1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thủ cung sa?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi LG, 13/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    À, nghe đồn thì đó là những dấu màu đỏ ở chỗ nào đó khá kín đáo của phụ nữ. Nếu mà còn virgin thì nó còn mà nếu mà quan hệ một lần rồi thì nó sẽ biến mất. Nghe đồn là thế thôi nhé he he
    Chữ ký không hợp lệ!
  2. subin

    subin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    theo như mình biết thì thủ cung sa là có thật vào thời xưa ở Trung Quốc và được làm như sau :
    Người xưa bắt con địa long ( ko phải giun đất mà là con thạch sùng hay bám trên trần nhà ý ) rùi nuôi bằng cách cho ăn chu sa,cứ nuôi như vậy cho đến khi da nó chuyển thành màu đỏ thì đem giã nhuyễn ra nghiền thành 1 thứ mực màu đỏ rùi chấm lên trên chỗ nào đó trên thân thể người con gái trong gia đình.Đó chính là thủ cung sa.. Màu đỏ của thủ cung sa rất tươi,ko bị nhoè.Thủ cung sa ko thể tự tẩy được (cứ như là bị dính chàm rùi ý) chỉ khi nào người con gái có quan hệ thì dấu thủ cung sa này sẽ biến mất ( có muốn níu kéo cũng ko được ) (cái này thì chịu vì ko bít tại sao) Người phụ nữ đã có chồng(tức là ấy ấy rùi ý) có bôi thủ cung sa lên thì vết đỏ son này cũng nhoè đi hoặc ko thấm vào,rửa 1 cái là trôi hết ngay. (cái này thì Subin cũng ko bít tại sao,đi mà hỏi người Trung Quốc é )
  3. WhoCanCook

    WhoCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Để tham gia tôi xin có hai trích dẫn sau
    1.Thủ cung sa
    Người xưa nuôi Bích hổ (một loại thằn lằn) trong hộp sành, cho ăn chu sa (một vị thuốc Bắc màu đỏ). Khi nó lớn lên cỡ khoảng vài chục gam, toàn thân màu đỏ tía (gọi là thủ cung), người ta bắt ra, giã nát, phơi khô, tán thật nhuyễn thành bột. Chất bột đỏ này được gọi là thủ cung sa, dùng để chấm lên trên thân thể người con gái, thường là ở cánh tay, như một nốt ruồi son. Nếu quan hệ ******** với đàn ông thì vết chấm đỏ sẽ lặn mất (!?).
    (BS. Trần Bồng Sơn)
    2.Chu sa
    Vị này còn được gọi là châu sa, đơn sa, xích đơn, quang minh sa hoặc thần sa, là một loại khoáng vật màu đỏ. Y học cổ truyền coi chu sa là một vị thuốc vị ngọt, tính hơi hàn và có độc, vào được kinh tâm, có tác dụng trấn tĩnh, an thần và giải độc. Vị thuốc này được dùng để chữa các chứng bệnh như tâm phiền bất an, mất ngủ, ngủ hay mê, điên cuồng, trẻ em hay khóc đêm, mụn nhọt, thũng độc, họng sưng, miệng lở...
    Tuy nhiên, vì trong thành phần của chu sa có HgS nên tuyệt đối không được dùng trực tiếp hoặc gián tiếp với lửa, bởi khi đó chất HgS sẽ kết hợp với O2 tạo thành SO2 và Hg rất độc. Các y thư cổ đều nói chu sa phải dùng sống tuyệt đối, không dùng lửa vì có thể gây chết người; cũng không được dùng lâu, dùng nhiều vì có thể làm cho người thành si ngốc.
    (Ths.Hoàng Khánh Toàn, Khoa học & Đời sống)
    Như vậy có thể nhận thấy là câu chuyện trên chỉ là truyền thuyết vì ngay cả nội dung cũng không thống nhất, vả lại Chu sa là một chất khoáng thì khó mà dùng để nuôi sống một sinh vật. Có hay chăng là nó được dùng như một thứ mực đặc biệt để đánh dấu kiểu như một khóa trinh tiết.
    Ngay cả suy đoán trên cũng chỉ là sự suy đoán theo logic mà thôi chứ không có cơ sở.
  4. LG

    LG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Kiều bang chủ, thuphuong20 và cancer.
    Cho phép em làm phiền các bác tiếp:
    Vợ em đang có thai, nhưng mà nghén kinh quá. Đến mùi thức ăn cũng buôn nôn. Em có biết chút xíu về Sinh học nên nhớ mang máng "nghén" là do hormon trong cơ thể rối loạn.
    Điều em muốn hỏi là rối loạn hormon ở đây do cái gì gây ra? Tại sao có người lại không nghén, có người lại nghén đến nỗi không đi lại được? Hiện tại với những người nghén nặng như thế thì Y học có phương pháp giúp đỡ gì không ạ?
    Hà Nội - Sài Gòn đường dài như nỗi nhớ
    ai gọi tên em tha thiết mấy cho vừa
  5. Thihoai

    Thihoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thuphuong20 và cancer trả lời đầy đủ thật. Tuy nhiên tôi xin bổ xung một chi tiết là ko phải các bà bầu ko thích chuyện này đâu. Theo một tài liệu tôi có đọc lâu lâu rồi thì khi có bầu, máu dồn xuồng dưới nhiều hơn nên cảm giác của người phụ nữ sẽ ... thích hơn. Nhiều bà còn thích gần chồng hơn bình thường nữa chứ. Nhưng tóm lại là nên đổi tư thế và làm nhẹ nhàng hơn. Còn gần đến khi sinh (khoảng tuần thứ 33 trở đi) thì nên kiêng bởi vì khi phụ nữ "được", dạ con sẽ co bóp mạnh mà như vậy thì ko có lợi lắm khi ở gần cuối chu kỳ mang thai.
    Chuyện ngén thì bạn gì cũng ko nên lo lắng làm gì, càng lo nhiều lại càng nghén ác hơn ấy chứ. Đến hết tháng thư 3 là mọi chuyện ổn hết thôi mà. Trong thời gian này bé con của bạn vẫn còn bé tí có cần nhiều chất dinh dưỡng đâu, vì vậy mẹ cũng ko cần phải ăn nhiều đâu. Nếu tăng được 1, hoăc 2 kg trong giai đoạn này là ngon nhất còn nếu ko giữ cân hoặc giảm tí xíu đều là OK cả. Tôi có người bạn, người bé tí xíu (nặng khoảng 38kg), có bầu tăng được 6kg, đẻ ra lại trở lại 38kg. Cậu bé vẫn được 2,8kg --->ổn. Lại cũng có người tăng được 18kg, đến khi đẻ con được có 2,4kg ---->nhẹ cân .
  6. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Hiện tượng mà vợ bạn đang gặp, trong y học gọi là chứng nôn oẹ hoặc bệnh nôn nặng. Hiện tượng này gặp sau khi người phụ nữ tắt kinh, thai phụ có tăng tiết nước bọt, buồn nôn, nôn oẹ. Tất cả sẽ tự mất đi vào cuối tháng thứ ba của thời kỳ thai nghén dù có hay không điều trị gì. Tuy nhiên, nếu hiện tượng nghén này làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của thai phụ, thậm chí đến sức khoẻ của họ thì buộc lòng phải có sự can thiệp của y tế.
    Nguyên nhân của hiện tượng này đến nay chưa được thống nhất. Nhưng có 3 giả thuyết được nhiều người chấp nhận:
    - có thể do trứng: do nồng độ hCG tăng cao làm xuất hiện các triệu chứng của nghén.
    - thuyết dị ứng: thai là một protein lạ đối với cơ thể người mẹ, nó có thể gây dị ứng, làm thai phụ có cảm giác buồn nôn và nôn.
    - thuyết tiêu hóa: những thai phụ có tổn thương cũ ở đường tiêu hóa như viêm ruột thừa, viêm loét dạ dày tá tràng... khi có thai dễ gây ra phản ứng nôn và cảm giác buồn nôn.
    Để điều trị hiện tượng này phụ thuộc vào mức độ "nghén".
    Nếu chỉ ở mức độ nhẹ, tức là có chứng nôn nặng thì việc nghỉ ngơi trong phòng yên tĩnh, thoáng mát, không có mùi mà sản phụ khi ngửi thấy dễ gây nôn. Nên cho chế độ ăn nguội, đồ lỏng... để tránh kích thích nôn.
    Nếu ở mức độ nặng, tức là có bệnh nôn nặng thì cần được điều trị ở cơ sở y tế dưới sự giám sát của bác sỹ chuyên khoa.
    Nhưng nhìn chung ở cả hai mức độ bệnh thì việc nghỉ ngơi, điều dưỡng, chăm sóc... được coi trọng hơn cả. Việc dùng thuốc chỉ khi "nghén" có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mẹ cũng như thai nhi.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  7. TheHunterX

    TheHunterX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    3.681
    Đã được thích:
    0
    vậy rút cục là chuyên này không có thật hay là có thật có ai thử chưa ..............nghe thần bí quá....
    Kẻ Săn Tìm Cái Đẹp.....

Chia sẻ trang này