1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về Kharkov

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi computerherd74, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhaquecanthan

    nhaquecanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Dạ iem trước học trường Xây dựng đây, cũng có thời sống ở Ob Artema 48b , bây giờ trường hết sinh viên VN rồi :)
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Bác nào thích tin của Kharkov thì vào trang Web dưới đây nhé!
    http://tuantinquehuong.org/
  3. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    mang cả tượng Thánh Gióng của ViệtNam sang đặt ở Kharcov mà vẫn im ỉm như nhà mồ thế này à ?. lại còn mới khánh thành làng thời đại nữa cơ mà . trong làng thời đại có mở 1 cửa hàng internet cho người việt nữa cơ mà . sao không lên tiếng đi hỡi tecknocom ơi .
    - sắp tết rồi . chúc bà con việt ở barabasôva bán được nhiều hàng cho bọn tầu và bọn thổ .và có nhiều lời .
  4. nhaquecanthan

    nhaquecanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    pác XaXa này , ý wên FarFar , chắc cũng vào loại lão làng nhỉ ? Giờ pác ở thành phố nào ? Xưa pác học trường nào ở Kharkov ?
  5. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ tecnikum thôi . nhưng bị râu ngô nó làm mê hoặc . thế là bị mù chữ đến nay . thân chào em .
  6. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    - éƠéééôésézé' éoézé é'éÂézééé éézé"éôé>é . é é>éđé'é>éđ éÂézé>éséz é-ézé>ézéÂézéT é'ézé>ézéĂéô éT é'ézé"éséÊ .
    éYézésé
  7. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    kharcov tụt xuống hạng bét rùi các bạn tecknocom ơi . em kéo hộ lên chút nghen
  8. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    - dù là sinh ra và lớn lên ở Vietnam . nhưng gần như sống trọn kiếp người lại là ở Kharcov . mà sao nhanh thật . mới ngày nào bỡ ngỡ đến mảnh đất này . mà giờ đã gần 30 năm . từ khi chỉ có 300 người việt , mà giờ là gần 5000 , cả già trẻ trai gái như là 1 làng của cộng đồng người việt .
    - mới thử bỏ Kharcov đi du ngoạn Tây Âu gần nửa năm . nhưng không đâu bằng Kharcov . nó gắn liền với cuộc sống của mình mất rồi . tết tây lại phải quay về sống và làm việc với Kharcov thân yêu .nhớ lắm ai ơi
    - chào Kharcov và hẹn gặp lại các bạn
    farfar
  9. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Farfar, bây giờ mà sang Kharkov sống có đuợc không vậy bác? Em muốn rời khỏi Việt Nam để kiếm tìm một mảnh đất mới quên đi mọi thứ và làm lại từ đầu. Em muốn đến Kharkov, nhưng mà xin Visa sang U có khó không? Từ Kiev xuống Kharkov phải đi như thế nào các bác chỉ giúp em với. Em chưa học tiếng Nga, vậy sang tới bên đó học tiếng có muộn không???
  10. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Bậy quá. Ông này ở đâu mà ăn nói láo lếo thế nhỉ.
    Kiev là thành phố cổ nhất của dân Nga, thủ đô của toàn Nga cổ và thủ đô Ucraina sau này. Sau thời Ivan Hung Đế, thành Maxcơva mới nổi lên thành thành phố Thủ Đô của Nga. Thủ Đô chuyển về St Pertecbur sau thời Piotr rồi lại chuyển về Maxcơva thời Liên Xô.
    Kharcov chỉ là thành phố ở trung tâm miền châu Âu thuộc Nga sau này. Có thời Kharcov đã được đặt là thủ đô của Nga, nhưng trong thời gian ngắn. Còn từ thời 19-20 thì không hề có chuyện đó. Tức cũng không hề chó chuyện Liên Xô không cho Kharcov là thủ đô của Ucraina.
    Hồi thế chiến 2, Kharcov là hướng trung tâm, ở đây có những trận đánh dữ dội nhất, 3 lần Hồng Quân và Đức giành đi giật lại vùng này, đây là những chiến dịch lớn nhất thế chiến 2, và cũng là những chiến dịch quyết định chiến tranh này. Lần cuối cùng là Kursk năm 1943. Quân Đức đại bại sau trận đấu xe tăng lịch sử Prokhorovka ngày 12/7, đến 15/8 Hồng Quân hoàn thành chiến dịch.
    Thành phố cũng là quê hương của xe tăng T-34. Xe tăng A-20 được một kỹ sư vẽ tại nhà máy động cơ hơi nước số 31 năm 1936, theo những kinh nghiệm trên chiến trường Tây Ban Nha. Sau này, Stalin chú ý đến bản vẽ và nỗ lực thực hiện. Năm 1939, sau nhiều lần cải tiến các mẫu thử nghiệm, xe tăng A-34 được chấp nhận sản xuất-trang bị với tên T-34.
    LarvaNH thích bài này.

Chia sẻ trang này