1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuật ngữ-Quả ve(backhand) và quả đoa (forehand)

Chủ đề trong 'Tennis' bởi spioler, 03/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hititlikefederer

    hititlikefederer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mình xin có một vài ý kiến:
    1. Thông thường người ta dùng "smash" để ám chỉ "overhead smash". Nên smash và overhead smash là một. Phân biệt "smash" riêng ra là thừa.
    2. Bạn thiếu drop shot (bỏ nhỏ).
    3. "Forehand" và "backhand" trong tiếng Anh có nghĩa là bên thuận tay hay bên trái tay. Nhưng nhiều khi người ta (lười) chỉ dùng "forehand" để ám chỉ "topspin forehand". Nên chính xác nhất sẽ là: topspin forehand, topspin backhand, forehand slice, backhand slice, forehand volley, backhand volley, forehand half-volley, backhand half-volley, forehand drop-shot, backhand drop -shot, forehand lob, backhand lob, serve và overahead smash thì phải là forehand rồi.
    - Tennis is life
  2. VHL

    VHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2001
    Bài viết:
    1.509
    Đã được thích:
    0
    Hì, mình nghĩ thế này.
    Về cái quả smash, thực ra lúc đầu mình cũng không chia ra như vậy, nhưng mà nhớ lại lúc đi học thì có một quả là bóng trả ngắn (khoảng giữa sân cho đến lưới) và cao (khoảng ngang vai)). Cái này thầy tớ gọi là smash, đưa vợt ngang vai và đánh rất là flat, hoặc là đưa vợt hơi xuống một tẹo cũng được, aim về góc sân (cả forehand lẫn backhand).
    Còn quả smash cũng không hẳn chỉ có forehand, nhiều khi bạn lên lưới, ép bên trái đối phương, bị lob bóng ngắn bên trái, chẳng có lựa chọn nào khác là fải quay lưng lại mà smash backhand (thực ra cổ tay là chính). Cái này tớ thấy mỗi Federrer là đánh được (mà có khi hắn cũng may).
    Tớ đã thêm vào quả drop shot.
    Còn với việc ám chỉ "forehand" thành "topspin" forehand tớ cũng xin phép không đồng ý với bạn vì còn cả quả flat forehand nữa.
    Thực ra còn thiếu nhiều (ví dụ angle forehand, angle backhand, passing shot, reverse pivot, ect..) mong mọi người đóng góp để xây dựng được một cái chuẩn cho box chúng ta.
    Được VHL sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 06/11/2004
  3. hititlikefederer

    hititlikefederer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ha` Ha`.... Mình xin bàn loạn thêm tí xíu.....
    Cú forehand (backhand) đánh trên không (hit on the air) đó thì mình chưa nghe ai hay sách vở nào gọi là smash cả. Mình thì dễ tính lắm, ai gọi gì cũng được, miễn sao nói và viết sao cho mình hiểu là ổn. Ví dụ, từ nay hễ VHL dùng chữ smash thì mình biết VHL muốn nói đến cú forehand (backhand) hit on the air.
    Hãy nói về flat (no spin) forehand (backhand) mà bạn đề cập....Trong tennis hiện đại không ai đánh forehand (backhand) mà không có spin (100% flat) hết bạn à. Ở Mỹ, không ông thầy nào mà dạy học trò đánh forehand/backhand with no spin - flat (100%). Ví dụ, cói TV người ta nói thằng Agassi đánh banh flat hơn thằng Sampras, thì bạn phải hiểu, đường banh của thằng Agassi mạnh hơn (more power), ít xoáy hơn (less spin, more flat). Ví dụ cụ thể, khi tôi đánh, gặp người đánh one-handed backhand, tôi sẽ đánh banh thật xoáy (more topspin), cao 5-6 gang tay so với lưới) để banh vòng lên cao (tới vai, đầu) bên trái tay của đối thủ. Khi tôi cần đánh một cú dứt điểm (hit a winner) thì tôi "FLAT it out" (more power, less spin, more flat), banh sẽ đi mạnh, căng, thấp 1-2 gang tay so với lưới, sâu.
    Còn cú overhead smash (thông thường người ta gọi tắt là overhead) mà đánh bên trái tay thì thường rất nhẹ nên theo Ý MÌNH thì không thể gọi là smash (động từ "smash" có nghĩa đánh mạnh lắm, mạnh hơn động từ "hit" nhiều). Nếu bạn xem lại kỹ thì bạn sẽ thấy thằng Federer chỉ đánh cú overhead bên trái tay thật angle thôi, chứ không mạnh (không thể gọi là smash). Nhưng nếu bạn muốn cho nó một cái tên thì tôi vẫn cứ duyệt.
    Passing shot không là thế đánh riêng biệt nào cả. Passing shot chỉ là cú đánh forehand và backhand dọc theo biên (down the line) hay chéo (cross court) để banh "pass" (nên được gọi là passing) qua đối thủ khi đối thủ lên lưới thôi. Tương tự, những cái gọi là angle forehand (backhand) như bạn nói thì cũng chỉ là forehand (backhand) thôi. Không nên đề cập ra đây với những cái tên riêng làm anh em mới tập confused (bối rối???).
    .....
    Đến giờ tôi phải ra sân để đụng độ với mấy người bạn Japanese. Đánh với mấy người này sướng tay lắm vì đồng cơ, chỉ tội cái hơn buồn, vì họ rất disciplined, họ đánh nghiêm túc, không nói, không cười, không giỡn.
    - Tennis is life
    - Tennis is life

  4. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    :) hihi 2 bàc càfi nhau hay quà. em 'c mẶt 'Ắng khài niẶm mới. :)
    To bàc Hit em mà? 'ành với 'Ắi thù? 'Ă?ng cơ cùfng giẮng mẮy bàc Nippon bàn bàc :) lùc 'ò tẶp trung kĂ cuơ?i nĂ?i 'Ắy bàc à
  5. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    các bác căng thẳng quá, tôi chơi cười suốt, cười cả buổi luôn
  6. andrehoang

    andrehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hi các bạn,
    Các khái niệm cơ bản thì mọi người đã nêu ra cả rồi, tôi chỉ xin bàn thêm 1 tí sự khác biệt của cú smash và overhead smash. Thật ra 2 cú này khác nhau: smash thì là quả đập từ trên cao xuống, thường thì chúng ta đều expect trước quả lob bổng từ bên kia để smash, khả năng thắng của quả smash thường là 80-90%; còn overhead smash để nói về cú lob bóng của đối phương đã quá tầm tay của mình có thể smash (overhead), thông thường để đánh cú overhead smash thì chúng ta phải nhảy lên để smash, hoặc ngả người ra sau hết cỡ để smash nhẹ trở lại, hoặc vừa chạy lui vừa smash, khả năng thắng quả overhead smash thường chỉ đạt 50-60%.
  7. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    hehe... nghe bác hititlikefederer bàn về mấy anh Japanese và mấy quả xoáy nghe hay quá! hehe đánh tennis mà không cười giỡn thì còn gì là vui nữa!!! dân nghiệp dư chơi tennis để vui là chính mà!! À, mà bọn Nhật đánh bóng có xoáy không vậy? tui ở bên này đánh với mấy thằng Nga ngố, bọn nó đánh "flat" ghê á!! Được cái tụi nó thể hình cao to nên đánh kiểu đó rất hiệu quả! Bóng đi xà và mạnh, đặc biệt nếu đánh bóng mới thì quả thật là khó đỡ! Nếu mà lỡ nâng cao lên để nó dứt điểm thì thì chỉ có đứng nhìn chứ chạy không thể kịp!! Dân châu Á mình thể hình có vẻ thấp hơn nên thường đánh spin nhiều!!! À, còn mấy ông Việt Nam bên này thì toàn đánh quái chiêu!! Xẻ xẻ cắt cắt, chẳng ra gì cả!! Vậy mà nhiều khi gặp cao thủ dày dạn kinh nghiệm đánh khó chịu phết!! Chẳng biết ở VN nhà mình thì sao chứ dân VN bên này đánh kiểu đó là nhiều!!
  8. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    ơ? đây cufng thế thôi. Toa?n chuyên gia cắt xe?o hết :) thực ra qua? cắt cufng hay chứ mấy chú chuyên nghiệp co?n cắt bo? xư?. Hôm qua có ai xem trận safin với fede kô ??? hic xem tie break nghẹt ca? thơ?
  9. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Cái bác gì nói là cắt xẻ ko ra sao là thế nào.Keke mình thể hình đã bé hơn thể lực lại ko bằng bọn tây. Đánh sao cho nó hiệu quả để gây khó khăn cho đối phương.Và tóm lại đẻ giành chiến thắng là được. Bác mà cứ chơi đánh căng bóng với bọn tây thì chơi sao nổi.
  10. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    hehe tớ chả biết, nhưng đánh căng với bọn Tây tớ cũng đã loại được khối thằng rồi đấy! Quả cắt chỉ dùng khi backhand và khi thực sự bị động thôi, chứ quả nào cũng cắt, cũng xẻo thì còn gì là tennis nữa?? Ý tôi nói ở đây là cái lối đánh mà quả trái, quả phải gì cũng cắt hết ấy! Xem rất chán! Mà chẳng đẹp mắt gì cả! Nếu chỉ đánh quả ấy thì còn tập tành kỹ thuật làm gì?? Kiểu đó chỉ làm mất đi vẻ đẹp của tennis thôi bác à! tớ thì cho là như thế! Mỗi người một cách nghĩ mà! hì... Kiểu cắt, xẻo chỉ đạt đến một trình độ nhất định thôi! Nếu gặp đối thủ cao cơ thì không trụ nổi đâu! Mà tớ thấy đánh kiểu cắt xẻo chạy mệt bỏ xừ! Nếu thể lực yếu thì đánh luôn một phát chết đối phương cho rùi! Cò cưa cắt kéo làm gì, chạy còn mệt hơn!

Chia sẻ trang này