1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về những bệnh bé hay gặp trong mùa hè

Chủ đề trong 'PR' bởi truongbaovevieta, 08/04/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongbaovevieta

    truongbaovevieta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Do đặc thù oi bức của mùa hè là thời điểm thuận tiện phát triển của một số bệnh, trong đó đáng lưu ý nhất là các bệnh do vi nhiễm virut, vi khuẩn. Trên cơ thể trẻ con, do khả năng đề kháng chưa hoàn thiện, hệ miễn nhiễm sắp
    chưa phát triển, chính vì thế vào mùa nắng nóng Gặp nguy cơ lớn bị 1 số bệnh nghiêm trọng. Số lượng trẻ đến khám sức khỏe tổng quát tại các cơ sở y tế nâng cao cao vào mùa hè đặc biệt ở các ngày nắng nóng triền miên. Những bệnh nào mà bé nhà bạn có thể mắc phải trong mùa hè
    Sốt virus
    Bé có dấu hiệu sốt cao, đau nhức người, đau đầu, Có thể mang biểu hiện của viêm đường hô hấp chẳng hạn: hắt xì hơi, sổ mũi, ho (thường mang ít đờm trắngtrong không có màu vàng, xanh). Trẻ có thể phát ban hay gặp nhất là bởi virut Rubella sởi gây ra. thể hiện chủ yếu là các ban đỏ mịn, hay gặp ở buổi thứ 2-4 của bệnh, ban thường tuần tự từ đầu mặt tới thân mình, chân và khi lặn đi cũng theo lần lượt như vậy. Không những thế trẻ hay sở hữu nổi hạch ở cổ,gáy, những hạch này với thể đau và còn đó lâu mới mất đi. Bệnh có diễn biến lành tính trong ba-5 ngày, phương pháp cốt yếu là hạ sốt, bổ sung nước điện giải bằng đường uống, bảo đảm dinh dưỡng và coi sóc mũi họng phải chăng để hạn chế bội nhiễm. Tuynhiên, cần lưu tâm bởi một số trường hợp có biến chứng, cần theo dõi để phát hiện toàn bộ triệu chứng của viêm não như đau đầu, nôn phổ quát, rối loạn tinh thần, co giật, lập tức cho trẻ đến hạ tầng y tế để được kham suc khoe dinh ky cho tre em không được để lâu có thể dẫn tới không ít biến chứng không tốt
    [​IMG]
    Tiêu chảy cấp
    Nguyên do gây ỉa chảy có thể là vi sinh vật gây bệnh ví dụ vi khuẩn (lỵ, thương hàn, tả...) hoặc virut, nấm, ký sinh trùng tuyến phố ruột. Cơ chế gây bệnh có thể do độc tố của vi khuẩn gây ra, biểu hiện thường xuất hiện sớm (dưới 6 giờ sau lúc nhiễm bệnh), hoặc do vi khuẩn trực tiếp gây tổn thương hệ thống tiêu hóa, triệu chứng rối loạn tiêu hóa thường xuất hiện muộn hơn.Tiêu chảy cấp sở hữu thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới hai tuổi. Tácnhân gây ỉa chảy thường gây bệnh bằng con đường phân - miệng: phân người bị tiêu chảy làm cho nhiễm bẩn thức ăn, nước uống hoặc do xúc tiếp trực tiếp sở hữu nguồn lây.
    Rôm sảy
    Đây là biểu hiện viêm các nang tuyến chân lông khiến chúng trồi lên mặt da thành các bọc nước nhỏ, đỏ rồi ngứa ngáy. xuất xứ cốt yếu của rôm là do bít tắc lỗ chân lông bởi những chất bẩn. đặc trưng lúc thời tiết nắng, cơ thể nâng cao cường hoạt động của các tuyến mồ hôi và tuyến nhầy trong cơ chế tăng thải nhiệt. Xử trí rôm chỉ đơn giản là tắm rửa sạch sẽ bằng xà bông hay quả chanh nhằm thông những ống thoát đổ ra ngoài của những tuyến trên bề mặt da. Lúc nghiêm trọng hơn và cần thiết thì với thể bôi các dòng kemchống viêm cất sterocorticoid. đặc thù ở trẻ nhỏ, ví như ko chú ý lau sạch và khô mồ hôi thì chỉ sau vài giờ các vùng da kín như bẹn, nách cổ (dưới cằm),khe mông sở hữu thể nổi mụn ngứa, thậm chí loét chợt da. Ngoài rôm sảy, mùa hè nóngẩm là điều kiện thấp cho các cái nấm tăng trưởng (hắc lào, lang ben, nấm kẽ, nấmtóc...), viêm nang lông, đề cập cả những ký sinh trùng trên da (ghẻ lở, chấy, rận...)hay kích hoạt những công đoạn viêm da do dị ứng (chàm eczema...). Ngoài việc giữ gìn vệ sinh cho bé, những bậc ba má cần rà soát thường xuyên những vùng dakín, đặc trưng lúc trẻ sở hữu trình bày ngứa để phát hiện và chữa trị sớm những bệnh ngoài da. thể hiện chủ yếu khu trú trên khu vực kín chẳng hạn bẹn, nách, cổ, khe ngón chân, tay, sở hữu tai. Điều trị những bệnh này thường phải thoa kem với chứa thuốc ngăn ngừa viêm steroid, kháng nấm và kháng sinh theo hướng dẫn từ bác sĩ.
    theo: bệnh trẻ em hay gặp mùa hè

Chia sẻ trang này