1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THTT chung kết bóng đá nam SEA Games 2009: Việt Nam - Malaysia, 17h ngày 17/12. Lại lỡ hẹn rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mankichi0106, 09/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gavacao

    gavacao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    gởi các bác chẳng hiểu biết gì về cá độ mà nghe hơi nồi chõ rồi phát biểu linh tinh,không hay lắm
    Nghe mà ngứa lỗ tai
    Được bdnuocnam sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 07/01/2010
  2. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Hay thật, một lứa cầu thủ thắng nhiều hơn thua, chỉ vì một trận mà đem vứt hết.
    Chú có phải con người không đấy .
    Trẻ con.
  3. trieuphudo

    trieuphudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, sau khi VN chính thức thua, tôi va? các bạn tôi ngô?i buô?n không nói tiếng na?o. Nhi?n qua nhưfng ba?n khác la? nhưfng gương mặt thất thâ?n. Tất ca? mọi ngươ?i không hiê?u chuyện gi? đaf xa?y ra ơ? hiệp 2. Các câ?u thu? như đi bộ, không ke?m ngươ?i, hậu vệ cánh bo? luôn 02 cánh cho Malai thoa?i mái phối hợp va? tạt va?o, trung vệ thi? không the?m ke?m ngươ?i, va? đặc biệt la? Tấn Trươ?ng bị đau sao vâfn cố ơ? lại. Va? chúng tôi ai cufng đê?u có nhận xét la? trận đấu có vấn đê?. Việc Tấn Trươ?ng ráng cố chơi có thê? la? một nghi vấn? Vi? nếu ngươ?i khác va?o có thê? la?m thay đô?i kịch ba?n cu?a họ chăng?. Tại sao các câ?u thu? chơi quá khác so với nhưfng gi? chúng ta được chứng kiến ơ? các chặng trước? Tôi mang tâm trạng như vậy suốt trên con đươ?ng vê? nha?. Va? ngạc nhiên mọi ngươ?i ơ? nha? tôi đê?u có cu?ng suy nghif giống tôi va? các bạn tôi đaf nghif. Ngươ?i nha? tôi nói rof la? đaf bị bán độ rô?i. Nếu đúng vậy thi? NHM đaf bị nhưfng câ?u thu? chúng ta pha?n bội lại niê?m tin yêu cu?a họ. Các câ?u thu? đaf bán re? danh dự cu?a tô? quốc đến thế sao? Mong các cơ quan CA đê?u tra câ?n la?m rof việc na?y. Va? nếu có thi? câ?n pha?i thă?ng tay trư?ng trị nhưfng tội đô? na?y cu?a đất nước.
  4. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng, Thái Lan thua và bị loại ở vòng bảng có khi lại đỡ nhục hơn là VN thua ngày hôm qua ý các bác nhỉ?
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.176
    Đã được thích:
    5.393
    Biết là thua thì ai cũng tức, nhưng đến mức độ bệnh tưởng tới thế này thì cũng lạ.
    Với thằng cầu thủ mà nói, có những thứ không mua được bằng tiền. Bài học bọn đi trước có rồi. Giờ chúng ta đều thấy 30 triệu mà bọn VQ, QV nhận được so với 7 tỉ + danh vọng của thằng CV nó chênh lệch thế nào.
    Đãi ngộ của cầu thủ bây giờ cũng không phải là ít, và các em nó cũng khôn hơn bọn hồi xưa nhiều.
    Nếu mà trận hôm qua bán độ, thì chắc phải bán 7/11 thằng là ít.Không biết có dây nào đủ sức mạnh để làm như thế không.
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Mod ơi! anh ở đâu?
  7. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    7 tỉ nhưng đến được tay các em được mấy hở bác.
  8. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Hic, nào là " 1 bước đến thiên đàng ", nào là " Chiến thắng trong tầm tay", nói thật, bao nhiêu năm nay cứ mỗi lần VN bước vào trận CK lại tràn trề hy vọng, nhưng đến tối hôm qua thì kết thúc tất cả rồi. Cay đắng nhận ra sẽ chẳng có HCV nữa đâu, chẳng bao giờ nữa.
    Đừng hy vọng nữa mà thêm buồn các bác nhé!
    Dành thời gian cho việc khác
  9. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Giang hồ hiểm ác - thật giả khó phân
  10. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người xem ra không chịu nhìn thẳng vào sự thật là VN thua toàn diện trong trận chung kết này mà cứ đem lý do bán độ ra để hù dọa người khác nhỉ. Nếu thế thì MU, Barca cũng nhiều trận bán độ lắm, chẳng phải có một số vòng đấu ở mùa giải năm ngoái tự dưng MU xuống phong độ một cách thê thảm đó thôi???
    Cầu thủ bây giờ không ngu đến mức độ chỉ vài chục triệu mà bán rẻ cả danh dự tổ quốc và bản thân để rồi ngồi bóc lịch vài năm trong xà lim thế đâu. Ít nhất thì chế độ đãi ngộ với họ giờ đã tốt hơn trước rất nhiều, không đến mức độ phải làm như vậy.
    Thua ở đây là cái gì? Khẳng định lại lần cuối: VN thua từ tư tưởng, chiến thuật và tâm lý thi đấu. Tư tưởng chủ quan khinh địch, nghĩ bài của Mã chỉ có thế thôi đã giết chết các cầu thủ ngay từ khi bóng chưa lăn. Tôi đã xem nhiều trận Việt đấu Mã, và tôi cho rằng hãy tìm cách chống lại cái bài chém đinh chặt sắt của người Mã đi, bài đó đủ để đẩy dần cầu thủ ta vào chỗ chết. Nhưng xem ra các cầu thủ cũng như BHL còn đang mải mơ giấc mơ hoàn toàn không có thật, để rồi tỉnh ra là vỡ mộng. Vỡ mộng ngay từ cuối hiệp 1, vì họ đá không giống như những gì họ đã đá ở vòng bảng. Từ đó tinh thần hoảng loạn, chuyền lỗi nhiều và bàn thua xuất hiện. Từ đó suy sụp. Tất cả những thứ đó tạo ra 1 trận thua trước người Mã và khẳng định lại cầu thủ VN chưa đủ bản lĩnh để nhận HCV Sea game ít nhất vào thời điểm này.
    Thế thôi, đừng mang ý kiến bán độ bán điếc vào đây nữa, đó hoàn toàn là lời ngụy biện.

Chia sẻ trang này