1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thủ tục từng bước để đi du học Mỹ; từ lúc bắt đầu cho đền lúc đặt chân lên nước Mỹ---Biết gì... n&#2

Chủ đề trong 'Du học' bởi ha_ma_beo_u_nu, 06/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. palmier

    palmier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ha ma beo u ui, tui co nguoi nha o Houston, bac co the tim giup toi mot truong DH o do khong, va lam the nao de xin hoc o do ,thanks
  2. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Nếu có người nhà ở Houston, bạn có thể nhờ người nhà của bạn tìm trường giùm bạn. Mình recommend cho bạn trường này http://www.uh.edu. Trường này chỉ ở mức trung bình, nhưng được cái là khá dễ xin I20, vì nó đòi hỏi không cao lắm....Trước mắt, cần tìm được một trường nó chịu nhân mình cái đã đã... Chừng nào qua được đến Mỹ rồi muốn chuyển trường xịn hơn hay chuyển đến trường mình thích thì tùy bạn. Chuyện chuyển từ một đại học này sang một đại học khác ở Mỹ không khó khăn lắm, chỉ cần mình làm theo đúng thủ tục, không sợ phải gặp những rắc rối như ở nước mình đâu, đừng lo...
    Về việc xin học như thế nào thì bạn có thể đọc mấy bài ở trên của mình... Bạn có thắc mắc gì thì cứ hỏi, mình biết gì... mình sẽ trả lời cho bạn....
    Bye
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Ú Nu

  3. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Không thành vấn đề.... Miễn đừng có là học sinh yếu hay có thành tích cộm cán như: Đã từng đốt trường..... là được
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Ú Nu

  4. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có xíu thời gian, sẵn đây mình viết tiếp....
               
                Sau khi bạn lấy hẹn phỏng vấn xong, việc mà bạn cần làm bây giờ chỉ là ngồi chờ đến ngày. Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra ít có người nào thật sự thảnh thơi đề mà ngồi chờ cả.... Mình cũng vậy, vả bạn có lẽ chắc cũng sẽ vậy....
              
    1_Cái đầu tiên mà bạn cần chuẩn bị là soạn ra giấy những câu hỏi mà bạn nghĩ họ có thể  hỏi mình trong cuộc phỏng vấn nhằm để luyện tập và chuẩn bị sẵng tinh thần để ứng phó với tình huống mà họ đưa ra. Đây là những câu hỏi ví dụ mà bạn có thể sẽ gặp phải:
     
       - Tại sao bạn lại chọn Mỹ để đi học?
       - Tại sao bạn lại chọn trường đại học đó?
       - Bạn có người thân tại Mỹ không?
       - Sau khi học xong, bạn có chắc chắn sẽ trở về nước không? Điều gì có thể chứng minh được điều bạn nói?
       - Ba mẹ ban hiện giờ đang làm nghề gì? Ở Công ty nào?
       - Bạn tìm thông tin trường học qua đâu?
       - Qua đến đó bạn sẽ sống ở đâu? Trong dorm, hay apartment, hay home stay?
       *  Nếu bạn đang là sinh viên của một trường đại học ở Việt Nam có thể bạn sẽ gặp những câu hỏi này:
        - Vì sao bạn đang học đại học ở Việt Nam mà lại bỏ dở để đi sang Mỹ học?
        - Vì sao bạn đang học về khối Kỹ Thuật tại Việt Nam mà lai chọn học khối Kinh Tế ở bên Mỹ ( tại sao bạn lại chuyển ngành )
     
            Những câu hỏi trên đây không thể gói gọn được hết những gì một nhân viên sứ quán muốn hỏi mình, nhưng nó phần nào có thể giúp bạn hình dung được những gì bạn sẽ gặp phải trong cuộc phỏng vấn ấy. Tuy một cuộc phỏng vấn chỉ xảy ra khoảng 5 hay 10 phút, nhưng nhân viên sứ quán có quyền hỏi bất cứ điều gì về bạn. Do đó, bạn cần phải chuẩn bị thật kĩ để không xảy ra sơ hở trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy ( thật ra trong tình cảnh ấy cũng không ngắn ngủi lắm đâu hì hì).... bạn nên nghĩ trước và soạn ra những câu hỏi mà bạn cho rằng họ có thể sẽ hỏi bạn. hãy dựa trên những giấy tờ mình có mà đặt ra câu hỏi cho thích hợp... bạn nên check sự tương thích của tất cả những câu hỏi. Ví dụ như bạn nói là bạn không có người thân bên Mỹ mà giấy chứng minh tài chính của bạn lại do bác bạn làm giùm thì hơi bị tréo nghoe, đúng không ?.....Sau khi soạn ra rồi, cách tốt nhất là học thuộc những câu trả lời ứng với mỗi câu hỏi ấy. Dĩ nhiên, tất cả đều phải bằng tiếng Anh
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Ú Nu

  5. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
        Sao mỗi lần gửi chỉ có thể gửi được 10 ngàn kí tự thôi nhỉ?....[​IMG]....Tiếp đây.....
    3_ Bạn phải chuẩn bị một bộ đồ riêng cho phỏng vấn. Có lẽ sẽ có bạn cho rằng điều này là không cần thiết, nhưng đối với mình thì ngược lại... Bởi vì đối với nhân viên phỏng vấn, chỉ tiếp xúc với hồ sơ như vậy thì không nói lên được nhiều điều lắm. Vì hồ sơ có thể là thật, nhưng cũng có thể làm giả dễ dàng. Ngoài việc căn cứ vào hồ sơ, họ còn căn cứ vào..... cái nhìn của họ ( hình như mấy người này có học khoá học ngắn hạn về tâm lý học hay sao ấy hi hi....[​IMG] ). Họ sẽ nhìn bạn từ lúc bạn bước từng bước đến bàn phỏng vấn, cho lúc bạn đã hoàn thành cuộc phỏng vấn đó... Cho nên gây thiện cảm cho họ, đối với mình là một điều khá quan trọng.
          Vì mỗi người có một cách nhìn về thời trang khác nhau, có một khiếu thẩm mỹ khác nhau nên những ý kiến của mình dưới đây chỉ mang tính chất cá nhân và do chính kinh nghiệm của chính bản thân mình. Nếu bạn thấy sự chọn lựa của bạn tốt hơn, that's ok too !!! Hãy chọn cái gì tốt nhất cho chính bản thân của bạn.
          + Đối với con trai: chỉ cần quần tây, áo sơ mi trắng là đủ. Đừng ăn mặc sang trọng quá hay cầu kì quá, ví dụ như thắc cà vạt, sức dầu thơm.... vì như vậy đôi khi đem lại cảm giác cho người nhân viên phỏng vấn mình một sự giả tạo. Và điều đó là hoàn toàn không tốt. Tuy chỉ mặc quần tây, áo sơ mi trắng nhưng cũng phải gọn gàng, sạch sẽ và có một sự sang trọng nhất định....Cần chọn loại vải nào làm toát lên sự gọn gàng, " sang trọng ngầm " hi hi hi... [​IMG]Không biết bạn có hiểu ý mình nói ko? hi hi hi....Ví dụ như là tuy cùng là quần tây áo sơ mi trắng, nhưng một bộ là của Việt Tiến sẽ khác một bộ của Pierre Cardin á... Không tin bạn cứ mua hai bộ rồi thử xem, bảo đảm sẽ thấy khác ngay mà ( câu này sao nghe quen quá, không biết trong cái quẳng cáo nào nhỉ ) .....
       + Đồi với con gái: mình nghĩ chỉ cần áo dài trắng là thích hợp nhất.... Tuy cũng chỉ là áo dài trắng nhưng cùng cần có tính chất như bộ quần tây áo sơ mi của con trai ở trên ấy......
     
           Như vậy coi như đã xong phần chuẩn bị.....Mình chỉ biết có thế, nên chỉ có thể đưa ra ý kiến như thế thôi.... Bạn nào có điều gì hay hơn xin cứ góp ý cho mọi người nhé.....Trao đổi luôn luôn là cách giải quyết vấn đề tốt nhất......
     
           Và đây là những gì mình có thể khuyên bạn cho cuộc phỏng vấn:
     
    - Trong giấy hẹn phỏng vấn, đều bắt bạn phải đến đúng giờ, nhưng theo mình, bạn nên đi sớm trước một tiếng là tốt nhất....Thường những người đi xin Visa  không đến đúng giờ ( đến sớm hơn ) thì hay bị các anh bảo vệ trước cổng đại sứ quán bắt phải xếp hàng đứng chờ. Nhưng nếu bạn xin Visa để đi du học, thường được các anh bảo vệ du di cho vào sớm. Thời gian tốt nhất cho việc phỏng vấn là buổi sáng, bởi vì thì trong thời gian này các nhân viên của đại sứ quán chưa bị mệt.... Nếu bạn có phiếu hẹn khoảng 9 giờ sáng... Bạn có thể tới đó lúc 7 giờ 30....
     
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Ú Nu
    Được ha_ma_beo_u_nu sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 26/07/2002
  6. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    -Lần đầu tiên bước vào phòng phỏng vấn sẽ gây ra cho bạn một cảm giác căng thẳng.... bạn hãy tạm thời quên về việc phỏng vấn sắp tới đi... hãy luôn cứ nghĩ rằng, chuyện phỏng vấn này đâu có gì quan trọng lắm đâu, nếu rớt lần này ta có thể đi phỏng vấn lại lần khác, chẳng có gì là ghê sọ cả ( mà thiệt là như vậy, bạn muốn phỏng vấn lại bao nhiêu lần cũng được cả ). Nghĩ như vậy sẽ giúp bạn lấy lại được bình tĩnh phần nào.....
      - Lúc ngồi đợi kêu lên phỏng vấn, bạn đừng nên suy nghĩ gì cả. Suy nghĩ bất cứ chuyện gì liên quan đến cuộc phỏng vấn vào lúc này cũng đều đem lại cho bạn về sự mất bình tĩnh mà thôi. Cố phải giữ lấy sự bình tĩnh và tự tin....Hãy tập trung thư giãn, cố gắng tìm một cái gì đó vui vui xung quanh để nghĩ về nó.....
      - Bởi vì tấm kiếng chắn giữa bạn và người phỏng vấn rất dầy, chỉ có một khe hẹp phía dưới để đưa giấy tờ qua lại, nên khi trình bày, trả lời câu hỏi, bạn cần phải nói thật to và thật rõ. Phải làm sao để toát ra sự tự tin từ trong người mình cho chính nhân viên phỏng vấn ấy thấy....Lúc trả lời, bạn không cần phải nói nhanh, chỉ cần rõ ràng và mạch lạc là đủ...Lúc nào cũng phải luôn nở một nụ cười trên môi [​IMG]. Khi bạn không nghe kịp được câu hỏi, bạn cứ mạnh dạn yâu cầu họ lặp lại. Họ sẽ vui lòng lặp lai cho bạn nghe mà thôi....
      - Điều cuối cùng mình muốn nói với bạn là sự lặp lại của hai từ bình tĩnh và tự tin. Khi bạn phỏng vấn, bạn sẽ hiểu rõ sự quý giá của hai từ này đem lại như thế nào......
     
            Phần tiếp theo: chuẩn bị đồ đạc cho chuyến hành trình......[​IMG]
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Ú Nu

  7. Cu_Rom

    Cu_Rom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đồ đạc đem đi cũng chả cần gì nhiều, chỉ tổ gãy lưng. Tớ thì thế này:
    một cái chăn
    bàn chải đánh răng
    mấy bộ đồ
    đồ đạc cá nhân
    mấy cái dĩa vi tính (Word, Excel, games...) ( sắm dĩa bên này là cháy túi sớm ! )
    mấy chai thuốc
    Thế thôi. Qua đây rồi thiếu gì mua nấy.
    Newbie forever
  8. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
            Qua được đến phần này thì chắc mấy bạn cũng đã khỏe được nhiều lắm rồi ha. Hồi đó, trong suốt quá trình lo thủ tục để đi du học, mình khoái nhất là phần này á[​IMG]. Mình có thể đi cả ngày mà không chán. Sáng mở mắt ra là mình sách xe chạy đến nhà " bà xã " lôi bả đi ăn sáng, rồi đi shopping với mình. Mình nghĩ chắc các bạn cũng có sở thích giống như mình, cho nên phần này mình sẽ viết ngắn gọn thôi. Đi shopping theo sở thích của bản thân mình có lẽ là điều tuyệt vời nhất, và mình cũng không muốn làm kẻ phá bĩnh cái sở thích đó của các bạn....
        1--- Chuyện đầu tiên mà có lẽ hầu hết ai cũng quan tâm đó là quần áo... Bên này người ta ăn mặc giản dị lắm, cho nên cũng đừng nên mua cầu kì làm gì.... Mua đồ đẹp quá có khi bạn không dám mặc ra đường á hi hi hi. Cái cần mua nhiều nhất là quần jean và áo thun. Cả hai lọai đều nên mua số lớn hơn bình thường khỏang 1 hay 2 số gì đó, vì bên đây người ta bận đồ rộng lắm. Con gái bận đồ vừa người thì còn ok chứ con trai mà bận đồ vừa người, hơi bó bó một chút thì người ta cho là gay đó [​IMG]..... Ngòai ra, bạn có thể mua thêm áo sơ mi ngắn tay, quần bò, quần kaki mang theo. Tổng cộng, bạn mang theo từ 7 đến 9 cái quần và từ 12 đến 14 cái áo là được. Nhớ mang theo mấy bộ đồ để mặc trong nhà nhé....
             Bạn đừng có coi thường chuyện quần áo vì quần áo bên đây không theo ý mình đâu. Mấy cái lọai tốt như Tommy, Old Navy, Polo, Gap thì khá là mắc từ 20 --> 40 một cái.... Còn mấy lọai rẻ như Ross, Wal Mart, JC Penny thì khỏang dưới 10 USD nhưng chất lượng khá tồi, mang giặt máy giặt thường hay bị rút và đa số là ko có size phù hợp cho tạng người châu Á tụi mình.....và kiểu lại xấu nữa[​IMG]
               Các bạn nếu sang các bang lạnh thì nên mua nhiều áo dài tay, dầy. Mua thêm khoảng 2 đến 3 cái ao len, hay áo gió là ok. Đừng mua mấy cái loại áo lông dầy ơi là dầy. Vì ra đường ít ai mặc kiểu đó lắm. Mặc áo như vậy đi ra đường thì khá là khác người hehehe.....[​IMG]
    2--- Cái thứ hai mà bạn cần phải mua là giày và tất. Tất bên đây tuy rẻ nhưng không chất lượng bằng bên VN mình, cho nên tất cũng đáng mua để mang theo. Giày thì bạn mang theo khoảng 3 đôi ( 1 đôi dùng để đi lại và 2 đôi còn lại thì bỏ trong Vali ). Cả 3 đôi thì là giày thể thao ( Nike, Addidas... ), hoặc là 2 đôi giày thể thao và 1 đôi giày bốt. Con gái thì thỏai mái, vì mình để ý thấy con gái bên mình mang cái gì là con gái bên đây mang cái đó[​IMG]..... À, nhớ mang theo một đôi dép để mang trong nhà.....
         Vớ thì tùy từng vùng bạn ở mà mua cho phù hợp. Nếu ở vùng lạnh thì mua vớ cổ cao, dầy, còn ở vùng nóng như Cali hay Florida, Texas thì mua vớ mỏng, vải nhẹ, cổ thấp.... Mua khoảng.... 10 đôi. Vì sao mình kêu bạn mua đến 10 đôi thì khi nào bạn qua đến bên đây thì bạn sẽ biết hì hì [​IMG]
    3__ Sách vở thì mang theo, còn bút tập thì khỏi cần... Bút có thể mang theo vài cây để dùng khi đi từ Vn qua đây.... Sách thì mang theo  những sách có liên quan đến ngành học của mình... Mình recommend cho bạn mang theo những cuốn sau: Giải tích_ Tích phân, cuốn toán A1,  A2, A5 của khối ngành kĩ thuật, kinh tế vi mô vĩ mô, tài chính kế tọán.... Như vậy thôi, ko cần mang nhiều chi cho tốn cân hành lí
    4__ Vali thì mua 2 cái to, chọn cái nào có bánh xe và tay cầm kéo theo để dễ di chuyển. Mua thêm một cái balo nhỏ để đeo bên người....
    5__ Mang theo bộ dĩa Lê Hòan hì hì, Windows XP, MS Office, cái này sẽ cần khi mình mua máy vi tính và học môn CIS....
    6__ Mang theo máy nghe nhạc bên mình để ngồi máy bay nghe cho đỡ buồn. Máy có chức năng nghe nhạc mp3 càng tốt, để tránh sự nhàm chán...
    7__ Nếu gia đình có điều kiện, nên mua một cái máy chụp hình kỹ thuật số ( digital camera ) và một máy laptop.
    9__ " Bộ đồ nghề " gồm đồ cắt móng tay, dao cạo râu, nhíp, đồ quáy lỗ tai, cây... nặn mụn hí hí hí[​IMG]. Qua bên đây khi cần tìm không thấh đấy nhé....
    10___ thuốc men
    11__ mấy cái lặt vặt khác thì có thể mua được bên đây....
    Sơ sơ như vậy thôi.... Mình nhớ cái gì mà cần thiết mình sẽ bổ sung sau..... Chúc các bạn có một thời gian đi shoppingvui vẻ và hào hứng....
    Thân
     
     
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Ú Nu

  9. thanhbibi

    thanhbibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hama oi lam the nao de chung minh tai chinh? tu minh lam co duoc ko? hay can nho trung tam giup do???? co the ke chi tiet qua trinh chung minh tai chinh cho to nhe. to can gap lam
    cam on nhieu
  10. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc mấy bài ở trên đi, hình nhu một số bạn và mình đã có nói về vấn đề này rồi....
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Ú Nu

Chia sẻ trang này