1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về vấn đề Hoàng Sa - Trường Sa

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là nơi để bạn tào lao !
    Tôi sẽ xoá bài của bạn trong vòng 24 giờ và nếu tái diễn, sẽ xử lý nặng hơn .
    Chúng ta chỉ có 1 con đường và 1 suy nghĩ : Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam . Nếu thế hệ này chưa lấy lại được thì thế hệ tiếp nối phải lấy lại .
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 19/08/2008
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Tôi chi? thấy có một con đươ?ng va? tôi phát biê?u: Hoa?ng sa - Trươ?ng Sa la? cu?a Việt nam, nếu thế hệ na?y đaf đê? mất thi? thế hệ tiếp nối sef đê? mất tiếp phâ?n lafnh thô? khác.
  3. thanhdat37

    thanhdat37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tình hình em thấy thế giới có nhiều bất ổn cả về kinh tế và chính trị. Nên vấn đề tranh chấp xảy ra ở nhiều quốc gia. Nhưng giữa ta và tàu thì nó là nợ truyền kiếp rồi. Lớn bắt nạt bé. Về lâu dài thì đánh đấm mình cũng chỉ đuổi nó ra khỏi lãnh thổ thôi. Nhưng mỗi lần đánh đấm là lại khổ dân thôi. trong khi mình nghèo ít tiền mua súng đạn bắn nhau với nó đỏ cả nòng súng mà nó chưa chết hết. đến lúc hết đạn thì đánh tay bo với nhau thì nó lợi phân về số lượng, chưa kể cũng có võ vẽ chút ít. nên lúc đó lại sử dụng màn chống hội đồng thôi các bác ạ. Mà có khi dân Tàu nó đông quá nên nó cho đánh nhau cho chết bớt cũng nên. Tình hình xã hội dạo này ngán ngẩm quá. Năm nay nạn cướp bóc xảy ra nhiều. tệ nạn cũng lắm, dân thì nghèo ăn chẳng đủ, đất thì cắm dự án hết. nghề nghiệp không có. được ít tiền mua xe pháo với cờ bạc , lô đề hết. Buồn quá... Đau đời mà ko cứu được đơì các bác ạ.
  4. ca_xuong_rong

    ca_xuong_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=83374
    Dằn mặt Việt Nam và các tập đoàn dầu khí: Tàu có võ trang của Trung Quốc ngang nhiên tới lui trong lãnh hải Việt Nam
    Washington DC, (NV) - Nhiều tàu CS Trung Quốc được ngụy trang dưới dạng tàu đánh cá nhưng lại trang bị hỏa tiễn đã tới lui trong lãnh hải Việt Nam, nơi trước đây công ty dầu khí BP của Anh muốn tìm kiếm các mỏ dầu theo một hợp đồng đã ký với CSVN.
    Ðài RFA cho biết, giới thạo tin tại Washington DC đã tiết lộ với họ rằng, những tàu này đang giám sát lãnh hải Việt Nam. Việc trang bị các hỏa tiễn tầm ngắn chính là để chống các chiến hạm.
    Tuy sự kiện trên là nghiêm trọng song chính quyền CSVN và báo chí Việt Nam đồng loạt im lặng.
    Tháng trước, dư luận quốc tế từng ồn ào về việc Trung Quốc cảnh cáo tập đoàn ExxonMobil của Hoa Kỳ về việc hợp tác với Việt Nam để khai thác dầu mỏ.
    ExxonMobile là một tập đoàn chuyên khai thác và sản xuất dầu mỏ của Hoa Kỳ. Hồi tháng 6 năm nay, ExxonMobile đã ký với Petro Vietnam một hợp đồng, theo đó, cả hai sẽ cùng hợp tác để tìm kiếm các mỏ dầu ở biển Ðông, vùng biển tuy là lãnh hải của Việt Nam nhưng Trung Quốc vẫn khăng khăng khẳng định thuộc chủ quyền của mình.
    Năm ngoái, Trung Quốc đã có cảnh cáo tương tự với tập đoàn BP của Anh và tập đoàn này đã phải ngừng công việc thăm dò các mỏ dầu nằm trong lãnh hải Việt Nam.
    Tuy nhiên theo tờ South China Morning Post, trong vài tuần qua, các các tập đoàn dầu khí quốc tế của Anh (như BP), Pháp (như Total), Nga (như Gazprom) đều mạnh mẽ xác nhận rằng, họ vẫn muốn đẩy mạnh việc thực hiện những hợp đồng đã có cũng như sẽ ký với Việt Nam.
    Bên cạnh đó, các tập đoàn này còn thừa nhận rằng họ thấy rõ sự quan tâm của Trung Quốc đến vùng biển đầy tiềm năng về dầu khí ở miền Trung và miền Nam Việt Nam.
    ExxonMobile và các tập đoàn đã kể khẳng định họ tin tưởng vào nền tảng pháp lý mà Việt Nam dựa vào đó để xác nhận chủ quyền trên các vùng biển mà Việt Nam đã ký hợp đồng với họ. Song giống như ExxonMobile, các tập đoàn vừa kể lo ngại Trung Quốc sẽ gây khó khăn cho họ trong tương lai, vì thị trường của Trung Quốc rất lớn. South China Morning Post kể rằng, lãnh đạo của một trong các tập đoàn này khẳng định: Các hợp đồng Việt Nam đã ký với chúng tôi hoàn toàn phù hợp với Công ước quốc tế về Luật Biển nhưng chúng tôi đang chờ xem Trung Quốc muốn đi đến đâu.
    Hôm 20 tháng 8, trong một cuộc họp báo tại Hà Nội, ông Michael Michalak, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tuyên bố, Hoa Kỳ không muốn ai can thiệp vào công việc của các công ty Hoa Kỳ ở Việt Nam. Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam còn nhắc lại một tuyên bố của tổng thống Hoa Kỳ với thủ tướng CSVN, xác nhận Washington ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như chủ quyền quốc gia của Việt Nam.
    Ngày 22 tháng 7, trả lời RFA về sự kiện Trung Quốc cảnh cáo hãng dầu ExxonMobil của Hoa Kỳ, khi hãng này muốn hợp tác với Việt Nam, Tiến Sĩ Peter Navarro, giáo sư kinh tế, hiện đang giảng dạy tại đại học University of California, Irvine, tác giả ?oThe Coming China Wars?, nhận định: ?oTrung Quốc đang mở rộng việc tuyên bố chủ quyền về tài nguyên ở đó. Họ dùng quân sự để ngăn chặn tiến trình của các quốc gia khác mở rộng khai thác tài nguyên tại đây. Trong số các quốc gia ấy, có Việt Nam?.
    Về thực chất quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, Tiến Sĩ Navarro nhận xét: ?oCác hoạt động kinh tế đã và đang giúp hâm nóng quan hệ giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Thế nhưng hễ nhắc đến dầu lửa thì mối quan hệ lại ?~băng giá?T. Người Trung Quốc đã chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam hồi thập niên 1970 khi hai miền Bắc-Nam của Việt Nam có nội chiến. Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa đủ sức lấy lại khu vực này. Về trường hợp Trường Sa, Trung Quốc cũng đã có các hành động khiêu khích quân sự đối với Việt Nam. Trong một bài viết trên tờ Asia Times, tôi đã viết rằng, rất tiếc là Trung Quốc, Việt Nam cùng một số quốc gia khác không hợp tác được tại khu vực này, vì cả vùng đều rất cần dầu hỏa. Chẳng hạn trường hợp Việt Nam, chúng ta thấy là gần đây, giá dầu đã tăng rất cao. Mối quan hệ về kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể xem là tốt nhưng khi nói đến dầu hỏa và việc Trung Quốc xây các đập nước ở sông Mê Kông thì các mâu thuẫn lại hết sức căng thẳng?.
    Về khả năng xảy ra một cuộc chiến giữa Việt Nam và Trung Quốc, Tiến Sĩ Navarro phán đoán: Trung Quốc đã xây căn cứ, quân cảng mới, đang hiện đại hóa quân đội. Tôi lo là Trung Quốc có thể sử dụng vũ lực đối với các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, xác suất sử dụng vũ lực để tiến hành chiến tranh tương đối nhỏ, vì thực tế là Trung Quốc hiện nay đã có thể bắt nạt các quốc gia khác. Nếu Trung Quốc tiến hành chiến tranh, tình hình khu vực sẽ trở nên tồi tệ và thế giới sẽ gặp nhiều nan đề hơn?.
    Trước thắc mắc, Việt Nam có thể dựa vào Hoa Kỳ trong những vấn đề liên quan đến Trung Quốc, Tiến Sĩ Navarro bảo rằng: Không nhiều lắm!
    Tiến Sĩ Navarro nhận xét, quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ chưa đủ để hy vọng như vậy. Tiến Sĩ Navarro tin rằng: ?oViệc Trung Quốc cảnh cáo ExxonMobil và BP chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ không phải là một hành động có chủ định sau chuyến đi của ông ***************, thủ tướng CSVN?. Theo ông: ?oTrước sau gì thì những sự kiện như thế này cũng sẽ xảy ra. Trung Quốc không bao giờ để cho bất cứ ai khai thác dầu tại đây. Ðể điều ấy xảy ra thì đó không phải là Trung Quốc. Họ đã từng làm điều đó với Nhật Bản, cho đến khi họ đạt được một thỏa thuận tốt hơn với Tokyo. Còn trước đó, họ đã dùng tàu chiến đe dọa Nhật Bản. Ðối với Việt Nam thì sao? Thẳng thắn mà nói, tôi tin là họ cũng sẽ dùng cách thức tương tự?. (G.Ð)
  5. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    VN im lặng là đúng rồi, lỡ mai TQ nó ủng hộ Áp kha đia và Nam Osstea độc lập thì Nga quên phứt VN oài. Mỹ cũng lơ luôn, anh em box chuẩn bị thôi.
  6. ngocchau37

    ngocchau37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bác bảo chuẩn bị cái gì.
    - Mua vũ khí về đầy nhà
    - Tích vàng thay tiền
    - Mua thật nhiều gạo và muối để dự trữ
    - Anh em võ thuật có miếng nào hiểm miếng nào bí truyền thì chân truyền hết đi.
    - Anh em Võ thuật tăng cường tập luyện thêm nưẫ.
    - Hay thành lập 01 hội biểu tình
    - Hay tẩy chay không dùng hàng trung quốc.
    - Không mua vũ khí của trung quốc
  7. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ đế quốc nào mà nghèo hèn ,mục rỗng suy thoát nền kinh tế sớm muộn cũng đến ngày tàn vấn đề chỉ còn là thời gian
    Cái cần làm và mang hiệu quả thiết thực nhất là nên bắt đầu từ
    đây
    tẩy chay không dùng hàng trung quốc.-
    Ai cũng có thể làm được - ở bất cứ nơi nào trên trái đất này ,từ trẻ đến già.
    Con trai hay con gái.... đều có thể làm. Muốn làm được như thế phải có lòng yêu nước, yêu quê hương và lòng tự hào dân tộc
    hãy bắt đầu từ những việc thật nhỏ dễ làm,sau đó sẽ hình thành thói quen
  8. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ý của bác Minh trinh giống ý kiến chỉ đạo từ Trung ương hơn.
  9. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Nếu có cơ hội để Việt Nam mở rộng bờ cõi lãnh thổ thì có nên làm không nhỉ?
  10. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Theo ý bác là "nói chuyện phải quấy" với 3 hướng còn lại??? Còn hướng Đông thì chắc phải lấn biển rồi!!!
    Hừ, nếu có cơ hội thì chả tội vạ gì mà không lấy cả!!!!
    Vấn đề là mở được rồi nhưng có giữ được không, cứ như đời Lí Thường Kiệt ấy, đâu có đủ người để giữ đất đâu, sau đó lại phải quay về!!! Chưa kể là có khi lại còn bị đồng hoá ngược ấy chứ!!!!

Chia sẻ trang này