1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thừa cân béo phì và những hệ lụy nguy hiểm

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi GiaHieu_3005, 21/08/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GiaHieu_3005

    GiaHieu_3005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2016
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng thừa cân, béo phì đang trở thành nỗi quan ngại của hầu hết mọi người và hiện nay đang có
    xu hướng ngày càng trẻ hóa, béo phì mức độ nặng ngày càng gia tăng. Ngoài ra, béo phì không những
    mang cảm giác mất tự tin mà còn kéo theo những hệ lụy về sức khỏe và gánh nặng bệnh tật mà nó gây ra.

    Đa số trường hợp người mắc bệnh tim mạch đều có số cân nặng vượt mức bình thường vì những người thừa cân thường có lượng mỡ khá nhiều, bọc kín tim khiến sự co bóp của tim diễn ra khó khăn hơn. Ngoài ra, khi lượng mỡ tích tụ quá nhiều sẽ khiến dung lượng máu nhiều dẫn tới sự tuần hoàn diễn ra nhiều hơn gây gánh nặng cho tim. Những người béo phì sẽ thường lười vận động, vì vậy sẽ khiến sự chuyển hóa mỡ không được diễn ra thường xuyên, lười vận động làm giảm sự tuần hoàn nhánh mạch động vành và giảm khả năng bù đắp của tim.

    Tiểu đường là tình trạng rối loạn mạn tính do lượng đường trong máu cao, bệnh tiểu đường xảy ra khi cơ thể thiếu insulin hoặc các tế bào của cơ thể trở nên kháng insulin. Hiện nay, có tới hơn 50% bệnh nhân bị tiểu đường không biết mình có bệnh, bởi các triệu chứng thông thường không quá nguy hiểm hay mang tính đặc trưng như mệt mỏi, mờ mắt, khô miệng và khát quá mức, đói và đi tiểu thường xuyên.

    Người béo phì, thừa cân sẽ có biến chứng nguy hiểm bệnh lý đường hô hấp, hoạt động của cơ hoành, khí phế quản của béo phì thường hạn chế do mỡ máu cao bám lại. Tình trạng thừa cân, béo phì thường bị rối loạn nhịp thở, ngáy, ngừng thở khi ngủ, béo phì càng nặng rối loạn nhịp thở càng nhiều.

    Béo phì, thừa cân sẽ dẫn tới tình trạng lượng mỡ vượt quá sức chịu đựng của gan, gan sẽ hoạt động hết công suất nhưng vẫn không hóa giải hết được lượng mỡ thừa. Sau khi lượng mỡ tích tụ dần ở gan và gây ra bệnh gan nhiễm mỡ, mang lại cảm giác toàn thân rã rời, bụng trướng, chán ăn...Gan nhiễm mỡ ở thời kỳ đầu có thể kết hợp chữa trị với giảm cân thì bệnh sẽ dần thuyên giảm. Nhưng nếu để bệnh quá nặng thì có thể dẫn đến xơ gan và tử vong.

    Người béo phì sẽ có nguy cơ phát triển thành bệnh gout cao gấp 4 lần so với những người có trọng lượng cơ thể bình thường. Khi bị béo phì, nồng độ axit uric trong máu sẽ tăng dần dẫn tới các khớp bị viêm, đau...mức độ bệnh càng nặng. Khi giảm cân, nồng độ axit uric trong máu có thể giảm, đồng thời giảm ảnh hưởng đến bệnh gout.

    >> Xem thêm thông tin:

    Mỡ máu cao - nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận
    Dấu hiệu nhận biết bệnh máu nhiễm mỡ

Chia sẻ trang này