1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thủ tục đăng ký sim trả sau Vinaphone

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dacnhon, 18/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dacnhon

    dacnhon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2016
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Do nhu cầu sử dụng dịch vụ ngày càng nhiều nên nhiều khách hàng có nhu cầu chuyển sang sử dụng thuê bao trả sau Vinaphone nhưng lại không biết thủ tục hòa mạng như thế nào để có sự chuẩn bị cần thiết. Hôm nay sim 3G sẽ hướng dẫn những thủ tục đăng ký thuê bao trả sau Vinaphone.

    [​IMG]

    Thủ tục đăng ký thuê bao trả sau mạng Vinaphone
    Thủ tục hòa mạng trả sau Vinaphone cho khách hàng người nước ngoài:
    1/ Khách hàng là cá nhân người nước ngoài:
    - Xuất trình hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và có giấy tờ lưu trú do các cơ quan có thẩm quyền cấp.
    - Điền các thông tin cần thiết vào bản hợp đồng thuê bao trả sau.
    2/ Khách hàng là công ty liên doanh, công ty nước ngoài, văn phòng đại diện:
    - Người đại diện cho công ty, VP đại diện thì khi hòa mạng cần xuất trình được giấy chứng minh thư cá nhân và giấy giới thiệu của cơ quan.
    - Bản hợp đồng và phiếu yêu cầu có chữ ký của người đứng đầu công ty hoặc văn phòng đại diện và đóng dấu.
    - Giấy phép kinh doanh của công ty bao gồm bản chính và bản sao còn hiệu lực. Bản hợp đồng có chữ ký của người đứng đầu công ty hoặc văn phòng đại diện và đóng dấu.
    - Có giấy phép của bộ kế hoạch và đầu tư hoặc của cơ quan có thẩm quyền cấp.
    - Có giấy phép hợp tác liên doanh với cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài do các cơ quan có thẩm quyền cấp.

    Thủ tục hòa mạng trả sau Vinaphone cho khách hàng trong nước:
    1/ Khách hàng là cá nhân người Việt Nam:
    - Xuất trình chứng minh nhân dân và hộ khẩu thường trú dài hạn (nếu không có chứng minh thư thì có thể thay thế bằng các giấy tờ khác như hộ chiếu, giấy phép lái xe, giấy xác nhận của địa phương hoặc đơn vị công tác).
    - Điền các thông tin cần thiết vào bản hợp đồng thuê bao trả sau.
    2/ Khách hàng là các công ty, các doanh nghiệp tư nhân:
    - Người đại diện cho công ty, doanh nghiệp khi hòa mạng thuê bao trả sau Vinaphone cần xuất trình giấy chứng minh thư cá nhân, giấy giới thiệu của công ty.
    - Giấy phép kinh doanh của công ty bao gồm bản chính và bản sao còn hiệu lực. Bản hợp đồng có chữ ký của người đứng đầu hoặc người được ủy quyền công ty hoặc doanh nghiệp và đóng dấu.
    3/ Tổ chức doanh nghiệp nhà nước:
    - Người đại diện cho công ty, doanh nghiệp khi hòa mạng cần xuất trình giấy chứng minh thư cá nhân, giấy giới thiệu của công ty.
    - Bản hợp đồng và phiếu yêu cầu có chữ ký của người đứng đầu công ty hoặc doanh nghiệp và đóng dấu.
    Với thủ tục hòa mạng thuê bao trả sau của Vinaphone trên sẽ giúp cho mọi người nắm rõ hơn về các thủ tục cần thiết khi có nhu cầu hòa mạng. Chúc mọi người hòa mạng trả sau Vinaphone thành công!

Chia sẻ trang này