiến hạm của tàu vào Hong Kong dự lễ Tạ Ơn .
    Trước đó, Trung Quốc đã không cho tàu quét mìn của Mỹ vào cảng Hong Kong để tránh bão là lấy nhiên liệu.
    Ngày 4-12-2007: Trung Quốc "bày tỏ quan ngại nghiêm trọng" với Mỹ về việc hàng không mẫu hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan (sau khi không được cập cảng Hong Kong).
    5. "Cùng hội khác thuyền"
    Tháng 11-2007, Đài Loan xây dựng lại đường băng và bia kỷ niệm công trình trên đảo Ba Bình trong quần đảo Trường Sa.
    6. "Đánh trống rớt dùi"
    Tháng 3-2004: Việt Nam quảng cáo chương trình du lịch lặn biển ở các đảo phía Nam, trong đó có Trường Sa, bắt đầu chuyến 19-4-2004. Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Trà cũng nói tới kế hoạch này khi ở Singapore. Trung Quốc đã phản ứng giận dữ một ngày sau khi nghe tin. Sau đó, không thấy nói về chương trình du lịch này nữa.
    Hợp đồng thăm dò dầu khí, lắp đặt đường ống khí đốt tại vùng biển Trường Sa trị giá 2 tỉ đô-la đang được tiến hành. Tháng 4-2007 Trung Quốc "cảnh báo" về việc này, tháng 6-2007, BP tuyên bố ngừng dự án. Tập đoàn dầu khí khổng lồ của Anh BP hiện đang cung cấp khí gas phục vụ tới 40% nhu cầu điện năng của Việt Nam.
    7. Điệp khúc "Bài thán ca buồn"
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam:
    ...
    Ngày 1-6-2002: "... Việt Nam có đầy đủ các bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa... "
    ...
    Ngày 14-7-2006: "... Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền và quyền hợp pháp của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam... "
    Ngày 24-11-2007: "... Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa... "
    Ngày 3-12-2007: "Việt Nam có đầy đủ bằng chứng và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa..."
    8. Lú
    Ngày 10-4-2007: tại Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng "Chưa bao giờ quan hệ hợp tác hữu nghị Việt - Trung tốt như hiện nay"
    Ngày 10-4-2007: Trung Quốc cảnh báo Việt Nam về việc hợp tác với hãng BP Anh xây dựng đường ống khí đốt ở vùng biển Trường Sa8.
    9. "Được đằng chân lân đằng đầu"
    Trung Quốc: trong cả năm 2007, liên tục nhiều động thái khẳng định chủ quyền trong vùng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
    Việt Nam: đều chỉ lên tiếng phản đối qua "Người phát ngôn" (có lúc chỉ nêu việc tàu đánh cá Việt Nam bị "một số nước" bắt giữ), nhưng lại "khen" mối quan hệ "hợp tác hữu nghị".
    Cuối tháng 11-2007 Quốc vụ Viện Trung Quốc phê chuẩn việc thành lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa trực tiếp quản lý ba quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
    10. "Dồn tới gầm chuồng"
    Ngày 9-12-2007: hàng trăm thanh niên (có cả nhà báo, nghệ sĩ...) Việt Nam biểu tình trước Sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc tại Hà Nội và TPHCM (sự kiện chưa từng có trong ngót 30 năm qua), thái độ kiên quyết với hành động của Trung Quốc, nhưng lại dè dặt với chính quyền, e ngại bị "phiền phức".
    Tại TPHCM, chính quyền đã cử các ông phó chủ tịch thành phố, bí thư Thành đoàn tới gặp gỡ người biểu tình.
    Phản ứng của dân chúng trên mạng internet, điện thoại di động rất dữ dội, thậm chí còn có tin hacker đã tấn công website của Trung Quốc. Nhiều ý kiến bất bình với thái độ không rõ ràng của chính quyền, không cho báo chí đưa tin, lên tiếng.
    Ngày 10-12-2007: người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố "đây là việc làm tự phát, chưa được phép của cơ quan chức năng Việt Nam..." (Hiến pháp Việt Nam cho phép biểu tình "theo quy định của pháp luật ", nhưng chưa có Luật Biểu tình. Ngót 30 năm qua, ở Việt Nam chưa có cuộc biểu tình nào "được phép").
    Ngày 11-12-2007: người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố "... quan ngại về những diễn biến mới đây ở Việt Nam. Điều đó sẽ làm tổn hại quan hệ tốt đẹp giữa hai nước".
    Ngày 12-12-2007: người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam không có phản ứng về tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
    Rất có thể sẽ có những người của nhà nước (nhà báo, cán bộ, văn nghệ sĩ,...) gặp phiền toái, bị kỷ luật vì phản đối hành động của Trung Quốc ở Hoàng Sa, Trường Sa nhưng không theo cách của Đ/ảng và Nhà nước đã làm trong nhiều năm nay.
  4. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    không hiểu bác Dilac post lên để làm gì, phản đối em thấy bác đưa lên để chống chính phủ hay phản đối trung quốc. Phải chăng bác không nghĩ được cái gì hay hơn sao!!!!
  5. go_go

    go_go Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Hữu Vinh
    Quáng gà lụy cáo già

    1. Thừa cơ, hở cơ
    Tháng 10-2007: Trung Quốc quảng cáo du lịch ra quần đảo Hoàng Sa. Nhật báo Công nhân Trung Quốc đã trích lời một viên chức Chính phủ nói về vấn đề này [1] .
    Ngày 16-10-2007: Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu bầu Việt Nam vào vị trí thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an khóa 2008-2009. Là thành viên chính thức của Hội đồng Bảo an, lá phiếu ủng hộ của Trung Quốc rất quan trọng.
    Ngày 16-11-2007: Trung Quốc tiến hành tập trận trong vùng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (kéo dài tới 23-11-2007)
    Ngày 19-11-2007: Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 13 khai mạc (kéo dài tới 21-11), có sự tham dự của Trung Quốc với một màn trình diễn rất ấn tượng với nước chủ nhà Singapore [2] .
    Ngày 23-11-2007: người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố phản đối cuộc tập trận (ngày 16-11) của Trung Quốc [3] .
    2. Mất mặt
    Ngày 23-8-2006: Tổng bí thư ********************** Nông Đức Mạnh thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc [4] .
    (Trước đó) tháng 7-2006: Trung Quốc công bố "bản đồ chuẩn" trên mạng cho dân chúng xem, ngầm xác định "chủ quyền" những quần đảo đang tranh chấp.
    Ngày 10-4-2007: Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm chính thức Trung Quốc [5] .
    Ngày 15-5-2007: ************* Việt Nam ***************** thăm Trung Quốc [6] .
    Đầu tháng 4-2007: hải quân Trung Quốc bắt giữ 4 tàu đánh cá của Việt Nam [7] .
    Ngày 10-4-2007 (ngay trong thời gian chuyến thăm của Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng): Trung Quốc cảnh báo Việt Nam về việc hợp tác với hãng BP Anh xây dựng đường ống khí đốt ở vùng biển Trường Sa [8] .
    Ngày 21-7-2007: đàm phán biên giới Việt-Trung [9] .
    (Trước đó) Ngày 9-7-2007: tàu hải quân Trung Quốc nã súng vào một số tàu đánh cá Việt Nam trong vùng biển gần Trường Sa13.
    (Sau đó) Ngày 10-8-2007: China Daily, tờ báo tiếng Anh của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin, được Chính phủ thông qua, Sở Du lịch Hải Nam mở tuyến du lịch tới Hoàng Sa [10] .
    Ngày 27-11-2007: đàm phán biên giới Việt-Trung [11] trên biển và đất liền.
    (Trước đó) Ngày 16-11: Trung Quốc tiến hành tập trận trong vùng quần đảo Hoàng Sa3.
    (Cùng lúc đó) Quốc vụ viện Trung Quốc phê chuẩn việc thành lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa trực tiếp quản lý ba quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
    3. "Nướng dân đen..."
    Ngày 8-1-2005: tàu hải quân Trung Quốc bắn chết 9, và làm bị thương nhiều ngư dân Việt Nam [12] . Người phát ngôn Trung Quốc nói đó là những tàu "ăn cướp có vũ trang nghiêm trọng trên biển". Cho đến nay chưa có thông tin chính thức nguyên nhân, diễn biến (từ các nhân chứng, chính quyền).
    Đầu tháng 4-2007: hải quân Trung Quốc bắt giữ 4 thuyền đánh cá Việt Nam (gồm 41 người) [13] hoạt động trong vùng biển gần Trường Sa.
    Ngày 27-6-2007 tàu hải quân Trung Quốc bắn ngư dân Việt Nam. Sáu công nhân trên tàu bị thương [14] .
    Ngày 9-7-2007: hải quân Trung Quốc nã súng vào ngư dân Việt Nam [15] , một người thiệt mạng. Hai tàu chiến của Việt Nam đến hiện trường nhưng bị hỏa lực Trung Quốc quá mạnh nên không thể đến gần.
    Tháng 8-2007, nhiều tàu của ngư dân Việt Nam bị bắt, nhiều người bị bắn chết, bị thương [16] .
    4. Dằn mặt
    Từ tháng 1 đến tháng 4-2007: dầu tràn trên Biển Đông, khả năng từ một giàn khoan của Trung Quốc tại đảo Hải Nam [17] , gây thiệt hại nhiều cho Việt Nam. Có đầy đủ điều kiện để truy tìm (ảnh vệ tinh, giám định loại dầu...) nhưng cho tới nay vẫn chưa có công bố chính thức nguyên nhân.
    Ngày 31-5-2007: tàu huấn luyện hàng hải của Mỹ USS Golden Bear vào Hải Phòng [18]
    Ngày 15-7-2007, tàu Bệnh viện USS Peleliu của Mỹ cập cảng Đà Nẵng [19] .
    Ngày 14-11-2007: 2 tàu chiến Mỹ vào cảng Hải Phòng [20] .
    Cuối tháng 11-2007: Trung Quốc không cho tuần dương hạm Mỹ Kitty Hawk cùng nhóm chiến hạm của tàu vào Hong Kong dự lễ Tạ Ơn [21] .
    Trước đó, Trung Quốc đã không cho tàu quét mìn của Mỹ vào cảng Hong Kong [22] để tránh bão là lấy nhiên liệu.
    Ngày 4-12-2007: Trung Quốc "bày tỏ quan ngại nghiêm trọng" với Mỹ về việc hàng không mẫu hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan [23] (sau khi không được cập cảng Hong Kong).
    5. "Cùng hội khác thuyền"
    Tháng 11-2007, Đài Loan xây dựng lại đường băng và bia kỷ niệm công trình trên đảo Ba Bình trong quần đảo Trường Sa [24] .
    6. "Đánh trống rớt dùi"
    Tháng 3-2004: Việt Nam quảng cáo chương trình du lịch lặn biển ở các đảo phía Nam, trong đó có Trường Sa, bắt đầu chuyến 19-4-2004. Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Trà cũng nói tới kế hoạch này khi ở Singapore [25] . Trung Quốc đã phản ứng giận dữ một ngày sau khi nghe tin. Sau đó, không thấy nói về chương trình du lịch này nữa.
    Hợp đồng thăm dò dầu khí, lắp đặt đường ống khí đốt tại vùng biển Trường Sa trị giá 2 tỉ đô-la đang được tiến hành. Tháng 4-2007 Trung Quốc "cảnh báo" về việc này, tháng 6-2007, BP tuyên bố ngừng dự án [26] . Tập đoàn dầu khí khổng lồ của Anh BP hiện đang cung cấp khí gas phục vụ tới 40% nhu cầu điện năng của Việt Nam.
    7. Điệp khúc "Bài thán ca buồn"
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam:
    ...
    Ngày 1-6-2002: "... Việt Nam có đầy đủ các bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa... [27] "
    ...
    Ngày 14-7-2006: "... Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền và quyền hợp pháp của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam... [28] "
    Ngày 24-11-2007: "... Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa... [29] "
    Ngày 3-12-2007: "Việt Nam có đầy đủ bằng chứng và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa... [30] "
    8. Lú
    Ngày 10-4-2007: tại Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng "Chưa bao giờ quan hệ hợp tác hữu nghị Việt - Trung tốt như hiện nay" [31]
    Ngày 10-4-2007: Trung Quốc cảnh báo Việt Nam về việc hợp tác với hãng BP Anh xây dựng đường ống khí đốt ở vùng biển Trường Sa8.
    9. "Được đằng chân lân đằng đầu"
    Trung Quốc: trong cả năm 2007, liên tục nhiều động thái khẳng định chủ quyền trong vùng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
    Việt Nam: đều chỉ lên tiếng phản đối qua "Người phát ngôn" (có lúc chỉ nêu việc tàu đánh cá Việt Nam bị "một số nước" bắt giữ), nhưng lại "khen" mối quan hệ "hợp tác hữu nghị"31.
    Cuối tháng 11-2007 Quốc vụ Viện Trung Quốc phê chuẩn việc thành lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa trực tiếp quản lý ba quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
    10. "Dồn tới gầm chuồng"
    Ngày 9-12-2007: hàng trăm thanh niên (có cả nhà báo, nghệ sĩ...) Việt Nam biểu tình trước Sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc tại Hà Nội và TPHCM [32] (sự kiện chưa từng có trong ngót 30 năm qua), thái độ kiên quyết với hành động của Trung Quốc, nhưng lại dè dặt với chính quyền, e ngại bị "phiền phức".
    Tại TPHCM, chính quyền đã cử các ông phó chủ tịch thành phố, bí thư Thành đoàn tới gặp gỡ người biểu tình [33] .
    Phản ứng của dân chúng trên mạng internet, điện thoại di động rất dữ dội, thậm chí còn có tin hacker đã tấn công website của Trung Quốc [34] . Nhiều ý kiến bất bình với thái độ không rõ ràng của chính quyền, không cho báo chí đưa tin, lên tiếng.
    Ngày 10-12-2007: người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố [35] "đây là việc làm tự phát, chưa được phép của cơ quan chức năng Việt Nam..." (Hiến pháp Việt Nam cho phép biểu tình "theo quy định của pháp luật [36] ", nhưng chưa có Luật Biểu tình. Ngót 30 năm qua, ở Việt Nam chưa có cuộc biểu tình nào "được phép").
    Ngày 11-12-2007: người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố [37] "... quan ngại về những diễn biến mới đây ở Việt Nam. Điều đó sẽ làm tổn hại quan hệ tốt đẹp giữa hai nước".
    Ngày 12-12-2007: người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam không có phản ứng về tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc [38] .
    Rất có thể sẽ có những người của nhà nước (nhà báo, cán bộ, văn nghệ sĩ,...) gặp phiền toái, bị kỷ luật vì phản đối hành động của Trung Quốc ở Hoàng Sa, Trường Sa nhưng không theo cách của Đảng và Nhà nước đã làm trong nhiều năm nay.
    ...
    © 2007 talawas
  6. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    1. Chính phủ: nhu nhược với TQ, bưng bít thông tin hay tuyên truyền thông tin dối trá với người dân, không tạo tiếng nói bình đẳng, lãnh đạo dỡ, tham nhũng đầy dẫy, khoái chụp mũ ********* cho những ai bất đồng ý kiến với mình, lại thích tự sướng
    :-)
    Phản đối là phải
    2. TQ: khỏi cần bàn thêm.
    Nói thế có đúng không bác Dilac ??
  7. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Chú này có mắt cũng như lác, vì trên đây là một sự tổng kết các sự kiện theo nhóm nói lên dã tâm và sự lấn tới của bọn Khựa bành trướng, chưa khi nào có thiện ý với Việt Nam, và cả một số việc làm hù doạ những người khác mà VN có thể nhờ vả... Sự phản ứng một cách yếu ớt, thậm chí có thể coi là hèn hạ của một số kẻ có trách nhiệm. Kết cục là mọi sự uất ức, thiệt hại và kể cả máu đổ đều rơi lên đầu dân Việt. Tức nước vỡ bờ, có lẽ người dân Việt nam không thể nuốt mối hận thêm được nữa...
  8. lamthitdencung9999

    lamthitdencung9999 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    5
    Beijing worries about more anti-Chinese rallies in Vietnam - ministry
    BEIJING. Dec 18 (Interfax) - China is concerned about a new wave of anti-Chinese rallies in Vietnam, Chinese Foreign Ministry Spokesman Qin Gang said at a briefing on Tuesday.
    "We have concerns and regrets over December 16 rallies in Hanoi," the spokesman said.
    "China has consistently advocated solving all issues concerning the islands in the South China Sea through consultations in the name of stability in this region," the diplomat said.
    The Chinese side "hopes that the Vietnamese government will take adequate measures to prevent the escalation of the situation and not to damage relations between the two countries," he said.
    The Chinese Foreign Ministry expressed its concerns over events in Vietnam last week, when several hundred Vietnamese citizens staged a rally in Hanoi in protest against China''s strengthening control over two groups of disputed islands.
    The rallies were reported *****pport the position of the Vietnamese government which states that it has sovereignty over the Spratly and Paracel islands. The islands have been disputed territories for Vietnam and China for a many years.
    The protesters, mainly students, gathered near the Chinese embassy in Hanoi. They were shouting such slogans as "China Away!" and "Vietnam Forever!" Police did not intercede for approximately an hour, then they dispersed the protesters. ar sm

    http://www.interfax.ru/e/B/politics/28.html?id_issue=11931799
    chúng ta phải cảnh giác. không biết đây là sợ hay dằn mặt đây??
  9. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Kể ra thì cũng đúng, k cẩn thận nó oánh cho ấy chứ, vài cân uraninum là mình cũng đủ ốm rồi. Nhưng mà HS cũng như TS mà vào trọn trong tay anh khựa thì mình có khác gì Lào - bốn bề là đất liền - đâu. Muốn gì thì cũng fải đợi tới lúc nó hợp thời mới có thể đòi lại được. Lẽ ra năm 75 là ta phải chiến luôn mà đòi lại HS, giờ thì .... hơi khó. Tuy nhiên TS thì k thể để mất, chỉ tránh k nổ súng trước thôi. Bác Sing nhà ta đã cho một cty của HK khai thác dầu với hợp đồng 30 tỉ xem bác khựa có dám đụng tới tư bản đế quốc k? Mình cũng nên làm như vậy để ổn định tình hình đã, sau này tính tiếp.
    Bên cạnh đó fải trang bị thêm một cái hàng không mẫu hạm chứ, nghèo cũng phải chiến đấu, chứ chỉ hô không thì làm ăn gì. Tích cực qua lại chơi bời với vài anh tư bản kếch xù xem thế nào. Vay mượn hoặc xin xỏ kiểu gì cũng được, miễn là trang bị thêm cho hải quân, chẳng lẽ để tầu ngầm của khựa nó nổi lên ở Vịnh BB mới lo trang bị thì nguy quá. Mà có khi nó vào thăm từ lâu rồi ấy chứ.
    Chuyện mấy bác Cam và bác Chăm thì quá khứ đã để lại vậy rồi, bác lo làm gì. Nếu Cam có đòi thì fải đòi tất cả mấy anh khác nữa, Xiêm, Buma, Mã lai, .... chứ vương quốc phù nam là một dải lớn, đế chế khơ me để mất dần mỗi nơi một tí chứ có fải chỉ riêng về Việt Nam đâu. Bác Chăm thì bị thu hẹp rồi đẩy dần ra biển bởi đế quốc khơ me và cuối cùng thì bị thôn tính vào nước ta, giờ là dân ta sống trên đất ta, ai đòi? Nếu vẫn còn quan điểm dân tộc chủ nghĩa thì 54 dân tộc sẽ thành 54 quốc gia hay sao? Vài lời với bác vậy thôi chứ em vẫn còn ngu ngơ lắm, mong bác bỏ qua, đừng vì chuyện này mà quên mất hai cái tên đẹp HS-TS nhé!
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tìm thấy bài này trên mạng, đem vào đây mấy bác xem có đúng không nhé!
    Bài báo này Hoàng Đạo viết năm 1938 trên Ngày Nay, gần 70 năm, nhưng giá trị thời sự vẫn còn nóng bỏng. Đảo Hoàng Sa, mà người Pháp gọi là Paracels, đã là nguyên nhân tranh chấp giữa nhiều quốc gia thời ấy. Hoàng Đạo đã bình luận một cách tiên tri, rằng hòn đảo ấy ?ochỉ là của sức mạnh?.
    Ngày nay, nó còn là kết quả của sự thần phục và tinh thần nhược tiểu.
    .
    Năm 1938, nước Tàu dưới thời Tưởng giới Thạch còn yếu, mà vẩn muốn sát nhập quần đảo Hoàng Sa về mình; huống chi bây giờ nó mạnh lên rất nhiều, chắc chắn là nó muốn nuốt trọn biển Đông của mình luôn đó.

Chia sẻ trang này