1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư giãn

Chủ đề trong 'Toán học' bởi friendly_girl2412, 19/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. siwtom

    siwtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thư giafn kiê?u na?y chán quá, mới chớp mắt được 1 lâ?n đaf hết thư giafn.
    Ơ? điê?m A đo góc α cu?a qua? núi, đi đến gâ?n núi tới B đo góc (β) lâ?n nưfa.
    Tư? AB, α, β tính chiê?u cao qua? núi.
  2. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Cách này chưa tối ưu bác ạ, vì nếu không lùi được quá xa thì góc a và b sẽ rất gần nhau, độ chính xác sẽ thấp. Còn có cách khác hay hơn.
  3. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thử tí xem sao
    Dùng một cái cây đã biết độ dài đặt ở vị trí A, tìm vị trí B sao cho đỉnh núi, đầu cây và B thẳng hàng ( ngắm góc chắc là được ). Đặt tiếp cây ở vị trí B, tìm vị trí C sao cho đỉnh núi, đầu cây và C thẳng hàng. Biết độ dài CB, AB và cái cây dùng tam giác đồng dạng sẽ tính được chiều cao quả núi.
  4. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ cách của bác cũng không khác gì cách của bác Siwtom. Cách này sẽ thiếu chính xác vì có thể ta phải lùi ra quá xa, Dưới đây là hình vẽ minh họa cách trên. Các bác thử nghĩ xem còn cách nào nữa không.
    [​IMG]
  5. xuytuyet

    xuytuyet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    1
    Bác có chắc trong thực tế tìm được vị trí để A,B,C thăng hàng ko?
    Nếu làm đc thì mình thử đề cử cách sau(trong ko gian):
    Đầu tiên chọn 1 điêm A rồi đo góc tạo bởi đường nối đỉnh núi(I) và điểm này với đường song song mặt đất.
    Sau đó xác định đường nối A với chân đường vuông góc hạ từ đỉnh núi(H).
    Vẽ Ax vuông góc AH. trên Ax lấy B, đo góc IBH. Đo AB-> tính được IH.
  6. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Cách của bác cũng chưa được. Điều kiện của bài toán là không tiếp cận được vào vùng gần chân núi và cũng không lùi được quá xa. Đi vòng quanh thì ok.
  7. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Nếu đã là dân chắc địa thì cần gì làm bài này hở bác, đem bài này đố mọi người không học trắc địa mới hay chứ.
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Các bác chưa có ai học trắc địa cả. Món này trong môn ấy người ta làm như ăn cháo ấy!
  9. siwtom

    siwtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thi?
    Lấy A va? B hơi xa nhau một chút ơ? vo?ng quanh qua? núi.
    Tư? A đo góc cu?a qua? núi alfa va? góc nui_AB = beta, tư? B đo
    góc nui_BA = theta. Tư? beta, theta, AB ta tính được AH (H la? chân núi)
    va? do biết alfa nên ta tính được chiê?u cao cu?a núi
  10. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Như cách của bác thì làm sao mà xác định được điểm H, vì núi nó choãi ra chứ có như một cái cột thẳng đứng đâu?

Chia sẻ trang này