1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuật ngữ-Quả ve(backhand) và quả đoa (forehand)

Chủ đề trong 'Tennis' bởi spioler, 03/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hititlikefederer

    hititlikefederer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không bao giờ xem thường những cú cắt (slice). Mình từng đụng độ mấy đại cao thủ chuyên trị mấy tuyệt chiêu này (có người cắt cả hai bên thuận tay và trái tay), họ có thể cắt banh đi thật căng, thật xoáy (UNDERspin), banh không chạm đất và nảy lên bình thường mà nó trượt/chùi (skid) thật nhanh, thật "nặng", thật thấp sát mặt đất. Chưa hết, họ có thể dùng cú cắt để "bỏ nhỏ", đường banh đi nhẹ như tơ, từ từ qua lưới, nảy thật nhẹ, thật thấp, gần như đứng lại (do nhiều unserspin).
    Mình nghĩ chiêu nào cũng quan trọng. Chiêu nào chúng ta cũng cần phải biết để tùy tình huống mà suất chiêu.
    Mình thì chú trọng vào đánh cho đúng (chứ không phải cho đẹp) và quan trọng nhất là đánh để thắng.

  2. hititlikefederer

    hititlikefederer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mình thêm vào.....Có cao thủ cắt banh, banh chạm đất, nảy bắn sang một bên. Cool huh? :)
  3. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    hihi em còn thấy có cao thủ tận dụng lực đối phương tốt cắt sang quả bóng cắm vào chân kô nảy lên nỗi nữa kia :). những quả như thế chỉ có nước chào thua. Lối đánh nào cũng vậy gặp đối thủ càng khó chơi thì chiến thắng mới khoái. Em thì toàn đánh ve và đoa thỉ thoảng cứu bóng thì mới cắt. Đánh với những ng cắt bóng nhiều và hơi 1 tí là lốp bóng còn khó chịu hơn nhiều. Nhưng mà tennis là thế mỗi ng có một lối chơi quan trọng là kết quả thôi. Như bác gì với em trung thành với lối đánh đoa ve mạnh mẽ thì cứ theo hưóng đó. Bác nào mê cắt thì cứ cắt. Chả thế mà có ng nói nhìn thấy đướng bóng và lối đánh trên sân ta có thể đoán đc tính cách ng chơi đc :)
  4. ngocnt610

    ngocnt610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với ý kiến của bạn xipomos.
    Theo tôi chơi thể thao vừa khoẻ mạnh lại vừa thể hiện được vẻ đep nghệ thuật của nó.
    Tennis cũng thế, không thể phủ nhận là các quả cắt, xẻo nhiều khi rất có tác dụng, hiệu quả. Nhưng nhìn về vẻ đẹp nghệ thuật thì không thể bằng quả đoa, rờve( cú này không phải ai cũng đánh được ).
    Trong đánh đôi quả cắt , xẻo may ra có thể khó đối với ai đứng ở dưới phông thôi, còn khi hai người lên lưới thì không thể làm gì được.
    quote-xipomos viết lúc 03:25 ngày 23/11/2004:
    hehe tớ chả biết, nhưng đánh căng với bọn Tây tớ cũng đã loại được khối thằng rồi đấy! Quả cắt chỉ dùng khi backhand và khi thực sự bị động thôi, chứ quả nào cũng cắt, cũng xẻo thì còn gì là tennis nữa?? Ý tôi nói ở đây là cái lối đánh mà quả trái, quả phải gì cũng cắt hết ấy! Xem rất chán! Mà chẳng đẹp mắt gì cả! Nếu chỉ đánh quả ấy thì còn tập tành kỹ thuật làm gì?? Kiểu đó chỉ làm mất đi vẻ đẹp của tennis thôi bác à! tớ thì cho là như thế! Mỗi người một cách nghĩ mà! hì... Kiểu cắt, xẻo chỉ đạt đến một trình độ nhất định thôi! Nếu gặp đối thủ cao cơ thì không trụ nổi đâu! Mà tớ thấy đánh kiểu cắt xẻo chạy mệt bỏ xừ! Nếu thể lực yếu thì đánh luôn một phát chết đối phương cho rùi! Cò cưa cắt kéo làm gì, chạy còn mệt hơn!
    [/QUOTE]

  5. Imnvd81

    Imnvd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Cắt là một nghệ thuật. không thể xem thường. và số các các quả cắt được tán thưởng không phải là ít. Nhưng mà than ôi. Cắt khó quá đi.
    To bác Hitit; Công nhận có nhiều người cắt bóng chuồi thật. Nhưng đấy là bóng cắt tấn công. Chứ ở đằng sau cắt thế thế nào? Mặt vợt đánh quả đó rất nghiêng. Khả năng chạm cán vợt khá lớn.
  6. hititlikefederer

    hititlikefederer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    lmnvd81: bạn nói "ở đằng sau" là ở vị trí nào? Sau baseline? (Để có câu trả lời chính xác, chúng ta nên mô tả tình huống thật rõ ràng.
    Hmmm....Giờ tôi đoán mò ý bạn muốn nói là ở đằng sau baseline, tôi xin nêu ra những điểm bạn cần lưu ý khi slice (backhand) thôi:
    - Dùng continental grip.
    - Tay không thuận giữ cổ vợt (ở giửa cây vợt).
    Chuẩn bị:
    - Mắt luôn luôn nhìn theo banh.
    - Xoay vai và mình sao cho vai phải hướng về phía trước (bạn thuận tay phải).
    - Tay vòng đưa vợt ra sau.
    - Dồn trọng lượng cơ thể vào chân sau.
    Đánh:
    - Chờ banh nảy tới khoảng ngang thắt lưng (độ cao lý tưởng để đánh).
    - Bước về phía trước, dồn trọng lượng vào chân trước.
    - Buông bàn tay không thuận ra.
    - Nắm chắc cán vợt.
    - Đánh NGANG, THẲNG tay tới (chứ không chặt xuống) vào trái banh như là bạn đánh xuyên qua trái banh (hit through the ball) và đánh hết tua (follow through). Mặt vợt nghiêng khoảng 20 - 30 độ (tính từ trục y) thôi, chứ không nhiều đến nổi bạn hit vào cán vợt.
    Note: nếu bạn đánh đúng, banh đi rất căng, xoáy, và chùi xuống mặt đất. Nếu bạn đánh sai, banh đi cầu vồng (floating) hoặc vô lưới.
    Lỗi thường mắc phải: người mới tập có xu hướng (1) chặt xuống, (2) nghiêng mặt vợt quá nhiêu, (3) không đánh ngang xuyên qua banh (hit through the ball), (4) không đánh thẳng dài tay cho đi hết tua (follow through).
    Chúc bạn sớm luyện được "Tịch Tà Kiếm Phổ".
  7. hititlikefederer

    hititlikefederer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Những gì thuộc về ý kiến cá nhân của bạn thì tôi không dám bàn, ví dụ như chuyện cú đánh này đẹp, cú đánh kia xấu. Nhưng bạn đưa ra nhiều điểm khác để bàn thì tôi cũng xin đưa ra vài điểm để đối lại:
    - Không phải ai cũng đánh được cú slice.
    - Nhiều tình huống không dùng slice được, nhưng cũng có nhiều tình huống topspin drives trở nên vô dụng, bạn phải dùng slices. Ví dụ nhiều trường hợp nếu bạn dùng topspin drives sẽ với không tới trái banh, bạn phải dùng slice mới với tới được.
    - Slice thật lợi hại để chip and charge: gặp banh ngắn, cắt thật dài, căng, xoáy, thấp vô góc, rồi phóng lên lưới canh bắt/ăn quả volley kế tiếp (Sampras, Rafter, Henman, Becker, Edberg, Federer, ẹtc).
    - Slice vô cùng lợi hại để dụ những đối phương nào KHÔNG BIẾT HAY YẾU VOLLEY lên lưới: cắt banh ngắn, xoáy, thấp, angle, để kéo đối phương lên lưới, đối phương bắt buột phải lên giửa sân để đánh trả nhưng không thể lùi lại, đành phải tiến lên, đến lúc đó ta chỉ cần đánh cú kế tiếp để ăn điểm. Federer là chuyên gia về chiêu này. Chiêu này có thể dùng để dụ những người chỉ biết đánh full western grip và không biết slice, gặp banh underspin thấp giữa sân, họ không thể nào vừa chạy lên vừa get his/her racquet under the ball để vuốt banh lên (do cầm full western), họ sẽ 75% đánh hư banh hay banh đánh trả sẽ yếu.
    - Dùng slice để mix up the pace and the height, and the distance of the ball: bạn đánh topspin drives hoài, cùng một tốc độ, cùng một độ cao, thì dễ cho đối phương đánh trả quá. Đang đánh topspin drives, lâu lâu bạn nên chêm một cú slice vào, đường banh lúc nhanh lúc chậm, banh lúc cao lúc thấp, lúc ngắn lúc dài, sẽ gây rất nhiều khó khăn, khó chịu cho đối thủ vì họ phải điều chỉnh cách đánh và vị trí, dẫn đến đánh hư banh.
    Tóm lại, chiêu nào cũng lợi hại cả, tùy từng tình huống mà sử dụng. Tuy tôi đánh 75% topspin và chỉ có 25% underspin (slice), nhưng tôi không bao giờ underrate cú slice mà ngược lại thấy nó vô cùng lợi hại trong nhiều tình huống.

    [/QUOTE]
  8. babolat

    babolat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Theo to thi tieng ********* khong co "qua ve" lan "qua doa". Chi co "qua trai tay" va "qua thuan tay" ma thoi.
    Babolat
  9. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    hehe... mình hoàn toàn đồng ý với Hitit... về quả cắt! Phải công nhận quả đó lợi hại lắm!! Nếu biết sử dụng nó đúng lúc, đúng chỗ, nó không những cứu được những quả thua trông thấy mà còn là một vũ khí lợi hại để hỗ trợ tấn công cũng như khiến đối phương... tự xử!(hehe 70% những quả ăn điểm trong tennis là do đối phương tự đánh hỏng mà!) Bản thân mình cũng rất hay sử dụng quả slice trong những tình huống đánh bóng bên trái, thậm chí mình cũng dùng cả những quả slice khi đối phương tấn công quá mạnh và chéo sang tay phải! Vì bóng cắt thường bay chậm nên nó giúp ta có thời gian trở lại vị trí cân bằng khi bị đối phương tấn công ép. Mình cũng không bảo quả đánh này là xấu, nhưng mình chỉ nói về lối đánh quá thiên về cắt ( cả trái lẫn phải), vì nó làm mất đi vẻ mạnh mẽ và lối đánh tấn công đẹp mắt trong tennis mà thôi! Những người trẻ tuổi, sức lực còn dồi dào thì mình nghĩ nên đánh thứ tennis đẹp mắt đó! Vì đa số dân chơi tennis amateur thường lấy mục tiêu vui vẻ,trẻ khỏe là chính! chứ ít nhằm mục đích kiếm chác nhờ đánh độ hay quan trọng chuyện thắng thua! Đối với người khác thế nào mình không biết, nhưng bản thân mình thường cảm thấy rất vui khi đánh thắng đối phương bằng những quả tự tấn công đẹp mắt. hehe... Còn kiểu đánh phòng thủ liên tục bằng quả cắt và chờ đối phương tự đánh hỏng thì mình chả khoái mấy! Tennis đối với mình là sức khỏe và niềm vui chứ không mang tính thực dụng.
  10. Imnvd81

    Imnvd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng cho là quả cắt là xấu xí đâu. Có cắt hỏng htì mới xấu. Quả cắt cũng rất mạnh mẽ. Bởi vì nó cũng khiến người ta phải bỏ sức ra không phải ít để cứu banh.
    Đối với quả cắt chuồi từ phía cuối sân, không phải em không biết cắt nhưng em để ý thấy không mấy ai dùng quả này từ cuối sân. Trừ khi không biết ve. Bởi khả năng tự sát thương rất cao. Bóng cắt kiểu này không thể đi vồng. Nếu vồng ít thì chỉ có thể là xoáy ngang. Nếu vồng nhiều thì đâu có chuồi. Bóng bắt buộc phải đi ngang (mà chính xác hơn là phải xéo xuống dưới). Quả này chỉ có tác dụng từ nửa sân trở lên.
    Nếu ai có thể bung trái một tay tốt có thể kết hợp đánh bên trái sẽ biến hoá hơn vì cách mở vợt ban đầu là khá giống nhau.
    Không cần thiết phải phân biệt rõ trái tay với ve. Chẳng qua là cách gọi thôi. Tên đặt thế nào mà chả được. Miễn là tiện dụng (ngắn gọn) mà vẫn mang đủ ý (trái tay).
    Không ngừng học hỏi phấn đấu. Học từ cái sai của bản thân là chính.Néuem nói sai các bác đừng chửi mà chỉ điểm cho em nhé.
    Bác hitit đang ở chỗ nào trên trái đất này vậy?
    xipo đang ở NGa àh?

Chia sẻ trang này