1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thủ phạm làm cho trẻ bị rát họng và dấu hiệu bệnh

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phantom2015, 23/03/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phantom2015

    phantom2015 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    thủ phạm làm trẻ em bị rát họng

    Viêm họng, mọc răng hoặc bị bệnh tay chân miệng… là một số thủ phạm khiến cho trẻ em có tình trạng đau họng – khó nuốt

    Ngoài ra nhiễm virus bởi vì cảm cúm hay cảm lạnh cũng là nhân tố gây nên đau họng ở trẻ nhỏ. nếu bác sỹ chẩn đoán trẻ em bị viêm amidan thì trẻ em cần được chữa trị theo đúng chỉ dẫn. đồng thời, các kích thích từ ko khí ví dụ như lông chó, mèo, khói thuốc lá, không khí ô nhiễm, cũng là nhân tố nguy cơ gây nên ngứa họng và khiến cho trẻ nhỏ mắc những biểu hiện như bị dị ứng.

    biểu hiện bé bị viêm họng nên đi khám

    đối với trường hợp trẻ em có triệu chứng đau ở khoang miệng, cha mẹ cần đưa trẻ nhỏ đi kiểm tra. đối với trường hợp trẻ bị sốt cao có khả năng gây nên nguy hiểm ba mẹ cũng nên mau chóng đưa bé tới khám để bác sĩ thăm khám

    Cũng nên đưa trẻ nhỏ đi khám sớm đối với trường hợp cổ họng có biểu hiện bất thường: sưng (tấy) đỏ hoặc nghi ngờ trẻ em nuốt phải vật bất thường, khó thở, trẻ em kém bú (ăn) cùng quấy khóc thường xuyên

    Chăm sóc trẻ em bị rát họng, khó nuốt

    một số loại thức uống ấm, trà dành riêng cho trẻ nhỏ hoặc nước đun sôi có thể giúp cho dịu cổ họng bị đau là các cách trị đau họng tại nhà dễ thực hiện. mật ong rừng chứa bào tử gây ra độc có thể ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa của trẻ em chính vì vậy phụ huynh ko nên áp dụng cách chữa đau họng bằng mật ong cho trẻ nhỏ bé hơn 12 tháng tuổi

    nếu bé bị đau họng nặng, phụ huynh cần trao đổi với bác sĩ để sử dụng thuốc giảm đau cho trẻ nhỏ hợp lý nhất.

    phương pháp chữa trị cùng biện pháp ngừa bệnh viêm họng ở trẻ nhỏ

    bác sỹ có thể chỉ định chữa bằng thuốc hoặc không nếu trẻ em chỉ đau họng nhẹ. Khi này hệ miễn dịch của trẻ em sẽ tự chiến đấu với virus gây ra bệnh và tiêu diệt chúng trong vòng vài ngày đến một tuần.

    thầy thuốc có thể chỉ định sử dụng kháng sinh cho bé với trường hợp nghi ngờ trẻ em bị nhiễm trùng. Tùy mỗi loại bệnh, thầy thuốc sẽ cho trẻ em dùng thuốc cụ thể. bố mẹ nên tuân thủ theo việc dùng thuốc cho con bởi với trường hợp tự bỏ thuốc giữa chừng vi khuẩn có thể thâm nhập trở lại và làm cho họng của bé bị đau nghiêm trọng hơn

    Vi khuẩn cùng virus có thể là tác nhân gây ra rát họng cho trẻ em cho nên bố mẹ cần rửa bày tay của trẻ em thường xuyên. với trường hợp trẻ em đã bước vào thời kỳ ăn dặm, cha mẹ cũng cần mua đồ nấu ăn riêng cho trẻ

Chia sẻ trang này