1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thong tin xung quanh nuoc Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi meongoansister, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc tham khảo ý kiến cấp cao Nga-Đức
       (09/10/2003 -- 21:27GMT+7)
     

    Hà Nội (TTXVN)- Ngày 9/10, cuộc tham khảo ý kiến cấp cao Nga-Đức đã kết thúc tại thành phố Ecaterinbuốc (Nga) với việc ký một loạt văn kiện hợp tác, trong đó có Hiệp định về thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế-thương mại; Hiệp định liên chính phủ về vận chuyển binh lính và khí tài quân sự của Đức qua lãnh thổ Nga tới Ápganixtan; Hiệp định mở rộng hợp tác giao thông đường sắt; Hiệp định về việc Đức hỗ trợ Nga phá huỷ các tàu ngầm hạt nhân thế hệ cũ; Hiệp định về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hoá.
    Phát biểu sau cuộc gặp, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông và Thủ tướng Đức Gerhard Shroeder cùng cho rằng hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế-thương mại và các vấn đề quốc tế. Tổng thống Putin khẳng định hai nước cần đề ra các nhiệm vụ hợp tác chiến lược với quy mô lớn hơn và dài hạn hơn.
    Tổng thống Putin đề nghị Đức ủng hộ Nga trong các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) về giá năng lượng. Ông khẳng định việc EU đòi hỏi Nga tăng giá năng lượng trong nước lên ngang với giá thị trường thế giới là không hợp lý và sẽ gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Nga. EU coi đây là một điều kiện để Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Tổng thống Putin tuyên bố Nga hiện đang duy trì được sự ổn định chính trị và kinh tế vĩ mô, nếu đáp ứng đòi hỏi của EU thì sự ổn định vĩ mô này sẽ bị phá hoại.
    Nguyên thủ quốc gia Nga và Đức nhất trí cho rằng hai bên cần nhanh chóng ký hiệp định hợp tác xây dựng đường ống dẫn khí đốt qua biển Bantích trị giá khoảng 3 tỷ USD, cho phép vận chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ Ucraina và Bêlarút tới thị trường châu Âu.
    Đề cập tình hình Irắc, Tổng thống Putin và Thủ tướng Shroeder đều tái khẳng định rằng LHQ cần giữ vai trò trung tâm trong việc tái thiết Irắc và mong muốn một nghị quyết mới về Irắc sẽ được LHQ thông qua trước khi diễn ra Hội nghị các nhà tài trợ cho Irắc ở Mađrít (Tây Ban Nha) ngày 23-24/10 tới. Tổng thống Putin nhấn mạnh các khoản hỗ trợ tài chính cho Irắc chỉ có thể được sử dụng hữu ích khi nước này thiết lập được một thể chế chính trị độc lập. Hai bên kêu gọi Hội đồng điều hành lâm thời Irắc do Mỹ chỉ định đẩy nhanh quá trình chuyển giao quyền lực cho một chính phủ sẽ được bầu ra một cách dân chủ và công bằng ở Irắc. Tổng thống Putin khẳng định Nga và Đức ủng hộ một trật tự thế giới dân chủ và công bằng, tăng cường vai trò của LHQ và luật pháp quốc tế.
    Từ năm 2000 đến nay, nguyên thủ quốc gia hai nước đã gặp nhau 20 lần. Dự kiến, cuộc tham khảo ý kiến cấp cao Nga-Đức sắp tới sẽ diễn ra tại Đức vào năm 2004./.





    Chó hư
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga và CHDCND Triều Tiên hợp tác về hải quan
       (09/10/2003 -- 21:26GMT+7)
     
    Hà Nội (TTXVN)- Ngày 9/10, Nga và CHDCND Triều Tiên đã ký Hiệp định liên chính phủ để cùng thực hiện những biện pháp đơn giản hóa thủ tục hải quan và đẩy nhanh việc trao đổi hàng hóa giữa hai nước.
    Hai bên cũng thoả thuận phối hợp hành động ngăn chặn các vụ vi phạm hải quan gồm việc trao đổi thông tin, giúp nhau soạn thảo các quy chế về thủ tục hải quan mới và đào tạo cán bộ. Ngoài ra, Nga và CHDCND Triều Tiên cũng thoả thuận tăng cường phối hợp đấu tranh chống vận chuyển trái phép ma tuý, vũ khí, chất nổ và hóa chất độc hại.
    Hiệp định hợp tác hải quan giữa Nga và CHDCN Triều Tiên có hiệu lực trong 5 năm và sẽ tự động được kéo dài thêm 5 năm nữa, nếu một trong hai bên không đề nghị chấm dứt sự hợp tác này.
    Năm 2002, trao đổi thương mại giữa Nga và CHDCND Triều Tiên đạt khoảng 120 triệu USD. Những năm gần đây, kim ngạch buôn bán giữa hai nước tăng 7-12% mỗi năm. Nga xuất khẩu sang CHDCNDTriều Tiên chủ yếu là máy móc, thiết bị phụ tùng, cao su, phân bón, kim loại đen, dầu mỏ, gỗ, than đá và cá. Còn CHDCND Triều Tiên xuất sang Nga chủ yếu là hàng dệt, tái xuất hàng hoá của Nhật Bản, Trung Quốc và xuất khẩu lao động./.
    Chó hư
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga tăng chi phí cho xã hội và hỗ trợ nông nghiệp
       (09/10/2003 -- 21:05GMT+7)
     
    Mátxcơva (TTXVN)- Phát biểu tại phiên họp chính phủ khai mạc ngày 9/10, Thủ tướng Nga Mikhail Kasyanov tuyên bố tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh cho phép chính phủ Nga tăng các khoản chi ngân sách.
    Theo ông Kasyanov, từ nay đến cuối năm 2003, ngân sách Nga có được nhiều khoản thu bổ sung, nên chính phủ có thể chi thêm cho ngân sách một số địa phương để tăng lương cho công nhân viên thuộc diện hưởng lương ngân sách và hỗ trợ cho ngành nông nghiệp. Chính phủ cũng sẽ chi bổ sung cho quốc phòng, ngành giáo dục và xây dựng đường sá.
    Theo số liệu của Bộ Tài chính Nga, từ nay đến cuối năm, ngân sách nhà nước sẽ được bổ sung thêm 144,8 tỷ rúp. Bởi vậy Bộ Tài chính đề nghị chính phủ Nga chi bổ sung cho ngành giáo dục 1,5 tỷ rúp, nông nghiệp 3,8 tỷ rúp và cho chính sách xã hội 740 triệu rúp.
    Thủ tướng Kasyanov cho biết hiện các khoản nợ nhà nước của Nga giảm xuống mức dưới 33% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với các nước Liên minh châu Âu (EU). Chính phủ Nga sẵn sàng xem xét vấn đề trả nợ trước thời hạn với những điều kiện có lợi cho Nga. Tính đến 1/7, nợ nhà nước của Nga là 4373,8 tỷ rúp, trong đó nợ nước ngoài là 3666,3 tỷ rúp (120,8 tỷ USD), nợ trong nước là 707,5 tỷ rúp.
    Chó hư

Chia sẻ trang này