1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Bác Hồ gửi ngoại trưỏng Mỹ Robert Lansing tháng 11 năm 1918

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi yuyu, 10/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ioriyoshizuki

    ioriyoshizuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bài được xóa do đi lạc nội dung chủ đề-Nguồn thông tin không rõ ràng
    u?c spirou s?a vo 01:56 ngy 16/04/2005
  2. ioriyoshizuki

    ioriyoshizuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    em ko phải công nhân, nông dân nên ko dám khẳng định bác yuyu nói sai, bác cũng đừng nhận định vậy, em sống sung sướng từ bé vì em là dân thành thị, chắc bác cũng thế thôi, sao hiểu được nỗi khổ của họ
  3. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chú em spirou vẫn thâm căn cố đế, sau khi ăn bạt tai của tôi vẫn gán cái nhãn "bánh thánh" cho dân chủ với "thuốc tiên" cho đa đảng.
    Đa số các thành viên ở đây tuy đã ra nước ngoài nhưng chưa có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của những quyền tự do căn bản trên, kể cả chú em.
  4. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Bác yuyu lại nói sai tiếp,đề nghị tự xem xét thêm nhiều nữa
  5. medabong

    medabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    Hầu như người VN chúng khi có cơm ăn áo mặt thì đã mãn nguyện với cuộc sống rồi. Ba cái quyền tự do cơ bản nhất của con người là tự do ngôn luận, tự do báo chí, và tự do tín ngưỡng. Theo tôi nghĩ thì một đất nước muốn giàu mạnh thì phải có 3 cái quyền tự do đó, nhất là tự do ngôn luận và tự do báo chí. Về tự do ngôn luân, ta sẽ được biết như thế nào khi vào trang Thảo Luận của TTVNOL và thấy hàng chữ: "Khu vực này tạm thời bị khóa. Khu vực bạn đang truy cập đang bị khóa. Mời bạn quay trở lại sau." Về tự do báo chí thì tất cả các báo ở VN đều là của nhà nước chứ tư nhân vẫn chưa được phép làm báo, đài radio hay là đài TV. Về tự do tín ngưỡng thì đọc tin tức về VN trên những tờ báo nước ngoài tôi cũng có thể thấy được như thế nào. Cái từ "thầy chùa quốc doanh" nó cũng rất là quen thuộc với tôi vì ngay cả khi còn ở VN tôi vẫn thường nghe người ta nói về "thầy chùa quốc doanh". Một thí dụ điển hình là chùa Giác Lâm, không biết từ lúc nào nhưng tôI nghe cô tôi nói thì chủ trì chùa đã được thây thế bằng sư quốc doanh. Và mấy tuần trược ba mẹ tôi có về lại chùa để thăm hủ cốt ông bà để trong chùa. Tuy nhà tôi đã mua một chỗ để cốt nhưng vẫn bị họ đẩy mấy cái hủ cốt của ông bà tôi vào trong góc kẹt vì không thấy gia đình tôi thường đến thăm nên họ đã bán chỗ đó cho người khác với giá cao hơn. Coi bộ đó cũng là một kinh doanh có nhiều lời.
    Cái quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí là 2 cái quan trọng để xây dựng một đất nước giàu mạnh vì có 2 cái quyền tự do đó người dân mới có thể xây dựng một nhà nước do dân vì dân và thật sự phục vụ cho dân. Họ có thể bầu lên những người tài giỏi để phục vụ cho đất nước, xa thải những người bất tài ra khỏi bộ máy. Nhưng mà bác spirou hình như hông nhắc đến cái 2 cái quyền tự do này. Cũng phải lắm, nhìn vào việc bầu cử ở VN thì ai cũng biết . Mỗi lẫn bầu cử thì báo chí, tv làm rềnh rang lắm nhưng hầu như người dân họ không quan tâm đến. Họ chỉ quẹt đại phiếu rồi bỏ cho qua chuyện thôi. Việc một người mà có thể bầu dùm cho cả làng, cả xóm thì hông biết ngoài VN ra còn nước nào nửa hông. Ứng cử viên thì được mặt trận tổ quốc gì đó chọn ra. Như tôi đã nói, người dân VN chúng ta có ăn, có mặt thì đã mãn nguyện rồi nên cũng không có gì lạ khi nhiều thanh niên trong nước không biết gì nhiều về "tự do" và họ cảm thấy bực tức khi thấy những người như là bác yuyu tối ngày cứ nói tự do, dân chủ này nọ. Vì nói đến tự do thì phải động chạm đến ...... hì hì hì mà tôi rất là hiểu những thanh niên VN trong nước vì tôi cũng từng sống và đi học ở VN. Hể thấy ai động chạm đến ..... hì hì hì thì cảm thấy rất là bực tức và lòng yêu nước liền nổi lên. Nếu người dân VN chúng ta cảm thấy chỉ: cần có ăn có mặt là đủ rồi thì VN sẽ mãi là một nước nhược tiểu, không được người dân những nước khác coi trọng. Họ sẽ nghĩ như thế nào về người VN khi thấy con gái VN được trưng bầy trong một cái bể cái ngay giữ một hội chợ ở Singapore để rao bán ? Họ nghĩ như thế nào về người VN khi mấy người Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc già hay là tàn tật qua VN bỏ ra một ít tiền là có thể cước được 1 cô vợ VN trẻ đẹp về làm vợ hay làm nô lệ gì cũng được ? Họ sẽ xem dân tộc VN chúng ta như thế nào ??
    Được medabong sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 16/04/2005
  6. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi vậy chúng ta phải ráng kiếm cho bằng được tự do, để có thể trưng bày con gái Tàu-Mỹ trong tủ kiếng!
  7. tranvietphuong1985

    tranvietphuong1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    đến nga?y ma? gái việt ko bị si? nhục ơ? nước ngoa?i đaf la? sự tiến bộ ngoa?i sức tươ?ng tượng rô?i, bác có nă?m mơ cufng ko bao giơ? có chuyện đó đâu
  8. tranvietphuong1985

    tranvietphuong1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Về tự do ngôn luân, ta sẽ được biết như thế nào khi vào trang Thảo Luận của TTVNOL và thấy hàng chữ: "Khu vực này tạm thời bị khóa. Khu vực bạn đang truy cập đang bị khóa. Mời bạn quay trở lại sau."
    bác thông ca?m, đây cufng la? việc ma? ttvnol buộc pha?i la?m du? đúng sai thế na?o đi nưfa, nếu ko la?m như vậy em dám chắc la? ttvnol chă?ng sớm thi? muộn sef bị liệt va?o danh sách các trang web nguy hiê?m va? sef bị firewall của các nhà cung cấp dịch vụ internet nước ta
  9. hoangtubay

    hoangtubay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    c... muôn đời vẫn thối,không đóng góp được gì cho quê hương, gian đoạn đất nước khó khăn nhất thì bợ đít nước ngoài bỏ đất nước ra đi, đến bây h tổ quốc khấm khá lên thì ghen ghét bực bội.Cái loại này ko xứng được hưởng bất kì quyền cơ bản nào của con người.
    Thôi tóm lại 1 câu chó cứ sủa đoàn người cứ tiến ,sắp 30/4 rồi Viêt Nam vui quá hehe,sang ủng hộ topic Kỉ niệm chiến thắng 30/4 của dân tộc ko thừa hơi tranh cãi với bọn thiếu i ốt trầm trọng .
  10. medabong

    medabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất là thông cảm cho bác nhưng những người mà bác nói họ đang được hưởng đầy đủ những quyền đó ở nước ngoài. Cho bác một chiếc ghe nhỏ, một ít nước và lương thực rồi bác dùng chiếc ghe đó vượt đại dương đi qua Mỹ bác có dám đi hông ? Chắc chắn là bác không dám rồi vi đi như vậy cơ hội sống sót chắc chỉ là 30%-50% thôi. Nhưng năm xưa những người đó họ lại dám đi đó bác, một chiếc ghe không chỉ chở 1 người mà chở cả chục hay trăm người. Bác không hiểu tại sao họ lại dám đi thì đừng chỉ trích họ cho sướng miệng. Hãy tìm hiểu cái hoàn cảnh của người ta đi rồi hả chỉ trích.
    Bác không muốn lý luận hay là bác không biết gì để lý luận mà chỉ viết một câu đã kích cá nhân thôi ? Phải lý luận thì họa may mới có thể chinh phục được người khác hay là thây đổi được cái lối suy nghĩ của người khác chứ không lý luận gì mà chỉ 1 câu chỉ trích cá nhân thì chỉ làm cho người ta xem thường bác thôi Những người chỉ biết nói cho sướng miệng như bác thì .....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này