1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thủ môn đội tuyển Quốc gia: bạn chọn ai?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hungbarca, 06/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nhân đây thì mình xin nói thêm về con trai mình để các bác khỏi tò mò cũng không cần hy vọng. Noi1 cho công bằng thì nó là 1 thằng có khiếu thể thao nhưng khá nhỏ con. Tuy nhiên mọi chuyện đều có thể thay đổi không lường trước được. Ở Mỹ nhiều đứa như con trai mình như từ 14-17 nó lớn như phù đổng thiên vương tới 173-176 cm gái Hàn còn mê chơi ghệ gãy cu luôn. (Tuy nhiên nếu khoảng 6-12 mà phát triển chậm thì khả năng trên 1.8m hầu như = 0.

    Chơi basket ball nó được coach Mỹ đen chọn là MVP mùa bóng. Chơi point guard giử bóng rất tốt. Coi lùn vậy chứ lại chọi bóng vào rỗ cũng khá tốt. Nó mới chơi có 2 mùa. Ở Mỹ Basket Ball quan trong hơn bóng đá. Cho đến tuổi 40-50 thỉnh thoảng rảnh thì các bạn vẫn chơi basket ball hay base ball chứ qua 40 không ai chơi football hay tennis gì cả. Dĩ nhiên là golf là cho mọi độ tuổi. Cho nên những đứa chơi tốt Basket Ball và Base Ball được nhiều người mến...từ đó giao tiếp rộng rãi cuộc sống cũng dễ dàng hơn.

    Ngoài ra nó còn bơi, tập võ teakwondo, chơi ice skate và đá banh.

    Năm ngoái nó tập ice skating rất nhiều và có hlv riêng trả 60 usd/ giờ để tập cho nó. Đã vào đến free style. Nhưng con đường lên pro là khó bởi vì nó không có thiên bẩm khéo léo, nhưng cần cù thì khỏi chê....nó có thể ở trong ring tập 2 h đồng hồ và 1 động tác có thể tập 100 lần cho tới khi thành thục. Một sự kiên nhẩn hiếm có, và siêng năng thừa hưỡng từ mẹ. Thiếu nền tảng về Ballet cho nên xoay vòng còn chưa đạt. Không quá trể nếu phát triển để vào pro. Nhưng mà vật cản lớn 1 lại là $$$$. Với mức giá 60 usd/ giờ chưa kể giầy và quần áo đó là số $$$ không nhỏ và chỉ là hlv thường. Nếu vào pro thì cần hlv giỏi hơn có thể trả 100-300 usd/ giờ cở Michelle Swan huấn luyện thì mới hy vọng. Một tuần học ít nhất 8 -20 tiếng như vậy. Nói để cho các bác biết cái giá phải trả của thể thao nó không phải là con số nhỏ. Nhưng cánh cửa không hoàn toàn đóng. 15-16 nếu nó muốn tự luyện tập và học hỏi thì vẫn còn cơ hội. Tui chỉ có thể cho nó kỹ thuật cơ bản và duy trì (sẽ cho nó học Ballet chỉ riêng về xoay) và trở lại tập ice skating. Nhảy thì nó tốt vì có nền tảng võ thuật. Trong thể thao biểu diễn ngay cả Teakwondo cũng cần Thể dục dụng cụ. Trượt băng càng cần TDDC và Ballet. Với những vận động viên không to con. Nhất là nam thì trượt băng nghệ thuật mang lại lợi thế lớn cho họ. Tuy nhiên để trở lên đỉnh cao không là 1 chuyện dễ dàng. Hải Nguyễn 13 tuổi vô địch trượt băng Cànada cho lứa tuổi 16 mà giờ thi bên Âu Châu cũng thua tùm lum. Cho con bỏ học tự học theo đuổi thể thao là quá mạo hiểm với tui. Cho nên sẽ cho con chơi cho vui và sau này chính nó sẽ quyết ki 15-16 t. Trong khi lớp 5 và 6 cháu nó toàn straight As cả. Chắc ăn nhất là cho nó học sau này thành kỹ sư bác sĩ gì đó kiếm 1 con vợ nhìn xinh xinh quất mỗi đêm mà có lý hơn.

    Riêng về bóng đá thì năm ngoái đã nghĩ đá vì nó chơi roll blade gãy chân. Sau đó thì nó chuyển sang chơi Ice Skating. Nhưng mùa này sẽ đá bóng trở lại. Nhưng không biết sẽ ra làm sao vì tụi Mỹ nó đá bóng cho vui và hlv nó bịnh lắm.

    Mùa trước nhờ nó đá trung vệ cùng khoảng 3 đứa nữa nó hay trong đội bóng 7 người mà toàn giải chỉ thua 1 trận 3-4 trong khi đã dẫn 3-2. Bởi vì hlv của nó không đặt nặng thắng thua nên h2 trận này cho đứa không biết đá vào thay con mình khi bị huề 3-3 mới tá hoả bỏ nó vô thì đã quá muộn (trận này nó ghi 1 bàn). Có thể nói là 1 trung vệ hay 1 trong khoảng 8 dội mùa bóng đó. Bởi vì có ít nhất 3 đội nó đá rất bài bản và chơi 1 đội hình chính. Còn đội bóng này có những đứa mới đá bóng múa 1 đá còn hụt bóng. Tuy nhiên không phủ nhận là mùa bóng đó có 3-4 đứa rất xuất sắc vực lên cả 1 đội bóng.

    Dù sao đi nữa thời đại Canavaro cũng đã qua. Khó có lý do để tồn tại 1 trung vệ 173-178 trong bóng đá hiện đại cho dù anh có đầu óc bao nhiêu. Sức mạnh đó là điều không thể bù đắp. Nếu tiếp tục chơi trong tương lai thì vị trí vẫn phải là tiền vệ. Tuy nhiên lối đá của nó thiên về bọc lót phòng thủ và cướp, phá bóng chứ không phải công cho nên việc theo đuổi bóng đá là không thực tế sẽ bị chấn thương năng trước khi đi tới đâu. Tiền vệ thủ như Makelele bây giờ cũng lỗi thời.

    Để trở thành 1 vân động viên chuyên nghiệp và 1 chuyện không hề dễ dàng. Người chơi phải có quyết tâm lớn + hợp sức gia đình. Tuy nhiên để chơi cho vui thì không bận tâm lắm. Con đường trở thành 1 cầu thủ bóng đá với con mình trở nên 1 khoảng đầu tư quá mạo hiểm và tốn kém. Cho nên cũng là chơi cho vui. Cha mẹ các em ở Mỹ đa số có 1 sở thích là cho con mình chơi 1 môn gì đó để cuối tuần đi xem nó đấu giải sầu và tự phong mình lên hlv.

    Con mình cũng tập võ và đi thi đấu 2 lần. Lần đầu không thắng gì hết. Lần 2 thì huy chương vàng quyền và bạc ở đánh nhau. Rất cỏ thể sẽ thi đấu 1 vài giải nữa để cho nó dạng dỉ. 3 anh em nó (2 gái và 1 trai đều đang học võ cả). Sau khi lấy xong đai đen dự tính cho nó duy trì nhưng sẽ tập thêm wusu để xử dụng võ khí.

    Năm tới sẽ bắt đầu cho nó chơi golf.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Bác Tuấn muốn báo thù cuộc đời hay sao mà cho con học thập bát ban võ nghệ luôn thế.
    Từ bé tới lớn tôi chỉ thích chơi bóng đá, nhưng mà trình độ chỉ ở mức C so với dân a-ma-tơ.
    Bây giờ chuyển sang tập golf, tập cơ bản thôi.
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.875
    Đã được thích:
    3.954
    Lẽ ra bác Tuấn Mẽo nên khuyến khích để nó đá trụ ngay, chứ không đưa vào chơi trung vệ. :D
  4. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    Cái giống lùn rồi cải thiện cũng khó lắm như bọn Nhật nó phải mất mấy chục năm ăn uống khoa học để cải thiện, chứ có phải một thế hệ là cao luôn được đâu, bố phải trên 1m70 thì mới mơ con được 1m8 đấy là điều kiện được ăn uống dinh dưỡng đầy đủ từ lúc 2 - 5 tuổi tuổi này mới là bàn đạp cho nó lúc dậy thì và lúc dậy thì này phải ngủ đủ và tập thể dục đều đặn chứ đêm mà hay quay tay không ngủ đủ là cũng khó đạt chiều cao tối ưu lắm
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mình muốn nó chơi tv thôi vì vóc dáng nó chỉ còn chổ đó cho bóng đá hiện đại nếu sau này muốn phát triển. Tuy nhiên chạy về thủ phá bóng mấy lần trước mũi giầy thì hlv nó cho về đá trung vệ luôn. Trong đội hình 7 người đá 2 trung vệ. 10 người 1 đội bóng thì chuyện xoay tua 1 trận đá 1/2 hiệp là khá thường. Tuy nhiên mùa đó nó chỉ đá 1 trận không đủ là trận thua mà thôi. Trong khi cái đội mạnh nhất thì chúng nó oanh liệt thủ hoà 2-2. Ở độ tuổi 9-10 t chúng nó ít chơi bóng = đầu cho nên kích cỡ không qua trọng = sức bền, xuất phát và hồi phục. Cho nên việc để cho con mình đá trung vệ lại hợp lý bởi vì chạy cross country 1 miles = 1.6 km thì nó luôn tứ 15-20 trong 50 đứa mà tụi kia ít ra có 10 đứa nó chạy mỗi tuần như vậy rồi mà nó cao hơn cả cái đầu. Nhưng từ 12-15 thì bóng đá sẽ khác và sự hoà nhập sẽ khó khăn hơn.
  6. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Nếu bác cho con đá để rèn luyện sức khỏe thì chơi vị trí nào cũng được. Nếu cho đá chuyên nghiệp thì còn cần phụ thuộc vào tố chất. Cầu thủ người Việt thường thấp bé chỉ tầm 1m75 trở lại sẽ không có khả năng đá ở các vị trí cần sức đặc biệt là đá ở Âu, Mỹ.
  7. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    Bác @TuanUSA cho thêm ít thông tin về cộng đồng người Việt chơi bóng đá bên ấy đi, liệu có thể có 1 nhóc nào đạt đến trình độ cỡ Lee Nguyễn không? Trong các lứa U của US có cầu thủ trẻ người Việt không?
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.875
    Đã được thích:
    3.954
    Nhìn vào AFF cup lần này, có vẻ như Thanh Bình được ông Miu chấm. Bắt cũng được nhưng đôi khi vẫn lên cơn động kinh
  9. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    khai quật topic hả bác mod =))
    Lon_Me_Thim_Nam_hihihi thích bài này.
  10. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Em cũng muốn làm mod thì đăng kí như nào hở bác @muaxuanbackinh?:D
    Lon_Me_Thim_Nam_hihihi thích bài này.

Chia sẻ trang này