1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức, nhật ký chuyến đi Thư giãn ở những công viên tại Stockholm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nguyencuongmc007, 15/04/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyencuongmc007

    nguyencuongmc007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2015
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn ở những công viên tại Stockholm


    Du khách muốn tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn khi đến Stockholm thì hãy đến các công viên tuyệt vời nơi đây. Tấm vé máy bay đi stockholm của hãng Qatat Airways là lựa chọn thích hợp cho hành trình khám phá châu Âu của du khách.

    Brunnsviken

    [​IMG]
    Các khu vực công viên xung quanh hồ Brunnsviken là một phần của Nationalstadsparken, thành phố công viên quốc gia. Họ đang phổ biến cho những buổi dã ngoại, bơi lội và vui chơi giải trí. Khu vực này có khung cảnh đẹp cuốn công viên, vườn bách thảo, quán cà phê, cung điện và một số tòa nhà quan tâm lịch sử. Haga Park, trên bờ biển phía tây, đã được đặt ra từ năm 1771 đến năm 1793 theo sáng kiến của Gustav III. Công viên này có đường đi dạo dọc theo bờ biển và những con đường đẹp. Nhiều tòa nhà quan tâm lịch sử đều nằm ở đây: gian hàng Gustav III, các đồng Lều, Lâu đài Haga. Haga Park là một trong những ví dụ hàng đầu của công viên tiếng Anh tại Thụy Điển. Như tên gọi của nó, Bellevueparken trên bờ phía nam nằm ở trên cao của công viên và hồ Brunnsviken, với một cái nhìn qua các tính năng này. Các phòng trưng bày và bảo tàng của nhà điêu khắc Carl Eldh cũng nằm ở đây. Hấp dẫn trên bờ biển phía đông bao gồm Vườn Bách thảo Bergius và một số câu lạc bộ thuyền, cũng như Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Thụy Điển.
    Observatorielunden
    Tiếng ồn của thành phố dường như vô cùng xa trong lùm cây trên đồi. Observatorielunden là một ốc đảo xanh chỉ ném một cục đá từ xung nhói của Drottninggatan. Đúng như tên gọi của nó, có một đài quan sát trong công viên mà đi trở lại những năm 1700. Một cánh, từ cuối thế kỷ XIX, chứa Kafe Himlavalvet, nổi tiếng với bánh quế thơm ngon và toppings từ một menu bánh đặc biệt. Các quán cà phê và khu vực chỗ ngồi ngoài trời của nó được mở từ giữa tháng tư đến giữa tháng Chín.
    Humlegården
    Humlegården là một ốc đảo xanh ném một cục đá từ hộp đêm thánh địa Stureplan, ở giữa khu đặc quyền Östermalm. Ở đây bạn có thể thấy các doanh nhân trong bộ quần áo ăn trưa brownbag trên cỏ khi nó ấm áp và đầy nắng, nhưng cũng có rất nhiều gia đình trẻ và người nuôi chó. Ban đầu công viên là một khu vườn hoàng gia được thành lập bởi Johan III, người đã lớn trái cây, gia vị và hoa bia. Humlan là một công viên công cộng và một địa điểm nổi tiếng để thư giãn kể từ năm 1869. Công viên bao gồm một khu vực sân chơi lớn, một đoạn đường trượt, câu lạc bộ mùa hè Spybars và hệ thực vật Kulle, một quán cà phê mùa hè. Một bức tượng của vua hoa Carl Linnaeus đứng ở giữa công viên và Thư viện Quốc gia của Thụy Điển là ngay bên cạnh Stureplan.
    Tantolunden

    [​IMG]
    Tantolunden là một công viên lớn bởi Årstaviken trên đảo Södermalm. Vị trí của nó gần các nhà hàng và quán cà phê của Hornstull, Mariatorget và SoFo đã làm cho khu vực một nơi gặp gỡ phổ biến cho Stockholmers trẻ. Mọi người ở mọi lứa tuổi gặp nhau tại đây để bơi lội và những buổi dã ngoại vào mùa hè và cho đi xe trượt tuyết vào mùa đông. Có một sân chơi, bãi biển sân bóng chuyền, minigolf, sân frisbee khóa học và một nhà hát ngoài trời. Đừng bỏ lỡ cơ hội để đi dạo lên đồi và tận hưởng hơn 100 vườn giao và nhà kho vườn.
    Långholmen
    Đảo thôn dã này là một điểm phổ biến cho những buổi dã ngoại, bơi lội và vui chơi giải trí cho Stockholmers cũng như du khách, nhưng đây không phải là luôn luôn như vậy. Từ thế kỷ XVIII đến năm 1974, Långholmen là một nhà tù trên đảo sợ hãi. Nhà tù cũ đã trở thành một nhà nghỉ phổ biến với một bảo tàng nhà tù. Ngoài ra còn có các bãi biển, các giai đoạn mở không khí, các tòa nhà duyên dáng và một khu vườn đẹp trên giao Långholmen. Hòn đảo cũng là nơi Mälarvarvet (The Mälaren Yard), một trong những nhà máy đóng tàu lâu đời nhất của Stockholm, và một bảo tàng Bellman nhỏ với một quán cà phê. Có một cái nhìn tuyệt vời từ phía đông của đảo qua Riddarfjärden và Gamla Stan.
    Du khách muốn đặt vé máy bay đi Stockholm giá tốt nhất thì hãy liên hệ với các đại lý bán vé máy bay đi thụy điển của chúng tôi, chắc chắn sẽ mang đến sự hài long cho du khách.

    Đặt vé máy bay hãng Qatar Airways tại:
    VĂN PHÒNG TẠI TP. HCM
    VP Q.1: 164 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM
    VP Q.11: 190 Trần Quý, Phường 6, Q. 11, TP. HCM
    Tel: 08.3827.0404 - 08.3956.2142
    _____________________________________________
    VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI
    VP Q. Đống Đa: 33 Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Hà Nội
    Tel: 04.37322333
    >> Du khách có thể đặt mua vé máy bay đi zuich giá rẻ của hãng hàng không Qatar Airways tại website: qataairwayss.com

Chia sẻ trang này