1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuật ngữ-Quả ve(backhand) và quả đoa (forehand)

Chủ đề trong 'Tennis' bởi spioler, 03/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Thuật ngữ-Quả ve(backhand) và quả đoa (forehand)

    Các bác cho em biết trong tiếng Việt hình như quả ve va quả đoa trái 1 tay la 1 phải không.Nếu không phải là 1 thì nói rõ động tác của quả đoa trái 1 tay va quả ve cái.Thankx
  2. hititlikefederer

    hititlikefederer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu quả ve và đoa là gì, đành chịu. Có anh em nào biết, xin nhảy vào giúp spioler với (qua đó mình hiểu được ve và đoa luôn).
    - Tennis is life

  3. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    quả đoa là cú đang force hand còn quả ve là cú đanh trái tay đó anh. :) nói thế chắc anh hiểu rồi. phần giải thích và kĩ thuật cơ bản nhờ anh nói giúm. Em đang sửa lại quả đoa nên kô giám nói linh tinh
  4. sammer

    sammer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy người ta gọi cú đánh thuận tay hay quả đoa là Forehand còn cú đánh trái tay hay quả ve là Backhand không biết có đúng không!
  5. hititlikefederer

    hititlikefederer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Vậy "quả đoa trái 1 tay" là gì? Có phải là quả thuận tay (forehand) đánh bằng tay trái? Xin Spioler nói rõ.
  6. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Quả đoa là quả đánh bình thường khi ở phần sân dưới ý.
    Có quả đoa phải tức là đánh bằng tay phải. Và có quả đoa trái.Em nói đây là đối với những người thuận tay phải.Nên đanh quả đoa trái thì co 2 kiểu 1 là đánh 2 tay ỏ 2 la đánh 1 tay.Thường thì mới tập đánh thì tập đoa trái 2 tay.Tức là đánh bằng cả 2 tay ý ah.Còn khi đánh thành thạo rồi thì đánh bằng 1 tay phải thôi. Quả này thường xoay mặt vớt sang vị trí số 2 về phía trái ý. Em chỉ muốn hỏi từng động tác của quả này và quả ve có gì khác nhau ko thôi.
  7. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Mà bác batigol nói thế tức là 2 quả này là 1 chứ gì???
    không biết em hiểu vậy có đúng ko???
  8. locke

    locke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2001
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Lằng nhằng quá.
    1. Ở đây chúng ta chỉ nên nói tới quả phải và quả trái. Bác spioler có lẽ nên e*** lại tên topic cho dễ hiểu.
    2. Quả phải, chắc ai cũng hiểu là quả gì rồi. :D. Bóng bay về bên tay thuận của mình, nếu để mặt vợt song song với bàn tay thì ta dùng mặt phía lòng bàn tay để chạm bóng.
    3. Quả trái: với tiền đề như trên thì dùng mặt vợt phía mu bàn tay để chạm bóng.
    4. Khi đánh có thể do cách cầm mà mặt vợt với bàn tay không song song, nhưng xét về tổng thể thì hướng và mặt vợt dùng để chạm bóng cũng vậy.
    5. quả đoa, mà Bati muốn nói, là quả phải. (theo ý tôi) khi vào bóng thì mặt vợt thuờng vuông với huớng bóng, và chạm bóng rất mạnh nên có lẽ mới sinh ra từ đoa (để mô tả tính chất hơn là hành động). Dân dã thì khi gặp tình huống đánh quả phải mà ngon lành, anh em thuòng gọi là "táng" vào bóng.
    6. (Theo tôi) trong tênnis không có, và không nên sử dụng từ "ve" với quả trái. Đối với môn cầu lông thì quả trái là quả "ve", (theo ý tôi) ám chỉ tư thế đánh quả trái , và nói chung là nhanh, gọn. Đối với tennis thì động tác đánh quả trái kô thể nào nhanh gọn (nói chung là vèo một cái) mà gọi là ve đưọc.
    7. Tốt nhất là anh em mình nên dùng đúng từ, quả phải, quả trái, hoặc forehand, backhand để nói thì sẽ thống nhất và dễ bàn hơn. Được không ạ?
  9. hititlikefederer

    hititlikefederer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Okay....Ở đây mình sẽ chỉ nói về cách đánh tạo TOSPIN (banh xoáy từ dưới lên).....
    Cú đoa (thuận tay): LUÔN LUÔN phải đánh bằng MỘT tay (ngoại trừ bạn là Monica Seles).
    Cú ve (trái tay): đánh bằng một tay hay hai tay, tùy bạn.
    Cú ve một tay khác với cú đoa.
    Cú ve hai tay gần giống với cú đoa. Ví dụ bạn thuận tay phải (bạn đánh cú đoa bằng tay phải) , cú ve hai tay của bạn sẽ là cú đoa tay trái bỏ thêm tay phải vào. Do đó, cú ve hai tay dễ tập hơn cú ve một tay rất nhiều.
    - Tennis is life
  10. VHL

    VHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2001
    Bài viết:
    1.509
    Đã được thích:
    0
    Hì, mạn phép các bác tham gia một bài. Có gì sai mong các bác chỉ giúp.
    1. Thiết nghĩ chúng ta nên có một quy ước nhất định về các kĩ thuật / cách đánh để tránh sự hiểu lầm và rắc rối như ở trên.
    2. Về các khái niệm: quả trái, quả phải, đoa, ve ... Cách gọi/phân biệt không hề sai (vì sao tôi xin nói ở phần sau) nhưng chúng ta nên có sự thống nhất về các kĩ thuật cơ bản.
    Trước tiên xin nói về forehand và backhand.
    Như trên bác locke đã nói, chúng ta chỉ nên phân biệt giữa quá trái và quả phải, dựa theo vị trí của lòng/hoặc lưng bàn tay, điểm tiếp xúc giữa vợt và bóng, và đường đi của vợt (đầu vợt) và hướng bóng bay sau khi tiếp xúc với vợt.
    Quả forehand được xác định khi điểm tiếp bóng nằm ở bên phải người và lòng bàn tay chỉ tới hướng bóng đi.
    Quả backhand được xác định khi điểm tiếp bóng nằm ở bên trái người và lưng bàn tay chỉ tới hướng bóng đi.
    Để ý một chút thì trong phần lớn trường hợp, để đánh quả forehand thì vợt sẽ có đường đi từ phải sang trái, và quả backhand thì ngược lại.
    3. Quy ước (về tên gọi) một số động tác cơ bản trong tennis.

    + Quả giao bóng (service). Giao bóng (service) có 2 loại.
    - Loại thứ nhất: khi người chơi sử dụng hết (hoặc gần hết) sức của mình nhằm tạo cơ hội ăn điểm ngay (ace). Gọi là first serve.
    - Loại thứ hai: khi yêu cầu căn bản là phải giao bóng qua lưới và đúng chuồng. Thường thì quả giao bóng này sẽ có rất nhiều xoáy nhằm làm cho bóng nẩy lên cao hơn so với bình thường hoặc trượt dài với mục đích kéo đối thủ ra ngoài sân. Gọi là second serve.

    + Forehandbackhand (như đã nói ở trên).

    + Quả volley (bắt lưới): vợt tiếp xúc bóng khi bóng chưa chạm đất. Thường được thực hiện ở nửa trên của sân bóng

    + Quả half-volley: khi đang bắt lưới nhưng bóng thấp và sâu, nhằm vào chân chẳng hạn. Có thể sử dụng quả volley nhưng vì bóng thấp nên đường bóng trả lại sẽ khá cao. Để tránh trả bóng cao người ta hay sử dụng half-volley.
    + Quả slice (cắt).
    + Qủa drop (bỏ nhỏ)
    + Quả lob (tâng bóng lên cao).
    + Quả smash đánh mạnh.
    +Quả Overhead smash: đập
    Kết hợp một hoặc nhiều động tác trên đây chúng ta có thể thể hiện được rất nhiều.
    Ví dụ: forehand smash (đoa?), forehand overhead smash (đập bóng bên phải), forehand slice smash (???),; forehand/backhand volley, ect...
    Cũng nên có một bài giải thích về các tư thế tay cầm cho rõ ràng. Tuy nhiên theo ý tớ thì không nên quá câu nệ về tư thế tay cầm. Trong tennis không có tư thế cầm vợt nào đúng với tất cả mọi người.
    Được VHL sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 06/11/2004

Chia sẻ trang này