1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thông tin về tuyển sinh và tất cả nhũng gì liên quan tới học tập

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi dunghoitaisao, 28/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    thông tin về tuyển sinh và tất cả nhũng gì liên quan tới học tập

    Thi tuyển học bổng NIIT "Bright Future 2002"

    Học viên NIIT - chuyên đào tạo về CNTT của Ấn Độ và trường Cao đẳng bán công Hoa Sen cấp 115 học bổng (cao nhất là 6.000.000 đồng/suất, thấp nhất là 400.000 đồng/suất), dành cho các học sinh đã tốt nghiệp PTTH trở lên và các học sinh sẽ tốt nghiệp PTTH năm 2002.

    Học bổng được cấp dựa trên kết quả kỳ thi tuyển được tổ chức online, hoàn toàn miễn phí, với ba môn năng khiếu CNTT, Anh văn, và kiến thức tin học. Ứng viên trúng tuyển sẽ nhận được học bổng vào học chương trình đào tạo "Lập trình viên quốc tế NIIT" khai giảng vào đầu tháng 4 tại các trung tâm đào tạo thuộc trường Hoa Sen. Nộp hồ sơ dự tuyển tại trường Hoa Sen, ĐT: (8) 9254323.




    nhi
    [/red][/size=6]
  2. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Mỗi trường dành 20% chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng
    Hôm qua, Bộ GD&ĐT cho biết, số người được xét tuyển theo nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 trong kỳ tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ năm nay sẽ lên đến 50.000 người, chiếm gần 1/3 tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao của cả nước.
    35 trường có nhiệm vụ xét tuyển (gồm 8 trường ĐH dân lập và 27 trường CĐ) không tổ chức tuyển sinh (tuyển khoảng 30.000 người). Số còn lại (20.000 người) Bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo các trường dành tối thiểu 20% chỉ tiêu để xét tuyển theo nguyện vọng.
    Thời gian các trường xét tuyển được quy định: ngày 15/8 các trường phải xét xong nguyện vọng 1, đối với những trường có số thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2, 3 quá ít, sẽ được kéo dài thời gian xét tuyển nguyện vọng 1, nhưng không quá ngày 25/8. Việc xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 sẽ diễn ra từ 15/8 đến hết ngày 5/9.
    (Theo Sài Gòn Giải Phóng)

  3. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Hướng dẫn làm hồ sơ dự thi ĐH
    Thí sinh dự thi trường nào thì nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) tại trường đó qua sở GD&ĐT trước ngày 10/4. Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào những trường ĐH, CĐ mà trường đó không tổ chức thi tuyển sinh thì nộp hồ sơ ĐKDT và dự thi tại một trường ĐH cùng khối thi.
    Những thí sinh này ghi trường ĐH sẽ dự thi vào mục nguyện vọng 1 và ghi các trường có nguyện vọng xét tuyển vào mục nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 trong phiếu ĐKDT.
    Sau ngày 25/4, các trường không nhận hồ sơ ĐKDT do thí sinh trực tiếp nộp. Trường sẽ gửi giấy báo thi cho các sở trước ngày 8/6.
    Hồ sơ ĐKDT gồm một túi hồ sơ (đây cũng chính là một phiếu ĐKDT), trong có hai phiếu ĐKDT có đánh số 1, 2 và có dấu Quốc huy màu đỏ của Bộ GD&ĐT. Tại mục 2 của các phiếu ĐKDT có 3 dòng để thí sinh ghi tên trường sẽ dự thi và các trường mà thí sinh có nguyện vọng xét tuyển.
    Những thí sinh chỉ có nguyện vọng học tại trường ĐH hoặc CĐ thuộc diện không tổ chức thi tuyển sinh và những thí sinh không trúng tuyển vào trường đã dự thi, từ ngày 15 đến ngày 30/8, nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp (hoặc qua bưu điện chuyển phát nhanh) cho các trường nằm trong vùng tuyển và cùng khối thi mà mình đã đăng ký xét tuyển trong hồ sơ ĐKDT. Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường thuộc diện không tổ chức thi tuyển sinh nhưng cùng khối thi và nằm trong vùng tuyển, mặc dù trong hồ sơ ĐKDT chưa ghi nguyện vọng xét tuyển vào trường đó.
    Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:
    - Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu).
    - Bản photocopy thẻ dự thi có dán ảnh.
    - Bản photocopy giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh do trường tổ chức kỳ thi cấp.
    - Một phong bì đã dán đủ tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc để trường gửi giấy báo trúng tuyển.
    - Lệ phí xét tuyển.
    Trong tháng 8, các trường gửi giấy triệu tập cho các thí sinh trúng tuyển theo nguyện vọng 1.
    Chậm nhất giữa tháng 9, các trường thông báo kết quả xét tuyển cho thí sinh theo các nguyện vọng tiếp theo.
    Lệ phí tuyển sinh:
    Mỗi học sinh đăng ký tuyển thẳng phải nộp khoản lệ phí bằng lệ phí ĐKDT là 30.000 đồng, trong đó nộp cho sở GD&ĐT 15.000 đồng, phần còn lại nộp trực tiếp cho trường khi đến học.
    Lệ phí đăng ký dự thi là 30.000 đồng/thí sinh, áp dụng cho tất cả các trường ĐH, CĐ, THCN.
    Lệ phí thi vào các trường ĐH, CĐ là 20.000 đồng/thí sinh.
    (Riêng lệ phí xét tuyển, vận dụng như lệ phí dự thi).
    Nếu hệ thống tuyển sinh địa phương không thu phong bì và tem của thí sinh mà tự tổ chức chuyển hồ sơ ĐKDT, phiếu báo dự thi, báo điểm tới tay thí sinh, thì được thu thêm lệ phí 3 lần chuyển, tối đa bằng giá cước bưu điện loại bảo đảm, phát tại chỗ, nhưng không quá 3.000 đồng/hồ sơ đối với các tỉnh đồng bằng và 4.000 đồng/hồ sơ đối với các tỉnh trung du, miền núi.
    Nếu trường nào in và phát đề cho từng thí sinh để khỏi chép đề lên bảng, và phát giấy nháp cho thí sinh, thì được phép thu thêm để chi cho việc này nhưng không được thu quá 2.000 đồng/thí sinh.
    Đối với các bài thi do thí sinh có gửi đơn yêu cầu chấm lại (phúc khảo), các trường thu không quá 15.000 đồng/bài. Nếu sau khi chấm lại mà phải sửa điểm theo Quy chế thì Hội đồng tuyển sinh hoàn lại khoản lệ phí này cho thí sinh.
    nhi
    [/red][/size=6]
  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Sẽ công bố số thí sinh đăng ký dự thi
    Trợ lý Bộ trưởng GD&ĐT Đỗ Văn Chừng cho biết, đầu tháng 4 sẽ có quyết định chính thức về chỉ tiêu tuyển sinh tối đa của từng trường. Ngoài 8 trường ĐHDL không tổ chức thi tuyển, còn có 27 trường cao đẳng xét tuyển theo phương thức liên kết dọc, nghĩa là lấy sinh viên theo nguyện vọng 2 của các trường ĐH cùng ngành.
    Theo Quy chế tuyển sinh, năm nay chỉ tuyển thẳng những học sinh đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế và quốc gia. Học sinh tốt nghiệp loại giỏi được cộng điểm thưởng vào kết quả thi đại học. Để đảm bảo khách quan, năm nay, Bộ sẽ chỉ đạo thật chặt chẽ các khâu trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, việc chấm thi và xếp loại tốt nghiệp. Sẽ có thêm 3 đối tượng được tuyển thẳng vào các trường THCN là học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ mà một trong hai người là liệt sĩ hoặc một trong hai người là thương binh mất sức lao động trên 81%. Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ mà đang sống và học tập trong khu vực 1, vùng đặc biệt khó khăn ít nhất 3 năm tính đến ngày dự tuyển. Đợt tuyển sinh lần này, Bộ GD&ĐT cũng thí điểm liên thông 6 trường ĐH, CĐ là ĐH Đà Nẵng, CĐ Công nghiệp Hà Nội, CĐ Công nghiệp IV, Viện ĐH Mở Hà Nội, CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I và CĐ Kỹ thuật Hưng Yên. Thời gian đào tạo đối với học sinh tốt nghiệp trung học nghề lên CĐ là 1 năm rưỡi, từ CĐ lên ĐH là 2 năm. Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại những trường thuộc diện không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển nhưng cùng khối thi và nằm trong vùng tuyển, dù chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường này trong hồ sơ đăng ký dự thi. Thí sinh có thể dùng giấy chứng nhận điểm đăng ký xét tuyển vào nhiều trường.
    Để đảm bảo cho việc tổ chức thi theo cụm, Bộ GD&ĐT thành lập ban coi thi liên trường tại hai cụm thi thí điểm và chỉ đạo hai trường ĐH Vinh, ĐH Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với các trường ở khu vực Hà Nội và TP HCM xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức kỳ thi ĐH tại Vinh và Cần Thơ. Tăng cường cán bộ giám sát phòng thi và ban thư ký hội đồng tuyển sinh. Việc chấm thi, chấm lại (phúc khảo) vẫn do các trường đảm nhiệm. Nếu thiếu cán bộ chấm thi, các trường được phép mời giảng viên các trường ĐH, CĐ và giáo viên THPT tham gia chấm thi nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của các trường chủ quản cán bộ đó. Đối với những trường tự ra đề thi, trước khi chấm phải tổ chức thảo luận đáp án, chấm thử và khi chấm cán bộ chấm thi phải bám sát đáp án và thang điểm được chủ tịch hội đồng tuyển sinh phê duyệt.
    Theo ông Đỗ Văn Chừng, các trường phải công bố số thí sinh đăng ký dự thi, sau đợt thi phải xóa bỏ danh sách các thí sinh không đến dự thi để có thể theo dõi chặt chẽ thực số. Chậm nhất giữa tháng 8 các trường phải công bố công khai thống kê điểm thi tuyển sinh và điểm xét tuyển vào trường, gửi giấy chứng nhận kết quả cho thí sinh.
    Khi số thí sinh trúng tuyển đến trường nhập học không đủ, hội đồng tuyển sinh công khai phương án tuyển bổ sung những thí sinh đã dự thi vào trường hoặc trong hồ sơ đăng ký dự thi có ghi nguyện vọng xét tuyển vào trường. Căn cứ thống kê kết quả thi của những thí sinh thuộc diện kể trên, hội đồng tuyển sinh xác định điểm xét tuyển bổ sung cho từng khu vực và đối tượng.
    T.H
  5. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Thí sinh được thay đổi nguyện vọng sau khi biết điểm
    Chỉ còn ít ngày nữa là đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2002, nhiều thí sinh quan tâm, thắc mắc đến những thay đổi của năm nay. Ông Đỗ Văn Chừng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, cho biết thêm về vấn đề này.
    - Thưa ông, thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào các trường khác nhau, vậy hồ sơ sẽ nộp ở đâu? Đăng ký xét tuyển theo các nguyện vọng như thế nào?
    - Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay sẽ thiết kế theo mẫu mới để thí sinh điền vào nguyện vọng theo thứ tự. Trong đó, nguyện vọng 1 sẽ là trường thí sinh phải đến dự thi, hai nguyện vọng còn lại xét tuyển căn cứ trên kết quả thi của thí sinh. Thí sinh có thể đăng ký cả ba trường ĐH hay vào các ngành khác nhau trong cùng một trường ĐH nếu trường đó định điểm xét tuyển theo ngành, cũng có thể đăng ký một hay hai nguyện vọng xét tuyển vào các trường CĐ hoặc cả 3 nguyện vọng đều vào CĐ. Thí sinh buộc phải dự thi ở trường đăng ký nguyện vọng 1 và hồ sơ dự thi nộp cho trường này hoặc tại sở GD&ĐT.
    Sau khi có kết quả, thí sinh sẽ được trường cấp cho một giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ theo mẫu chung thống nhất trong toàn quốc, đóng dấu đỏ. Trên giấy chứng nhận có đầy đủ thông tin về thí sinh và các nguyện vọng đã đăng ký. Để đăng ký xét tuyển vào các trường khác, thí sinh chỉ cần nộp bản photocopy giấy chứng nhận và thẻ dự thi cùng với một bản đăng ký xét tuyển theo mẫu chung. Trên bản đăng ký xét tuyển, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng.
    - Tức là thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng sau khi đã biết điểm?
    - Đúng vậy. Để tạo thêm cơ hội cho thí sinh cũng như để các trường tuyển chọn đầu vào có chất lượng cao nhất, sau khi thí sinh đã biết điểm thi và được cấp giấy chứng nhận kết quả, nếu không đỗ nguyện vọng 1 thí sinh có thể cân nhắc để điều chỉnh nguyện vọng của mình cho phù hợp. Về phía các trường, có thể chọn những thí sinh có kết quả thi cao hơn mặt bằng chung của số đã đăng ký vào trường mình.
    - Nhiều ý kiến cho rằng tuy cho thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng nhưng nếu các trường đại học xét lần lượt hết nguyện vọng 1 mới đến nguyện vọng 2... thì thực chất cơ hội của thí sinh cũng chỉ có một?
    - Bộ không ra một quy định bắt buộc các trường phải lấy tỷ lệ bao nhiêu cho từng nguyện vọng vì còn tuỳ thuộc điều kiện cụ thể của từng trường. Nhưng Bộ cương quyết không để tình trạng các trường vì lý do này khác vét đến người cuối cùng đăng ký nguyện vọng 1 vào trường mình với điểm chuẩn quá thấp. Trong văn bản hướng dẫn, trong tập huấn tuyển sinh, chúng tôi sẽ hướng dẫn kỹ thuật cho các trường phương án tuyển. Căn cứ trên mặt bằng chung điểm của toàn bộ thí sinh, chúng tôi cũng sẽ kịp thời yêu cầu các trường thuộc diện ??okhó tuyển??? định điểm chuẩn cho hợp lý, nếu nguyện vọng 1 thấp lấy sang nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 và cả số thí sinh có điểm thi cao xin điều chỉnh nguyện vọng.
    Tất nhiên khi chuyển sang xét nguyện vọng 2, điểm chuẩn sẽ phải yêu cầu cao hơn nguyện vọng 1, điểm chuẩn cho nguyện vọng 3 sẽ cao hơn nguyện vọng 2??? Chính vì vậy thí sinh phải đặc biệt lưu ý, cân nhắc kỹ càng khi hạ bút chọn nguyện vọng sao cho phù hợp với năng lực của mình nhất. Các nguyện vọng tiếp theo cần chọn theo hướng giảm dần, không nên chọn những trường thường có yêu cầu tuyển sinh cao hơn (lấy điểm cao hơn) trường đầu tiên.
    (Theo Tuổi Trẻ)
    nhi
    [/red][/size=6]
  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    ĐH Bách khoa TP HCM đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu
    Trước tình hình thực tế của mùa tuyển sinh năm nay, ĐH Bách Khoa TP HCM đã đề nghị Bộ GD&ĐT điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào các ngành của trường trong năm 2002, cụ thể là: Công nghệ thông tin: 300; Điện - Điện tử: 600, Cơ khí: 310; Công nghệ hoá học - thực phẩm: 310.
    Xây dựng: 300; Kỹ thuật địa chất: 200; Quản lý công nghiệp: 150; Kỹ thuật và quản lý môi trường: 160; Kỹ thuật giao thông: 180; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp: 80; Cơ điện tử: 80; Công nghệ vật liệu: 100; Trắc địa: 120; Vật liệu và cấu kiện xây dựng: 70; Thuỷ lợi - Thuỷ điện - Cấp thoát nước: 120; Cơ kỹ thuật: 50; Công nghệ sinh học: 70; Vật lý kỹ thuật: 50.
    (Theo Thanh Niên
    nhi
    [/red][/size=6]
  7. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    ĐHQG TP HCM mở rộng đối tượng dự thi sau đại học
    Theo Ban đào tạo sau đại học thuộc Đại học Quốc gia TP HCM trong đợt tuyển sinh sau đại học năm 2002, trường cho phép thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học được thi tuyển vào cao học (đào tạo trong nước), không phân biệt đơn vị đào tạo, loại hình đào tạo, hạng tốt nghiệp, đồng thời không đòi hỏi thâm niên công tác.
    Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành học gần với chuyên ngành đăng ký dự thi phải học xong và có bảng điểm chương trình bổ sung kiến thức mới được dự thi.
    Thí sinh có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp, chuyên ngành gần hoặc có bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên được đăng ký dự thi đào tạo tiến sĩ.
    (Theo Người Lao Động)


    nhi
    [/red][/size=6]
  8. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    8 trường ĐH không tổ chức thi tuyển sinh
    Đó là ĐHDL Duy Tân (Đà Nẵng), Văn Lang, Hùng Vương, Văn Hiến, Hồng Bàng (TP HCM), Cửu Long (Vĩnh Long), Hải Phòng, Bình Dương. Những trường này sẽ xét tuyển đầu vào dựa trên kết quả thi ĐH của các thí sinh có đăng ký nguyện vọng 2 vào trường. Bộ GD&ĐT hoàn toàn ủng hộ phương án này.
    Theo nhận định của Bộ, cách làm trên tiết kiệm được chi phí đáng kể cho trường cũng như thí sinh. Nguyện vọng 2 của thí sinh sẽ đạt nhiều hiệu quả hơn. Theo ông Đỗ Văn Chừng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, nguyên vụ trưởng Vụ Đại học, hình thức xét tuyển này công bằng hơn và sẽ giảm bớt tình trạng đầu vào của ĐHDL chưa cao, trong khi điểm chuẩn thấp hơn nhiều so với các trường công lập cùng khối ngành. Việc xét tuyển cũng sẽ không ảnh hưởng đến thời gian nhận sinh viên vào đầu tháng 9.
    Năm sau, số lượng các trường ĐH đăng ký không tổ chức tuyển sinh đầu vào có khả năng sẽ tăng lên; việc này không trái với quy định của Bộ. Các trường quyết định dựa trên điều kiện và yêu cầu của mình.
    Việc giảm một phần lệ phí dự thi của một số đối tượng như kiến nghị sẽ ảnh hưởng đến việc trang trải chi phí cho công tác tuyển sinh tại những địa phương khó khăn. Vì vậy, Bộ GD&ĐT đã quyết định giữ nguyên mức lệ phí đăng ký mỗi trường là 30.000 đồng/thí sinh.
    (Theo Tiền Phong
    nhi
    [/red][/size=6]
  9. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Điểm bài thi ĐH có thể đạt 11 điểm trên 10
    Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh vào các ĐH, CĐ, THCN hệ chính quy của Bộ GD&ĐT, những bài làm đúng, có cách giải độc đáo, sáng tạo khác với đáp án có thể được thưởng điểm nhưng điểm toàn bài không vượt quá 11 điểm.
    Thang điểm chấm thi là thang điểm 10, các ý nhỏ được chấm đến 0,25. Nếu điểm toàn bài có điểm lẻ dưới 0,5 thì quy tròn thành 0,5, nếu điểm lẻ trên 0,5 thì quy tròn thành 1. Riêng các môn năng khiếu có thể theo thang điểm khác nhưng điểm toàn bài phải quy về thang điểm 10 bậc rồi sau đó nhân với hệ số quy định.
    Đối với những trường sử dụng đề thi chung của Bộ GD&ĐT, đáp án và thang điểm do trưởng ban đề thi của Bộ phê duyệt.
    Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ cho biết, quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh dự kiến ban hành đầu tháng 4 đã được ấn định vào ngày 5/4. Trước đó 1 ngày, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm sẽ trực tiếp làm việc với lãnh đạo Bộ GD&ĐT về từng vấn đề trong cải tiến tuyển sinh. Hiện tại, bản dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung quy chế trên đã được Ban chỉ đạo gửi về 60 trường ĐH, CĐ và Sở GD&ĐT để tham khảo ý kiến.
    (Theo Người Lao Động
    nhi
    [/red][/size=6]
  10. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, 6/4/2002, 07:20 (GMT+7)
    Chỉ một hồ sơ đăng ký dự thi ĐH có giá trị xét tuyển
    Chiều qua, Bộ GD&ĐT đã thông báo về những thay đổi trong quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2002. Theo đó, các trường dành tối đa 80% chỉ tiêu được giao để xét tuyển theo nguyện vọng (NV) 1; dành tối thiểu 20% chỉ tiêu được giao để xét tuyển NV 2, NV 3.
    Năm nay, một số ĐH, CĐ TƯ đóng trên địa bàn Hà Nội, TP HCM và các trường CĐ sư phạm, nơi có ĐH Sư phạm hoặc ĐH có khoa sư phạm, không tổ chức riêng kỳ thi tuyển sinh mà lấy kết quả thi tuyển của thí sinh cùng khối thi trong vùng tuyển của trường để xét tuyển.
    Các thí sinh chỉ có nguyện vọng học tại trường CĐ không tổ chức thi tuyển sinh phải dự thi tại trường ĐH cùng khối thi nhưng bỏ bớt một số phần cho phù hợp trình độ cao đẳng. Nếu thí sinh nộp nhiều hồ sơ đăng ký dự thi thì chỉ một hồ sơ có giá trị sử dụng trong việc xét tuyển. Đó là hồ sơ do Hội đồng tuyển sinh gắn số báo danh và thí sinh đã dự thi theo số báo danh đó. Đề thi phải có người làm phản biện; điểm thi quy tròn: Điểm lẻ từ 0,25 đến dưới 0,75 thì quy tròn thành 0,5; điểm lẻ từ 0,75 thì quy tròn thành 1.
    Trước ngày 15/8, các trường công bố thống kê điểm theo NV1, NV2, NV3. Sau khi xác định điểm tuyển, các trường mới công bố kết quả thi của tất cả thí sinh và ghi chú rõ những thí sinh có NV2, NV3. Trước ngày 31/8, các trường ĐH, CĐ thông báo điểm tuyển đối với NV1 và điểm xét tuyển NV2, 3, danh sách thí sinh trúng tuyển NV1, NV2, NV3. Thí sinh trúng tuyển theo NV1 không được xét tuyển vào các trường theo NV2, NV3, trừ các trường không tổ chức thi; NV2 phải cao hơn NV2 là 1 điểm; NV3 cao hơn NV1 là 2 điểm không phân biệt đăng ký xét tuyển trong nội bộ trường hay xét tuyển vào trường khác.
    Nếu NV2, NV3 lớn hơn chỉ tiêu cần tuyển thì lấy từ thí sinh có điểm cao trở xuống; nếu NV1, NV2, NV3 đến trường nhập học còn thiếu thì hạ điểm tuyển với tất cả thí sinh đã dự thi; nếu trường không tổ chức thi thì NV2 coi như NV1, NV3 coi như NV2; Những trường hợp đặc biệt phải do Bộ GD&ĐT quyết định. Trước ngày 31/10, các trường chấm bài phải bàn giao đầy đủ bài thi cho các trường đã xét trúng tuyển những thí sinh theo NV2, NV3.
    T.H.

    nhi
    [/red][/size=6]

Chia sẻ trang này